Chương 7
Trong mắt Chúc Thuấn Hoa ánh lên quang mang kỳ lạ: “Tỷ tỷ cũng vì để đánh bại Vương Trắc phi mới phải chịu sự ghẻ lạnh hôm nay, muội muội trong lòng hổ thẹn, nhưng cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu.”
“Thái tử hiện tại vẫn thâm tình với Trắc phi, lãnh đạm với ta. Trong triều cha bị gạt quyền, những ngày này bọn ta cũng không dễ chịu gì, cũng không thể kịp thời vào cung gặp tỷ tỷ.”
Ta nhìn chiếc trâm ngọc màu xanh trên đầu nàng ta, không phủ nhận cũng không khẳng định: “Như vậy, là đủ rồi.”
Sau khi bọn họ rời đi, đại nha hoàn Thư Ngữ vui mừng khôn xiết nhận lấy thức ăn.
“Nương nương, trước đây nô tỳ còn trách bọn họ không đến, hóa ra bọn họ vẫn còn nhớ đến người.”
Ta cười một tiếng, không nói gì.
Đứa trẻ ngốc, trước đây Thái tử bị giam lỏng chỉ có Chúc Thuấn Hoa ngày đêm bầu bạn, hai người đã sớm gương vỡ lại lành. Hôm nay Chúc Thuấn Hoa đến, cố ý chọn trang sức ngọc xanh không hoa lệ, nhưng chiếc vòng dương chi ngọc vô tình lộ ra trên cổ tay nàng ta lại là món Hoàng thượng mới ban cho Thái tử vào tiệc cuối năm.
Ta chịu tổn thương trong hậu cung nhiều ngày, bọn họ chỉ làm như không biết. Hôm nay đột nhiên đến, tự nhiên là có mưu đồ.
Mấy ngày trước Khâm Thiên Giám quan sát thiên tượng, có tai tinh xuất hiện, hướng về phía Đông. Hướng về phía Đông, không chỉ có Đông Cung. Mà còn có Chiêu Vân cung ở phía Đông của ta.
15
Nửa tháng sau, lễ tế tự mùa xuân, ta mặc chiếc áo trắng dài mà Lâm thị và Chúc Thuấn Hoa tặng.
Danh tăng Khổ Hải đại sư đích thân ngồi trên cao đài tụng kinh.
Năm nay đã là tháng Ba, không thấy một giọt mưa xuân nào, dân gian buồn bã khó nhịn. Sau khi đại sư tụng kinh một canh giờ, lác đác vài giọt mưa rơi xuống. Hoàng thượng vừa lộ ra nụ cười, thì mưa đã tạnh, ngay cả đất cũng không kịp ẩm ướt. Ngược lại, trong đám đông phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Thái tử phi Chúc Thuấn Hoa ở giữa, chiếc áo màu vàng ngỗng lại biến thành màu má-u dưới ánh mắt của mọi người, y phục thấm má-u.
Nàng ta đầy mặt không thể tin được, trừng mắt nhìn ta.
“Rõ ràng là ngươi…”
Ánh mắt đại sư sáng quắc: “Đây chính là ý chỉ của trời, Thái tử phi đã là mầm họa, bị hạn bạt ám.”
Sắc mặt Hoàng thượng tái mét. Bất chấp lời Chúc Thuấn Hoa nói là oan ức, bị người khác vu khống, hắn ta gọi thị vệ trực tiếp bắt nàng ta lại, lập tức đánh vào thiên lao.
Cũng thật trùng hợp, sau khi Thái tử phi vào thiên lao, đêm đó trời đã đổ mưa. Nàng ta đã bị kết tội hạn bá ám thân, không thể giữ lại nữa.
Về việc này, Thái tử im lặng, không nói một lời nhẹ nhàng nào cho Thái tử phi của mình. Hắn ta lo cho bản thân còn không xong, sợ tai tinh ở phía Đông sẽ khiến phụ hoàng suy nghĩ nhiều. Hầu như là không chút tiếc nuối đẩy mọi sự bất thường, đều lên đầu Chúc Thuấn Hoa.
Ba ngày sau, một thi thể được đưa ra khỏi thiên lao. Ta dẫn Thư Ngữ đến nhìn một cái, chế-t thảm khốc.
Thư Ngữ đứng rất xa, không dám nhìn kỹ. Ta lại nhìn chăm chú, thấy rõ dáng vẻ mặt mũi không còn nguyên vẹn của Chúc Thuấn Hoa.
Đây, là người thứ hai.
16
Mưa xuân liên miên, bách tính vui mừng khôn xiết. Hoàng thượng tâm trạng cực kỳ tốt, lại sủng ái ta. Chiêu Vân cung lại khôi phục sự náo nhiệt ngày xưa, bạch hạc đùa giỡn trong nước, rau xanh tươi tốt trong vườn. Chỉ có Lâm thị đến cầu kiến ta, thần sắc dữ tợn.
Thư Ngữ chắn trước mặt ta: “Nương nương, hình như Thừa tướng phu nhân có chút không ổn.”
Ta liếc thấy vật nhô ra trong tay áo Lâm thị.
“Chúc phu nhân muốn đến kết thúc với ta, hay muốn biết chân tướng? Có phải ngươi muốn hỏi, vì sao thân phận hạn bạt mà các ngươi đã lên kế hoạch lại không phải ta, mà ngược lại thành muội muội?”
Tóc Lâm thị rối bời, cơ mặt co giật. Khác hẳn với vị quý phụ đoan trang hiền thục khi mới gặp. Ánh mắt nham hiểm của bà ta lướt qua mặt ta, khiến người ta vô cớ hoảng sợ.
Có lẽ, nhiều năm trước, bà ta cũng đã từng nhìn mẹ ta như vậy. Nhưng ta không phải mẹ ta.
Giọng bà ta khản đặc: “Ngươi phát hiện từ khi nào?”
Ta ném chiếc váy dài màu trắng ánh trăng xuống đất: “Y phục đã ngâm qua nước hoa khiên hồn, khi gặp mùi đàn hương sẽ biến thành màu đỏ.”
“Mẫu thân nghe nói đến phương thuốc này, không hề nghi ngờ sao?”
Dưỡng mẫu ta là lang y. Ta từ nhỏ đã nhận biết dược thảo, học y lý.
Khóe miệng Lâm thị mấp máy, khó khăn hỏi: “Ngươi bị giam lỏng trong hậu cung, làm sao có thể động tay chân trên y phục của Thuấn Hoa?”
Ta cong môi cười: “Nghe nói Vương Trắc phi sau khi sẩy thai thân thể không khỏe, khó mà hầu hạ Thái tử. Mà muội muội lại được sủng ái trở lại, khắp nơi khiêu khích Vương Trắc phi, cách ba bữa hai bữa lại đến sân nàng ta gây sự một phen.”
Lâm thị mắt long sòng sọc, nước mắt chảy ra qua kẽ tay.
Ta tiếp lời: “Ngươi dạy muội muội quá tốt, nàng ta từ trước đến nay luôn đánh chó rớt xuống nước, chưa bao giờ nghĩ đến việc để lại một chút tôn nghiêm cho người khác. Nếu không phải tính cách này của nàng ta, ta ước chừng còn phải tốn công sắp đặt.”
Lâm thị mắt trợn tròn, cổ họng phát ra tiếng thét chói tai: “Đều tại tiện tỳ kia ngày đó nhát gan không dám bóp chế-t ngươi, chỉ ném ngươi ở hoang dã. Lại để ngươi sống sót đến ngày nay, hại Hoa Nhi của ta khổ sở.”
Bà ta rút lợi khí trong tay áo ra, nghiêng người lao về phía ta. Nhưng lưỡi dao còn chưa chạm đến ta, bị thị vệ xông vào đá bay.
Hoàng thượng theo sát phía sau, ôm vai ta, may mắn nói: “Vừa rồi Quý phi nói mẹ àng cầu kiến, nhìn có vẻ hơi bất thường. May mà tới kịp.”