Chương 1
Sau khi trọng sinh, tôi không chút do dự mà buộc chiếc vòng tay “cộng cảm” do thanh mai trúc mã tặng lên người một con chó Teddy.
Kiếp trước tôi hoàn toàn không phòng bị.
Ngày thi đại học, tôi đeo chiếc vòng cộng cảm này vào phòng thi, kết quả là giữa chừng dục hỏa bốc lên, xấu hổ muôn phần.
Lúc đó, chị gái tôi là người đầu tiên nhảy ra chỉ trích tôi không biết liêm sỉ, thi đại học mà còn dám chơi trò bẩn thỉu như vậy.
Tôi bị đuổi khỏi phòng thi, hứng chịu làn sóng b//ạ/o l//ự/c mạng khủng khiếp, cuối cùng còn bị một kẻ bái thiến để mắt tới rồi chec thảm.
Còn chị gái thì không những thi đỗ đại học, cùng thanh mai trúc mã của tôi bên nhau trọn đời, mà còn kế thừa toàn bộ gia sản.
Đến lúc chec tôi mới biết, tất cả đều là âm mưu của anh ta và chị gái.
Mở mắt ra lần nữa.
Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc vòng cộng cảm mà trúc mã đưa, nhưng vừa quay đi đã bí mật tráo đổi nó với chiếc của hắn.
Ngày thi đại học, tôi đem chiếc vòng "chủ khống" vừa tráo được buộc lên người một con chó Teddy, tiện thể mang nó đến khu ổ chuột nơi có hàng trăm con chó hoang.
1.
“Tiểu Chi, mau đeo chiếc vòng này đi, cuối tuần vừa rồi anh đặc biệt bay đến Cửu Hoàng Sơn cầu phúc, đã khai quang rồi đấy.”
“Ngày thi đại học em nhất định phải đeo nó, nó sẽ phù hộ chúng ta cùng đỗ Thanh Bắc đấy.”
Đoạn Tư Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi.
Tôi nhìn chiếc vòng anh ta đưa tới, trong nháy mắt chợt hiểu ra:
Tôi đã trọng sinh rồi!
Thấy tôi không động đậy, Đoạn Tư Nhiên nắm lấy cổ tay tôi giục giã:
“Tiểu Chi, hai chiếc này là vòng đôi, em và anh mỗi người một chiếc, chẳng lẽ… như vậy mà em vẫn chưa hiểu lòng anh sao?”
“Anh hứa, đợi thi xong sẽ chính thức bù cho em một màn tỏ tình hoành tráng.”
Bị anh ta lắc mạnh, tôi hoàn hồn lại.
Không chút do dự, tôi mỉm cười nhận lấy chiếc vòng.
Hiểu sao?
Đã chec một lần rồi, sao có thể không hiểu.
Anh ta chẳng qua là muốn triệt để hủy hoại tôi, để giúp cô chị gái con riêng Tô Mạt của tôi tranh đoạt gia sản, danh chính ngôn thuận song túc song phi với cô ta mà thôi.
Thấy tôi vui vẻ nhận lấy, vẻ mặt Đoạn Tư Nhiên lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Chiếc vòng rất tinh xảo.
Những hạt ngọc mỡ cừu sáng bóng, đều tăm tắp, xâu trên sợi dây bện đen giản dị, chỗ khóa là loại trượt, rất tiện đeo.
Hai chiếc vòng giống hệt nhau, chỉ khác ở hộp đựng.
Thoạt nhìn chẳng khác gì vòng cầu phúc bình thường trong chùa miếu.
Nhưng trên thực tế, đây không chỉ là hàng nhái đặt làm riêng, mà còn là vòng “cộng cảm” bị yểm tà thuật độc ác.
Tôi cố ý cầm lên, ướm thử trên cổ tay hai cái.
Dưới ánh mắt đắc ý của Đoạn Tư Nhiên, tôi lại ngượng ngùng đẩy trả về cho anh ta.
“Hay là em không nhận nữa.
Anh Tư Nhiên, nếu em và anh đeo vòng giống nhau, để chị nhìn thấy lại tức giận mất…”
Đoạn Tư Nhiên lập tức cuống quýt:
“Không đâu không đâu, đây vốn là ý của…”
Nói tới đây, anh ta vội đổi giọng:
“Dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa người có hôn ước với anh vốn là em, cô ấy có làm ầm ĩ thế nào, nhà anh cũng không chấp nhận đâu.”
Lời giải thích của Đoạn Tư Nhiên nửa thật nửa giả, nhưng trong câu cuối lại thoáng hiện chút hụt hẫng mà chính anh ta cũng không nhận ra
Nói xong, anh ta trực tiếp kéo tay tôi, định tự tay đeo vòng cho tôi.
“Ồ? Bình thường chỉ cần chị vừa sầm mặt là anh liền nhượng bộ đứng về phía chị, em còn tưởng người anh thật sự thích là chị ấy chứ.”
Tôi rụt tay lại.
“Nhưng em vẫn không dám tin, nếu anh Tư Nhiên có thể công khai em trên vòng bạn bè, em mới tin.”
Đoạn Tư Nhiên khựng lại, rồi gượng cười:
“Chuyện này… đơn giản thôi, anh đi lấy điện thoại ngay.”
Như sợ tôi đổi ý, Đoạn Tư Nhiên lập tức quay về chỗ ngồi, không hề nghi ngờ.
Anh ta cho rằng tôi vẫn toàn tâm toàn ý yêu anh ta như trước, không hề đề phòng.
Nhưng ngay khi anh ta vừa quay lưng.
Tôi đã nhanh tay tráo chiếc vòng trong tay mình với chiếc trong hộp còn lại.
Giây tiếp theo, Đoạn Tư Nhiên vừa gõ xong dòng caption cho bài đăng liền quay lại.
Anh ta nắm tay tôi, chụp thêm một tấm ảnh chung rồi đăng lên.
“Đây, giờ thì em tin chưa?”
Tôi nhìn vào màn hình.
[Muốn mượn trước một tương lai từ em @Tô Chi]
Cũng khá văn vẻ đấy.
Nếu là kiếp trước, không biết tôi đã kích động đến mức nào rồi.
Nhưng bây giờ…
Tôi giả vờ cảm động, nhìn anh ta đầy thâm tình.
“Em tin rồi, anh Tư Nhiên.”
“Yên tâm, ngày thi đại học em nhất định sẽ đeo chiếc vòng cầu phúc này.”
“Anh cũng đừng quên đeo nhé, chúc cho chúng ta dài lâu.”
Nói xong, tôi không do dự mà đeo vòng lên tay.
Thấy tôi như vậy, Đoạn Tư Nhiên hoàn toàn yên tâm.
Để thể hiện thành ý, anh ta cũng lập tức đeo chiếc vòng còn lại lên tay.
Hai chiếc vòng trông không khác nhau là mấy, nhưng lúc này, chiếc tôi đeo mới là vòng “chủ khống”.
Nó không chỉ có thể hoàn toàn khống chế khả năng cộng cảm giữa hai chiếc vòng, mà còn có thể điều khiển cảm giác cộng hưởng của người đeo.
Tôi cười càng chân thành hơn.
Nếu anh đã thích đẩy người khác xuống địa ngục như vậy, thì kiếp này, "phúc phận" trời ban này nên để anh hưởng thụ thôi!
2.
Kiếp trước, tôi vui vẻ nhận lấy chiếc vòng Đoạn Tư Nhiên tặng, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút.
Dù sao tôi và anh ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi còn bé các bậc trưởng bối còn định sẵn hôn ước cho chúng tôi.
Chính vì tầng quan hệ đó, tôi đã thầm yêu anh ta suốt nhiều năm.
Ngày thi đại học, tôi tràn đầy mong đợi, đúng hẹn đeo chiếc vòng ấy bước vào phòng thi.
Ai ngờ sau khi vào thi được nửa tiếng, toàn thân tôi đột nhiên nóng bừng khó chịu.
Trong cơ thể như có một ngọn lửa d//ụ//c v//ọ//n/g, làm thế nào cũng không đè nén nổi.
Dù đã cắn môi đến chảy máu, tôi vẫn không thể ngăn được cơ thể run rẩy.
Lúc đó, chỗ ngồi của Đoạn Tư Nhiên ở ngay bên cạnh tôi.
Thấy tôi đau đớn cực độ, trên mặt anh ta không hề có chút xót thương nào.
Tay anh ta vẫn không ngừng vuốt ve chiếc vòng của mình, thậm chí còn bắt đầu dùng dao nhỏ rạch lên nó.
Giám thị nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của tôi.
Khi cô ấy hỏi tôi có phải không khỏe hay không, Tô Mạt ở không xa lại giành nói trước, chỉ trích tôi.
“Em gái, em thật sự làm nhà họ Tô mất mặt quá rồi, bình thường em lén chơi 'đồ chơi' ở nhà thì thôi,, sao em lại có thể…”
“Sao em lại có thể… chơi bạo như vậy ngay trong phòng thi đại học cơ chứ? Thật là không biết xấu hổ!”
Lời của cô ta lập tức làm chấn động cả phòng thi.
Ngay lập tức, những ánh mắt ác ý đổ dồn về phía tôi.
“Ôi, ghê tởm thật, không ngờ trông cô ta như thế mà lại d//â//m như vậy.”
“Loại người gì thế này, đây là thi đại học đấy, đói khát đến vậy sao?”
“Cút ra ngoài đi, đừng làm lỡ kỳ thi của tôi!”
“Xui xẻo thật!”
Những lời nhục mạ như kim châm đâm vào tai tôi.
Dù tôi có khóc lóc giải thích với giáo viên và bạn học thế nào, cũng không một ai chịu tin tôi.
“Chẳng lẽ giờ bắt cô cởi quần ra kiểm tra sao?”
“Muốn phát d//â//m thì làm ơn ra ngoài thuê phòng đi, phòng thi không phải là giường ngủ của cô!”
“Tiểu thư nhà giàu, cô có tiền thì có thể không cần thi đại học, nhưng đừng hủy hoại cuộc đời của dân thường như chúng tôi chứ?”
Cuối cùng, đến cả giám thị cũng không chịu nổi nữa:
"Loạn rồi! Phòng thi đại học là nơi để em giở trò đ//ồ//i b//ạ//i này sao?"
Họ trực tiếp báo cho đoàn thanh tra, lập tức đuổi tôi ra khỏi phòng thi.
Trước cổng trường có không ít phóng viên đang chờ phỏng vấn, tôi vừa bị đuổi khỏi phòng thi đã lập tức lên trang nhất.
Từ đó về sau, b//ạ//o l//ự//c mạng như tuyết rơi ập tới.
Vô số lời sỉ nhục "đ//ĩ đ//i/ế//m" và ảnh chế đ/ồ//i t//r/ụ//y tràn ngập các mạng xã hội và điện thoại cá nhân của tôi.
Chỉ cần tôi bước chân ra khỏi cửa, là sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Mà dù không ra khỏi cửa, ở ngay trong nhà, tôi cũng bị bố và mẹ kế mắng nhiếc không tiếc lời.
Bố tôi dùng roi quất tôi một trận nhừ tử vẫn không hả giận, sau đó trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà.
Đoạn Tư Nhiên thì càng khỏi nói, giống như những người bạn khác, anh ta sớm đã chặn liên lạc với tôi.
Tôi lang thang đầu đường xó chợ, bị một gã vô gia cư bám đuôi vào con hẻm vắng.
Trong lúc vùng vẫy phản kháng, tôi thì bị hắn b//ó/p c/ổ đến chec.
Đừng nói đến tang lễ, ngay cả t//h/i t/h//ể cũng không có ai nhận.
Sau khi chec, linh hồn tôi không chịu rời đi, lơ lửng trên không trung.
Tôi thấy Tô Mạt thi đỗ vào ngôi trường mơ ước, ông nội tôi cuối cùng cũng gật đầu, thừa nhận thân phận người thừa kế gia tộc của cô ta.
Tôi thấy Tô Mạt và Đoạn Tư Nhiên cùng nắm tay nhau vào đại học, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn trong sự chúc phúc của hai gia tộc, trở thành một giai thoại đẹp.
Không một ai nhớ đến cuộc đời ngắn ngủi và thê lương của tôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha