Chương 6
Bí mật mà mẫu thân luôn cho rằng mình giấu kín cứ thế bị ta bóc trần.
Toàn thân bà run lên dữ dội.
"Ngươi... ngươi nói bậy!"
Bỗng như nhớ ra điều gì, bà hét lên.
"Tiên sư rõ ràng nói việc đổi hồn đã thành công, ngươi không ăn viên Ngọc Lộ Đoàn đó, vậy Tuệ Tuệ của ta đâu rồi?"
Ta chậm rãi bước đến trước mặt bà, từ từ ngồi xổm xuống.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, ta bình tĩnh đáp.
"Viên Ngọc Lộ Đoàn đó..."
"Con đã cho con lợn nái già mắc dịch ở trang viện ăn. Chính là con Tuế Tuế mà người đã sai đồ tể giết rồi chia thịt cho mấy ma ma."
"Mẫu thân, người không chỉ uống canh mà còn ăn liền mấy miếng thịt."
"Con vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó người còn khen thịt lợn rất mềm."
14
Đồng tử của mẫu thân trợn tròn như hai chiếc chuông đồng.
Trong dạ dày bà cuộn lên từng cơn cồn cào dữ dội.
Bà chỉ tay vào ta, gào lên.
"Đồ điên! Ngươi đúng là đồ điên!"
"Đồ điên sao?"
Ta bật cười, nhưng trong lòng lại không kìm được mà dâng lên một nỗi chua xót.
"Mẫu thân, những gì con làm còn chưa bằng một phần vạn những gì người đã đối xử với con."
Nụ cười của ta khiến bà nổi hết da gà.
Bà nhìn ta như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Ta cong mắt mỉm cười.
"À, còn một niềm vui nữa con quên chưa nói cho người biết."
"Lúc Thẩm Gia Tuệ ở trong chuồng lợn, hình như cũng thấy Bùi tiên sư rất hợp khẩu vị đấy."
Nước mắt mẫu thân không ngừng tuôn rơi.
Bà ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội.
"Đồ súc sinh!"
Ngày mẫu thân bị hành hình, Tĩnh Ninh Hầu trên đường từ nha môn trở về thì ngựa đột nhiên phát điên.
Ông ta bị hất khỏi xe ngựa, gãy một chân.
Trong lúc hỗn loạn lại bị chính con ngựa giẫm gãy luôn chân còn lại.
Ta ngày đêm không cởi áo chăm sóc ông ta, còn kể cho ông ta nghe giấc mộng kỳ quái của mình.
"Nữ nhi thường mơ thấy muội muội đi theo sau lưng phụ thân, hỏi vì sao người lại xóa tên muội ấy khỏi gia phả."
"Con ngựa của phụ thân xưa nay vốn rất ngoan, vậy mà vô cớ phát điên, chỉ e hồn ma của muội muội vẫn còn oán hận phụ thân."
Ta chỉ nói đến đó rồi thôi.
Ít ngày sau, Tĩnh Ninh Hầu liền sai người vào núi sâu tìm một lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ trấn áp hồn ma của Thẩm Gia Tuệ dưới một chiếc giếng cạn, khiến muội ấy vĩnh viễn không được đầu thai.
Khắp phố phường cũng bắt đầu lan truyền lời đồn.
"Hồn ma Thẩm Gia Tuệ thật vô lương tâm, lại dám đòi mạng chính cha ruột mình."
Ngay cả sau khi chec, Thẩm Gia Tuệ vẫn phải gánh thêm tiếng xấu bất hiếu bất mục.
Ba tháng sau, Tĩnh Ninh Hầu liệt giường vì mắc bệnh đậu mùa rồi qua đời.
Trước lúc chec, cuối cùng ông ta cũng nhận ra điều bất thường, cố sức giơ tay chỉ vào ta.
Giọng nói yếu ớt đứt quãng.
"Nghiệt nữ... là ngươi hại ta!"
Giữa ánh đèn lay động, ta đeo mạng che mặt.
"Phụ thân, người biết quá muộn rồi."
Tĩnh Ninh Hầu thẹn quá hóa giận.
"Vì sao ngươi lại giết cha?"
Ta lạnh lùng nhìn ông ta hồi lâu rồi mới cất tiếng.
"Phụ thân xưa nay chưa từng hỏi han chuyện hậu trạch, người ngoài đều khen người thanh cao."
"Thế nhưng trước khi thành thân, người đã nuôi ngoại thất ở bên ngoài, người lạnh nhạt bạc đãi chính thê, còn để mẫu thân và người thiếp ấy cùng lúc mang thai."
"Lúc tình yêu đang nồng đậm, người từng hứa chỉ cần người thiếp ấy sinh được con trai thì sẽ nâng nàng ta lên làm bình thê."
"Năm đó sau khi biết chuyện, mẫu thân vì tin lầm lời thuật sĩ giang hồ nên mỗi ngày đều châm kim lên bụng mình, muốn mượn 'điềm lành' để củng cố vị trí chủ mẫu. Kết quả lại khiến Thẩm Gia Tuệ vừa sinh ra đã thân thể yếu ớt."
"Bao nhiêu năm nay, người bạc tình bạc nghĩa, bất nhân bất nghĩa..."
"Đúng là đáng chec."
15
Trong thời gian để tang Tĩnh Ninh Hầu, Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn ta với Thái tử.
Khác với kiếp trước, đời này Sở Dực không xuất gia.
Chàng thường xuyên đến phủ Hầu thăm ta.
Mười năm làm cô hồn dã quỷ khiến cảm giác phiêu bạt không nơi nương tựa đã ngấm sâu vào tận cốt tủy.
Ta cần yêu một điều gì đó để xoa dịu tâm hồn mình.
Thế là ta bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, sưu tầm đủ loại cổ vật và thư họa, lại học làm đủ các loại bánh ngọt.
Sở Dực dường như rất rảnh.
Chàng đích thân cầm tay chỉ ta cách giương cung.
Bàn tay to lớn đặt lên eo ta, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
"Dùng sức ở eo."
Đây là lần đầu tiên ta thân mật với một nam tử như vậy, cả người ta khẽ run lên.
Khóe môi chàng nở nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Đôi bàn tay thon dài nắm lấy tay ta, từ từ kéo căng dây cung.
"Đừng căng thẳng, cô cũng đâu có ăn thịt nàng."
Ta hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.
"Vâng."
Chàng buông tay ta ra rồi đi đến trước bia ngắm, đứng đối diện với ta.
"Người xưa học bắn cung, phải mất ba tháng luyện cách giương cung mới được bắn mũi tên đầu tiên."
"Muốn bách phát bách trúng, trước hết đôi mắt phải biết nhìn."
"Nhìn vào mắt cô, đừng động."
Ta giương cung, ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng.
Đôi mắt ấy thật đẹp.
Đôi mắt phượng màu hổ phách trong veo như mặt hồ mùa thu.
Ta nhìn suốt một nén hương.
Đến lúc ấy chàng mới lên tiếng.
"Cũng được. Ngày mai tiếp tục."
Chàng lại bước đến, đưa cho ta một lọ thuốc mỡ bằng sứ trắng rồi dịu dàng dặn dò.
"Bảo nha hoàn xoa bóp vai cho nàng."
"Đa tạ Điện hạ."
16
Sau khi sống lại, đêm nào ta cũng mơ cùng một giấc mộng.
Trong mộng có một vị hòa thượng quỳ trước Phật, ngày đêm tụng kinh cầu nguyện cho ta.
Khói hương nghi ngút, ta không nhìn rõ gương mặt người ấy.
Ngày nào Sở Dực cũng đúng giờ đến phủ Hầu cùng ta luyện giương cung.
Lâu dần, chỉ cần ta nhắm mắt, trong đầu đều là đôi mắt hổ phách ấy.
Quả đúng là danh sư xuất cao đồ.
Chưa đầy nửa năm, kỵ thuật và tiễn thuật của ta đã vượt xa tất cả các quý nữ ở Hoa Kinh.
Đến kỳ xuân săn, Hoàng thượng sai đại thái giám mang thanh kiếm bạch ngọc do Tây Vực tiến cống ra.
"Lấy thanh bạch ngọc kiếm này làm phần thưởng, hôm nay ai săn được nhiều con mồi nhất thì thanh kiếm sẽ thuộc về người đó."
Ta mặc một thân kỵ trang đỏ rực, cưỡi ngựa phi như gió, tay kéo trường cung.
Đến lúc kiểm đếm chiến lợi phẩm, ta săn được nhiều nhất.
Đúng như mong muốn, thanh bạch ngọc kiếm thuộc về ta.
Sở Dực cười rạng rỡ, gặp ai cũng nói.
"Đó là Thái tử phi tương lai của cô giành được phần thưởng hôm nay."
Lần này không còn ai trách ta cướp mất hào quang của người khác, đã có người thật lòng cảm thấy tự hào vì ta.
Ba năm thủ hiếu, ta vốn nghĩ vì quần thần liên tục dâng tấu, Sở Dực sẽ nạp Trắc phi trước để nối dõi tông đường.
Thế nhưng mãi đến khi hết thời gian thủ hiếu, ta gả vào Đông cung, chàng vẫn chưa từng nạp một thiếp thất nào.
Khắp Đông cung đỏ rực lụa hồng.
Ánh nến lay động.
Lúc uống rượu hợp cẩn, có nửa giọt rượu rơi xuống khóe môi ta.
Chàng cúi xuống khẽ hôn lấy.
Toàn thân ta run lên.
Chàng khẽ cười trầm thấp.
Thân hình cao lớn chậm rãi phủ xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi ta, triền miên quấn quýt.
Ta bị chàng hôn đến thần hồn điên đảo, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Chàng lại kiên nhẫn dẫn dắt.
"Ngoan, đổi hơi."
Ta ngoan ngoãn nghe lời, làm theo từng chút một.
Không biết đã bao lâu trôi qua, nụ hôn của chàng mới chậm rãi dịch xuống dưới, mang theo từng trận tê dại lan khắp cơ thể.
Những ngón tay thon dài không kìm được mà cởi dải lụa bên eo ta.
Từng lớp hỷ phục chầm chậm rơi xuống đất, tựa như đóa mẫu đơn đỏ đang nở rộ.
Nến đỏ cháy đến tận canh ba, ta mệt lả nằm gọn trong lòng chàng.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy giọng chàng dịu dàng vang bên tai.
"Phong Hòa... cuối cùng ta cũng tìm được nàng."
Ta lại mơ thấy vị hòa thượng ấy.
Giữa ba ngàn ngọn đèn trường minh, trong làn khói hương bảng lảng, lần này, cuối cùng ta cũng nhìn rõ gương mặt người.
Dung mạo thanh nhã như ngọc, thần thái xuất trần.
Chính là Sở Dực.
Ta bừng tỉnh.
Gương mặt tuấn mỹ khiến người ngỡ như thần tiên đang ở ngay trước mắt.
Ta khẽ áp tai lên lồng ngực chàng.
Tiếng tim đập vững vàng vang lên rõ ràng giữa đêm khuya, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến lòng người yên ổn.
Linh hồn phiêu bạt của ta cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa