6
9.5K
0
Gia quy nhà họ Quý quy định, nam nhân sau khi thành thân mười năm mà vẫn không có con mới được phép nạp thiếp. Ta và Quý Thiếu Lăng tình sâu nghĩa nặng, vậy mà mãi vẫn không thể có con. Bất đắc dĩ, Quý Thiếu Lăng đành phải nạp Thúy Nhi, con gái của nhũ mẫu, làm thiếp. Hắn nắm tay ta an ủi: "Chẳng qua chỉ thấy thân hình nàng ta trông có vẻ dễ sinh nở mà thôi, tuyệt nhiên không có nửa phần tình ý nam nữ." Trong lòng ta đắng chát, nhưng cũng chẳng thể nói gì. Thúy Nhi vào cửa được một năm đã sinh hạ một nhi tử. Sau đó lại liên tiếp sinh thêm hai con trai và một con gái. Ai nhìn vào cũng khen nàng ta phúc trạch thâm hậu. Lại chê ta phúc mỏng, điềm xấu, suýt nữa khiến Quý Thiếu Lăng tuyệt hậu. Ta không có con cái bên cạnh, lại mang tiếng là người không may, cứ thế mà hao mòn đến dầu cạn đèn tắt. Trước lúc lâm chung, ta tuyệt vọng đập nát pho tượng cầu con đã phụng thờ hơn mười năm. Nào ngờ lại phát hiện bên trong pho tượng đã bị đổ đầy tuyệt tử hương. Thì ra Quý Thiếu Lăng và Thúy Nhi đã sớm có tư tình. Bọn họ dùng tuyệt tử hương khiến ta không thể mang thai, cốt để có thể danh chính ngôn thuận nạp Thúy Nhi làm thiếp. Ta đã hạ thạch tín vào thức ăn, độc chec Quý Thiếu Lăng, Thúy Nhi cùng cả bốn đứa trẻ. Lần nữa tỉnh lại, ta lại thấy Quý Thiếu Lăng đang nâng pho tượng cầu con bước vào. Ta mỉm cười nhận lấy, rồi xoay người hạ thuốc tuyệt tự vào bát canh của hắn. Kiếp này, cũng nên đến lượt hắn nếm thử mùi vị tuyệt hậu rồi.