Chương 1
1
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng mang tên "Bá Đạo Hoàng Đế Đừng Yêu Ta". Nữ chính Thẩm Tô Nhu có thân hình mảnh mai yếu đuối, thuần khiết không làm màu, là một mỹ nhân không mấy nổi bật trong hậu cung của nam chính. Thế nhưng nhờ thân thể yếu ớt và gương mặt đáng thương của mình, nàng ta đã thu hút được sự chú ý của Hoàng đế nam chính.
Trong hậu cung rộng lớn, nam chính chỉ sủng ái một mình Thẩm Tô Nhu, thậm chí vì nàng ta, hắn ta còn đuổi tất cả phi tần ra khỏi cung, hai người sống hạnh phúc mãi mãi. Không ai quan tâm đến những phi tần bị đuổi ra khỏi cung với kết cục thê thảm đó. Mà ta, Tống Thiên Ý, chính là một trong số những phi tần đáng thương ấy.
Lúc này đang là tiệc Trung thu, một tình tiết quan trọng khi tình cảm giữa nam chính Dạ Đình và Thẩm Tô Nhu đang thăng hoa.
"Có thích khách!"
Một thích khách áo đen đột ngột nhảy ra, thanh kiếm trong tay gã cắ-t đứt cánh tay của Dạ Đình, má-u tươi chảy ròng ròng.
Hoàng đế bị thương, tiệc Trung thu náo loạn thành một đống. May mắn thay, dưới tác động của cốt truyện, thích khách nhanh chóng bị bắt và áp giải vào ngục.
[Tít - Phát hiện tình tiết quan trọng, kí chủ có muốn sửa đổi nguyên văn không?]
Nguyên văn: [Thấy Dạ Đình bị thương, Thẩm Tô Nhu lập tức bật khóc.]
Ta nở một nụ cười tà mị, đổi [bật khóc] thành [bật ra].
Thẩm Tô Nhu có một gương mặt ngoan ngoãn, khi khóc vừa yếu đuối vừa đáng yêu, khiến người khác thương xót. Dạ Đình vô cùng yêu thích bộ dạng này của nàng ta. Nhưng bây giờ đã khác. Dạ Đình có thể thương xót một Thẩm Tô Nhu khóc nức nở trước mặt mọi người, nhưng không có nghĩa hắn ta sẽ thích một mụ điên đi đại tiện trước công chúng.
2
Một mùi hôi khó tả lan tỏa khắp phòng tiệc.
Có phi tần hít hít mũi, nhíu mày: "Mùi gì thế này?"
Lúc này Thẩm Tô Nhu vẫn chưa nhận ra sự bất thường của cơ thể mình, chỉ cảm thấy chân hơi ấm ấm.
Nàng ta tiến lên một bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lên, gương mặt tinh tế ngoan ngoãn đầy vẻ lo lắng và xót xa: "Hoàng thượng, để thần thiếp băng bó cho người nhé?"
Dạ Đình cong môi tà mị, vòng tay ôm eo Thẩm Tô Nhu, kéo nàng ta vào lòng. Nhưng với đôi mắt tinh tường, ta thấy váy của Thẩm Tô Nhu đã bị thấm ướt bởi chất lỏng màu vàng, chảy cả lên người Dạ Đình.
Ta suýt không nhịn được cười trước mặt mọi người: "Chiếc váy của Thẩm Mỹ nhân thật tinh xảo, thậm chí còn có cả họa tiết nhuộm màu vàng, quả thật độc đáo."
Thẩm Tô Nhu sửng sốt: "Nhuộm màu vàng gì cơ? Váy của thần thiếp màu hồng mà."
Nàng ta cúi đầu nhìn xuống, nét mặt lập tức cứng đờ, hóa đá tại chỗ.
Chỉ thấy chiếc váy hồng của nàng ta đã bị phân thấm ướt, thậm chí nước màu vàng vẫn đang chảy xuống đất.
Thẩm Tô Nhu hét lên một tiếng, đẩy Dạ Đình ra, đột ngột nhảy lên. Nhảy như vậy không sao, nhưng chất lỏng màu vàng loãng đều chảy hết lên người Dạ Đình. Cùng với mùi hôi thối lan tỏa, Dạ Đình phát điên.
3
Rất nhanh, chuyện Thẩm Mỹ nhân đại tiện giữa tiệc Trung thu lan truyền khắp hậu cung.
Thẩm Tô Nhu khóc đến suýt mù mắt, thậm chí còn la hét đòi thắt cổ tự tử. Nhưng không hổ danh là nữ chính yếu đuối, dù đã làm bẩn cả người Dạ Đình, nhưng hắn ta chẳng hề ghê tởm nàng ta, còn ra lệnh bịt miệng bọn ta.
"Ai dám truyền bá chuyện này nữa, trẫm giế-t kẻ đó!"
Thậm chí để cho Thẩm Tô Nhu hả giận, Dạ Đình còn giế-t mấy cung nữ trong buổi tiệc, và gọi ta vào ngự thư phòng.
Lúc này, gương mặt tuấn mỹ của Dạ Đình trở nên vô cùng méo mó, hắn ta đột ngột đập bàn, gằn giọng: "Tống Thiên Ý, nếu không phải ngươi cố tình nhắc đến cái gì mà nhuộm màu vàng, Nhu Nhi cũng không để ý đến chuyện này! Tất cả đều là lỗi của ngươi, ngươi ghen tị với Nhu Nhi nên cố tình hại nàng!"
Ta: ?
Không phải, chuyện này cũng đổ được lên đầu ta sao?
Hoàng thượng, ta biết ngài bá đạo, nhưng ngài nói chuyện cũng phải có lý chứ.
Ngay lập tức, "Người đâu, lôi Thục Phi ra ngoài, đánh năm mươi trượng!"
Ta hoảng hốt.
Năm mươi trượng! Năm mươi trượng đánh lên người ta, ta còn sống nổi không?
Phải biết rằng, ta là Công chúa từ nước láng giềng được gả sang để kết thân! Vô cớ đánh chế-t một Công chúa hòa thân, Dạ Đình muốn gây xung đột sao?
Thật là điên rồi!
Ta không suy nghĩ nhiều liền khởi động "hệ thống sửa văn". Ta muốn sửa [năm mươi trượng], nhưng khi ánh mắt ta chạm phải một chữ nào đó, trong lòng ta chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
Được lắm Dạ Đình, ngươi không cho ta đường sống, vậy ngươi cũng đừng sống nữa.
Nguyên văn: [Trong ngự thư phòng còn có vài thi thể cung nữ.]
Ta đổi [thi thể] thành [thây ma].
Ha ha ha ha! Cùng chế-t đi!
Khi bốn năm cái xác ở góc phòng lảo đảo đứng dậy, Dạ Đình thậm chí còn nhíu mày: "Chuyện gì thế này? Không phải đã đánh chế-t rồi sao? To gan! Các ngươi hành hình kiểu gì vậy! Người đâu, lôi tên hành hình đó ra ngoài, đánh năm mươi trượng!"
Động tĩnh Dạ Đình gây ra quá lớn, trực tiếp thu hút toàn bộ sự chú ý của lũ thây ma. Chúng há miệng đầy má-u, vung vẩy móng vuốt chạy về phía Dạ Đình. Dạ Đình không biết "thây ma" là gì, vẫn cố dùng uy lực của rồng để trấn áp chúng.
"To gan! Nếu các ngươi dám tấn công trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc các ngươi!"
"Đồ điên chế-t tiệt, cút đi, cút đi, á!"
Thây ma không ăn này set bị ảnh hưởng, hét lên một tiếng rồi nhảy vào người Dạ Đình, cắn hắn ta dữ dội.
Dạ Đình bị cắn đến má-u chảy ròng ròng. Còn ta thì trốn trong góc run rẩy.
Hu hu hu, quá kinh khủng, đề nghị cắn chế-t Dạ Đình luôn đi.
Các thái giám sợ đến phát điên, vội vàng đi gọi ngự lâm quân. Ngự lâm quân nhanh chóng đến nơi, cứu Dạ Đình đã bị cắn không còn hình người khỏi tay lũ thây ma.
Thẩm Tô Nhu cũng đến.
Nàng ta ôm Dạ Đình khóc không thành tiếng: "Hu hu hu Hoàng thượng, ngài đừng có chuyện gì nhé, không phải ngài đã hứa với thần thiếp, ngày ngày sủng ái thần thiếp, dùng tình yêu vun đắp cho thần thiếp sao? Ngài không thể nuốt lời được!"
Dạ Đình phát ra một tiếng gầm yếu ớt: "Nữ nhân, đừng khóc, trẫm không sao!"
Lũ thây ma đều bị ngự lâm quân tiêu diệt, người bị thương chỉ có một mình Dạ Đình. Vì vậy Dạ Đình sẽ sớm biến thành thây ma thôi. Lúc đó Thẩm Tô Nhu mới thật sự xui xẻo.
Trong cơn phấn khích, ta quyết định nói vài câu.
Ta chủ động bước ra: "Hoàng thượng, thần thiếp từng thấy thứ này, đây là thây ma, người bị thây ma cắn cũng sẽ biến thành thây ma, từ đó mất đi sinh mạng."
Dạ Đình hơi sửng sốt, vừa định gầm lên "to gan" thì phát hiện vết thương của mình dần chuyển sang màu đen. Dạ Đình hoảng loạn.
Đột nhiên, một con thây ma chưa chế-t hẳn vùng dậy, phát điên cắn vào quần Dạ Đình, kéo xuống. Chỉ thấy màu vàng màu trắng chảy xuống hết.
Ta híp mắt nhìn kỹ. Ồ hố, hóa ra Dạ Đình sợ đến mức ẻ ra quần.
Bốn thái giám mười ngự lâm quân trong ngự thư phòng đều thấy rõ mồn một cảnh tượng này.
Ta dường như còn mơ hồ nhìn thấy quả ớt tí hon ẩn sâu bên trong của Dạ Đình. Xì... nhỏ đến thế!