Chương 2
Ta vô thức nhìn sang Thẩm Tô Nhu, không ngừng suy ngẫm câu "ngày ngày sủng ái thần thiếp, dùng tình yêu vun đắp cho thần thiếp" vừa rồi nàng ta nói. Ừm... không hiểu thì hỏi, một cái nhỏ xíu thế này cũng có thể ngày ngày sủng ái nàng ta sao?
Như thể bị phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, Thẩm Tô Nhu cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, trông như bị sỉ nhục. Nhưng Dạ Đình hoàn toàn không để ý đến những chi tiết này.
Hắn ta nhìn vết thương trên người mình càng lúc càng đen, dần dần hoảng loạn: "Mau truyền thái y, mau truyền thái y đến đây! Nếu trẫm có chuyện gì, đầu tiên là để các ngươi chôn cùng!"
4
Thái y nhanh chóng đến nơi. Sau khi bắt mạch cho Dạ Đình và kiểm tra vết thương trên người hắn ta, thái y không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Sau khi lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, thái y run rẩy quỳ xuống đất: "Hoàng thượng, vết thương này dường như có độc, lão thần... lão thần học nghề không tinh, e là khó giải được độc này!"
Dạ Đình nổi giận, định quát nhưng phát hiện cơ thể mình càng lúc càng yếu đi, chỉ có thể dựa vào người Thẩm Tô Nhu ho dữ dội.
"Làm càn... khụ khụ khụ... nếu các ngươi không cứu được trẫm, trẫm sẽ cho cả Thái Y Viện chế-t chung!"
Các thái y đều hoảng loạn, từng người quỳ xuống đất cầu xin Dạ Đình tha mạng.
Vào lúc quan trọng, ta đột nhiên đứng ra.
"Hoàng thượng, thần thiếp mạo muội, quê thần thiếp có một phương thuốc dân gian có thể giải trăm độc, nhưng thần thiếp không biết phương thuốc này thật giả thế nào..."
Nói xong, trong mắt ta lóe lên vẻ do dự, môi mím chặt, vẻ mặt rất đắn đo. Nhưng Dạ Đình đang nguy kịch đến tính mạng, ta đoán bất kể phương thuốc gì hắn ta cũng muốn thử.
"Phương thuốc gì! Mau nói!"
Ta cắn môi, nghiến răng mở miệng: "Dùng nước sôi đun chất thải cho nhừ, sau đó đắp lên vết thương... Hoàng thượng bớt giận, phương thuốc này là muội muội thần thiếp tìm được, thần thiếp cũng không biết thật giả."
Dạ Đình bệnh nguy cấp nên không còn cách nào khác, cố nén buồn nôn vẫy tay với thái giám: "Không nghe lời Thục Phi sao? Mau làm đi!"
Ta cúi đầu, cố nén nụ cười sắp trào ra
Dạ Đình thật ngốc, cái gì cũng tin. Vì sống mà cũng thật liều mạng, là thiên tử cửu ngũ chí tôn mà cũng tin vào phương thuốc dân gian như vậy.
Rất nhanh, nước sôi đã được đun xong. Cung nữ từ Ngự Thiện Phòng khiêng vào một nồi lớn, đại thái giám bên cạnh Dạ Đình cũng quay lại lấy bô của hắn ta.
Rất tốt, sắp đến bước cuối cùng rồi, đun nước sôi luộc phân.
Khi nước sôi đổ lên phân, Ngự Thư Phòng bị bao trùm bởi mùi hôi nồng nặc, Thẩm Tô Nhu bịt mũi miệng, mắt liên tục trợn trắng, thân hình lảo đảo, như thể sắp ngất đi. Nhưng là phi tần được Dạ Đình sủng ái nhất, Thẩm Tô Nhu buộc phải cầm muôi lớn, múc một muôi mặt nạ màu vàng từ trong nồi, đợi nguội một chút rồi đắp lên mặt Dạ Đình.
"Ọe... ọe..."
Thẩm Tô Nhu nôn khan một tiếng, nhưng biết làm sao được? Nàng ta là nữ chính định mệnh của Dạ Đình mà! Chuyện này đương nhiên phải để nàng ta làm.
Từng muôi "thuốc" được đắp lên người Dạ Đình, Ngự Thư Phòng bị bao trùm bởi mùi độc nồng nặc, dù là thái y hay thái giám đều trợn trắng mắt và không ngừng nôn khan.
Bản thân Dạ Đình cũng khó chịu cực độ, khuôn mặt tuấn mỹ đắp đầy mặt nạ màu vàng, hơi nóng hun cho hắn ta không mở nổi mắt, nước mắt tuôn trào. Có một khoảnh khắc, Dạ Đình cảm thấy mình như rơi xuống hố phân.
"Thục... ọe! Thục Phi, ọe... phải đắp bao lâu?"
Ta bịt miệng: "Hoàng thượng, khoảng nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này phải liên tục thay thuốc mới."
Cái đang đắp trên người mà nguội thì lau đi, thay cái mới
Dạ Đình hiểu rồi. Dạ Đình gần như phát điên. Có một khoảnh khắc, hắn ta thà chế-t còn hơn.
"Thay! Ọe... thay cái mới... nguội rồi! Ọe..."
Thẩm Tô Nhu run rẩy tay, dùng khăn lau sạch mặt Dạ Đình, lại múc một muôi nóng đắp lên mặt hắn ta.
Ngửi nhiều mùi này, cũng có thể chịu được. Cho đến khi thứ đắp trên mặt chảy xuống khóe miệng. Dạ Đình không nhịn được, liếm một cái.
"Ọe!! Ọe!!"
Dạ Đình đẩy Thẩm Tô Nhu ra, cong người nằm rạp xuống đất nôn thành một vũng.
5
Nửa canh giờ này, Dạ Đình không biết mình đã qua như thế nào. Nhưng phương pháp này dường như thật sự có hiệu quả, tốc độ thi biến của hắn ta chậm lại.
"Chúc... ọe! Chúc mừng Hoàng thượng, độc của ngài dường như đã được kìm hãm!"
Tuy đã kìm hãm nhưng chưa giải hết hoàn toàn.
Thái y vuốt râu, suy nghĩ một lát, "Hoàng thượng, có lẽ ngài có thể dùng chất thải chườm nóng hàng ngày, có lẽ qua nhiều ngày, độc trong cơ thể sẽ được thải hết."
Tin tốt là Dạ Đình có thể cứu được. Tin xấu là phải chườm nóng mỗi ngày. Dạ Đình vừa muốn cười vừa muốn khóc, nhưng ngoài việc ngoan ngoãn làm theo thì không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi trên đất liên tục đấm xuống sàn, phẫn nộ vô lực.
"Chết tiệt, Thái Y Viện nhiều thái y như vậy mà không có một cách giải quyết tốt nào, bắt trẫm đắp thứ này mỗi ngày! A! Trẫm nuôi lũ vô dụng các ngươi để làm gì!"
Đột nhiên, Thẩm Tô Nhu đứng ra.
"Hoàng thượng, có lẽ có thể thử dùng má-u của thần thiếp."
Ta lướt qua dấu hỏi trên trán, đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
Thông thường, trong những truyện ngọt sủng não rỗng này, nữ chính đều có những buff ngẫu nhiên kỳ quặc. Ví dụ như thể chất lộn xộn.
Quả nhiên, lời nói của Thẩm Tô Nhu đã chứng thực suy đoán của ta.
"Máu của thần thiếp có thể giải trăm độc, Hoàng thượng muốn thử không?"
Mắt Dạ Đình sáng lên, nắm lấy cánh tay Thẩm Tô Nhu, vén tay áo lên rồi cắn một phát.
Thẩm Tô Nhu đau đến thở hổn hển, nhưng vẫn phải cắn răng để Dạ Đình hút má-u.
Ngự Thư Phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp nhỏ của Thẩm Tô Nhu và tiếng nuốt của Dạ Đình.
"Hoàng thượng, đủ rồi, chừng này là đủ rồi..."
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tô Nhu tái nhợt, thân thể lảo đảo, không nhịn được đẩy Dạ Đình một cái. Còn vết thương của Dạ Đình vốn dần chuyển sang màu đen, cũng dần hồi phục màu hồng.
Thái y vô cùng mừng rỡ, lại bắt mạch cho Dạ Đình: "Chúc mừng Hoàng thượng, mừng cho Hoàng thượng, độc của người đã giải được phần lớn, chỉ cần những ngày tới tiếp tục chườm nóng, không quá bảy ngày, dư độc sẽ được thải sạch hoàn toàn!"
6
Trời ơi. Dù đã uống má-u của Thẩm Tô Nhu, hắn ta vẫn phải chườm nóng mỗi ngày. Ha ha ha ha! Ta thực sự phải kiểm soát khóe miệng đang nhếch lên của mình.
Dạ Đình không chế-t, điều này nằm trong dự đoán của ta. Nam chính nào lại dễ dàng chế-t như vậy chứ?
Nhưng nếu không cứu được Dạ Đình, trước khi chế-t Dạ Đình nhất định kéo mọi người chế-t chung, ta cũng có thể khởi động hệ thống sửa văn, cưỡng chế xoay chuyển tình thế. Nhưng dường như mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, ta lại phải đối mặt với năm mươi trượng đó.
Suy nghĩ một lát, ta quyết định chủ động tấn công.
"Chúc mừng Hoàng thượng! Trời biết thần thiếp lo lắng cho Hoàng thượng đến mức nào, nếu không phải muội muội thần thiếp kiến thức rộng rãi, từng nghe qua phương thuốc giải độc này, thần thiếp thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha