5
12K
Chồng tôi thích b//ạ/o h//à//n/h gia đình. Mỗi lần tôi muốn ly hôn, con trai lại ôm chặt chân tôi, khóc lóc cầu xin đừng đi. Chồng tôi cũng sẽ khóc, quỳ xuống sám hối. Cuối cùng tôi lại mềm lòng ở lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi bị đ//á/n/h đến mức không chịu nổi nữa. Vì thế, tôi lén tích cóp đủ tiền, thu dọn đồ đạc trong đêm, dắt con trai bỏ trốn. Đến ga tàu, con đột nhiên hỏi tôi: “Trên người mẹ có tiền không? Rời khỏi bố, chúng ta còn tiền mà sống không?” Tôi mỉm cười đáp: “Mẹ dành dụm được 100.000 tệ rồi, nuôi con là đủ. Sau này mình cùng cố gắng, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.” Ngay giây tiếp theo, thằng bé bỗng hét lớn giữa đám đông: “Bố! Chúng con ở đây! Mẹ mang theo 100.000 cơ, bố mau đến đi!” Không biết từ lúc nào, chồng tôi lao ra từ góc khuất, hung hăng kéo tôi về. Về đến nhà, nhân lúc không có ai, hắn đẩy mạnh tôi từ trên lầu xuống. Trước khi mất ý thức, tôi nghe hắn nói với con trai: “Đúng là con trai ngoan của bố. Nếu không có con, không biết mẹ con đã chạy được bao nhiêu lần rồi. Số tiền mẹ con tích cóp mấy năm nay, giờ vào túi bố hết rồi.” Con trai cũng đắc ý nói: “Con là con của bố mà, sao không giúp bố được chứ? Dù bà ta có dẫn con đi xa đến đâu, con vẫn mãi là người nhà họ Lý.” Tôi chec trong oán hận. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại vào ngày dẫn theo con trai bỏ trốn.