Chương 1
Tổ tiên nhà họ Lục từng vô tình nuốt phải một miếng cổ ngọc trong một ngôi mộ cổ. Từ đó, nhà họ Lục được vận khí phù trợ và trở thành một tài phiệt có thế lực một phương, bất kỳ kẻ nào dám nhòm ngó đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Nhưng đồng thời nhà họ Lục cũng bị nguyền rủa. Hậu duệ đời sau, đến năm hai mươi tám tuổi đều sẽ nhanh chóng suy tàn… Vì vậy con cháu nhà họ Lục lúc nào cũng thưa thớt.
Về sau nhờ có cao nhân chỉ điểm. Nói chỉ cần kết thông gia với con gái của người có công đức, liền có thể áp chế được lời nguyền và bình an vô sự mà sống.
Phụ thân của tôi chính là người có công đức ấy, từ khi tôi chưa chào đời thì nhà họ Lục đã định sẵn cho tôi một mối hôn sự.
Ở kiếp trước, khi tôi dùng máu công đức để hóa giải lời nguyền trên người Lục Minh Vũ. Hắn lại vin vào cái cớ mê tín để trói tôi lại và đưa đi bêu rếu ngoài phố, cuối cùng tôi bị nhốt vào lồng heo rồi dìm xuống đáy ao.
Trước lúc chặt đứt sợi dây cuối cùng buộc trên lồng heo, Lục Minh Vũ đã cúi đầu và ghé sát tai tôi khẽ nói:
“Chính ngươi dùng cái trò máu công đức bịp bợm ấy lừa gạt cha mẹ ta. Nếu không phải vậy thì người cưới ta vốn phải là muội muội ngươi —Tô Tình Tình. Chính ngươi đã cướp mất tình cảm của nàng, thì phải dùng mạng mà trả.”
Nói xong, lồng heo cũng chìm dần xuống đáy nước. Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảm giác nghẹt thở dữ dội.
Trước mắt từ đen tối bỗng bừng sáng, tôi kinh ngạc nhìn thấy Lục Minh Vũ mặc âu phục thẳng thớm. Hắn đứng giữa từ đường nhà họ Lục và lớn tiếng hô lên: “Những thứ phong kiến mục nát này, cũng chỉ có các người mới tin!”
Lần này, tôi thật muốn xem Tô Tình Tình sẽ cứu ngươi kiểu gì.
01
Lục Minh Vũ mặc bộ âu phục kiểu Tây cắt may chỉnh tề, đeo kính gọng vàng và đứng giữa từ đường đầy người nhà họ Lục mặc trường sam áo dài trông vô cùng lạc lõng. Hắn hơi ngẩng đầu để đối diện với Lục lão gia, giọng nói mang theo vẻ kênh kiệu của kẻ du học trở về:
“Cha, con học ở Cambridge là sinh vật học! Mấy cái chuyện nguyền rủa hay hạ cổ chẳng qua là tưởng tượng hoang đường của thời kỳ ngu muội! Còn cái gọi là ‘máu công đức’ hóa giải nguyền rủa lại càng nhảm nhí, vô lý đến mức khoa học không thể nào chấp nhận được.”
Ánh mắt hắn quét một vòng qua đám người trong từ đường, cuối cùng dừng lại ở tôi —người đang đứng ngoài cửa với ánh mắt tràn đầy cảnh cáo không thèm che giấu.
Tôi hiểu rồi, thực ra hắn và Tô Tình Tình từ lâu đã quen biết. Kiếp trước hai người họ còn cố ý bày trò ‘tình cờ gặp gỡ’ ngay trong lễ cưới của tôi.
“Hiện tại thiên hạ đều tôn sùng tự do yêu đương, hôn nhân sắp đặt vốn là thứ mục nát và lạc hậu. Người vợ của con phải là người được tiếp thu nền giáo dục mới, mà...”
Lục Minh Vũ khựng lại, ngón tay của hắn chỉ thẳng về phía tôi: “Không phải hạng ngu muội dốt nát như cô ta!”
Lục phu nhân vội vàng tiến lên, nắm chặt tay hắn: “Minh Vũ, việc này không phải chuyện đùa! Nếu không có ‘máu công đức’ của con gái nhà có công đức lớn để hóa giải nguyền rủa, con sẽ...”
“Mẹ!” Lục Minh Vũ thô bạo cắt ngang, giọng nói bất giác cao vút: “Mẹ không nên nhắc đến những điều mê tín vớ vẩn này nữa! Lời nguyền chẳng qua là căn bệnh người xưa không cách nào lý giải nổi mà thôi. Con du học trở về chính là muốn chấm dứt cái sự ngu muội này, những điều hoang đường ấy đến đời con là phải kết thúc!”
Hắn nói với lý lẽ hùng hồn, khí thế bừng bừng. Nhưng tôi thì biết rõ, lời nguyền nhà họ Lục chưa từng là chuyện bịa.
Kiếp trước, đúng vào đêm tân hôn lúc hắn tròn hai mươi tám tuổi. Lời nguyền bỗng phát tác khiến hắn lập tức già đi, giống như một khắc đã trải qua mấy chục năm.
Khi hắn hấp hối, tôi liều mình cắt mạch máu nơi cổ tay và đổ máu vào miệng hắn mới kéo được một mạng về. Vì vậy mà tôi nằm liệt giường suốt ba ngày.
Nhưng khi hắn tỉnh, thì lại lập tức vu khống tôi hạ độc hãm hại và sai người nhốt tôi vào nhà chứa củi. Thực chất là để hắn có thể tranh thủ đến nữ học đường hẹn hò với Tô Tình Tình.
Rầm!
Lục lão gia giận dữ, đập mạnh chén trà trong tay xuống đất khiến mảnh sứ vỡ nát văng tung tóe. Ông ta bật dậy và lao thẳng đến trước mặt Lục Minh Vũ, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng: “Đồ nghịch tử! Ta tốn bao nhiêu bạc đưa ngươi xuất dương du học, đâu phải để ngươi về đây chống đối tổ tiên, cãi lời cha mẹ! Đây là tổ huấn nhà họ Lục, ngươi nhất định phải tuân thủ!”
Lục phu nhân vội vàng chạy tới đỡ lấy, tay vuốt ngực Lục lão gia đang phập phồng dữ dội.
“Ngươi cứ đòi đi du học, khất lần hôn sự hết năm này sang năm khác! Giờ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến sinh nhật hai mươi tám của ngươi! Ngươi... ngươi thật muốn bắt ta phải đầu bạc tiễn đầu xanh sao?!”
Đối diện với uy thế của gia chủ. Người trong từ đường đều im bặt, không dám ho he nửa lời.
Tôi tách đám người, từng bước một đi vào.
Lục Minh Vũ vừa nhìn thấy tôi vào từ đường, lập tức tức giận đến mức nghiến răng ken két nói: “Tô Thanh Hà! Ai cho cô vào đây? Còn muốn dùng mấy lời mê tín đó lừa cha mẹ tôi, ép tôi cúi đầu nghe theo hả? Đừng hòng!”
Tôi đối diện với ánh mắt hắn mà không chút né tránh. Đúng khoảnh khắc ấy ánh mắt của Lục Minh Vũ khẽ run lên, giọng nói cũng mang theo chút hoảng loạn không dễ nhận ra: “Cô... cô muốn làm gì?”
Tôi không buồn nhìn hắn nữa, chỉ xoay người về phía vợ chồng Lục lão gia mà trịnh trọng thi lễ rồi nói: “Lục lão gia, hôn ước giữa tôi và Lục thiếu gia là cha tôi khi còn sống đã định! Lúc ấy tôi còn chưa chào đời, nay Lục thiếu gia đã có người trong lòng… Tô Thanh Hà nguyện ý hủy bỏ hôn ước này!”
“Cái gì?!” Lục lão gia và Lục Minh Vũ đồng thanh thốt lên, nhưng một người thì kinh hoảng lo lắng. Còn kẻ kia thì lộ rõ niềm vui sướng không kiềm chế nổi.
Chưa đợi Lục lão gia lên tiếng, Lục Minh Vũ đã nóng nảy hét lên: “Cha, ngài nghe thấy rồi đấy! Là cô ta tự mình muốn hủy hôn, người trong lòng của con là Tô Tình Tình —muội muội song sinh của cô ta! Cũng là con gái của người có công đức, như vậy cha còn gì mà ngăn cản nữa!”
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn hắn, không ngờ hắn lại vội vã đến thế!
Tô Tình Tình à? Muội muội của tôi… Cô ta không cứu nổi ngươi đâu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha