Chương 6
"Nữ nhân độc ác như vậy," ta cười nói, "Không bằng phạt nàng ta, nuốt sống con cóc ghẻ này đi."
Ta ra lệnh một tiếng, thị vệ bắt lấy Điền thị, trực tiếp nhét cóc ghẻ vào miệng nàng ta, ép nàng ta nuốt xuống.
Cóc ghẻ giãy giụa không ngừng, Điền thị ôm bụng lăn lộn trên đất. Cuối cùng, con cóc ghẻ đó cắn rách bụng nàng ta, má-u me đầm đìa bò ra ngoài.
Nhìn bọn Điền thị chế-t không nhắm mắt, ta ghê tởm quay đầu: "Dơ bẩn quá, ném nàng ta xuống ao sen cho cá ăn đi."
Còn về đạo nhân đó thì phải giữ lại, vẫn còn tác dụng đấy.
14
Trở về cung điện của mình, ta mở tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một đóa sen cùng cuống. Đóa bên trái lấp lánh vài cái, đột nhiên phóng to, hóa thành hư ảnh của tỷ tỷ.
“Ta bắt được lão đạo sĩ mũi trâu này rồi!" Ta vui vẻ nói, "Quả nhiên phương pháp của tỷ tỷ có tác dụng, đã dẫn dụ được ông ta ra, còn giúp ta tu luyện thành công rồi!"
Mọi chuyện, chỉ là một cái bẫy mà ta và tỷ tỷ đã lên kế hoạch.
Năm đó, tỷ tỷ không muốn bị luyện thành phù lục, là do đạo sĩ này dựa vào đạo hạnh sâu hơn bọn ta, cưỡng chế trấn áp ta. Những năm qua, tỷ tỷ có vô số cơ hội có thể phi thăng, nhưng tỷ tỷ đều không đành lòng bỏ rơi ta. Bởi vì tỷ tỷ biết, không có tỷ tỷ, ta, một tiểu liên hoa không thể tu luyện, rất có thể sẽ bị tu sĩ mạnh mẽ luyện thành lò luyện.
Cuối cùng, bọn ta nghĩ ra một ý tưởng. Tỷ tỷ lên bờ, thu hút nam nhân, giúp hắn ta lên ngôi Hoàng đế.
Nếu sau đó nam nhân này đối xử tốt với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ để hắn ta sống thuận lợi cả đời. Nhưng nếu nam nhân phụ bạc thì tỷ tỷ sẽ dẫn dắt hắn ta giế-t chế-t tỷ tỷ, vừa hay có thể giải thoát cho ta bị trấn áp. Chân long dương khí, đối với ta mà nói lại là đại bổ đấy.
Trò hề này, bọn ta đã chơi ba lần. Mà Hoàng đế hiện tại, là nam nhân phụ bạc duy nhất. Cảm ơn hắn ta, cuối cùng cũng giúp ta tu luyện đại thành.
Sau đó, ta sắp xếp người bên ngoài cung, dẫn dắt Quý phi tiếp xúc với lão đạo sĩ mũi trâu đó, cuối cùng dẫn ông ta vào cung, bị ta dễ dàng bắt được.
Còn về tỷ tỷ, bọn ta sen cùng cuống đồng tình cộng cảm. Chỉ cần một người còn sống, người kia sẽ không chế-t, chỉ là phải tu luyện lại thôi.
Ta chọc chọc con cóc ghẻ bị trói, đặt giấy bùa trước mặt ông ta: "Ngươi muốn hóa giải phù lục giữa ta và tỷ tỷ, hay muốn làm cóc ghẻ cả đời?"
Cóc ghẻ quang quác mắng một lúc lâu, cuối cùng, chịu thua dùng chân chấm mực, bắt đầu vẽ bùa trên giấy.
Cùng với nét bút cuối cùng kết thúc, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm một chút, khi tỉnh táo lại, trên người đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể xiềng xích đã đeo bấy lâu, đột nhiên bị đứt. Mà tỷ tỷ, cũng ngay lúc đó, từ hư ảnh biến thành thực thể.
“Tỷ tỷ!" Ta kinh ngạc nhào tới, ôm cổ tỷ tỷ làm nũng.
“Thôi nào thôi nào." Tỷ tỷ dịu dàng vuốt ve mặt ta, "Muội cũng là sen làm mẹ rồi, sao vẫn còn tính trẻ con như vậy."
"Cóc cóc cóc!" Cóc ghẻ kêu lớn bất mãn, nhắc nhở ta mau chóng biến ông ta trở lại thành người.
Ta lại cười cười, giơ tay lên, hư không nắm lại. Cóc ghẻ cứ thế bị bóp nát.
Không phải, chẳng lẽ ta trông giống sen thành thật giữ chữ tín sao, không phải đã nói rồi, ta là ác liên mà!
"Hạm Đạm!" Tỷ tỷ ngăn cản không kịp, tức giận giậm chân.
Ta: "Không lẽ tỷ tỷ còn muốn giữ mạng cho ông ta sao?"
Tỷ tỷ: "Không phải! Ông ta là đạo sĩ mấy trăm năm, trên người có biết bao nhiêu dương khí chứ, sao muội không hút hết rồi mới bóp chế-t ông ta!"
Ta: !
Ta khóc lóc thảm thiết: "Sao tỷ tỷ không nhắc ta sớm chứ!"
15
Mất đi một thùng lớn dương khí, ta thẫn thờ. Nhưng may mắn thay, Hoàng đế vẫn còn chút dương khí sót lại, chắc là đủ để ta đại thành.
Hắn ta lại đến cung ta thăm ta rồi. Thấy ta đang quay lưng chải tóc, hắn ta vừa ho khan, vừa cười đi tới, ngửi tóc ta.
“Hạm Nhi, nàng càng ngày càng thơm... ừm, mùi này, có vẻ thanh đạm hơn trước, giống như, giống như..."
Hắn ta như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên rụt tay lại, nhưng cùng lúc đó, người trong gương cũng ngẩng đầu lên.
“Nguyệt lang, không, bệ hạ, thật là đã lâu không gặp rồi nhỉ. Mấy năm nay, ngươi sống với muội muội ta, Hạm Đạm, có tốt không?"
Hoàng đế kinh hãi liên tục lùi về sau: "Ngươi không phải Hạm Đạm, ngươi, ngươi là Phù Cừ! Người đâu, người đâu, hộ giá!"
"Đừng gọi nữa." Tỷ tỷ dịu dàng vuốt ve mặt hắn ta, "Hạm Hoàng quý phi của ngươi đã điều tất cả mọi người đi rồi. Ngươi có gọi rách họng, cũng không ai đến cứu ngươi đâu."
"Ngươi, ngươi không phải là thiện liên sao, ngươi..."
Ta vội vàng bước ra từ sau bức màn, hớn hở nói: "Đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ là thiện liên, thiện liên giế-t người sẽ tổn hại đạo hạnh, cho nên lát nữa là ta hút khô ngươi, ngươi có thích không?"
"Hút khô, là ý gì..."
Tỷ tỷ cười rạng rỡ, kể hết kế hoạch của bọn ta cho hắn ta nghe.
“Trương đạo nhân đó, nói thật sao?" Hắn ta đột nhiên trợn to mắt, "Mấy Hoàng tử, Công chúa đó, thật sự không phải con của trẫm, là..."
Tay ta bóp chặt cổ hắn ta: "Chế-t đến nơi rồi, sao ngươi vẫn còn băn khoăn chuyện này thế."
Nói xong, ta không lãng phí lời nói với hắn ta nữa, chân khí toàn thân cuồn cuộn, nam nhân trong tay ta lập tức trở thành một cái xác khô.
“Lấy chút nước ngâm đi, không thì mọi người sẽ sinh nghi." Tỷ tỷ nhắc nhở ta.
Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo hơn, ta kính phục gật đầu, tìm một cái bồn tắm ngâm xác khô cho phồng ra, lúc này mới thút thít đi tìm Thái y, thông báo tin buồn.
Hoàng đế chế-t rồi, tính cách của ta lại không thể làm Thái hậu. Ta để tỷ tỷ chọn ra một tiểu liên nữ có tư chất tốt nhất, tỷ tỷ phò tá chất nữ làm Nữ Đế, còn ta thì dẫn theo các liên tử liên nữ khác, nóng lòng trở về Thiên Trì, sinh sôi nảy nở, chờ đợi phi thăng.
Tỷ tỷ là thiện liên, tỷ tỷ phải có nhiều thiện quả hơn mới có thể phi thăng. Cai trị quốc gia, cứu giúp dân chúng là con đường nhanh nhất. Ta sẽ đợi tỷ tỷ cùng đi.
Ta tin rằng, ngày đó sẽ sớm đến thôi.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa