Chương 2
3.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hận ý ngập trời.
Hận không thể tại chỗ kéo hết đám ác nhân này xuống địa ngục.
Hoàn hồn lại, chuông tan học đã vang lên.
Tôi vừa ra tới cổng trường, đã nhìn thấy Tô Mạt và Đoạn Tư Nhiên đang lưu luyến chia tay.
“Chỉ bảo anh diễn kịch thôi mà, có cần phải công khai thật không, cô ta là cái thá gì chứ?”
“Anh sẽ không thật sự thích cô ta đấy chứ?”
Giọng điệu oán giận của Tô Mạt không hề nhỏ.
Nhưng giây sau, khi thoáng thấy bóng dáng tôi, sắc mặt hai người lập tức tối sầm lại.
Tôi như không hề hay biết, bước lên thân mật khoác tay Đoạn Tư Nhiên.
“Anh A Nhiên, anh đang nói gì với chị vậy? Sao không đợi em đã ra ngoài rồi.”
Đoạn Tư Nhiên cứng người trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lại khôi phục như thường.
Tôi cố ý vui vẻ nói với Tô Mạt:
“Chị, chị cũng thấy bài đăng công khai anh A Nhiên đăng rồi đúng không?”
“Anh ấy thật là, còn hai tuần nữa là thi đại học rồi mà mấy ngày này cũng không đợi nổi.”
“Vậy à, thế thì chúc mừng em nhé.”
Tô Mạt ghen tị đến mức nghiến răng ken két, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh tay tôi đang khoác tay với Đoạn Tư Nhiên.
Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy chiếc vòng tay tôi cố ý để lộ ra, cô ta lại khôi phục vẻ mặt đắc ý như trước.
“Sắp thi đại học rồi, bớt đem tâm tư đặt vào mấy chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt đi.”
Tô Mạt lạnh lùng ném cho tôi một câu, rồi đóng sầm cửa xe, phóng đi.
Giống như mọi khi, cô ta không hề bảo tài xế chờ tôi lên xe.
Nhưng cũng vừa hay, tôi cũng không muốn về nhà ngay bây giờ.
Tôi còn có việc quan trọng cần làm.
Thấy Tô Mạt đi rồi, Đoạn Tư Nhiên cũng tiện tay bịa một cái cớ, bỏ tôi lại để về nhà trước.
Tôi không để tâm, bắt taxi đến một tiệm kim hoàn lâu đời.
Trên mạng nói hàng ở đây đầy đủ nhất, tay nghề thợ thủ công cũng đặc biệt tinh xảo.
Tôi rút ra một số tiền lớn từ quỹ đen bí mật mà mẹ để lại, nhờ thợ cả trong tiệm trong vòng hai ngày phải tìm được chất liệu tương tự, phục chế cho tôi một chiếc vòng y hệt.
Vừa hay hai ngày cuối tuần này, bố tôi và mẹ kế sẽ đưa Tô Mạt đi chơi, Đoạn Tư Nhiên cũng sẽ đi theo.
Sẽ không ai để ý đến chuyện tôi không đeo chiếc vòng đó.
Đợi làm xong mọi việc quay về nhà, tôi vừa vặn chạm mặt ba người bọn họ đang chuẩn bị xuất phát.
4.
May mà vừa nãy tôi đã kéo gọn tay áo dài, che kín cổ tay.
Tô Mạt quả nhiên lập tức nhìn về phía cổ tay tôi, sự toan tính trong ánh mắt gần như không giấu nổi.
Bố tôi nhìn thấy tôi, lông mày nhíu chặt, mở miệng là quát mắng:
“Tô Chi, trời tối rồi mới biết đường về nhà à? Tan học con chạy đi đâu quậy phá rồi?”
“Con không thể học theo chị con một chút, để bố bớt lo được sao?”
Trong lòng tôi cười lạnh nhưng mặt không biểu cảm, qua loa gật đầu rồi định vào nhà.
Mẹ kế lại chắn trước mặt tôi.
“Tiểu Chi à, tuy mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng con đã gọi mẹ một tiếng mẹ, có vài lời mẹ vẫn phải nói.”
“Con không thích chị con, không chịu ngồi xe về nhà cùng chị mỗi ngày, cứ nhất quyết chen chúc xe buýt với bao nhiêu đàn ông, con là con gái, như vậy thiệt thòi biết bao.”
“Hơn nữa sắp thi đại học rồi, tâm trí vẫn nên đặt vào việc học nhiều hơn, nghe nói con với thằng bé Tiểu Nhiên còn công khai gì đó đúng không?”
Nghe đến đây, cơn giận của bố tôi lại bùng lên ngay lập tức.
“Tô Chi, sắp thi đại học rồi con còn gây chuyện gì nữa hả?”
“Sau này nếu con không chịu ngồi xe cùng Tiểu Mạt, thì tự đi bộ về nhà cho bố, không được cho nó tiền ngồi xe buýt!”
“Còn nữa, cuối tuần này con ở nhà tự kiểm điểm cho bố, không được đi đâu hết!”
Tôi cắn răng nghe xong, vẫn không phản bác lấy nửa câu.
Để họ mau cút đi, tôi chỉ thuận theo đáp một tiếng “Vâng”.
Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, bố tôi miễn cưỡng hài lòng, trước khi đi còn như ban ơn mà giải thích một câu.
“Bố với mẹ con đưa Tiểu Mạt về nhà bà ngoại nó chơi cuối tuần, dù sao con cũng không thích đến đó, vừa hay ở nhà ngoan ngoãn ôn tập đi.”
“Ú nu edit, không reup dùm nhé!”
Dù lòng đã không còn đau buồn nữa nhưng tôi vẫn không ngăn được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Kiếp trước tôi thật sự tưởng bọn họ đến nhà bà ngoại Tô Mạt, nhưng sau này mới biết.
Bố tôi và mẹ kế thương Tô Mạt phải chịu áp lực năm cuối cấp, cách vài hôm lại đưa cô ta đến khách sạn ven biển xa hoa nghỉ cuối tuần để thư giãn.
Đôi khi, ngay cả Đoạn Tư Nhiên cũng đi cùng.
Khi đó tôi phẫn uất không cam, khóc lóc đi tìm bố chất vấn.
Chẳng lẽ tôi không phải con ruột của ông sao, vì sao chỉ đưa Tô Mạt được đi mà không đưa tôi đi theo?
Bố tôi im lặng rất lâu, một lúc sau mới thốt ra mấy câu khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
“Nếu đưa con theo, mẹ kế con lúc nào cũng sẽ không nhịn được mà lấy lòng con, sợ mình làm chưa đủ tốt, sợ có chỗ nào đó làm con không vui.”
“Như vậy thì chẳng ai có thể thật sự thư giãn.”
“Hơn nữa chị con không giống con, từ nhỏ nó đã không có một gia đình trọn vẹn. Nó chưa từng được hưởng khoảng thời gian gia đình ba người đúng nghĩa, đó là thứ bố nợ mẹ con nó, con có thể hiểu cho nỗi khó xử của bố không?”
Tôi không hiểu.
Không hiểu vì sao khi mẹ tôi còn sống, người bố từng hết lòng yêu thương tôi, chỉ qua một đêm lại như biến thành người khác.
Tôi càng không hiểu.
Vì sao mẹ tôi vừa qua đời chưa đầy một tháng, bố tôi đã dắt về một người phụ nữ khác, cùng đứa con gái ruột lưu lạc bên ngoài của ông.
Thậm chí đứa con gái đó còn lớn hơn tôi nửa tuổi.
Thật nực cười!
Tôi không muốn nói thêm gì nữa.
Những gì họ nợ tôi, kiếp này tôi nhất định sẽ bắt họ trả lại toàn bộ.
Tôi đi thẳng về phía phòng khách.
Nhưng khi đi ngang qua Tô Mạt, cô ta trực tiếp nhét con chó Teddy cô ta nuôi vào lòng tôi.
5.
“Cuối tuần nhà không có ai, dì giúp việc cũng xin nghỉ. Đậu Đậu không có người chăm, vậy phiền em gái chăm sóc bảo bối của chị nhé.”
‘Mỗi ngày dắt đi dạo ba lần, mỗi bữa phải có thịt bò tươi và trái cây rau củ, không được ăn đồ ăn sẵn hay thức ăn cho chó, không tốt cho sức khỏe.”
“Mỗi tối phải tắm một lần, massage nửa tiếng… còn nữa, Đậu Đậu sợ tối, mỗi ngày đều phải có người ôm ngủ, mấy chuyện này em đều biết rồi chứ?”
Tô Mạt bề ngoài dịu dàng dặn dò tôi, nhưng trong mắt lại toàn là ý cười chế giễu.
Kiếp trước tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần lấy lòng Tô Mạt, bố tôi sẽ đối xử tốt với tôi như trước.
Vì vậy ngay cả việc hầu hạ con chó của Tô Mạt, tôi cũng đặc biệt cẩn thận, cố gắng làm đúng mọi yêu cầu của cô ta.
Ngay cả khi bị con súc sinh này cắn bị thương mấy lần, tôi cũng không dám mách bố.
Lần này, tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa:
"Nếu không yên tâm thế thì mọi người tự mang nó đi đi."
Tô Mạt khó xử liếc nhìn bố tôi, quả nhiên ông lại tỏ ra mất kiên nhẫn.
“Tô Chi, con thật là không hiểu chuyện.
“Hai ngày này con dù sao cũng rảnh thì chăm sóc nó đi, giúp chị con chút việc nhỏ mà cũng thái độ như vậy.”
“Cũng không biết trước đây mẹ con dạy dỗ con thế nào, mới thành ra thế này.”
Bố tôi bực bội nói xong, rồi cả nhà ba người lại vui vẻ hòa thuận rời đi.
Nhưng vừa đóng cửa xong, con Teddy lập tức sủa ầm ĩ, trông như muốn đuổi theo ra ngoài.
Tôi xoay người nhốt thẳng nó vào nhà vệ sinh dành cho người giúp việc.
Con Teddy này nhìn thì bình thường, nhưng khác hẳn những con chó cảnh khác, nuôi kiểu gì cũng không thể thuần được.
Không biết Tô Mạt huấn luyện kiểu gì mà nó chỉ nghe lời mỗi cô ta.
Kiếp trước, dù tôi có chăm sóc nó tận tình đến đâu, nó cũng không hề gần gũi với tôi.
Nó phóng uế bừa bãi trong phòng tôi, xé nát đồ đạc, nếu tôi dạy bảo thì nó sẽ quay lại cắn.
Bình thường ở trong khu chung cư, nó cũng là kẻ gây hoạ khắp nơi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha