Chương 8
Đến tối, chuyện xảy ra ở hồ đã lan truyền như điên khắp Thông huyện.
Mẹ ta không ngừng vỗ ngực.
"Trời ơi, Phật trời Bồ tát ơi, trên đời này còn có người to gan đến mức này sao?”
"Vệ Sóc là Diêm Vương sống, không tránh xa thì thôi, còn dám tự mình đến khinh bạc? Điên rồi, quá điên rồi, thật là điên cuồng —"
Nghe nói Vệ Sóc dẫn binh vây phủ Tri huyện, Trần công tử sợ đến tè ra quần, người đầu tiên khai ra Bùi Thiệu.
Ta lo sợ bất an, sợ Vệ Sóc biết là bọn ta giở trò, tìm đến tận nhà, nhưng chờ suốt mấy ngày liền, đều không có động tĩnh gì. Mãi đến khi cha đi làm về, ta mới biết, Vệ Sóc đã vào kinh.
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, hẳn là Vệ Sóc không phát hiện ra, chỉ nghĩ là Trần công tử lên nhầm thuyền. Có Vệ Sóc ở đó, tiền đồ của Bùi Thiệu, e rằng tiêu rồi!
25
Có tin đồn lớn hơn, chuyện nhỏ nhặt của ta, tự nhiên là không còn ai quan tâm nữa. Huống hồ vật họp theo loài, Trần công tử ngay cả Vệ Sóc cũng dám mưu đồ bất chính, Bùi Thiệu mỗi ngày qua lại với hắn ta, chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì.
Những lời đồn về ta trước đây nhanh chóng tan biến, ta và Lâm Uyển cả ngày đi dạo phố cưỡi ngựa, vui vẻ vô cùng.
Ta học theo Lâm Uyển, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, vắt chéo chân nằm trên bãi cỏ.
"Ôi, cuộc đời đột nhiên mất đi mục tiêu, thật trống rỗng."
Lâm Uyển quay đầu hỏi:
"Mục tiêu gì, muội còn có mục tiêu à?"
"Đúng đó, ta vốn dĩ muốn về kinh, tốt nhất là về cung."
"Vào cung làm gì, làm Hoàng hậu à?"
"Xì, đâu có đơn giản như vậy, làm phi tử là tốt rồi. Làm phi tử có phẩm cấp, có thể dùng lưu tử đại, long diên hương, trong viện trồng đầy hải đường rủ, ăn mặc tiêu dùng đều là hạng nhất."
Lâm Uyển khinh thường.
"Phi tử có thể cưỡi ngựa không?"
"Không thể."
"Phi tử có thể uống rượu lớn tiếng không?"
"Không thể."
"Thịt dê trong cung có thơm bằng đùi dê nướng của lão Lý đầu không?"
"Hình như — cũng không —"
"Muội có thể vui vẻ bằng bây giờ không?"
Ta sững sờ.
"Đương nhiên — cũng không."
Lâm Uyển kết luận thẳng thừng.
"Vậy thì muội đặt mục tiêu gì chứ, mục tiêu chó má!"
Ta bật cười ha hả.
"Đúng, mục tiêu chó má, không có gì bằng vui vẻ như bây giờ!"
Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói sâu kín.
"Ồ, có thể vui vẻ đến mức nào?"
Ta quay đầu nhìn, Vệ Sóc đang ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt dò xét nhìn ta.
"Á —"
Ta phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, kéo tay Lâm Uyển chạy như bay. Vệ Sóc đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngoại truyện 1 (Góc nhìn của Vệ Sóc)
Lần này thật xui xẻo, Thái hậu không nói một tiếng nào, lại một mình đến ngự viên ở ngoại ô kinh thành nghỉ mát. Nghe nói là bị Hoàng hậu chọc tức mà đi.
Hai người bọn họ từ trước đến nay đấu đá gay gắt, mẫu phi ta phải gọi Thái hậu một tiếng cô mẫu, bà ấy vừa không có ở đây, Hoàng hậu lập tức lấy ta ra trút giận.
Ta bị ép uống rất nhiều rượu, lại bị Hoàng hậu tìm cớ phạt quỳ trong ngự hoa viên.
Trời thu se lạnh, mưa thu lất phất rơi trên mặt, cái lạnh từng đợt từng đợt thấm vào cơ thể. Rượu lại mạnh, vừa lạnh vừa nóng, thân thể ta không kìm được run rẩy. Một chiếc ô đột nhiên che trên đầu ta, che đi màn mưa trên trời.
"Hoa hải đường này nở đẹp quá, ta hái một ít về."
"Nhu Quý nhân, hắn — hắn là do Hoàng hậu nương nương phạt quỳ ở đây, chúng ta đừng nhiều chuyện nữa."
"Ta nhiều chuyện gì chứ? Hắn quỳ của hắn, ta hái hoa của ta, có liên quan gì đến ta đâu."
Giọng nói kia bất mãn nói, ta ngẩng đầu nhìn, nhưng mặt ô lại che hết trên người ta.
Trong lòng ta dâng lên một chút ấm áp, trong cung vốn dĩ biết thân biết phận, làm khó nàng ấy chịu che chở ta.
"Vị nương nương này, xin mời trở về đi, ta không sao đâu."
"Thật buồn cười, ta hái hoa của ta, tại sao phải nghe lời ngươi?"
Mặt ô được nâng lên, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm xinh xắn, nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt lại rất kiên nghị.
Ta không nhớ rõ trận mưa đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ mùi hương hoa hải đường, quẩn quanh nơi cánh mũi, mát dịu lòng người.
Sau này, ta thường xuyên dò la tin tức của nàng ấy, nhìn nàng ấy từng bước tính kế, từng bước leo lên vị trí phi tử.
Một người sống động như vậy, sau này gặp lại, luôn cảm thấy mất đi màu sắc của ngày hôm đó, giống như những nữ nhân khác trong cung, đoan trang ưu nhã, nhưng lại không có sức sống.
Rồi sau đó, ta nghe được tin nàng ấy chế-t. Không thể nói rõ là cảm giác gì, trong thâm cung này, chế-t đi có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu.
Ngoại truyện 2
Ta gặp một cô nương, rất giống nàng ấy.
Nàng ấy sống động.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa