4
15K
0
Nuôi nấng thằng em tóc vàng hoe suốt mười bảy năm trời, đùng một cái mới biết nó lại là chân mệnh thiếu gia của nhà giàu có. Thế là mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó. Thiếu gia giả xách chiếc vali Hermès đắt đỏ, lặn lội tìm về tận vùng nông thôn hẻo lánh. Đúng lúc ấy, bà nội tôi đang "hành quyết" một con gà. Hắn bưng bát canh gà lên nếm thử một ngụm, rồi nơi khóe mắt khẽ lăn dài một giọt lệ đầy sầu thảm: “Phải chăng đây chính là sự vẫy gọi của huyết thống? Không ngờ một bát canh gà quê kém sang thế này lại khiến tôi thấy delicious (ngon) đến vậy.” Hiển nhiên, cái gọi là "huyết thống" không chỉ vẫy gọi mình hắn. Thiếu gia thật đang ở tận thành phố Hải Thành xa xôi, vội vã gọi video cầu cứu: “Chị ơi! Bảo chú Hai mau lái cái xe ba bánh lên đây đón em với! Cái thứ trứng cá tầm với Michelin ở đây đúng không phải dành cho người ăn mà!” “Chắc cái vị công tử kia cũng chẳng nuốt nổi cơm quê mình đâu nhỉ? Em khẩn thiết yêu cầu đổi hai đứa tụi em lại như cũ đi!” Trong khi đó, thiếu gia giả đang mặc chiếc áo khoác bông hoa hòe hoa sói, ngồi vắt vẻo trên đầu giường gạch, vừa lùa cơm vừa ăn lấy ăn để cực kỳ ngon lành: "Hả, cậu nói cái gì cơ? Tôi ăn quen mà".
