Chương 5
Nói trắng ra, tam thai mà Hoàng đế và Quý phi tâm niệm chờ đợi này chỉ là ba cái túi thịt chứa huyết thủy mà thôi.
11
Hoàng đế suy sụp rồi. Hắn ta không dám để bất kỳ ai nhìn thấy ba đứa trẻ này, bởi vì dân chúng vô tri sẽ nói hắn ta bị trời phạt. Còn là trời phạt gì, trong lòng mọi người cũng đều rõ.
Hoàng đế là dựa vào liên nữ phát thê của mình, từng bước từng bước đi đến vị trí chí tôn đó.
“Xử lý ba quái vật này đi." Hắn ta rất bình tĩnh, nhìn ánh mắt Quý phi cũng không còn một chút tình cảm nào, "Còn về nàng ta..."
"Bệ hạ!"
Quý phi đương nhiên cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nàng ta kéo theo vết má-u dài sau sinh, bò dậy khỏi giường, ôm lấy chân Hoàng đế: "Đây không phải là con của thần thiếp, đây nhất định là... là do yêu nữ Hạm Quý nhân đó gây ra, Ngài không biết đâu, khi thần thiếp ném nghiệt chướng mà nàng ta sinh ra xuống giếng, tiểu nghiệt chướng đó thoáng chốc hóa thành kim liên, giống hệt Liên Phi năm xưa!"
Ta đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức nói: "Hoàng quý phi, chính ngài sinh ra quái vật, sao lại dính dáng đến thần thiếp chứ, tiểu Công chúa của thần thiếp bị kinh hãi tột độ, nếu các cung nữ vớt lên chậm một bước, tính mạng cũng mất rồi."
Nhưng Hoàng đế vẫn đổ dồn ánh mắt nghi ngờ và e sợ về phía ta.
“Thập Nhất." Hắn ta trầm giọng ra lệnh cho ám vệ bên cạnh, "Ngươi đi bế bốn tiểu Công chúa qua đây để trẫm xem thử."
Những đứa trẻ được bế đến, bốn tiểu nữ anh trắng trẻo bụ bẫm, nhìn thấy hắn ta đều cười khúc khích, đưa tay ra, dường như muốn hắn ta bế. Hắn ta lại không mảy may động lòng, lật qua lật lại nhìn bọn trẻ một lượt, cuối cùng xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, thân thể hắn ta loạng choạng, trực tiếp ngất đi.
Mọi người kinh hãi la hét, vội vàng đỡ hắn ta dậy.
Không ai chú ý, các tiểu nữ anh vừa được hắn ta tiếp xúc dường như lại lớn hơn một chút so với lúc nãy.
Ta mãn nguyện gật đầu, quả nhiên, chân long dương khí này, vẫn phải hấp thụ gần gũi, hiệu quả là tốt nhất.
12
Không còn ai nghe lời Quý phi nữa, nàng ta bị đá-nh vào Lãnh cung. Ta chuyển vào cung điện của nàng ta, vì ta lại mang thai.
Lần này, lại là tứ thai, Thái y thề thốt, chắc chắn bảo đảm là bốn nam thai.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, cười nói: "Quả nhiên trời không tuyệt đường người."
Ban thưởng lại tuôn chảy như suối đến cung ta.
Ta lại trả lại tất cả ban thưởng, chỉ cầu xin hắn ta ở bên ta nhiều hơn: "Thần thiếp ở riêng trong Lãnh cung, từng bị mèo hoang dọa sợ, không có bệ hạ bên cạnh, đến ngủ cũng không yên lòng."
Hắn ta âu yếm cấu mũi ta, nhưng vẫn không kìm được ho khan hai tiếng.
Cơ thể hắn ta càng ngày càng yếu, vì các nam thai trong bụng ta đều hò hét muốn thêm dương khí.
Mười tháng mang thai, lại đến ngày sinh nở, ta thuận lợi sinh hạ bốn nam anh khỏe mạnh, được trực tiếp thăng lên Hạm Phi.
Hoàng đế ôm bốn nam anh, hôn hôn đứa này, hôn hôn đứa kia, vui mừng khôn xiết, ngay cả một khắc cũng không chịu buông tay. Nhưng hắn ta không biết, sự sủng ái, thân mật của hắn ta chính là phân bón tốt nhất cho các tiểu liên tử, ngay cả các tiểu liên nữ của ta cũng được hưởng lợi.
Tám đứa trẻ, trong vài tháng đã hút hắn ta gầy trơ xương, trắng bệch như giấy. Dương khí không đủ, yêu tà dễ xâm nhập, hắn ta bắt đầu thường xuyên mắc bệnh. Nhưng sau khi được Thái y điều trị, tình hình dường như còn tệ hơn.
Khi các tiểu liên tử được đầy tuổi, hắn ta đã bệnh đến mức ngay cả lên triều cũng phải có người khiêng, mỗi bản tấu, đều phải do ta đọc cho hắn ta nghe.
Nhưng hắn ta không hề nghi ngờ ta, còn vô cùng biết ơn: "Haizz, thiên mệnh không theo ý người à, may mà, may mà Hạm Nhi nàng đã sinh con nối dõi cho trẫm, không đến mức giang sơn rơi vào tay người ngoài."
Tuy nói vậy, nhưng hắn ta rõ ràng vẫn không muốn chế-t, cầu y hỏi thuốc không có tác dụng, hắn ta chuyển sang cầu thần vấn đạo.
Quý phi—không, bây giờ là Đáp ứng Điền thị, chính là lúc này nhân cơ hội xen vào. Nàng ta giả bệnh dẫn dụ Hoàng đế đến thăm, sau đó nói với Hoàng đế, nàng ta quen một chân nhân đắc đạo.
Hoàng đế đương nhiên không tin: "Nếu nàng có cáitiên duyên đó, sao lại sinh ra ba quái vật?"
Điền thị ghé sát tai hắn ta, thì thầm: "Bệ hạ còn nhớ lôn phù đó không? Đó chính là do Trương đạo nhân đưa cho thần thiếp. Bệ hạ nghĩ kỹ xem, ông ta có thể giế-t người, chẳng lẽ không thể cứu người?"
Một câu nói, trúng tim đen, Hoàng đế lập tức triệu đạo nhân đó vào cung.
Mà người sau, câu đầu tiên nói với Hoàng đế chính là: "Trong cung này có yêu khí."
13
Cái yêu mà ông ta nói, đương nhiên là chỉ ta.
Ông ta kể cho Hoàng đế nghe một câu chuyện. Vài trăm năm trước, ông ta du ngoạn Thiên Trì, nhìn thấy một đôi sen cùng cuống, một thiện một ác, ác giả phải hấp thụ tinh khí của người mới có thể tu luyện. Thế là, ông ta luyện thiện liên thành phù lục, trấn áp ác liên, chỉ có thiện liên chế-t, ác liên mới có thể lên bờ hại người.
Ông ta nói với Hoàng đế, thiện liên là tỷ tỷ, còn ta là ác liên, các Hoàng tử, Công chúa mà ta sinh ra, bản chất chỉ là tự sinh sản của liên tộc, Hoàng đế chỉ là phân bón của bọn ta.
Ông ta còn tự tin lấy ra một lá phù lục khác: "Bệ hạ xin hãy cho lão đạo gặp mặt Hạm Quý phi đó, năm đó lão đạo có thể trấn áp nàng ta, hôm nay đương nhiên có thể khiến nàng ta hiện nguyên hình!"
Hoàng đế bán tín bán nghi, vẫn gọi ta đến. Ta bước gót sen chậm rãi, mỉm cười bước vào đại điện.
Sắc mặt đạo nhân đó đại biến, liên tục lùi về sau vài bước, "Oong" một tiếng, pháp bảo tung ra hết: "Sao yêu nữ này lại tiến bộ nhanh chóng như vậy..."
Nói đến đây, ông ta nhìn Hoàng đế đang lay động sắp ngã, đột nhiên bấm ngón tay tính toán, kêu lên: "Không tốt, mắc bẫy rồi!"
Nhưng ông ta vừa quay người định bỏ chạy, đã bị ta ngầm dùng thân pháp định trụ.
Ta cười khúc khích, nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, thần thiếp từ nhỏ lớn lên trong núi, nơi đó yêu thú rất nhiều, cho nên thần thiếp cũng học được một bí quyết phá trừ pháp tướng."
Nói rồi, ta tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn, hất vào mặt đạo nhân đó.
Trong chớp mắt, ánh sáng chói lòa, bóng dáng đạo nhân đó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng, hóa thành một con cóc ghẻ.
Hoàng đế giật mình, vội vàng hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta lại lau nước mắt khóc, quay lại nhìn bọn Điền thị đang run rẩy: "Tiện nhân này chắc chắn muốn ly gián tình cảm của thần thiếp và bệ hạ, lại đi tìm một con cóc tinh đến vu khống thần thiếp, thậm chí còn muốn hại chế-t các Hoàng tử của bệ hạ. Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần thiếp!"
Điền thị sợ hãi quỳ xuống đất, cố gắng giải thích, nhưng đã muộn rồi.
Ái phi," Hoàng đế gọi ta, "Nàng nói xem, nên xử trí Điền thị thế nào?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha