Chương 3
Ta mang thai bảy tháng, Quý phi cuối cùng cũng dựa vào một điệu múa tiên hạc, thu hút sự chú ý của Hoàng đế lần nữa. Nàng ta dần lấy lại sự ngang ngược như trước, nhưng không đối đầu trực diện với ta, mà mua chuộc một cung nữ trong cung ta, chôn một lá ôn phù dưới bồn hoa trong cung.
Đây là một loại phù lục đặc biệt, chỉ cần người hạ chú tự tay viết tên và sinh thần bát tự của người bị nguyền rủa, sau đó chôn dưới nơi ở của người bị nguyền rủa, là có thể khiến nàng ta mắc bệnh ôn dịch. Ngay cả người không bị nguyền rủa đến gần cũng có thể bị lây.
Ta không khỏi cười thầm, Quý phi thật biết cách tặng gối cho người buồn ngủ. Pháp lực của ta còn rất yếu, nhưng cách không lấy vật thì vẫn làm được.
Thế là, ta lặng lẽ lấy lá phù lục đó ra, ném vào cung Thái hậu.
Chưa đầy một tháng, tin tức truyền đến—
Thái hậu bệnh rồi.
6
Căn bệnh này không hề đơn giản, là ôn dịch. Hoàng đế sợ hãi, hắn ta biết căn bệnh này đáng sợ đến mức nào, năm đó, hắn ta suýt mất mạng. Nhưng bây giờ, không có tỷ tỷ để rạch tim sen cứu mẹ ruột của hắn ta nữa.
Hắn ta chỉ có thể tạm thời chuyển Thái hậu đến hành cung để cách ly, tránh lây lan cho toàn bộ cung đình. Đặc biệt là tránh lây lan cho ta đang mang bụng to.
Một đêm mưa như trút nước, bên ngoài cung báo về, nói rằng Thái hậu bệnh nặng, coi như sắp không qua khỏi, cần phải mời Tôn Thái y giỏi nhất trong Thái Y Viện qua ngay.
Ta nhận được tin từ cung nữ, bèn thúc đẩy các tiểu liên tử trong bụng, rồi nằm vật xuống giường, kêu thảm.
Các cung nữ vội vàng chạy đi báo cho Hoàng đế: "Không hay rồi, Hạm Quý nhân sinh non, tình trạng nguy kịch, rất cần Tôn Thái y trấn giữ! Một lần bốn thai, không phải là chuyện đùa!"
Hoàng đế vốn đã cho Tôn Thái y đến hành cung, nghe vậy không khỏi dừng lại.
Một bên là mẹ ruột đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn ta. Một bên là những đứa con sắp chào đời.
Nghe nói, bà bà phàm trần thích nhất là để nhi tử lựa chọn giữa tức phụ và hài tử khi tức phụ sinh nở. Hôm nay, ta sẽ để Hoàng đế lựa chọn giữa mẹ ruột và hài tử!
Hắn ta xoa xoa thái dương, một lúc lâu, như thể đã hạ quyết tâm: "Cứ để Tôn Thái y ở lại chỗ Hạm Quý nhân, phái người khác đi cứu chữa mẫu hậu!"
Lời hắn ta vừa dứt, ta đã cười. Sen sinh liên tử, vốn dĩ không tốn chút sức lực nào, dễ như ăn cơm uống nước. Ta là giả vờ.
Ta đã tu luyện đến mức có thể chân hồn xuất khiếu, vì vậy, ta để lại thể xác trong cung, chân hồn bay đến bên Thái hậu.
Thái hậu đã hấp hối, nhìn thấy ta, mắt trợn to: "Hạm Quý nhân, sao ngươi lại đến đây?"
Ta cười nói: "Ta à, là đến tiễn hành Thái hậu nương nương."
7
Thái hậu đã trút hơi thở cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Ta mãn nguyện trở về cung, nhập vào thể xác, rồi lại rên la thảm thiết.
Giữa lúc hỗn loạn, ta nghe thấy Hoàng đế tức giận nói: "Thái hậu hoăng rồi? Không phải đã phái Thái y qua sao! Không, đừng khiêng về cung, đừng làm ảnh hưởng đến Hạm Quý nhân sinh nở!"
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng, lại cảm thấy không đáng cho tỷ tỷ. Nam nhân mà tỷ tỷ liều mạng cứu sống bạc bẽo đến mức ngay cả mẹ ruột chế-t cũng không thèm nhìn mặt, chỉ một lòng muốn có con nối dõi.
Còn cung nữ của ta, theo lời ta dặn dò, nhân cơ hội quỳ trước mặt Hoàng đế: "Kinh thành không có ôn dịch, chỉ riêng trong cung xuất hiện căn bệnh này, chuyện này thật kỳ lạ. Thường ngày nói rằng Hạm Quý nhân luôn lo lắng thực ra là nhằm vào nàng ấy, nhưng không ngờ Thái hậu tuổi cao sức yếu lại trúng chiêu trước."
Hoàng đế giam giữ Tôn Thái y, làm chế-t mẹ ruột vốn đã không thoải mái, chỉ mong tìm được người đổ tội, nghe vậy liền nói: "Lời Hạm Quý nhân nói có lý! Người đâu, mau chóng khám xét đồ vật trong cung Thái hậu, xem có gì bất thường không!"
Chỉ khoảng khắc sau, có người đã tìm thấy ôn phù, vội vàng đưa đến trước mặt Hoàng đế: "Bệ hạ, nô tài tìm thấy cái này dưới gầm bàn trong cung Thái hậu, xem ra là ai đó vô tình đá-nh rơi. Ngài xem, trên này còn có sinh thần bát tự của Hạm Quý nhân nữa."
Hoàng đế chỉ nhìn một cái, lập tức tức giận đến bảy lỗ phun khói. Nét chữ trên bùa là của Quý phi.
Hắn ta lập tức sai người đưa Quý phi đến, nắm tóc nàng ta, chất vấn tại sao nàng ta làm như vậy.
Quý phi sợ đến mức không nói nên lời, nàng ta làm sao ngờ được phù lục nàng ta dùng để nguyền rủa ta lại xuất hiện trong cung Thái hậu, còn khiến Thái hậu mắc ôn dịch mà chế-t, kéo theo nàng ta cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất trong cung.
Hoàng đế đau lòng day dứt: "Tưởng rằng nàng có thể thêm Hoàng tử cho trẫm, không ngờ nàng lại độc ác như vậy, thảo nào thai nhi không ổn định. Xét thấy nàng là chất nữ ruột của Thái hậu, trẫm không giế-t nàng, chỉ đá-nh nàng vào Lãnh..."
"Bệ hạ, Người không thể làm thế!" Quý phi tóc tai rối bù, kêu lên long trời lở đất, "Thần thiếp lại mang thai rồi, lần này là tam thai, Thái y xem nói đều là nam thai thưa bệ hạ!"
"Nam thai thì sao," Hoàng đế lạnh lùng nói, "Trong phòng Hạm Quý nhân đang sinh nở, bốn hoàng nhi tứ thai, trẫm..."
Cũng đúng lúc này, bà đỡ ôm vài tã lót bước ra, khuỵu gối xuống, giọng run rẩy: "Bệ, bệ hạ, Hạm Quý nhân sinh rồi, sinh... Bốn, bốn Công chúa ạ!"
8
Chuyện này phải trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ sợ ta lên bờ hại người, ít khi cho phép ta ra ngoài. Ta biết rất ít về thế sự, lại lười động não, cho nên căn bản không biết, địa vị của Công chúa lại thấp hơn Hoàng tử nhiều như vậy.
Thấp đến mức, Hoàng đế chỉ nhìn lướt qua các tiểu liên nữ của ta một cái, rồi mặt mày đen sạm đỡ Quý phi dậy, vẻ mặt đầy sự xót xa: "Những ngày này, trẫm chỉ lo cho Hạm Quý nhân mang thai, đã lạnh nhạt ái phi rồi."
Quý phi lập tức đỏ hoe mắt, thút thít khóc nhỏ, mặc cho Hoàng đế bế ngang nàng ta lên, chỉ để lại cho ta, người vừa sinh xong, một cái bóng lưng.
Quý phi tựa đầu vào vai Hoàng đế, cười với ta một nụ cười của người chiến thắng.
Bọn họ đi rồi, thái độ của bà đỡ và ma ma đối với ta cũng từ cung kính chuyển sang khinh thường.
“Một lần đẻ bốn nữ nhi, còn không quý bằng đôi nam thai chưa sinh ra của Quý phi."
"Ta còn tưởng Hạm Quý nhân này thật sự mắn đẻ, haizz, mấy tháng này ta uổng công rồi."
"Không phải nói, đợi Hạm Quý nhân sinh nở bình an sẽ thăng vị cho nàng ta sao?"
"Bệ hạ người ta nói là sinh Hoàng tử, ngươi nhìn bốn đứa không có của quý trên giường kia xem, chậc chậc, không bị giáng vị đã là bệ hạ thương xót rồi."
Ta nghe những lời bàn tán của ma ma, lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra Hoàng đế muốn không phải là con, mà là nhi tử à. Sao không nói sớm.
Hoa sen thuộc âm, sinh ra là nữ. Nếu muốn sinh ra nam tử thì mẫu thể phải hấp thụ một lượng lớn dương khí của nam nhân, truyền vào bầu thai, giúp liên tử chuyển đổi giới tính.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha