Chương 4
Dương Bội Bội không làm đúng lời hứa, chẳng để mẹ mình ra đi “sạch sẽ”, mà đem thi thể đi hỏa táng qua loa, thậm chí còn tiếc tiền mua hũ tro cốt.
Giữa những ngày Tết lại phạm tội ác tày trời như thế, chẳng một ai trong họ hàng chịu đến dự tang lễ.
Nhưng Dương Bội Bội không bận tâm. Trong lòng cô ta chỉ thấy may mắn, may là mẹ mình “còn khỏe” đủ lâu để cứu được con trai, may là Hạo Hạo cuối cùng cũng thoát khỏi u/ng th/ư.
9
Hạo Hạo trở lại trường, học cùng lớp với Tiểu Phong.
Mỗi lần đến đón con, tôi luôn có thể cảm nhận ánh nhìn căm ghét của Dương Bội Bội.
Một hôm sau giờ tan học, Tiểu Phong nắm tay tôi, hào hứng kể:
“Mẹ ơi, Hạo Hạo dạo này lạ lắm, trông cứ như ông cụ non, mặt nhăn nheo hết cả. Giờ thể dục, thầy bảo chạy mà chân em ấy chẳng nhấc lên nổi. Đi bộ cũng chậm rì rì. Còn nữa, lúc thầy gọi đứng lên trả lời câu hỏi, đầu óc em ấy chẳng linh hoạt chút nào, thậm chí mấy câu hỏi của lớp một cũng không trả lời được… Các bạn đều gọi em ấy là ‘ông cụ con’.”
Tôi thoáng nghi hoặc, đang mải suy nghĩ thì không để ý thấy Dương Bội Bội đứng ngay phía sau.
Toàn bộ những lời ấy cô ta nghe không sót chữ nào.
Sắc mặt Dương Bội Bội biến dạng, cô ta lao tới, móng tay sắc nhọn cắm vào má Tiểu Phong, kéo mạnh khiến con tôi đau đến bật khóc.
“Mày nói cái gì hả thằng ranh con! Mày mới là ông cụ! Ai cho mày nói Hạo Hạo như thế! Cả lũ các người đều là rác rưởi! Hạo Hạo chỉ mới khỏi bệnh, thân thể chưa hồi phục, học hành có chậm một chút thì sao! Còn dám nói thêm câu nào nữa, tao xé nát miệng bọn mày ra hết bây giờ!”
Tôi lập tức kéo cô ta ra, không do dự mà tát thẳng một cái.
“Cô dám đánh con tôi à? Muốn chết rồi phải không?”
Cú tát khiến Dương Bội Bội sững người, vài giây sau mới cười khẩy:
“Vu Tĩnh Hà, cô ghen tỵ đúng không? Ghen vì con tôi mệnh lớn, sợ nó khỏe lại rồi sẽ hơn hẳn con cô? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Hạo Hạo tĩnh dưỡng vài hôm, nó sẽ vượt xa con cô, khiến hai mẹ con cô thua đến mất mặt!”
Tôi bật cười.
Tiểu Phong từ nhỏ đã có thể chất tốt, trong nhà đầy ắp cúp thể thao, lại luôn nằm trong top ba của khối, chưa từng cần phải đi học thêm.
Tôi thật sự không hiểu, tôi phải ghen với cái gì chứ?
Tiểu Phong nấp sau lưng tôi, khẽ chỉ ra cổng trường:
“Mẹ ơi, Hạo Hạo ra rồi…”
Tôi nhìn theo, và sững sờ.
Một đứa bé nhăn nheo, cái cặp nặng khiến lưng nó càng còng xuống.
Khi Hạo Hạo đưa tay nắm lấy tay mẹ, tôi thấy rõ bàn tay ấy cũng nhăn nheo như da người già.
Bỗng trong đầu tôi vang lên giọng nói quen thuộc của kiếp trước:
“Hiệu ứng gấp đôi… hiệu ứng gấp đôi…”
Tôi chợt hiểu.
Vương Huệ Tú vốn là người già, mà hiệu ứng gấp đôi ấy khiến Hạo Hạo còn “già” hơn cả bà ấy!
Dương Bội Bội không nhận ra điều đó, chỉ nghĩ con mình còn yếu sau bệnh, vẫn dịu dàng kéo con đi:
“Về nhà nào, mẹ nấu món ngon cho con! Con phải nhanh lớn, rồi cho bọn họ thấy con khỏe mạnh ra sao!”
10
Một tuần sau, Tiểu Phong nói Hạo Hạo lại không đến trường.
Tôi hỏi nguyên nhân, con lắc đầu: “Không rõ, chỉ nghe cô giáo bảo Hạo Hạo lại nhập viện rồi.”
Tôi cúi đầu trầm ngâm, trong lòng mơ hồ có dự cảm.
Rạng sáng hôm sau, cửa nhà tôi vang lên tiếng đập dữ dội, chuông báo động inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
“Chị họ! Chị ơi! Làm ơn mở cửa! Cầu xin chị!”
Nhận ra giọng Dương Bội Bội, tôi miễn cưỡng xuống mở.
Cô ta nhào tới nắm tay tôi, nước mắt ròng ròng:
“Chị, xin chị cứu Hạo Hạo với! Nó đang ở bệnh viện, tôi thật sự hết cách rồi…”
Tôi giật tay ra, giọng lạnh băng:
“Nói rõ đi.”
Dương Bội Bội “phịch” một tiếng quỳ xuống, gào khóc khản cả giọng:
“Chị, tôi hết đường rồi… Hạo Hạo… cơ thể nó sụp hết rồi! Bác sĩ nói các cơ quan nội tạng đều lão hóa, thân thể chẳng khác gì một ông lão gần trăm tuổi… Tôi không thể mất nó, nó là mạng sống của tôi, tôi không thể nhìn con mình chết được!”
Lời cô ta khiến tôi xác nhận điều đã nghi ngờ.
Vương Huệ Tú vốn đã già yếu, thân thể suy kiệt; thêm vào hiệu ứng “gấp đôi” của hệ thống đổi mệnh, tốc độ suy tàn của Hạo Hạo càng khủng khiếp khiến cơ thể già nua như người trăm tuổi.
Bác sĩ chủ trị lại đúng là bạn học cũ của tôi, tôi lập tức gọi điện hỏi.
Quả nhiên, cậu ấy nói thẳng:
“Tĩnh Hà, tôi nghĩ đứa bé này không cách nào có thể chữa được. Bệnh phát ra không rõ nguyên nhân, nhưng nội tạng suy kiệt cực nhanh. Dù có dùng máy móc kéo dài sự sống thì cũng chỉ như dội nước lên cát, vô ích thôi.”
Tôi bật loa ngoài để Dương Bội Bội nghe rõ. Cô ta lập tức bám lấy ống quần tôi, mà khóc lóc:
“Chị! Đừng nghe anh ta! Chị cho tôi mượn tiền đi, tôi sẽ cho Hạo Hạo dùng thiết bị tốt nhất, nó sẽ khỏi mà, xin chị, cho tôi mượn một trăm vạn thôi!”
Tôi nhíu mày:
“Dương Bội Bội, cô tỉnh lại đi. Cô muốn cứu nó chẳng khác nào muốn con người bất tử, chuyện đó không thể xảy ra được!”
Cô ta lắc đầu, nước mắt đầm đìa:
“Chị, mẹ tôi chết rồi, giờ tôi chỉ còn mỗi Hạo Hạo, tôi không thể để mất nó nữa!”
Tôi hiểu nỗi đau của cô ta, kể từ khi con bệnh, chồng thì bỏ đi, quanh cô ta chỉ còn mẹ già và đứa con bệnh tật.
Nhưng tôi vẫn lạnh giọng:
“Dương Bội Bội, đây chẳng phải đều do cô tự chuốc lấy sao? Mẹ cô là do chính cô hại chết! Năm đó cô đổi mệnh giữa bà ấy và Hạo Hạo, chẳng phải cô đã thấy ‘may mắn’ lắm sao?”
“Là lỗi của tôi! Tôi có tội! Nhưng chị ơi, xin chị cho tôi cơ hội, cho tôi mượn tiền, tôi nhất định sẽ cứu được Hạo Hạo!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta quỳ gối trước mặt.
“Cho cô mượn tiền? Cô từng vay của tôi bao nhiêu rồi, đã trả được xu nào chưa? Ngay cả khi Hạo Hạo khỏi bệnh, tôi đến đòi, cô còn tỏ vẻ khinh thường, nói mình chưa từng vay, chỉ vì tôi tin vào tình thân mà chẳng viết giấy nợ!”
Cô ta im lặng, đôi mắt đẫm nước, môi run bần bật.
“Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ để tiền của mình đổ xuống cái hố không đáy đó, càng không giúp kẻ từng suýt giết chết con tôi.”
Tôi gọi bảo vệ khu nhà, giọng gay gắt:
“Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để một người điên vào được đây? Mau đến kéo cô ta đi ngay đi!”
Dương Bội Bội đập đầu xuống đất, trán rướm máu, giọng khản đặc:
“Xin lỗi chị… tôi sai rồi… tất cả đều là lỗi của tôi… xin chị lần cuối… tôi sẽ viết giấy nợ, sẽ trả cả khoản cũ… chỉ cần Hạo Hạo khỏi bệnh…”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không cần. Số tiền đó coi như bố thí cho cô, giữ mà lo hậu sự cho con trai đi.”
Bảo vệ nhanh chóng tiến đến, không chút do dự lôi cô ta ra khỏi cửa.
11
Không lâu sau, Hạo Hạo qua đời vì suy đa tạng.
Nghe nói, Dương Bội Bội chạy khắp nơi cầu xin họ hàng vay tiền, nhưng chẳng ai giúp.
Ai nấy đều phẫn nộ, nói cô ta là kẻ bất nhân hại chết cả mẹ ruột.
Có người tức giận còn viết bài đăng mạng kể lại chuyện của cô ta, khiến dân mạng đều khinh bỉ, bảo rằng cái chết của Hạo Hạo chính là báo ứng.
Chẳng ai đến tang lễ của Hạo Hạo.
Chỉ có Dương Bội Bội một mình đứng trơ trọi, thần trí hoảng loạn, cả người như hóa điên.
Sau đó, cả thành phố đều biết đến cô ta. Ở đâu gặp cũng bị người ta khạc nhổ:
“Đồ súc sinh vô nhân tính! Ngày Tết còn dám gói tiền âm phủ nguyền rủa mẹ ruột, hại chết mẹ mình, rồi đến lượt con trai! Loại người như mày xuống trăm tầng địa ngục cũng không đủ!”
Dương Bội Bội vừa khóc vừa cười, cả người bốc mùi hôi thối, ngồi tựa vào thùng rác, từ từ ngã xuống đất.
“Tôi sai rồi… là tôi hại chết mẹ… hại chết Hạo Hạo… Tôi đáng báo ứng! Nhưng… vì sao báo ứng không rơi lên tôi? Rõ ràng người nên chết là tôi mà!”
Không ai đáp lại.
Chỉ có cô ta lặp đi lặp lại những lời ấy đến kiệt sức.
Chưa đầy một tháng sau, trong bữa tiệc sinh nhật của người thân, chú ba ghé tai tôi nói nhỏ:
“Nghe nói Dương Bội Bội chết rồi, chết đói bên cạnh thùng rác, chết thảm lắm! Cảnh sát tìm mãi không ra người thân để báo tin.”
Ông ấy nhếch môi khinh khỉnh:
“Sau đó họ hỏi có ai muốn nhận xác về không, bọn chú ai cũng nói không quen biết. Loại không có lương tâm đó, chắc chắn là phải xuống địa ngục thôi!”
Tôi im lặng, khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại nơi Tiểu Phong đang cười đùa vui vẻ cùng bạn bè.
May mắn thay… ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại một lần nữa.
May là Tiểu Phong vẫn còn ở đây, bình an bên tôi.
(Hết).
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa