Chương 2
Nhưng hôm nay, Giang Yến Thê đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi.
[Em còn giữ sợi dây chuyền anh tặng hồi đại học không?]
Còn nhớ chứ.
Đó là sau khi mẹ tôi qua đời, Giang Yến Thê đã đến tiệm vàng làm học việc suốt một tháng, tự tay chạm khắc cho tôi hình đóa hoa ly.
Khi trao nó cho tôi, trên tay anh ta vết sẹo cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, anh ta nhẹ nhàng nâng lấy mặt tôi:
“Đừng buồn nữa, mẹ sẽ biến thành đóa hoa ly em thích nhất để ở bên em mãi mãi.”
Ký ức ngày cũ vẫn rõ ràng, nhưng lời nói hôm nay lại cứa xé lòng người.
Giang Yến Thê nhắn: [Cô ấy cũng thích hoa ly, anh gửi địa chỉ, em gửi sang đây nhé.]
Tôi kéo ngăn kéo ra.
Sợi dây chuyền vàng vẫn nằm yên ở đó.
Giang Yến Thê đã gạt tôi.
Mẹ tôi không biến thành hoa ly. Bà sẽ đầu thai thành con gái của người khác, lại tiếp tục sống một đời hạnh phúc vui vẻ.
Thay vì phải đứng nhìn tôi đau đớn khổ sở thế này.
Tôi ném sợi dây chuyền vào thùng rác.
[Cái đó à, tôi vứt từ lâu rồi.]
Rất lâu sau, Giang Yến Thê mới đáp: [Em tàn nhẫn thật đấy.]
Hừ.
Anh ta lấy quyền gì mà chất vấn tôi.
……
Một chiếc xe giao hàng vừa lăn bánh rời đi.
Người máy sinh học đã đứng sẵn ở cửa để đón tôi về nhà.
“Có đồ gửi đến à?” Tôi hỏi.
Nó đáp: “Giao nhầm địa chỉ rồi.”
Nó cúi người tháo giày cho tôi.
Tôi thản nhiên tận hưởng sự phục vụ đó.
Cho đến khi nó ôm chặt lấy tôi từ phía sau, giọng khàn khàn hỏi: “Chị dâu, tối qua là lần đầu tiên của tôi, chị sẽ... chịu trách nhiệm với tôi chứ?”
Tôi hỏi: “Cậu có thể tắt cái chế độ này đi được không?”
Nó khựng lại một chút: “Chị không thích tôi gọi chị là chị dâu sao?”
“Cũng không hẳn.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là thấy hơi kỳ kỳ.”
“Chẳng có gì kỳ cả, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.”
Hàng mi nó rủ xuống, toát lên vẻ u ám nhạt nhòa.
“Nếu chị không thích, cứ coi tôi thành anh ấy cũng được.”
“Đừng, thế thì tôi lại càng không thích.”
Tôi bịt miệng nó lại, nhưng lại bị nó âu yếm cắn nhẹ vào tay.
Khác hẳn với sự vụng về tối qua. Táo bạo và quyến rũ, tư thế ôm chặt lấy eo tôi lại mang chút nũng nịu phụ thuộc.
Giống như một chú chó nhỏ.
Chỉ là chú chó này hơi quấn người quá mức, ngay cả ở bên ngoài cũng chẳng biết giữ kẽ.
Làm gì có ai lại sợ ở một mình trong phòng thử đồ cơ chứ?
Chuyện là tôi phát hiện ra nó dường như không có quần áo để thay.
Dù là người nhân tạo nhưng những gì cần có đều có đủ, để trần trụi mãi cũng không hay.
Tủ đồ của Giang Yến Thê toàn những bộ vest đứng dáng, không hợp với nó.
Thế nên tôi mới đưa nó đến trung tâm thương mại. Nhưng nó cứ nhất quyết đòi tôi vào phòng thử đồ cùng.
“Chị dâu, vào trong với tôi có được không?”
Tôi nhận ra ánh mắt hóng hớt của nhân viên bán hàng.
“Chị cứ yên tâm, ở đây chúng em bảo mật rất tốt, phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa, có sẵn ghế sofa, chị có thể ngồi bên trong chờ ạ.”
Vốn dĩ chẳng có gì, nhưng nó lại bồi thêm một câu: “Chị dâu yên tâm, tôi sẽ không làm gì chị ở bên trong đâu.”
Tôi chỉ muốn đá cho nó một phát.
Nhưng có lẽ nó cũng chẳng biết đau, chỉ suốt ngày líu lo bên tai tôi.
“Chị dâu, bộ này đẹp không?”
“Chị dâu, tôi mặc cái này thế nào?”
“Chị dâu, chị thích tôi mặc phong cách gì?”
Tôi đánh giá một câu xanh rờn: “Cậu không mặc gì là đẹp nhất.”
Tỷ lệ cơ thể của nó chuẩn như tượng thần Hy Lạp, cơ bắp săn chắc rắn rỏi, đường nét mượt mà, mang một vẻ đẹp khiến người ta không lỡ xâm phạm.
Nghe tôi nói vậy, mặt nó lại đỏ lựng lên như một cậu thiếu niên mới biết yêu.
Nếu Giang Yến Thê mà có một người em trai thật, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha