Chương 4
Cảnh sát vung tay.
Lúc đi, tôi ân cần nhắc nhở: "Đồng chí cảnh sát, họ bị bệnh sùi mào gà, nhớ cho bác sĩ kiểm tra, đừng để lây cho người khác."
Người phụ nữ vô thức phản bác: "Tôi không có!!!"
“Bốp!”
Tôi lại tát một cái.
"Bảo mày mở miệng mới được nói!"
Cảnh sát bất đắc dĩ ôm trán: "… Đừng đánh nữa, đánh nữa thật sự chết người đấy."
Tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu, nhảy chân sáo lên xe cảnh sát.
15
Vào đồn cảnh sát tôi mới biết tên thật của cặp vợ chồng Cải Hoa này.
Người nữ tên Lý Mai Vịnh.
Người nam tên Ngô Tài Đức.
Họ quả thực không bệnh.
【Vợ chồng Cải Hoa】 chẳng qua chỉ là chiêu trò họ nghĩ ra để gây chú ý, câu view.
Thời gian qua, họ dựa vào việc quay video review quán, tích lũy được không ít fan trên mạng.
Những quán họ từng đến, không một ngoại lệ đều bị cư dân mạng đồng loạt tẩy chay.
Thậm chí có một số cư dân mạng quá khích còn trực tiếp đến đập phá quán.
Tiệm bánh mì của dì Vương và tiệm hạt khô của chú Trương chính là như vậy mà không thể tiếp tục kinh doanh.
Sau khi nếm được mùi vị ngọt ngào, Lý Mai Vịnh và Ngô Tài Đức càng trở nên táo bạo.
Họ nhạy bén nhận ra, có thể lợi dụng tâm lý hoảng sợ của cư dân mạng để tống tiền chủ quán.
Mà tôi xui xẻo, không may trở thành đối tượng đầu tiên họ ra tay.
Tiếc là camera trong quán tôi bị hỏng, không có đủ bằng chứng, cộng thêm việc họ một mực không thừa nhận.
Cảnh sát chỉ có thể dựa theo Điều 26 Luật Xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ họ 15 ngày.
Nhưng như vậy cũng tốt, tôi lại có thể tiếp tục chơi với họ.
16
Một tháng sau, hai giờ sáng, tôi vừa sửa xong vòi nước trong bếp, tắt đèn chuẩn bị đi thì một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa.
"Sao không cạy được nhỉ? Lạ thật…"
Một giọng nam cố ý hạ thấp lọt vào tai tôi, tiếp theo là tiếng dây thép không ngừng thử nghiệm, cọ xát trong ổ khóa.
Tôi lặng lẽ nhếch miệng cười.
Tiếng này…
Hay lắm, 【đồ chơi】 của tôi tự tìm đến cửa rồi.
Tôi rón rén đi đến bên cửa, từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy chìa khóa ra từ khe cửa.
Hai phút sau, giọng nói ngạc nhiên của người phụ nữ vang lên: "Bảo bối mau xem! Dưới đất có chìa khóa!"
"Chết tiệt! Con mụ này gan thật!"
Sau khi có được chìa khóa, ổ khóa 【cạch】 một tiếng bị mở ra.
Người đến quả nhiên là cặp vợ chồng Cải Hoa đó.
Lý Mai Vịnh và Ngô Tài Đức.
Họ đeo khẩu trang đen và găng tay, thoáng nhìn có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ.
Ngô Tài Đức đi cà nhắc, tay xách một túi chất lỏng không rõ.
"Xử lý camera trước!”
Giọng hắn đầy căm hận, còn có chút chói tai, giống hệt như thái giám trong phim truyền hình.
Đúng rồi, nói đến thái giám…
Ánh mắt tôi bất giác nhìn xuống dưới.
Hắn chắc cũng sắp rồi nhỉ.
Lý Mai Vịnh nhón chân dùng một miếng vải che camera ở góc tường, động tác rất thành thạo, xem ra không uổng công luyện tập.
Tôi cắn môi nín cười, đó là một mô hình giả tôi mua để đánh lừa người, camera thật được giấu ở một nơi rất kín đáo.
Chỉ chờ họ đến thôi.
Hai người quả không hổ là vợ chồng, phối hợp rất ăn ý.
Họ đi đến tủ lạnh, mở cửa tủ, lấy ống tiêm ra, bắt đầu rút chất lỏng trong túi, lần lượt tiêm vào các loại thực phẩm trong tủ lạnh, đến tương ớt cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của họ.
Họ làm việc hăng say, tôi cũng xem hăng say.
Hai tiếng sau, Ngô Tài Đức thẳng lưng, lau mồ hôi trên trán, mặt đầy vẻ đắc ý.
"Chúng ta cứ chờ xem con khốn này chết thế nào đi!!”
17
Sau khi họ khôi phục mọi thứ, họ rón rén bỏ đi.
Tôi nhanh chóng cho hết tương ớt và đồ uống trong tủ lạnh vào túi, bám sát theo sau họ.
Họ về đến nhà, tôi cũng đến nhà họ.
Bọn họ bận rộn cả ngày, đã sớm kiệt sức, vừa vào nhà, đến cửa cũng không buồn đóng, giày dép vứt bừa bãi.
Hai người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế sofa, thở hổn hển.
Chậc chậc chậc!
Thật là thói quen xấu.
Lỡ bị theo dõi thì làm sao?
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, giúp họ đóng cửa, khom lưng, lặng lẽ vòng ra sau ghế sofa.
Lấy ra hai chai nước từ trong túi, ân cần vặn nắp chai, đặt chai nước vững vàng giữa hai người.
Hai người không thèm nhìn, vội vàng cầm lấy chai nước, tu ừng ực một ngụm lớn.
"Sắp khát chết tôi rồi…"
Năm giây sau, Lý Mai Vịnh hoàn hồn trước.
Cô ta nhíu mày, chép miệng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Bảo bối, nước anh đưa em sao vị lạ thế…"
Người đàn ông vô thức phản bác: "Ai đưa… nước…"
Nói được nửa chừng, cơ thể hai người đột nhiên cứng đờ, họ từ từ quay đầu lại.
"Bất ngờ chưa!”
Tôi nhếch miệng, lộ ra tám chiếc răng.
"A!"
Hai người đột ngột nhảy dựng lên từ ghế sofa, do động tác quá vội, họ va mạnh vào nhau.
Nhưng họ đã không còn để ý đến đau đớn nữa, mặt mày đầy kinh hãi, điên cuồng moi yết hầu xông vào nhà vệ sinh.
Tiếp theo, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa.
Tôi nhét chìa khóa trên bàn vào túi.
He he!
Quán dù sao cũng không mở được trong một sớm một chiều.
Tôi cứ yên tâm ở lại đây.
18
Khi họ từ nhà vệ sinh ra.
Tôi đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa.
"Con khốn! Mày còn dám tự tìm đến cửa!”
Ngô Tài Đức tức điên, hắn đỏ mắt xông tới.
Lý Mai Vịnh có lẽ nhớ lại bài học lần trước, cô ta có chút sợ hãi níu lấy tay áo Ngô Tài Đức.
"Bảo bối, cô ta là người điên! Giết người không phạm pháp đâu!"
"Sợ gì! Chúng ta hai chọi một còn không đánh lại một con mụ điên sao?”
Hắn nói rồi vung nắm đấm xông về phía tôi.
Tôi giơ điện thoại lên,nhanh chân chạy, vừa chạy vừa kinh hãi hét lớn:
"Cứu mạng! Ai đến cứu người yếu đuối bất lực này là tôi với, có người muốn giết người kìa!”
"Mai Vịnh, chặn cô ta lại, hôm nay ông đây nhất định phải giết chết cô ta!"
Ngô Tài Đức điên cuồng đuổi theo sau tôi.
Chúng tôi chạy vòng quanh ghế sofa, ống kính hoàn hảo ghi lại được vẻ mặt hung tợn của họ.
Sau khi quay đủ tư liệu, tôi dừng bước.
Ngô Tài Đức bất ngờ, suýt nữa thì va phải.
"Con khốn!He he, mày không chạy thoát được nữa rồi!"
Nhưng mà, tôi vốn dĩ không định chạy.
Tôi chỉ muốn chứng minh hành động tiếp theo của mình là phòng vệ chính đáng mà thôi.
Tôi cười he he, lấy ra một con dao phay từ trong lòng, đó là con dao tôi vừa thuận tay lấy từ bếp nhà họ.
Tay lên dao xuống.
“Soạt! Soạt! Soạt!”
Quần của người đàn ông biến thành vô số mảnh vụn rơi xuống, để lộ ra chỗ nào đó máu thịt bầy nhầy.
Tôi không nhịn được huýt sáo một tiếng: "Oa! Gà xào Kung Pao kìa~"
Ngô Tài Đức bị chọc vào chỗ đau, chút lý trí cuối cùng cũng không còn.
"A a a! Con khốn này! Tao sẽ giết mày!”
Tôi trở tay chém một nhát vào vai trái hắn.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, những người tí hon trong đầu đang reo hò!
"A a a a!"
Ngô Tài Đức kêu to quá, ồn chết đi được.
Tôi lại chém một nhát vào vai phải hắn.
"Suỵt —— Nửa đêm rồi, hàng xóm còn phải ngủ nữa."
"Cứu mạng… A…"
Chậc!
Đã nói người khác đang ngủ rồi! Thật không hiểu tiếng người!
Tôi nhíu mày, lại chém một nhát vào chân hắn.
"Hu hu…"
Ngô Tài Đức lập tức im lặng như gà, chỉ còn lại tiếng rên rỉ không kìm nén được từ sâu trong cổ họng.
Đúng lúc này, sau gáy tôi vang lên tiếng gió rít.
Lý Mai Vịnh giơ ghế lên định đánh lén!
Này! Đai đen Karate của tôi không phải để trưng đâu.
Tôi không thèm quay đầu, trực tiếp tung một cú đá xoay người đá bay cái ghế.
Cái ghế vừa vặn đập lên bàn chân lành lặn duy nhất còn lại của Ngô Tài Đức.
"Áu!"
Hắn ôm chân đau nhảy dựng lên tại chỗ, tiếc là chân kia của hắn đang chảy máu ròng ròng, hoàn toàn không thể chống đỡ được cơ thể mất thăng bằng của hắn.
“Bốp!”
Hắn nặng nề ngã xuống đất.
“Hu hu…”
Ngô Tài Đức đau đến muốn hét lên, nhưng nhìn con dao sáng loáng của tôi, lại nghiến chặt răng.
Rõ ràng, hắn tạm thời không dậy nổi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha