Chương 7
Lâm Uyển hớn hở vỗ tay cho ta.
Bọn ta ở gần quân doanh chơi thêm một lúc, đến khi mặt trời lặn mới cưỡi ngựa về nhà.
Hôm nay cha về trễ hơn thường lệ, vừa về đến nhà đã thở ngắn than dài, nói không biết đã đắc tội với sát thần Vệ Sóc này ở đâu, hôm nay hắn vô cớ nổi giận với ông ấy một trận, nói ông ấy đã coi trọng quy tắc như vậy, bắt ông ấy phải tụng lại quân quy một lần.
Ông ấy khựng lại mấy câu, Vệ Sóc liền bắt ông ấy chép quân quy một trăm lần, trong vòng nửa tháng phải nộp.
Ta và Lâm Uyển nhìn nhau, chột dạ quay đi. Xin lỗi cha, cái nồi này chỉ có thể để cha gánh thôi.
Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, ta vẫn chưa tìm được cách trở về kinh, nhưng trong lòng lại không hề sốt ruột chút nào.
Cha mỗi ngày đều mang về cho bọn ta một chút điểm tâm đồ ăn, mẹ ngày nào cũng thích dẫn bọn ta đi dạo phố, còn Lâm Uyển, hễ rảnh rỗi là lại kéo ta ra ngoài cưỡi ngựa, chạy nhảy khắp núi đồi.
Người hầu trong phủ không có quy tắc, nhưng chỉ cần nhìn thấy bọn ta đều nở nụ cười rạng rỡ vô cùng.
Lâm Uyển nói, đó đều là gia quyến của những binh lính đã tử trận cùng cha ở Tây Bắc trước đây, cha rất khoan dung với bọn họ, từ trước đến nay đều chiều chuộng bọn họ.
Mùa xuân nồng nhiệt phóng khoáng, hoa nở rộ khắp sân, ngay cả không khí hình như cũng ngọt ngào, mang theo mùi mật hoa. Ta gần như đã vui đến quên đường về rồi, cho đến khi ta nhận được một mẩu giấy. Bùi Thiệu hẹn ta gặp mặt ở hậu sơn.
22
Hôm đó mưa lất phất, ta che ô giấy dầu, nhấc váy, Bùi Thiệu đã đợi ta trong đình.
Thấy ta, hắn lập tức bước nhanh mấy bước, trên mặt nở nụ cười tự tin.
"Thanh Nhi, ta biết nàng nhất định sẽ đến."
Ta lạnh mặt.
"Sao Bùi đại nhân còn chưa về kinh nhậm chức."
Bùi Thiệu thở dài, hai tay chắp sau lưng, đi đến bên cạnh xem mưa dưới hành lang.
"Ngày mai ta sẽ đi rồi. Thanh Nhi, chuyện lần trước, nàng có trách ta không?”
"Nói thật, đều là Lâm Uyển nàng ta ép ta, nàng ta quyến rũ ta, nàng ta nói nàng là thứ nữ, sau này đối với tiền đồ của ta không có lợi ích gì. Ta cũng không biết bị quỷ ám thế nào, lại tin lời nàng ta.”
"Từng lời nàng nói ở huyện nha ngày đó, ta đều nhớ, ta hiểu tấm lòng nàng dành cho ta, đều là lỗi của ta."
Bùi Thiệu chợt quay người lại, nhìn ta bằng ánh mắt chứa chan tình ý.
"Dù sao bây giờ cũng chưa muộn, Thanh Nhi, ta có thể đồng ý đưa nàng về kinh, chỉ cần nàng đồng ý giúp ta làm một chuyện."
Ta: "?"
Bùi Thiệu nắm lấy tay ta, tự tin cười.
"Ngày mai nàng hẹn Lâm Uyển đến thuyền hoa ở Du Tiên hồ, buộc một dải lụa đỏ lên thuyền hoa, rồi bỏ thuốc này vào nước uống của nàng ta."
Bùi Thiệu ghé sát tai ta.
"Lâm Uyển hủy hoại hôn sự của hai chúng ta, ta không thể cứ thế mà bỏ qua.”
"Nàng ta tưởng mình là đích nữ thì có thể cao cao tại thượng sao? Thanh Nhi, nàng mới là bảo bối của ta, tất cả những kẻ ức hiếp nàng, ta sẽ không để bọn họ có kết cục tốt."
Thấy ta lạnh mặt không nói, Bùi Thiệu lại thận trọng đổi lời.
"Tất nhiên, lần này chỉ là dạy cho nàng ta một bài học nhỏ thôi, đến mức độ nào, đều do nàng quyết định."
Ta mỉm cười rạng rỡ, nhào vào lòng Bùi Thiệu.
"Bùi lang, ta biết vẫn là chàng tốt với ta nhất."
23
Sau khi về nhà, ta lập tức sai người đi hỏi thăm chuyện của Bùi Thiệu, lúc này mới biết, thì ra chuyện hắn vào Hàn lâm viện, lại có biến cố.
Theo quy tắc trước đây, nửa tháng sau khi bảng Điện thí được công bố, Bùi Thiệu đã có thể nhận được thánh chỉ nhậm chức, nhưng đã gần một tháng rồi, phía kinh thành lại không có chút tin tức nào. Bùi Thiệu lo lắng, nói rằng mấy ngày này hắn đi lại rất thân thiết với biểu công tử nhà Trần Huyện lệnh.
"Biểu công tử nào?"
Nha hoàn xoa xoa đầu.
"Chỉ nghe nói là họ Mạnh."
Lòng ta chợt hiểu ra, người khác không biết, nhưng ta lại rõ như lòng bàn tay, Mạnh Đình chính là Giám sát Ngự sử, mỗi năm việc khảo hạch tiến sĩ đều do hắn ta phụ trách. Tộc muội hắn ta có ba người, nghe nói có một người gả ở Thông huyện. Không ngờ, Trần Huyện lệnh lại có quan hệ như vậy với Mạnh gia.
Bùi Thiệu bảo ta bỏ thuốc Lâm Uyển, chẳng lẽ là biểu công tử kia nhìn trúng Lâm Uyển rồi?
Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không tên, sai người sắp xếp một lượt, ngày hôm sau, sau khi trang điểm kỹ lưỡng, ta dẫn Lâm Uyển đến Du Tiên hồ.
Bọn ta đang ngồi trên thuyền uống trà ăn điểm tâm, Lâm Uyển bám vào cửa sổ, vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, nàng ấy nhanh chóng cúi đầu.
"Ối, sao lại gặp phải hắn, Thanh Nhi, mau trốn đi!"
Ta ngẩng đầu nhìn, cũng sợ đến mặt tái mét.
Hóa ra là Vệ Sóc, mấy ngày trước ta vừa nói mình phải về Thanh Châu, bây giờ bị hắn nhìn thấy ở đây du hồ, chẳng phải là bị lộ hết sao.
"Không sao không sao, ta thấy hình như hắn say rồi."
Lâm Uyển nhỏ giọng an ủi.
Ta thò đầu nhìn, thấy hắn mặt đỏ gay, một mình ôm vò rượu ngồi trên boong tàu, không biết đang nghĩ gì.
Ta chợt nghĩ ra kế. Ta bảo người chèo thuyền áp sát thuyền Vệ Sóc, mùa xuân du hồ nhiều, hôm nay thời tiết lại tốt, trên hồ dày đặc thuyền du ngoạn.
Thuyền bọn ta vừa đến gần, Vệ Sóc tùy ý liếc nhìn về phía này một cái, không chú ý nhiều. Sau đó Lâm Uyển lén lút đưa tay ra, nhân cơ hội buộc dải lụa đỏ lên thuyền Vệ Sóc.
24
Vệ Sóc lảo đảo đi vào khoang thuyền, người chèo thuyền kia dường như đã được dặn dò, chỉ chăm chú cúi đầu chèo thuyền, không hề nhìn ra phía sau.
Một lát sau, lại có một chiếc thuyền khác đến gần, rèm vén lên, từ khoang thuyền có một nam nhân thân hình thấp bé, mặt mày hốc hác, dưới mắt có quầng thâm xanh xao bước ra.
Lâm Uyển thấy vậy chán ghét một trận.
"Là hắn ta! Người này là biểu công tử nhà Trần Huyện lệnh, một thời gian trước mới đến huyện, đã ngôn ngữ khinh bạc với ta, bị ta đá-nh một trận!"
Hai chiếc thuyền áp sát nhau, biểu công tử kia đột nhiên lách người, nhảy sang thuyền Vệ Sóc. Động tác của hắn ta nhẹ nhàng, thân thủ vô cùng linh hoạt, nhìn qua lại như có chút võ công.
Hắn ta cười tà một tiếng, mở cửa khoang bước vào. Giây tiếp theo, trong khoang thuyền truyền ra một tiếng quát lớn, rồi là tiếng bàn trà bị lật, cả chiếc thuyền rung lắc dữ dội.
Rất nhanh, một bóng người xiêu vẹo, bay nghiêng ra khỏi cửa sổ, rơi xuống hồ. Tình cờ là, khi hắn ta rơi xuống, tay chân quẫy đạp loạn xạ, vừa vặn kéo luôn cả dải lụa đỏ xuống.
Cứ như vậy, chuyện này không thể đổ lỗi cho ta được rồi, ngay cả ông trời cũng giúp bọn ta
Thân hình Vệ Sóc nổi giận đùng đùng xông ra khỏi khoang thuyền, mắt long sòng sọc:
"Bắt hắn ta lên cho ta! Chặt đứt tay chân trước, rồi mang đến hỏi tội!"
Người chèo thuyền lập tức bỏ sào chèo xuống nước nhảy xuống.
Ttrên thuyền của Trần công tử, đám nô bộc cũng nhao nhao lên:
"Công tử rơi xuống rồi, mau cứu công tử!"
Trên bờ tiếng vó ngựa hỗn loạn, ta và Lâm Uyển làm điều sai trái nên chột dạ, không dám ở lại xem náo nhiệt nữa, nhân lúc đông người hỗn loạn nhanh chóng chuồn về nhà.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha