Chương 6
Về sau người ta phải dẫn bạn trai tới tận nhà đòi nợ thì mới chịu thanh toán. Sau màn ‘trò hề’ đó, Điền Tiểu Mẫn lại một lần nữa trở thành trò cười của cả khu.
Quá tức, chị ta quyết định chi mạnh tay mà mời hẳn hai giáo viên đã nghỉ hưu từng giảng dạy ở trường điểm về kèm riêng cho Thông Thông.
Một người dạy Toán và một người dạy Văn, mỗi buổi hơn 600 tệ. Riêng tiếng Anh thì chị ta tiếc tiền nên chỉ đăng ký khóa học online.
Mỗi lần hai giáo viên tới nhà dạy kèm, Điền Tiểu Mẫn đều làm ầm ĩ như sợ người ta không biết mình đang ‘chịu chi’ vì con trai của mình: “Con tôi vốn đã có nền tảng tốt, dĩ nhiên phải dùng giáo viên giỏi nhất mới không uổng phí thiên phú của nó.”
Có hàng xóm khách sáo phụ họa: “Vì con cái thì phụ huynh nào chẳng chịu chi, quan trọng là người dạy có xứng đáng với mức giá hay không thôi.”
Điền Tiểu Mẫn đắc ý ra mặt: “Tất nhiên rồi, con tôi đặt mục tiêu là thủ khoa đầu vào trường điểm. Dù không đứng nhất, thì chỉ cần giỏi hơn con bé Dụ Nhất Nặc nhà bên là được!”
Hàng xóm ngượng ngùng không biết đáp sao. Tôi từ trong thang máy bước ra, nghe trọn câu cuối nhưng chẳng buồn bận tâm đến chị ta.
Lời nói ai cũng có thể mạnh miệng, nhưng kết quả thế nào thì chỉ có kỳ thi mới chứng minh được. Điều tôi không ngờ là chỉ sau vài ngày dạy, hai vị giáo viên cấp cao ấy… cũng đồng loạt xin ngưng dạy Thông Thông.
14.
“Chúng tôi xin phép không tiếp tục dạy nữa, mẹ Thông Thông tìm người khác giỏi hơn đi ạ.”
“Dạy bao năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp kiểu phụ huynh kỳ quặc như vậy. Đến ly nước cũng không mời thì thôi đi… Một buổi dạy kéo dài 120 phút, chị không cho chúng tôi nghỉ lấy một phút. Đi vệ sinh cũng phải bấm giờ canh đếm từng giây.”
Điền Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra hợp lý mà lên giọng phân bua:
“Mỗi buổi 600 tệ, tính ra mỗi phút 5 tệ. Với số tiền này cũng đủ mua một quả táo rồi còn gì.”
“Các người đi vệ sinh mà lề mề là tôi tính liền. Năm phút là mất 25 tệ, uống nước vài giây cũng mất mấy tệ, tôi không trông với canh thì chẳng phải bị thiệt lên thiệt xuống à?”
“Với lại, lúc Thông Thông làm bài thì các người cũng đâu làm gì. Thời gian đó sao có thể tính phí được?”
...
Hai giáo viên tức tới mức xách cặp bỏ đi ngay, họ tuyên bố dứt khoát rằng không quay lại nữa.
Tiếng xấu của Điền Tiểu Mẫn lan nhanh hơn gió, cả khu đều biết nhà chị ta vừa khó chiều vừa keo kiệt. Không kiếm được ai khác để dạy, chị ta lại quay đầu... nhắm về phía tôi.
Hôm đó tôi vừa đưa con gái đi ăn tối về, đã thấy chị ta cùng Thông Thông đứng chờ sẵn trước cửa nhà tôi: “Này Hạ Thu, sau này Thông Thông cứ tạm thời đến nhà cô làm bài tập nhé. Làm xong rồi thì đứa bé sẽ về nhà.”
Tôi như chec lặng, một câu cũng không nói nổi. Bao nhiêu ngày nay gặp nhau còn như kẻ thù không đội trời chung, giờ chị ta lại có gan đến nhờ tôi trông con?
Lòng tự trọng để đâu không rõ, nhưng mặt dày thì đúng là vô địch thiên hạ.
Thấy tôi không thèm phản ứng gì, chị ta lại cong môi nói với giọng như thể ban ơn:
“Yên tâm đi, tôi không bắt cô làm không đâu. Mỗi tối sẽ trả cô hai trăm tệ, bao gồm toàn bộ bài tập các môn cộng cả đọc hiểu mở rộng.”
“Nhưng cô phải đảm bảo ba điều: Một là đối xử công bằng với cả Thông Thông lẫn Dụ Nhất Nặc, không được giấu bài.”
“Hai là dạy kèm phải ưu tiên Thông Thông, đảm bảo điểm từng môn đều không kém gì con gái của cô.”
“Ba là nhất định phải giúp Thông Thông thi đậu trường điểm, lọt top 3 toàn khối. Nếu không đạt thì tôi sẽ yêu cầu hoàn lại toàn bộ học phí, kèm phạt gấp mười lần.”
Tôi nghe xong mà cười đến đau bụng, nước mắt chảy ra cũng không phân biệt nổi là tức hay buồn cười. Tôi chưa từng nghĩ chỉ cần chị ta mở miệng suy nghĩ là tôi đã muốn bật cười đến vậy.
Điền Tiểu Mẫn tưởng tôi xúc động đến phát khóc, còn lộ vẻ vui mừng ra mặt.
Tôi phải mất mấy phút mới nén cười được, rồi đáp lại: “Cảm ơn nhé, cơ hội tốt thế này... chị nhường cho người khác đi. Ba điều chị nói, tôi không dám hứa cái nào hết.”
Điền Tiểu Mẫn lập tức thay đổi sắc mặt, gắt gỏng: “Ý cô là gì, thấy tiền ít quá hả? Dù sao cô cũng thất nghiệp và rảnh rỗi ở nhà bao lâu nay rồi, tôi thấy thương nên mới tạo điều kiện cho đó. Phụ nữ không thể cứ trông chờ đàn ông mãi được!”
Tôi nghiêm nét mặt, giọng đầy dứt khoát: “Ha, tôi thấy không hợp thì không dạy. Miễn bàn!”
Dứt lời, tôi kéo con gái vào nhà.
Sau lưng, Điền Tiểu Mẫn đứng ngoài cửa tru tréo chửi ầm lên: “Hạ Thu, tôi cho cô cơ hội dạy kèm Thông Thông là để cô chứng minh bản thân! Con trai tôi vốn thông minh hơn con gái cô rất nhiều, con gái dù giỏi đến mấy thì có ích gì? Không bằng dạy cho Thông Thông thi đỗ thủ khoa đi!”
“Tùy chị thôi, cứ đợi mà xem.” Tôi lạnh lùng đóng sập cửa lại.
Thật không ngờ, cửa đập đúng sống mũi giả của chị ta nghe cái ‘bốp’ rất rõ ràng. Hình như bị đập lệch rồi, đau đến mức chị ta gào rú như bị chọc tiết ngay tại chỗ.
15.
Sau đó Điền Tiểu Mẫn tới bệnh viện chỉnh lại sống mũi, vốn còn định quay ra đòi tôi bồi thường.
Nhưng camera giám sát ghi rõ là chị ta tự ý đến trước cửa nhà tôi gây sự, lại còn động tay động chân. Nên sau nửa ngày điều đình ở đồn cảnh sát, chị ta chẳng moi được của tôi đồng nào.
Trải qua mấy lần bẽ mặt, Điền Tiểu Mẫn cuối cùng cũng tạm thời từ bỏ ý định tìm gia sư. Nghỉ hè thì kêu ông bà từ quê lên trông con học hành.
Ai ngờ chưa được bao lâu đứa nhỏ đã được ‘thả rông’, còn người già thì… đầu hàng.
Thông Thông nhanh chóng mê điện thoại như lên đồng. Mỗi lần mẹ không có nhà, chỉ cần giả vờ mè nheo một chút là bà nội liền đưa điện thoại cho cậu nhóc chơi thoải mái.
Điền Tiểu Mẫn thấy con trai nộp bài tập đầy đủ, tất cả đề đều được chép y chang trong sách giải thì còn tưởng con mình ngoan ngoãn chăm chỉ: “Thông Thông nhà tôi không cần kèm cặp gì đâu, thi vào trường điểm là chuyện trong tầm tay. Tôi kiểm tra rồi, mấy bài trong sách nó đều biết làm cả!”
Thế rồi đến kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai lớp sáu, điểm của Thông Thông lại lao dốc thảm hại. Lúc này chị ta mới thật sự cuống lên.
Vội vàng móc thêm tiền mời giáo viên các môn về dạy kèm.
Lần này thì khác, chị ta không dám ra oai nữa mà chỉ cần giữ chân được giáo viên là điều kiện gì cũng gật. Nhưng Thông Thông giờ đã nghiện game nặng sau kỳ nghỉ dài ngày, đứa nhỏ chẳng còn lòng dạ học hành gì nữa.
Tối nào cũng lén lấy điện thoại của bà nội chơi game tới khuya, hôm sau học thì uể oải và không tập trung nên thành tích càng tụt dốc không phanh.
Học thêm một thời gian, không những không khá lên mà còn rớt hạng thê thảm. Đến mức giáo viên chủ nhiệm phải gọi phụ huynh đến trường mấy lần để nói chuyện riêng.
Điền Tiểu Mẫn tức điên, không có việc gì cũng lôi con ra đánh. Trong nhà lại bắt đầu náo loạn như gà bay chó sủa: “Bà đây bỏ ra từng này tiền mời bao nhiêu thầy cô về dạy cho mày, vậy mà mày dám lén chơi điện thoại còn không chịu lo học hành?!”
Từ đó trở đi, chị ta nhất quyết kè kè theo sát con 24/7. Trừ lúc Thông Thông ở trường ra, còn lại đều bị mẹ bám sát từng bước không cho lơ là dù chỉ một chút.
Chị ta nghĩ chỉ cần kiểm soát chặt chẽ như thế, thì kiểu gì con trai của mình cũng thi được điểm cao. Nào ngờ càng gần kỳ thi chuyển cấp, thành tích của Thông Thông lại càng tệ hơn.
Cũng thật đúng là tấm lòng cha mẹ khổ tận cam lai, cuối cùng… Điền Tiểu Mẫn lại tìm đến tôi nhờ vả.
16.
Chị ta dắt theo Thông Thông, vừa tới cửa đã đá cho cậu nhóc một phát quỳ rạp trước mặt tôi:
“Thông Thông, mau cúi đầu xin lỗi cô Hạ cho đàng hoàng!”
“Cũng nhờ cô Hạ khi trước có tâm và có trách nhiệm, dạy dỗ tử tế thì điểm của mày mới kéo lên được. Thế mà mày còn dám nói người ta chỉ giảng bài cho Nhất Nặc chứ không giảng cho mày, đúng là vô ơn!”
Vừa nói, Điền Tiểu Mẫn lại vung tay tát con trai một cái rồi mới quay sang nhìn tôi:
“Cô Hạ à, trẻ con không hiểu chuyện thì tôi đánh cũng đánh rồi. Cô rộng lượng bỏ qua cho mẹ con tôi một lần đi!”
“Bây giờ sắp thi chuyển cấp tới nơi rồi, điểm mà không kéo lại kịp thì sao mà đỗ nổi? Dạy thêm cũng dạy rồi, đánh cũng đánh rồi mà thành tích vẫn cứ tụt và còn tệ hơn cả mã chứng khoán tôi cầm nữa!”
Tôi thật sự cạn lời, không ngờ một con người có thể trơ mặt đến mức này. So với chị ta, Câu Tiễn ngày xưa nhịn nhục nằm gai nếm mật cũng phải gọi bằng cụ:
“Tôi nói thật lòng, lúc trước chỉ vì nghĩ là hàng xóm láng giềng nên mới muốn giúp đỡ một tay. Mà tôi dạy Thông Thông cũng chẳng khác gì Nhất Nặc, thậm chí còn tốn thời gian hơn.”
“Tôi cứ tưởng lòng người đâu đó vẫn còn chút cảm thông, kết quả thì sao?”
“Là chỉ trích, mắng mỏ. Hết bịa đặt rồi kéo người lên mạng bôi nhọ.”
“Chị có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để đứng được trên bục giảng không? Học suốt bảy năm sư phạm cả đại học lẫn cao học rồi thi đậu vào trường tiểu học trọng điểm, tôi cắm đầu cắm cổ dạy gần mười năm. Dù vất vả cỡ nào tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ nghề.”
“Vậy mà chỉ vì chị, tôi không dám quay lại bục giảng.”
“Chị nghĩ xem, như thế thì tôi lấy lý do gì để tiếp tục giúp chị thêm lần nữa?”
Mặt Điền Tiểu Mẫn tái nhợt, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng lắp bắp mãi mới thốt ra nổi một câu: “Cô… cô Hạ, nếu cô chê không có tiền… thì chúng tôi trả phí, y như ngoài kia cô nhận học trò…”
Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Tôi dạy thêm cũng có chọn lọc học trò đấy, đặc biệt là chọn phụ huynh. Còn nếu chị muốn tính phí thì hỏi thử người ta xem tôi nhận một buổi dạy là bao nhiêu trước đi đã.”
Sau khi bị tôi từ chối thẳng thừng, Điền Tiểu Mẫn lập tức đi dò hỏi mức giá tôi đang dạy kèm. Nghe xong thì mất mặt đến độ không dám vác xác tới nữa.
Nghe cô giáo Ngô bắt chước lại biểu cảm của chị ta lúc đó, tôi cười sặc nước: “Cô Hạ chẳng qua là dạy kèm thôi mà, sao lại đắt thế?!”
Nghe vậy tôi cười ha hả, trong lòng sung sướng không tả nổi.
Về sau nghe nói, cuối cùng Điền Tiểu Mẫn vẫn phải bỏ tiền lớn để thuê giáo viên về dạy thêm cho con. Thậm chí còn để con trốn học, bỏ luôn mấy tiết chính khóa trên lớp.
17.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Dưới áp lực nặng nề không rõ là do chán học hay vì tâm lý căng thẳng, đến kỳ thi chuyển cấp thì Thông Thông hoàn toàn sụp đổ. Thành tích tệ đến mức còn không bằng cả những bạn học trung bình trong lớp.
Cuối cùng, cậu bé chỉ đỗ vào một trường trung học cơ sở bình thường.
Còn Nhất Nặc nhà tôi thì vẫn giữ phong độ ổn định, với thành tích nằm trong top 3 toàn khối mà đỗ thẳng vào trường trọng điểm.
Hôm công bố kết quả, Điền Tiểu Mẫn tức đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim phải cấp cứu nhập viện. Cứu được thì cũng thành liệt nửa người, cả đời không rời nổi giường.
Về sau, Thông Thông vì chịu đả kích kép từ việc học và áp lực gia đình nên thành tích ngày càng sa sút. Học hành không theo nổi, đến kỳ thi lên cấp ba cũng chẳng đỗ nổi mà đành rẽ hướng sang học trường nghề.
Ba cậu ta nói, sau này học xong thì về tiếp quản cửa hàng hoa quả của gia đình. Còn về phía nhà tôi, đợi con gái vào học cấp hai xong thì tôi bán nhà và chuyển chỗ ở.
Ngay sau đó, liên tiếp có mấy trường tiểu học tư thục tới ngỏ ý mời tôi về dạy với mức đãi ngộ rất cao.
Trong số đó, có hiệu trưởng một trường tư nổi tiếng là người rất tử tế. Cô ấy đánh giá cao tôi, còn tôi thì rất đồng tình với quan điểm giáo dục của cô ấy. Chúng tôi đã ngồi trò chuyện rất lâu vài lần liền.
Thấy tôi vẫn chần chừ, con gái nhẹ nhàng hỏi một câu: “Mẹ ơi, mẹ chẳng bảo là ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó à? Sao lần này ngã xong, mẹ lại nằm ngủ luôn thế?”
Tôi bật cười không nói nên lời, rồi lại một lần nữa gom hết dũng khí quay trở lại bục giảng. Coi như vì con gái mà làm tấm gương đi.
Và cũng bởi vì trong lòng tôi vẫn luôn tin rằng… Giáo dục có thể thay đổi thế giới.
Chỉ mong mỗi ngày trôi qua, thế giới lại tốt đẹp hơn một chút.
---hết—-
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa