
1
13
“Kiều nương nương đã ra nông nỗi đó rồi, hậu cung cho dù không còn ai thì bệ hạ cũng không thể để cô ta thị tẩm đâu.” Nghe tiếng cung nữ xì xầm, tôi lười biếng đáp trả: “Bệ hạ nếu dám tuyên bổn cung thị tẩm, bổn cung sẽ lấy hai trăm cân mỡ đè bẹp ngài.” Lúc này, sau lưng chợt truyền đến một luồng áp bức. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Hoàng đế Tần Tế Sơ cùng thị vệ đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt hắn hơi tối lại, chắc hẳn là đã nghe thấy những lời tôi vừa nói. Nhưng không sao. Dù sao tôi cũng chẳng thấy quê, kẻ thấy quê là hắn cơ. “Heo nuôi đến mấy cân thì xuất chuồng được?” Tần Tế Sơ lạnh lùng lên tiếng. Động tác gặm đùi gà của tôi khựng lại. Cẩu hoàng đế đây là đang chửi bổn cung! Tên thị vệ bên cạnh cung kính đáp: “Bẩm bệ hạ, hai trăm cân là xuất chuồng được rồi.” Tôi nhếch mép, không ngần ngại ném lại một câu: “Bệ hạ, ngài là một cây cải trắng non tươi, cẩn thận đừng để heo ủi mất đấy.” Nói xong, tôi quay ngắt về Ngự thiện phòng, lấy một cái đùi gà to bự ra gặm tiếp. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi: “Chúc mừng túc chủ trói định Hệ thống giảm cân.”