Chương 4: null
Gương mặt đen nhẻm của bố nở nụ cười rạng rỡ, lộ hàm răng trắng bóng.
Tôi nói với bố:
“Bố, chuyện này đừng nói với mẹ vội.”
Bố tôi hiểu rõ tính mẹ, nên gật đầu.
9
Nhưng mẹ tôi vẫn biết chuyện.
Mấy học sinh trong làng về kể, chuyện nhanh chóng lan khắp làng.
Dù ai cũng ganh tỵ, nhưng ngoài mặt đều chúc mừng tôi.
Mẹ tôi nắm tay tôi, quỳ xuống:
“Niệm Niệm, mẹ van con, con nhường suất học này cho A Viễn đi.”
Việc này kiếp trước chưa từng xảy ra. Tôi không kiềm được lửa giận trong lòng, hất tay bà ta ra:
“Mẹ nằm mơ à!”
Ánh mắt thất vọng của bà như cái đinh đâm thẳng vào tim tôi.
Bà đứng dậy chạy ra ngoài, dẫn Tiêu Viễn về.
“A Viễn, con quỳ xuống cầu xin Niệm Niệm đi, chắc chắn con bé sẽ nhường cho con.”
Tiêu Viễn đứng thẳng lưng:
“Triệu Niệm, dì Quế Hoa nói vậy rồi, sao cô vẫn không chịu nhường? Cô bất hiếu quá!”
Hai người này kiếp trước đã hủy cả đời tôi!
Giây phút này, tôi hận không thể băm vằm họ ra.
Bố tôi về đúng lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, người thật thà như bố cũng nổi giận.
Ông cầm cuốc lên định đánh Tiêu Viễn:
“Cút khỏi nhà tao! Dám bước vào sân nhà tao lần nữa, tao đánh gãy chân chó của mày!”
“Mình làm gì vậy?” Mẹ tôi hét lên, lao vào cản bố.
Bị bố tôi đẩy ngã xuống đất.
Bà ta ngồi dưới đất, khóc mắng:
“Lý Quế Hoa này sao lại gả cho cái loại lòng lang dạ sói, máu lạnh vô tình như ông chứ!”
“Triệu Niệm giống y hệt họ Triệu các người!”
“Toàn là súc sinh!”
Bố tôi đuổi Tiêu Viễn đi rồi quay lại, ánh mắt đầy sát khí.
Mẹ tôi lập tức câm miệng, ngồi dưới đất rơi nước mắt, nhìn bố tôi đầy cảnh giác.
Bố tôi giận đến nỗi mặt nhăn tít lại:
“Nếu bà còn nhắc đến chuyện này lần nữa, thì cuốn xéo khỏi nhà tôi!”
Vì bố không đồng ý chuyện tôi nhường học phí và suất tuyển thẳng, mẹ tôi bắt đầu đi khắp nơi nói xấu bố, lôi cả tôi vào, nói tôi máu lạnh, vô lương tâm.
Lợi dụng lúc bố đi làm, mẹ tôi dẫn lão độc thân Du Tử đến.
“Niệm Niệm, chú Du Tử gần bốn mươi tuổi rồi chưa cưới được vợ. Thế này đi, con đừng học nữa, lấy chú ấy đi.”
“Đợi hai đứa sinh con rồi là ổn, phụ nữ sinh con mới là trọn vẹn.”
Tôi nghe mà rợn cả da gà.
Kiếp trước bà ta bắt tôi lấy Tiêu Viễn, cuối cùng hại tôi đến chết.
Kiếp này còn định gả tôi cho lão già đáng tuổi cha, muốn tôi sống không bằng chết sao?
Ánh mắt Du Tử sáng rực, nuốt nước bọt ừng ực.
“Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra nấu cơm.” Nói rồi mẹ tôi bước nhanh ra ngoài, còn khóa cửa lại.
Tôi lạnh sống lưng.
“Niệm Niệm, làm vợ chú Du Tử đi!” Du Tử nói rồi đè tôi xuống giường.
Tôi gào khóc điên cuồng, vùng vẫy, sợ hãi lẫn tức giận cho tôi thêm sức mạnh.
Nhưng vẫn không phải đối thủ.
Tôi quờ tay, vớ được cây gì đó nhọn nhọn, cắm mạnh vào vai hắn.
“Aaa!” Du Tử hét thảm.
Tôi đẩy hắn xuống đất.
Thì ra là cây bút máy.
Vai hắn chảy máu không ngừng.
Tôi bò lên cửa sổ, trèo ra ngoài, chạy ra đồng tìm bố, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.
Bố tôi tức đến muốn giết người, vứt cuốc chạy về nhà.
Tôi sợ bố thật sự gây ra chuyện lớn, lau nước mắt đuổi theo.
Về đến nhà, mẹ tôi đang băng bó cho Du Tử.
Thấy bố tôi đến, bà ta chỉ vào tôi mắng:
“Đây là đứa con gái tốt đẹp nhà họ Triệu đấy! Anh xem nó…”
Bố tôi giơ tay, tát cho mẹ tôi một cái trời giáng.
10
Mẹ tôi bị đánh đến choáng váng.
Bà ngồi phệt xuống đất, vừa khóc vừa nguyền rủa bố tôi chết đi, còn mắng luôn cả bà nội tôi.
Bố tôi đá thêm mấy phát, chỉ ra cửa:
“Cút ra khỏi nhà tôi ngay!”
Rồi lại đánh cho tên Du Tử một trận thừa sống thiếu chết.
Sau đó, bố quay sang hỏi tôi:
“Niệm Niệm, nếu bố dẫn con đi báo cảnh sát, con có chịu không?”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Con không sợ!”
Dù trong làng lời đồn rất độc địa, chuyện này mà lan ra, cho dù tôi không bị Du Tử làm gì, cũng sẽ bị miệng lưỡi thiên hạ bẻ cong thành đủ thứ.
Tôi kiên quyết báo cảnh sát.
Cảnh sát đến trước là hòa giải, sau khi bố tôi nổi giận thật sự, họ mới chịu đưa Du Tử đi.
Tôi nhào vào lòng bố, khóc òa lên.
Bố tôi vốn định đuổi mẹ đi, nhưng bà bị nhiễm trùng máu, suốt ngày sốt cao, lần này lại nằm liệt giường.
Bố tuy để bà lại, nhưng cũng mặc kệ, không đoái hoài gì nữa.
Lúc này, Tiêu Viễn biết chuyện tôi suýt bị Du Tử cưỡng bức, hắn đến tìm tôi nói:
“Triệu Niệm, danh tiếng của mày giờ thối hoắc rồi, đại học sẽ không nhận loại sinh viên như mày đâu. Mau đưa suất tuyển thẳng và tiền cho tao đi, giữ lại cũng vô dụng.”
Tôi giơ tay tát cho hắn một cái nảy lửa.
Mặt hắn vặn vẹo đầy căm hận, định giơ tay đánh lại.
“Tao dám đảm bảo, hôm nay nếu mày dám động vào một sợi tóc của tao, bố tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Kiếp trước, tôi cũng từng thấy hắn đáng thương, không cha không mẹ, tôi thậm chí còn tránh nhắc tới những điều đó trước mặt hắn.
Nhưng đến nước này rồi, tôi còn vì hắn mà suy nghĩ nữa sao?
Tôi muốn chọc tức hắn đến chết!
“Tiêu Viễn, mày là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, nên ngoan ngoãn mà sống. Đừng mơ tưởng những thứ mày với không tới! Không có tiền học, không đậu đại học thì đi làm thuê đi.”
Hắn vốn sợ bố tôi, nên không dám động vào tôi.
Tôi lạnh lùng nói tiếp:
“Nếu muốn tao đưa suất tuyển thẳng cho mày, vậy thì giết tao đi!”
Nhưng đời này, mọi thứ đã khác. Tôi không còn là Triệu Niệm bị hắn bạo hành đến chết nữa.
Tiêu Viễn nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì, rồi quay người bỏ đi.
Tôi biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Kiếp trước tôi từng sống với hắn mấy năm, hiểu rõ bản chất con người hắn – vì đạt được mục đích, hắn có thể làm mọi chuyện.
Nên tôi mới nói câu đó.
Hắn chắc chắn sẽ ra tay.
Tốt nhất là cứ làm lớn chuyện lên, để cuối cùng pháp luật trừng trị hắn.
11
Tôi kể kế hoạch của mình cho bố nghe.
“Không được!” – bố giận dữ – “Con còn nhỏ, sao lại nghĩ ra chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu xảy ra chuyện thật thì sao?”
Tôi nắm lấy cánh tay ông trấn an:
“Con sẽ cẩn thận mà. Dạo này bố đừng ra đồng nữa, hãy âm thầm theo dõi. Bố bảo vệ con, con sẽ không sao đâu.”
Dù bố vẫn không đồng ý, nhưng không chống lại nổi tôi năn nỉ mãi.
Tôi tiếp tục thuyết phục:
“Bố à, chỉ cần còn mẹ và Tiêu Viễn, nhà mình chẳng bao giờ được yên.”
Bố trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gật đầu.
Vài hôm sau, ông vẫn giả vờ sáng đi tối về như thường.
Tôi được tuyển thẳng nên cũng xin nhà trường cho nghỉ học ở nhà ôn tập. Dù sao cũng không cần thi đại học.
Tiêu Viễn cuối tuần mới trở về.
Đúng như tôi đoán, hắn đang chuẩn bị ra tay với tôi.
Sáng hôm đó, bố tôi vừa xách cuốc đi khỏi nhà không lâu, mẹ tôi đã đến tìm tôi.
Dạo này bà yếu đến mức gầy trơ xương, mắt trũng sâu, cả khuôn mặt trông như bộ xương khô.
Bà hồ hởi nói:
“Niệm Niệm, người thành phố rất thích ăn rau dại trên núi mình đấy. Mẹ dẫn con lên núi hái rau về bán kiếm tiền, để khi con vào đại học có dư dả hơn.”
“Vâng ạ!” – tôi vui vẻ đáp, nhưng trong lòng đầy nghi ngờ.
Tự nhiên sao bà lại tốt bụng thế? Muốn cùng tôi kiếm tiền?
Chẳng lẽ là…
Một ý nghĩ lạnh toát chạy khắp người tôi.
Tôi thay quần áo rồi theo bà lên núi.
Tôi biết bố đang lén theo sau.
Để chắc ăn, bố còn gọi thêm mấy người nữa đi cùng.
Trên đường, tôi luôn cố tình lớn tiếng trò chuyện, hát hò để mẹ không nghe thấy tiếng chân sau lưng. Bà yếu lắm, tai cũng không còn thính.
Sau hơn một tiếng leo núi, cuối cùng chúng tôi dừng lại.
Khi tôi thấy Tiêu Viễn đứng ở đó, linh cảm của tôi thành sự thật.
Tôi nghẹn thở.
Tôi là con bà ấy sinh ra, sao bà có thể làm vậy với tôi?
Tiêu Viễn ánh mắt hung ác:
“Triệu Niệm, là mày tự chuốc lấy, đừng trách tao!”
Hắn không tự ra tay, mà thúc giục mẹ tôi:
“Cô Lý, mau giết nó đi!”
Mẹ tôi khóc:
“Niệm Niệm, con đừng học đại học nữa, mẹ không muốn ra tay với con…”
Tôi nhìn bà trống rỗng, rồi đi thẳng về phía Tiêu Viễn.
“Muốn suất tuyển thẳng thì giết tôi đi, đừng hòng lấy được nếu tôi còn sống!”
Tôi tiếp tục chửi hắn không cha không mẹ, là loại rác rưởi không ai thèm…
Mắt Tiêu Viễn đỏ như máu, cướp lấy con dao từ tay mẹ tôi.
“Hành động đi, cô Lý! Giữ chặt nó!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa lao tới giữ lấy tôi.
Tiêu Viễn giơ cao dao lên.
Bố tôi hét lớn một tiếng, lao ra.
Tiêu Viễn đờ người, đến khi bị bố giật lấy con dao trên tay, mới sực tỉnh.
Nhưng hắn sao địch nổi người quanh năm làm lụng như bố tôi. Rất nhanh đã bị đánh gục.
“Mày cút mẹ mày đi!” – Bố tôi quát.
Mẹ tôi nhào tới kéo bố lại. Cũng bị đánh cho một trận tơi bời.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha