Chương 2
“Đây là... Bạch ngọc dương chi thượng hạng."
Nàng ta đưa tay, hung hăng giật miếng ngọc bội xuống, ngón tay mân mê nghịch ngợm.
Ta khóc lóc nắm lấy gấu quần nàng ta: "Nô tỳ biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ dám quyến rũ bệ hạ nữa. Miếng ngọc này là vật kỷ niệm duy nhất mà tỷ tỷ đã mất của nô tỳ để lại, cầu xin nương nương đừng lấy đi."
Quý phi vốn không coi trọng một miếng ngọc bội nhỏ bé, nhưng nghe ta nói vậy, nàng ta lại cười: "Thật sao?"
Nàng ta buông tay, ngọc bội leng keng rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.
“Ngươi là tiện nhân vô liêm sỉ, tỷ tỷ ngươi chắc chắn còn là một dâm phụ ai cũng có thể ngủ. Miếng ngọc bội này, ngươi xuống địa phủ mà đòi nàng ta đi!"
Nói rồi, nàng ta nhấc vạt váy, mãn nguyện rời đi. Nhưng không nhìn thấy, phía sau nàng ta, bên trong miếng ngọc bội vỡ, một cụm khói nhỏ màu hồng nhạt bay lên.
Đây không phải là ngọc dương chi gì cả, mà là xương cốt của thần thú dưới biển. Bên trong chứa vật chí âm, có tác dụng sảy thai.
Còn về ta...
Ta nín thở, tụ tất cả bát hồng hoa mà Quý phi đổ cho, vào một góc của bầu thai sen trong cơ thể. Trong bầu thai, đã có sáu phôi thai nhỏ đang được nuôi dưỡng. Đáng tiếc, có hai cái đã hấp thụ độc tố hồng hoa, chắc chắn không giữ được.
4
Đêm đó, ta đang định đi ngủ, bỗng một nhóm ma ma thô kệch xông vào cung điện rách nát của ta, không nói năng gì, lôi ta đến Bạch Lộ cung nơi Quý phi ở.
Quý phi sảy thai rồi, tiếng kêu thảm thiết của nàng ta vang vọng khắp hoàng cung, chất chứa sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Nàng ta biết, lần này, hậu vị lại phải rời xa nàng ta.
Tức giận hơn nàng ta là Hoàng đế và Thái hậu.
“Hạm Đáp ứng, Quý phi khoan hồng, tha chế-t cho ngươi, còn chủ động xin vị Đáp ứng cho ngươi, ngươi còn gì không thỏa mãn, mà dám tàn hại hoàng tự như vậy? Hôm nay Quý phi từ chỗ ngươi trở về liền động thai, chắc chắn trong phòng ngươi có vật gì gây sảy thai!"
"Nếu ngươi đã muốn chế-t như vậy, lôi độc phụ này ra ngoài, lăng trì xử tử!"
Ta dập đầu mạnh, trán rướm má-u, càng thêm tội nghiệp: "Bệ hạ, Thái hậu, nô tỳ bị oan ạ! Nô tỳ cũng là người đang mang thai, sao có thể đặt vật gây sảy thai trong phòng chứ! Chẳng phải đó là hại người hại mình sao!"
Thái hậu giận dữ nói: "Chế-t đến nơi còn nói dối, người đâu, tát miệng, đá-nh nát cái miệng nàng ta!"
Những cái tát nặng nề giáng xuống mặt ta, ta như chiếc lá sen héo úa trong gió lay động qua lại, chỉ khóc lóc: "Thái hậu, nô tỳ chế-t không đáng tiếc, cầu xin Thái hậu đừng làm tổn thương long chủng trong bụng nô tỳ!"
Thái hậu nghe vậy càng tức giận hơn, lại sai người lôi ta ra ngoài đá-nh gậy.
Nhưng đúng lúc này, ta kêu thảm một tiếng, váy dưới thấm ra màu đỏ.
Cung nữ đang kéo ta lập tức thất sắc: "Không hay rồi, hình như Hạm Đáp ứng cũng sảy thai rồi!"
Hoàng đế vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt hận thù, sắc mặt hắn ta đại biến, đột nhiên đứng dậy: "Thái y đâu! Mau truyền Thái y!"
Quý phi sảy thai đã là chuyện đã định, rõ ràng Hoàng đế quan tâm đến việc liệu đứa trẻ trong bụng ta có giữ được không hơn.
Khi Thái y lau mồ hôi trên trán, nói với hắn ta rằng ta vì kinh sợ mà cũng sảy thai, hắn ta mím chặt môi.
Lại nghe nói, ta sảy mất cũng là một đôi song thai, sắc mặt hắn ta đã tối sầm như sắt đen, không kìm được quay sang trách mắng Thái hậu vừa nãy ra lệnh đá-nh ta: "mẫu hậu cũng quá nóng vội rồi! Một tháng trước trẫm đã sủng hạnh Hạm Đáp ứng, nàng ta mang thai cũng là điều đương nhiên! Nàng ta đã mang thai, trong phòng chắc chắn sẽ không đặt vật gây sảy thai! Nàng ta bị oan! Bây giờ thì hay rồi, trẫm vừa mất đi đôi hoàng nhi song thai của Quý phi, lại mất thêm đôi này của Hạm Đáp ứng! mẫu hậu muốn thấy trẫm tuyệt tử tuyệt tôn mới hả dạ sao!"
Hắn ta không hề nhắc đến khi Thái hậu sai người đá-nh ta, hắn ta đã đứng bên cạnh nhìn.
Thái hậu bị Hoàng đế trách mắng trước mặt mọi người, có thể nói là mất hết mặt mũi. Mặt bà ta tím tái, đang không biết nói gì thì Quý phi mặt mày tái nhợt, được người ta đỡ ra.
“Bệ hạ..." Nàng ta chưa nói đã rơi lệ, "Chuyện này đều tại Hạm Đáp ứng giấu giếm không nói, mới hại chế-t đôi hoàng nhi khác của bệ hạ. Ngài xem Hạm Đáp ứng mặt nhọn má hóp, không phải là tướng có phúc, cái thai này cũng chỉ là ăn may mà thôi. Hơn nữa... nàng ta đã uống bát hồng hoa đó, sau này cũng sẽ không mang thai nữa, chẳng phải là phế nhân một người sao."
"Đúng vậy." Thái hậu cũng vội nói, "Nhưng Quý phi thì khác. Nó là tướng nghi nam cực phẩm, cái thai này mất rồi, chẳng bao lâu sẽ có cái thai tiếp theo, bệ hạ vẫn nên gạt bỏ Hạm Đáp ứng, quan tâm Quý phi là chính đạo."
Hoàng đế nghe vậy, không khỏi thở dài: "Thôi đi, Hạm Đáp ứng đã không thể sinh nở nữa, thì cho nàng ta cắt tóc, làm ni cô..."
Lời còn chưa dứt, bà đỡ vội vã từ nội thất bước ra, hưng phấn reo lên: "Bệ hạ, Thái hậu, đại hỷ ạ, trong bụng Hạm Đáp ứng, còn có bốn long thai chưa bị sảy!"
5
Thái hậu và Quý phi đồng thời mặt mày cứng đờ, Hoàng đế lại không dám tin, mừng rỡ đứng bật dậy: "Thật sao?"
Hắn ta vội vàng sai Thái y đến khám lại cho ta. Chẳng mấy chốc, Thái y cũng run rẩy quỳ trước mặt hắn ta, nói với hắn ta rằng ta mang một lần sáu thai, sảy mất hai, còn lại bốn.
“Hơn nữa, Hạm Đáp ứng có thể chất cực kỳ nóng, cho nên... Bát hồng hoa mà Thái hậu và Quý phi ban thưởng không những không làm tổn thương mẫu thể và long thai, ngược lại còn là đại bổ. Đây thực sự là hồng phúc của trời!"
Hoàng đế còn chưa nghe hết lời, đã đi vào nội thất, sâu sắc nắm lấy tay ta: "Tốt, Hạm Đáp ứng là đại công thần của trẫm, từ hôm nay trở đi, thăng lên làm Hạm Quý nhân!"
Từ ngày đó, ta coi như đã thực sự bước đến bên cạnh Hoàng đế.
Hắn ta đã ba mươi tuổi, không có con nối dõi, lại vừa trải qua hai lần sảy thai kinh tâm động phách, vì vậy đặc biệt quan tâm đến ta, sắp xếp cho ta cung điện sang trọng nhất, trong nửa tháng, luôn có mười bốn ngày ở bên cạnh ta, các loại ban thưởng càng tuôn chảy như suối.
Ban đầu, hắn ta chỉ chú ý đến cái bụng của ta, nhưng sau này, ánh mắt đó lại lưu luyến trên người ta nhiều hơn.
“Hôm đó yến tiệc, trẫm say rồi, không nhìn rõ dáng vẻ của Hạm Nhi. Bây giờ xem ra, không hề thua kém Quý phi, chắc chắn hoàng nhi trong bụng này, cũng sẽ rất tuấn tú."
"Đã sáu tháng rồi, chắc chắn... ừm, cũng không sao đâu..."
Hắn ta cúi xuống hôn vành tai ta, chẳng mấy chốc đã buông màn giường. Nếu lúc này, có người đến gần bọn ta sẽ thấy trên người hắn ta không biết từ lúc nào phát ra ánh vàng nhạt, như dòng suối nhỏ, không ngừng truyền vào cơ thể ta.
Đây là ta đang hấp thụ chân long dương khí.
Cùng với cái bụng ngày một lớn, ta cũng dần dần thoát khỏi thân xác phàm trần, bước vào con đường tu luyện.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha