Chương 5
Trong mắt Lục Hoàng tử lộ ra một tia thương cảm, hắn ta bỗng nhiên giơ tay xoa xoa tóc trên trán ta:
"Nếu ai ai cũng giống như nàng. . . thì tốt rồi."
12
Không biết có phải vì lần Lục Hoàng tử tỏ thái độ tốt với ta đó truyền ra ngoài hay không mà chỉ mấy ngày sau, Đức Phi nương nương đã truyền ta vào kiến diện.
Ta ôm tâm trạng thấp thỏm vào cung, sợ rằng bà ta sẽ đem hết oán hận tình thù với cha trút lên đầu ta.
"Ngươi chính là Thẩm Bảo Châu, nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Thẩm Tướng sao?"
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên:
"Ngẩng đầu lên cho bổn cung xem nào!"
Ta từ từ ngẩng đầu lên, người ngồi phía trên xinh đẹp như ngọc tỏa sáng suýt chút nữa làm lóa mắt ta.
Trời đất ơi, Đức Phi đẹp quá đi mất, cộng thêm khí chất ung dung sang trọng, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Ta thầm nhủ trong lòng, mẹ ơi, so với bà ta thì mẹ đúng là chẳng có cửa thắng nào cả. Nhưng may mắn là mẹ không sống bằng khuôn mặt mà sống bằng cái nhà mẹ đẻ giàu nứt đố đổ vách và những thỏi bạc trắng lấp lánh!
Sau khi hoàn hồn, ta mới muộn màng nhận ra Thẩm Thiên Thiên có rất nhiều điểm giống Đức Phi, mặc dù không đẹp bằng Đức Phi nhưng rõ ràng là phần huyết thống của cha đã kéo tụt nhan sắc xuống.
Lục Hoàng tử có khoảng năm phần giống Đức Phi, chắc hẳn Hoàng thượng bệ hạ cũng là một mỹ nam tử.
Nếu ba mẹ con này đứng cùng nhau, thật khó để người ta không suy đoán về mối quan hệ giữa họ, hèn chi cha không bao giờ cho Thẩm Thiên Thiên vào cung.
"Hừ, trông cũng bình thường, tư chất tầm thường thế này, không biết bệ hạ đang nghĩ gì nữa!"
Người ngồi phía trên tỏ ra rất không hài lòng về ta:
"Khổ thân hoàng nhi của ta, làm khó cho nó còn nói tốt về ngươi trước mặt ta. Ta thấy ngươi ngay cả một ngón tay của tỷ tỷ ngươi cũng không bằng!"
Xem ra, giáo dưỡng tốt của Lục Hoàng tử cũng là thừa hưởng từ bệ hạ.
Ta hoảng hốt cúi đầu:
"Nương nương nói phải ạ, thần nữ thật sự hổ thẹn, xin bệ hạ và nương nương hãy thu hồi mệnh lệnh, để tỷ tỷ gả cho Lục Hoàng tử đi ạ."
Mặt Đức Phi giật giật, nghiến răng hồi lâu mới nói:
"Nói bậy bạ gì đó! Ý của bệ hạ mà cũng có thể tùy ý thay đổi sao? Ngươi tưởng đây là cái vùng nông thôn không quy tắc của ngươi chắc!"
Trong lòng ta thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra tội nghiệp:
"Nhưng thần nữ thật sự không xứng với điện hạ, mẹ cũng mắng thần nữ là ảo tưởng, còn nói sẽ đến cầu xin nương nương thu hồi mệnh lệnh để nhường nhân duyên này cho tỷ tỷ!"
"Nữ nhân ngu ngốc! Ngu ngốc! Hôn sự của Hoàng tử há lại để một phụ nhân nội trạch như bà ta có thể chi phối?"
Đức Phi ngồi không yên nữa:
"Cha ngươi không quản sao, cứ để mẹ ngươi làm loạn như vậy?"
"Cha không cho phép, điện hạ cũng bảo thần nữ hãy yên tâm. Nhưng hôm nay vào cung, thần nữ lại khiến nương nương không thích đến thế, lúc này mới thấy mẹ thần nữ nói đúng, thần nữ quả thật không bằng tỷ tỷ. Nếu nương nương không tiện ra mặt, thần nữ sẽ đi cầu xin bệ hạ!"
Đức Phi phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới nén được cơn giận muốn chửi người, gượng cười nói:
"Nha đầu này suy nghĩ nhiều quá rồi, bổn cung có chỗ nào không thích đâu? Chẳng qua thấy ngươi sắp thành thân với hoàng nhi nên nhắc nhở vài câu thôi. Sau này đừng nhắc đến tỷ tỷ ngươi nữa, bổn cung chỉ nhận một mình ngươi làm nhi tức thôi."
Bà ta nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi vậy!
13
Để chứng minh mình rất hài lòng với ta, Đức Phi đã ban thưởng cho ta một đống trang sức ngọc ngà. Điều này lại càng chứng minh cho suy đoán của ta.
Sau khi về phủ, ta đi tìm Thẩm Thiên Thiên đang bị cấm túc, mà than ngắn thở dài trước mặt nàng ta:
"Đức Phi nương nương không thích ta, bà ấy còn nói ta ngay cả một ngón tay của tỷ tỷ cũng không bằng."
Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Thiên Thiên thật sự rất giống Đức Phi:
"Ngươi bớt khoe khoang trước mặt ta đi. Nương nương không thích ngươi thì sao lại ban thưởng cho ngươi nhiều trang sức thế này?"
Ta thở dài:
"Nương nương giáo dưỡng tốt, dù không hài lòng thì lễ tiết cần có vẫn phải có. Chỉ là ta sợ bà ấy quá, nương nương còn mời ta tham gia buổi cung yến lần sau, ta thật sự sợ mình sẽ làm hỏng chuyện gì đó. Ngươi thì sướng rồi, có thể trốn trong phủ không cần phải đi đối phó với đám quý nhân đó!"
Ta nghịch nghịch chuỗi vòng tay san hô đỏ tươi trên cổ tay, nhìn qua là biết hàng thượng phẩm ngự ban từ trong cung.
Thẩm Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào tay ta với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị:
"Cái loại nha đầu hoang dã tới từ nông thôn như ngươi đương nhiên không lọt được vào mắt xanh của quý nhân rồi, đồ tốt ban cho ngươi thật là lãng phí!"
Ta không cãi lại, trái lại càng thêm ủ rũ:
"Ngươi nói đúng! Ta không phải loại người đó, dù có gả vào hoàng gia cũng không có ngày lành, thà gả vào gia đình nghèo khó còn hơn."
Thẩm Thiên Thiên nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.
Ta giả vờ như đã nguội lạnh tâm can, tháo vòng tay ra ném cho Thẩm Thiên Thiên, nàng ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
"Cho. . . ta sao?"
"Đúng thế, dù sao nương nương cũng ban cho ta mười mấy chuỗi, ta cũng chẳng đeo hết được!"
Ta quay người rời đi. Phía sau truyền đến tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Ta không nhịn được mà cười thầm, Thẩm Thiên Thiên ơi, cố lên nhé, có thể mẹ con đoàn tụ với Đức Phi hay không là trông chờ cả vào ngươi đấy.
14
Ngày cung yến cũng đến, ta phục sức chỉnh tề cùng mẹ vào cung.
Trước khi ra cửa bà ấy vẫn còn tỏ vẻ chê bai ta, dưới sự quát tháo của cha, bà ấy mới miễn cưỡng cùng ta lên xe.
Đợi đến khi rèm xe buông xuống thật kín đáo, lại có Triệu ma ma ngồi trước cửa xe canh chừng, mẹ lập tức nhét một cái lò sưởi nhỏ cầm tay vào tay ta:
"Trời lạnh rồi, sao mặc ít thế này, lúc nãy chạm vào tay thấy lạnh ngắt, bị cảm lạnh thì làm sao?"
Ta như con sâu bướm quấn lấy mẹ, cười hì hì:
"Có mẹ đây, làm sao con bị cảm lạnh được chứ!"
Mẹ vừa mắng vừa cười lấy tấm chăn mềm quấn lên người ta, lại lấy từ hộp thức ăn hình bát giác bên cạnh ra một miếng kẹo râu rồng nhét vào miệng ta.
"Ưm ngon quá."
Ta mãn nguyện nheo mắt lại, nói khẽ:
"Mẹ, sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ?"
Mẹ hất hàm:
"Ở đằng sau đấy!"
Thẩm Thiên Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được mà đi cầu xin mẹ, để bà ấy hóa trang nàng ta thành thị nữ đi theo, đứng từ xa ở phía sau xe.
Lúc này trong lòng nàng ta chắc chắn đang tính toán làm sao để xuất hiện bất ngờ, tỏa sáng rực rỡ trước mặt Đức Phi và Lục Hoàng tử, dìm ta xuống bùn đen không còn một mảnh giáp, rồi sau đó thay thế vị trí của ta.
Nghĩ đến buổi cung yến sắp tới sẽ náo nhiệt nhường nào, ta cười hệt như một con chuột trộm được mỡ.
"Nha đầu này, bình thường trông thì thật thà, thực ra tinh quái lắm!"
Mẹ đập vào người ta một cái.
Ta liếc bà ấy một cái, mẹ ơi, đây chẳng phải đều học từ mẹ sao?
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha