4
6.6K
Nhà ta vừa đánh thắng trận, Hoàng thượng nhất thời chẳng biết còn có thể ban thưởng cho cha ta thứ gì nữa. Thế là ngài phái người đến tuyên chỉ, đón con gái Trấn Quốc Công vào cung. Mẹ ta túm tai cha ta, há miệng mắng cho một trận. “Đây là coi Thẩm gia chúng ta thành bia đỡ đạn đấy à?” “Trong hậu cung có từng ấy nữ nhân còn chưa đủ, hắn định nuôi cổ chắc?” Mắng xong, mẹ ta vẫn sa sầm mặt đưa ta lên kinh thành. “Khóc cái gì mà khóc, lão nương có phải đưa con vào làm cung nữ đâu.” “Con là Quý phi, là nữ nhân có phẩm cấp cao nhất hậu cung của Hoàng thượng, ai không nghe lời thì con cứ phạt nàng ta.” “Trong cung có người quen của chúng ta, con vào chơi mấy ngày rồi về.” Sau khi vào cung gặp Hoàng thượng, ta khóc còn to hơn. Ngài ấy là một ông già già già già ơi là già! Tuổi của ngài còn lớn hơn cộng mấy đứa ta lại với nhau. Ta lấy hết can đảm nịnh ngài, bảo tối đến cung của ta ngủ. Ngài tới muộn thì thôi đi, thế mà vừa tới còn phất tay áo bỏ đi. Ta nhịn hết nổi, lập tức chạy đi tìm Thái hậu cáo trạng. “Con trai người không chịu ngủ với ta.” Hoàng thượng đuổi theo sau còn tủi thân hơn cả ta. “Nàng tè dầm!” “Còn tè một bãi to đùng!” Ngài nói dối! A nương bảo ta ba tuổi đã không tè dầm nữa rồi. Bây giờ ta đã bốn tuổi rồi cơ mà.