Chương 3
Giang Yến Thê dạo này hệt như một đứa trẻ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
[Lúc cô ấy giận dỗi giống hệt em ngày trước.]
[Anh có cảm giác như được quay về thời đại học yêu em vậy.]
[Chỉ riêng việc dỗ dành cô ấy thôi đã mất nguyên cả đêm.]
Tôi khá hiểu cho anh ta.
Dù sao thì nó cũng rất giống Giang Yến Thê tuổi hai mươi. Hay quấn người, nói nhiều, hay ghen và thiếu cảm giác an toàn.
“Chị dâu, anh ta lại làm phiền chị đấy à?”
“Sao anh ta phiền phức thế nhỉ?”
“Hay là chị bỏ anh ta đi, ở bên tôi này.”
Tôi đã quen với việc nó gọi mình là chị dâu. Nhưng vẫn chưa thể lọt tai mấy lời xúi giục này.
Tôi bảo: “Con người và người máy sinh học sẽ không có kết cục đâu.”
Nó lại hỏi: “Nếu tôi thật sự là em trai của Giang Yến Thê thì sao?”
“Thế thì là trái với đạo đức, càng không thể nào.” Tôi lắc đầu.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt của nó. Rất lâu sau, nó tiến lại gần áp vào lòng tôi, luồng khí mát lạnh bao bọc lấy tôi.
“Tại sao cơ chứ? Hai người đã kết hôn đâu.”
Giọng nó u ám và trầm thấp, nghe rất dễ buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi thầm nghĩ, không biết là kẻ nào có quan niệm sống lệch lạc lại đi lập trình ra cái đoạn mã này nữa.
Mấy hôm nữa phải cho nó nạp chút năng lượng tích cực mới được.
…..
Tivi ngoài phòng khách vẫn đang mở một bộ phim truyền hình.
Tôi thì ở trong phòng làm việc xử lý sổ sách.
Cánh cửa hết lần này đến lần khác bị đẩy ra. Ôm ấp, hôn hít, đút đồ ăn, nhưng nó vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Tôi nhìn dáng vẻ xúc động của nó, lạnh giọng nói:
“Cậu hơi quấn người rồi đấy.”
“Cậu tự tắt máy đi được không?”
Tôi nhìn vành mắt nó đỏ dần lên. Nhìn yết hầu nó trượt lên trượt xuống, bướng bỉnh ngoảnh mặt đi, bước ra sofa rồi lặng lẽ tựa vào đó.
Dù đã quay lại với công việc, tâm trí tôi vẫn phân tán hướng về phía nó.
Nó ngửa đầu, gác tay lên trán, bờ vai khẽ rung lên.
Nó còn biết khóc cơ đấy. Kỹ năng của nó nhiều thật đấy.
Xong việc, tôi đứng dậy bước tới, ngắm nhìn dáng vẻ đỏ dỗi xinh đẹp của nó khi khóc.
Vừa ngoan, vừa mềm mại, lại vừa đáng thương.
Trời ạ, sao nó lại mềm xù và đáng yêu đến thế này.
Điện thoại lại nhảy ra tin nhắn của Giang Yến Thê.
[Cô ấy lại dỗi rồi.]
[Anh chỉ tập trung xử lý công việc một chút mà cô ấy đã trách anh không dành thời gian cho cô ấy.]
Lúc này, tôi lại có chút đồng cảm với anh ta.
[Thì dỗ dành nhiều vào, người trẻ tuổi dễ nhạy cảm suy nghĩ lung tung lắm, là do anh cho chưa đủ cảm giác an toàn thôi.]
Tôi tắt điện thoại, đưa tay kéo tay nó ra, nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của nó:
“Tôi đã tự tắt máy rồi mà.”
Tôi hỏi: “Có thể bật lại vì tôi được không?”
Nó lắc đầu, tôi liền đưa ra một điều kiện mà nó không thể nào từ chối:
“Tối nay... có thể thử tư thế mà cậu muốn.”
Con người có tuổi rồi, máy móc trang thiết bị không theo kịp nữa.
Không giống như nó, được gắn mô tơ, có thể nhún nhảy không ngừng.
“Cậu không biết mệt à?”
“Tôi không có cảm xúc đó.”
Hiếm khi thấy nó thốt ra một câu mang tính phi con người như vậy.
Phần lớn thời gian nó vẫn dùng để chia rẽ tình cảm:
“Chị dâu, tôi với anh ấy, ai làm chị vui hơn?”
“Thế chị có muốn ở bên tôi không?”
“Không muốn sao? Chị dâu thật sự nhẫn tâm để tôi đi ra ngoài à?”
“Thế chị dâu kết hôn với tôi có được không?”
Tôi đắm chìm trong đó.
Cho đến khi Giang Yến Thê gửi tin nhắn tới:
[Cô ấy bắt đầu được đằng chân đằng đầu rồi, cô ấy muốn kết hôn với anh.]
Tôi đang nghĩ về nó nên tiện tay đáp lại anh ta một câu: [Cũng đáng yêu mà.]
Có lẽ không hiểu ý tôi, anh ta hiếm hoi lắm mới gọi điện thoại lại.
“Em biết là hai chúng ta không thể chia tay được mà,” Giang Yến Thê nói, “Mẹ sẽ không đồng ý đâu.”
Tôi bảo: “Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì hãy ra đi với hai bàn tay trắng, công ty tôi sẽ giúp mẹ quản lý.”
Anh ta ngập ngừng một chút: “Cô ấy và em rất giống nhau.”
Tôi bật cười: “Thế rốt cuộc anh yêu cô ấy hay yêu cái dáng vẻ giống tôi của cô ấy?”
Giang Yến Thê đột nhiên nổi giận.
“Em có ý gì?”
“Làm sao tôi có thể còn yêu em được nữa chứ!”
“Tám năm rồi, tôi chán ngấy em từ lâu rồi, chẳng còn chút tình cảm nào hết. Giờ em vừa tẻ nhạt vừa cứng nhắc, trong mắt chỉ có công việc.”
Tôi nói: “Nếu đã vậy thì chúng ta chia tay đi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha