
5
13K
Mẹ tôi là một “Thánh Mẫu giả tạo”. Bà bắt tôi nghỉ học, lấy học phí của tôi đem đi nuôi đứa trẻ mồ côi nhà bên tên là Tiêu Viễn. Còn nói: “Tiêu Viễn nó là con trai, nếu không có tiền học thì cả đời sẽ không thoát khỏi cái xó núi nghèo đó đâu!” Kết quả, tôi nghỉ học, không có tương lai, chỉ có thể đi làm lao công. Còn Tiêu Viễn thì từng bước thành công, thi đỗ đại học, sự nghiệp phất như diều gặp gió. Mẹ tôi còn vì “giúp đỡ” cậu ta mà lên cả bản tin, được phong là “Người tốt toàn quốc”. Về sau, tôi bị ép gả cho Tiêu Viễn, rồi bị anh ta đánh đập dã man đến mức thai chết lưu. Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mẹ đang ngồi bên giường, nước mắt nước mũi đầy mặt, lại đang khuyên tôi nghỉ học.