Chương 3
Tôi nghiêng đầu hỏi cô ta: "Sai ở đâu?"
Người phụ nữ sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy: "Tôi, tôi không nên uy hiếp cô…"
Tôi nheo mắt: "Nghe nói hai người đều bị sùi mào gà?"
Cô ta kinh hãi lắc đầu, lắp bắp phủ nhận.
"Không phải! Chúng tôi không có! Đây chỉ là tạo hình nhân vật! Giả! Đều là giả!"
Tôi cười lạnh một tiếng, từ từ đưa tay ra, dùng dao nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô ta.
Cái lạnh của lưỡi dao khiến cô ta rùng mình.
"Thật sao? Tôi không tin."
Người phụ nữ hoảng sợ, tay chân bò sang một bên, nhặt điện thoại lên, ngón tay cô ta run rẩy, quẹt loạn trên màn hình vài cái.
Cẩn thận dâng điện thoại trước mặt tôi: "Đây, đây là báo cáo khám sức khỏe của chúng tôi! Chúng tôi thật sự không bệnh!
11
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc điện thoại này.
Ừm, cái này không tồi.
Thế là tôi đưa tay ra, cười tủm tỉm nói: "Điện thoại, đền cho tôi!"
Trong ánh mắt người phụ nữ thoáng qua một tia do dự, vô thức giấu điện thoại ra sau lưng.
Người phụ nữ có chút tiếc nuối, tôi lại dùng sức ấn mạnh sống dao.
Người phụ nữ rùng mình một cái, vẻ không muốn trên mặt lập tức biến mất.
Hai tay cô ta run rẩy dâng điện thoại lên, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
"Chị, chị lớn, tặng cô, tặng hết cho cô! Xin cô tha cho tôi…"
Tôi hài lòng nhận lấy điện thoại, ngón tay vui vẻ lướt trên màn hình vài cái.
Phản ứng nhanh nhạy, thao tác mượt mà, tốt hơn nhiều so với cái đồ cổ của tôi.
Hài lòng!
Tôi cầm điện thoại chĩa vào mặt cô ta: "Đăng một video đính chính, dán hết báo cáo khám sức khỏe của cô lên, nói cô không bệnh, chỉ là câu view."
Môi người phụ nữ mấp máy, hai tay cô ta nắm chặt vạt áo, chần chừ không ra tay.
Trong mắt tôi thoáng qua một tia không vui, đổi hướng con dao, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu cô ta.
【Soạt! Soạt! Soạt!】
Theo sau là vài sợi tóc từ từ rơi xuống, đỉnh đầu cô ta lập tức hói một mảng.
Người phụ nữ sững sờ hai giây.
"Oa" một tiếng, cô ta bật khóc nức nở.
Tôi nhíu mày, vẻ mặt ghê tởm nhét đám tóc vừa cắt vào miệng cô ta:
"Khóc khó nghe quá, tôi không thích."
Tiếp theo, tôi lại dùng sống dao nhẹ nhàng vỗ vào cái đầu hói nhỏ của cô ta.
"Bên trong nhiều nước quá! Chín cả rồi, cắt được rồi."
Tiếng khóc của người phụ nữ đột ngột ngừng lại, cô ta run rẩy như cầy sấy: "Chị lớn, tôi đăng video ngay! Tôi đăng ngay!”
Haizz, tiếc thật, nhanh vậy đã chịu thua rồi.
Tôi tiếc nuối đặt dao xuống.
12
Người phụ nữ hướng về phía ống kính, nước mắt lưng tròng sám hối: "Chúng tôi không phải là người! Chúng tôi hoàn toàn không bị bệnh sùi mào gà! Tất cả đều là lời nói dối bịa đặt để gây chú ý, câu view! Tôi xin lỗi mọi người, càng xin lỗi những chủ quán bị chúng tôi làm hại, chúng tôi sẵn sàng bồi thường mọi tổn thất của họ!"
Sau khi quay video xong, cô ta giơ cao hai tay, bắt đầu điên cuồng tát vào miệng mình.
【Bốp! Bốp! Bốp!】
Tiếng tát giòn tan không ngừng vang vọng trong quán, mặt người phụ nữ nhanh chóng sưng vù như đầu heo, khóe miệng cũng rỉ máu.
Cô ta khó khăn ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn tôi, giọng nói yếu ớt:
"Chị lớn… Tôi thật sự không tát nổi nữa… Hết sức rồi…"
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Quán ăn vốn sạch sẽ giờ bừa bộn, bàn ghế ngả nghiêng, sàn nhà đầy vết bẩn.
Tôi không nhịn được thở dài một hơi: "Haizz, quán tôi bẩn rồi, ngày mai còn làm ăn thế nào nữa?”
Người phụ nữ lập tức hiểu ý, cô ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói:
"Tôi! Tôi sẽ dọn sạch chúng ngay!”
Nói xong, cô ta liền tay chân bắt đầu lau nhà.
Đợi đến khi cô ta lau gần xong, tôi lấy ra một chai thuốc khử trùng, vẻ mặt đương nhiên, nói:
"Được rồi, bây giờ đến lượt dọn dẹp cho các người, nào nào nào, uống hết chai này, các người sẽ sạch sẽ."
Người phụ nữ nghe vậy, mặt mày lập tức tái mét, cô ta kinh hãi lắc đầu, cố gắng lùi lại.
Tôi cầm chai thuốc khử trùng, từng bước một áp sát cô ta.
Đúng lúc này, cửa quán bị đẩy mạnh, cảnh sát xông vào:
"Không được động đậy! Cảnh sát đây!"
Người phụ nữ nhìn thấy cảnh sát, đôi mắt vốn u ám bỗng sáng lên.
Cô ta vừa lăn vừa bò nhào qua, ôm chặt chân cảnh sát, khóc lóc thảm thiết:
"Cứu mạng! Cô ta là kẻ điên! Cô ta muốn giết chúng tôi!”
Tôi sững người một lúc, vứt con dao và chai thuốc khử trùng xuống đất, vô tội giơ cao hai tay:
"Chào chú cảnh sát!"
13
Là người qua đường nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong quán rồi báo cảnh sát.
Mạng của cặp chó má này cũng lớn thật!
Tôi kéo tay áo chú cảnh sát, giọng điệu oan ức nói.
"Chú cảnh sát ơi ~ Họ bắt nạt cháu!”
Ánh mắt cảnh sát quét một vòng trong quán, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta hơi sững sờ.
Người đàn ông nằm trên đất, mặt mày hung tợn đã ngất đi.
Hạ bộ của hắn bừa bộn, thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Mặt người phụ nữ sưng vù như đầu heo, đỉnh đầu còn hói một mảng, trông rất buồn cười.
Nhìn lại tôi, mặt mày ngoan ngoãn, đến sợi tóc cũng không rối.
Khóe miệng cảnh sát bất giác co giật vài cái.
"Nói bậy!”
Người phụ nữ tức giận đến mức nhảy dựng lên, hét lớn: "Là mày đánh bọn tao ra nông nỗi này! Con khốn nhà mày còn dám vu khống người khác!"
Tôi vô tội nhún vai: "Cô có bằng chứng không? Camera đâu?"
"Mày!"
Người phụ nữ tức đến run người, ngón tay gần như chọc vào mũi tôi.
"Đồng chí cảnh sát, bắt cô ta đi tù! Cho cô ta ngồi tù mục xương!"
[Rắc]
Ngay lúc này, tôi mỉm cười bẻ quặp ngón trỏ của cô ta, động tác gọn gàng dứt khoát.
"A a a a a!"
Người phụ nữ lập tức hét lên như heo bị chọc tiết, cô ta ôm ngón tay, đau đến mức nhảy dựng lên.
Sắc mặt cảnh sát lập tức tối sầm lại, quát lớn: "Chuyện gì vậy?! Sao cô dám đánh người trước mặt cảnh sát!
"Viện trưởng nói, chỉ tay vào người khác là rất vô lễ."
Giọng điệu của tôi chân thành và nghiêm túc, vì đây quả thực là sự thật.
Trong viện của chúng tôi, chỉ tay vào người khác sẽ bị ăn mất ngón tay, tôi đây hoàn toàn là vì tốt cho cô ta.
"Viện… Viện trưởng?"
Mặt cảnh sát đầy nghi hoặc.
Tôi nhanh nhẹn lấy ra một quyển bệnh án nhàu nát từ quầy, cung kính dâng lên bằng hai tay:
"Báo cáo đồng chí cảnh sát, tôi bị bệnh!"
Người phụ nữ hét lớn: "Mày khỏe mạnh cường tráng thế này thì bị bệnh gì?! Bệnh tâm thần à?!"
"Đoán đúng rồi~"
Tôi nhếch miệng cười với cô ta: "Thưởng cho cô một nụ hôn~"
Nói rồi, liền làm bộ nhào tới muốn hôn cô ta, làm người phụ nữ sợ đến mức như con chuột chũi, hét lên nhảy loạn xạ.
Chậc.
Không muốn thưởng thì thôi.
Tôi có chú cảnh sát làm chủ cho tôi!
14
Tôi quay người chỉ vào vũng chất lỏng màu vàng lẫn thuốc trên đất, tiếp tục tố cáo hành vi xấu xa của họ:
"Chú cảnh sát xem này, cháu vốn định ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng họ lại cố tình làm đổ thuốc xuống đất, còn đạp nát!”
"Họ còn đập vỡ điện thoại của cháu, phá hỏng camera, nói là giết cháu cũng không ai biết…"
Nói đến đây, tôi "oa" một tiếng khóc nức nở, nước mắt nói đến là đến.
"Người đàn ông này còn tiểu tiện bừa bãi trong quán của cháu! Người ta khó khăn lắm mới khai trương mà…"
Tôi vừa nức nở, vừa dùng tay lau nước mắt.
"Cháu chỉ dùng chân cản lại một chút, ngăn cản hành vi thiếu văn minh này của hắn, hoàn toàn không đánh người!”
Là một người điên từng tham gia kỳ thi tư pháp, tôi quá rõ các điều luật.
Hành vi vừa rồi, đến phòng vệ chính đáng cũng không tính.
Dù sao thì ai có thể chứng minh tôi không phải là hoảng loạn mà 【vô tình】trúng hắn chứ?
Hơn nữa lúc tôi phát bệnh, quả thực không kiểm soát được bản thân!
Cảnh sát lật xem bệnh án của tôi, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng.
Người phụ nữ nhận thấy tình hình bất lợi cho mình, bắt đầu la lối:
"Đồng chí cảnh sát, cô ta nói dối! Đừng nghe cô ta nói bậy, mau bắt cô ta lại!”
Tôi đột ngột quay người, vung tay【Bốp bốp bốp bốp】 mấy tiếng là bốn cái tát trời giáng.
Tôi giận dữ nhìn cô ta, hét lớn: "Mẹ mày không dạy mày, lúc người khác nói chuyện, không được tự tiện xen vào sao?"
"Đủ rồi!”
Cảnh sát vội vàng kéo tôi ra.
Anh ta nhìn người phụ nữ khóc như mưa, bất đắc dĩ nói: "Hai người đang yên đang lành, cô chọc cô ta làm gì?"
Tôi nhét điện thoại của người phụ nữ vào tay cảnh sát.
"Chú cảnh sát, trong tài khoản của họ toàn là bằng chứng phạm tội!”
Tôi thành thạo mở điện thoại, bấm vào từng video:
"Chú xem, đây là video của tiệm bánh mì dì Vương, còn cái này, là của tiệm hạt khô chú Trương…"
Người phụ nữ mở miệng muốn biện minh, nhưng khi nhìn thấy cái tát giơ cao của tôi, sợ đến mức rụt cổ lại, nuốt những lời định nói vào bụng.
"Đưa hết về đồn!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha