Chương 5
Bài viết của chị ta càng lúc càng rối rắm, trước sau bất nhất và logic lộn xộn.
Lo ngại nếu sự việc tiếp tục lan rộng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng nhà trường, phía công an đã chủ động công bố một phần bằng chứng tôi cung cấp.
Dư luận lập tức bắt đầu xoay chiều. Mọi người phát hiện những tấm ảnh ‘nhận quà’ mà chị ta đăng đều là ảnh tự sắp đặt rồi tranh thủ chụp lén khi tôi không chú ý.
Điền Tiểu Mẫn bị đánh trúng chỗ đau, vội vàng đăng thêm bài mới để ‘giải thích’:
【Tôi nhớ nhầm rồi, thật ra cô ta không chỉ nhận quà mà còn nhận tiền mặt. Mỗi lần đưa tiền, cô ta đều bảo tôi đừng chuyển khoản mà đưa tiền mặt để tránh bị phát hiện.】
Trước loạt lời lẽ càng lúc càng mơ hồ và tự mâu thuẫn với chính mình, cư dân mạng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Những người từng bênh vực Điền Tiểu Mẫn bắt đầu hoài nghi, có lẽ thần kinh chị ta thật sự có vấn đề.
Lúc cảnh sát mời lên làm việc lại, Điền Tiểu Mẫn vẫn giữ nguyên thái độ trơ trẽn: “Dù gì thì tôi cũng đã đưa tiền cho cô ta rồi, sao các người không bảo cô ta tự chứng minh là chưa từng nhận tiền đi?!”
Cảnh sát nhắc nhở nghiêm túc: “Ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng. Nếu không, đây sẽ bị coi là hành vi vu khống.”
Dù bị hỏi thế nào, chị ta cũng khăng khăng bảo mình ‘thường xuyên để lại phong bì đỏ’ trong nhà tôi. Nhưng lại chẳng thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.
Tôi lập tức nhờ luật sư khởi kiện chị ta vì tội xâm phạm danh dự cùng nhân phẩm cá nhân.
Đến ngày ra tòa chị ta vẫn cố chấp khẳng định mình đã tặng quà và đưa tiền, nhưng lại không đưa nổi chứng cứ nào. Ngược lại, bằng chứng tôi nộp ra khiến chị ta bị lật tẩy hoàn toàn.
Tòa xử chị ta thua kiện không chút tranh cãi.
Bản án yêu cầu Điền Tiểu Mẫn phải công khai xin lỗi tôi trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội và khôi phục danh dự cho tôi, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần là hai mươi nghìn tệ.
Ban đầu chị ta không chịu, nhưng rồi ông chồng bặt tăm bấy lâu cuối cùng cũng chịu ló mặt. Anh ta lập tức yêu cầu vợ mình phải chấp hành phán quyết của tòa, vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc con trai tiếp tục học tại trường.
Vụ việc gây ảnh hưởng quá lớn đến uy tín của nhà trường.
Cuối cùng, Điền Tiểu Mẫn bị buộc phải xóa toàn bộ bài viết. Bồi thường và đích thân quay clip cúi đầu xin lỗi công khai trên toàn mạng.
Tôi cũng chia sẻ bản án và các bằng chứng quan trọng lên mạng, viết một bài giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Tôi cũng nhấn mạnh rõ ràng, tôi từ chức là do quyết định cá nhân chứ hoàn toàn không phải bị nhà trường đuổi vì vi phạm.
Dư luận thấy vậy thì lập tức quay ngoắt 180 độ, những người từng chửi bới tôi giờ lại thi nhau lên án Điền Tiểu Mẫn:
【Đúng là kiểu người ăn cháo đá bát, người ta dạy con mình cả năm trời không lấy một đồng vậy mà còn quay lại cắn một cú. Đáng đời!】
【Nếu tôi là cô giáo đó, chắc tôi cũng nản đến tận tim gan. Vị trí biên chế vất vả lắm mới thi được vào, dạy học suốt mười năm và là giáo viên ưu tú bao lâu nay. Vậy mà lại bị ép nghỉ vì một kẻ như thế.】
【Một câu xin lỗi nhẹ hều là xong chuyện à? Cái bóng mà chị ta để lại cho giới giáo viên, có khi cả đời cũng chẳng xóa được.】
【Làm nghề giáo đã đủ áp lực, lại còn bị loại phụ huynh như thế này hãm hại. Thật sự hối hận vì đã học sư phạm.】
[...]
12.
Bị dư luận chửi tới rát mặt, Điền Tiểu Mẫn phải cuốn gói rút khỏi mạng xã hội. Từ đó không còn dám đăng bậy thêm lần nào nữa.
Mà trên mạng thì ‘nóng hôm nay nguội ngày mai’, chủ đề nào rồi cũng chóng tàn. Câu chuyện về tôi cũng nhanh chóng lắng xuống, không gây ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống hiện tại.
Tôi không hối hận vì đã từ chức… Ngược lại, có khi đó lại là điều tốt.
Giờ làm nghề tự do cũng không tệ. Người thân và bạn bè ai cũng bảo tôi bây giờ, nhìn có sức sống cùng khí sắc hơn hẳn lúc còn đi dạy.
Tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho con gái, lúc rảnh thì nhận vài ca dạy một kèm một.
Nhờ có thâm niên và thành tích, phụ huynh liên tục giới thiệu học sinh mới cho tôi. Nguồn việc không lúc nào thiếu.
Thậm chí, thu nhập từ dạy kèm hiện tại còn cao hơn hồi đi làm chính thức mỗi ngày. Nói không vui là giả, dù gì tôi cũng phải nuôi con và sống qua ngày. Nhưng đôi khi cũng thấy buồn cười.
Ngày trước dạy miễn phí cho người ta cả năm, chẳng nhận được nổi một lời cảm ơn. Bây giờ thu học phí hẳn hoi, thì lại được người ta kính trọng và biết ơn thật lòng.
Nhiều chuyện đúng là trớ trêu đến mức chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Cuộc sống thường ngày, tôi cũng cố gắng tránh mặt gia đình bên cạnh. Gặp nhau ngoài hành lang, bên đó lúc nào cũng ném sang ánh mắt như thể hận tôi thấu xương.
Tôi đã lên kế hoạch sẵn, đợi con gái lên cấp hai thì sẽ chuyển nhà. Chỉ có điều, gia đình họ giờ lại chẳng còn được yên như trước nữa.
Nghe cô Ngô kể, dạo gần đây Tang Thông Thông bị ảnh hưởng bởi vụ lùm xùm trong nhà và cả ánh mắt kỳ thị của bạn bè ở trường. Thành ra chuyện học hành cũng bị xáo trộn theo.
Cô Ngô đã cố trấn an cậu bé, bảo đừng để chuyện người lớn ảnh hưởng đến bản thân và hãy tập trung vào việc học. Nhưng xem ra cậu bé vẫn gặp không ít áp lực.
Trước đây làm bài tập đều có tôi giám sát cùng Nhất Nặc, gặp câu khó còn có thể hỏi tôi.
Giờ thì cha mẹ thay nhau ‘trực ca’, nhưng chỉ biết hỏi đúng một câu: “Bài tập làm xong chưa?”
Nếu phát hiện con chưa làm xong, hoặc hôm sau bị cô giáo nhắc vì quên bài. Là cả nhà lại ầm ĩ mắng mỏ không tiếc lời.
Thỉnh thoảng có nổi hứng ‘tỉnh ngộ’ định tự tay dạy con, nhưng chẳng được mấy hôm là đâu lại vào đấy. Tiếng cãi vã cùng đập bàn, thậm chí là tiếng gào khóc vang khắp nhà.
Bị đè ép quá mức, dần dần đứa trẻ cũng sinh ra tâm lý chán học. Kết quả là đến kỳ thi cuối kỳ, thành tích của Tang Thông Thông tụt xuống tận hạng mười mấy trong lớp.
Tuy vẫn không phải quá tệ, nhưng trong mắt Điền Tiểu Mẫn thì chỉ cần không vào được top 3 là chẳng khác gì đang tát vào mặt chị ta.
Lo lắng tới cuống cuồng, chị ta bắt đầu chạy vạy khắp nơi tìm gia sư cho con và lên lịch học thêm kín cả kỳ nghỉ.
13.
Người đầu tiên mà Điền Tiểu Mẫn nhắm tới chính là cô Ngô, giáo viên chủ nhiệm hiện tại của con trai mình.
Nhưng sau khi chứng kiến tôi là ‘vật hy sinh đi trước’, cô Ngô sao có thể dễ dàng mắc bẫy?
Cô từ chối một cách dứt khoát: “Xin lỗi mẹ Thông Thông, nhà trường quy định nghiêm cấm giáo viên thu phí dạy thêm. Chuyện này chắc chị còn nắm rõ hơn chúng tôi ấy chứ.”
Điền Tiểu Mẫn hơi ngượng mặt, nhưng chưa được mấy giây đã đảo mắt sáng lên:
“Vậy thì không thu phí, không nhận quà là được chứ gì?”
“Dù sao nghỉ đông cô cũng là gái chưa chồng, chẳng bận chuyện gia đình gì. Rảnh thì giúp tôi trông con học bài tí thôi mà, đỡ chán còn giúp ích cho học sinh của mình.”
Cô Ngô tức đến mức suýt nghẹn máu, phải dùng hết lý trí mới giữ được chút thể diện tối thiểu:
“Tôi nhớ rõ, cô Hạ cũng đâu thu tiền hay nhận quà gì đâu. Vậy mà kết cục là bị vạ lây mất luôn cả công việc.”
“Cái đề xuất này của chị, tôi thật lòng khuyên… lần sau đừng đề xuất nữa.”
Điền Tiểu Mẫn bị dằn mặt thẳng thừng, mất mặt đến mức không dám hé thêm lời nào. Sau đó chị ta lại mất công nhờ vả mới tìm được mấy gia sư được đánh giá là uy tín, nhưng vừa nghe báo giá thì chị ta đã tái mặt: “Chỉ là ngồi trông đứa nhỏ làm bài tập mà một tiếng đòi 500 tệ? Sao các người không đi cướp luôn đi?”
Người phía bên kia cũng không khách sáo: “Giá đó là còn mềm đấy chị ạ. Dạy học một kèm một với giáo viên chất lượng thì ai cũng thu vậy cả, nếu chị thấy dễ thế thì tự mình dạy đi.”
Điền Tiểu Mẫn tiếc tiền. Trong mắt chị ta, trông con làm bài chỉ là chuyện tiện tay. Dù gì trước đây cũng từng có một ‘con gà ngốc’ là tôi làm không công cả năm cho chị ta còn gì.
Cuối cùng, qua một người giới thiệu. Chị ta tìm được một sinh viên sư phạm để kèm Thông Thông.
Lần này thì rẻ hơn thật. Sinh viên vừa muốn làm thêm kiếm tiền, lại thiếu kinh nghiệm xã hội nên bị chị ta ép giá xuống còn 150 tệ mỗi buổi. Ban đầu việc dạy kèm diễn ra khá suôn sẻ trong khoảng một tuần, tinh thần học của Thông Thông cũng dần khôi phục.
Nhưng chỉ một tuần sau, sinh viên đó dứt khoát xin nghỉ:
“Hồi đầu chị bảo chỉ dạy Toán. Sau lại thêm Văn rồi thêm cả tiếng Anh, cuối cùng tới cả đọc hiểu ngoài sách giáo khoa cũng bắt em phụ trách.”
“Lúc đầu nói mỗi buổi học hai tiếng rưỡi, mà tối nào đến gần 11 giờ chị cũng tìm cớ giữ em lại không cho về. Giá thì vẫn thế không hề nhích một đồng.”
“Khuya vậy về trường không còn xe buýt, gọi taxi thì tốn cả đống tiền. Em cảm giác mình không phải đi dạy kèm mà thành làm từ thiện luôn rồi.”
Điền Tiểu Mẫn mặt dày đáp thẳng:
“Cô chỉ là đứa nhãi chưa có bằng hành nghề sư phạm, nhà tôi nể tình mới cho cô cơ hội rèn luyện thế mà còn không biết ơn? Cô tưởng cô dạy giỏi lắm à, tôi thấy cô mà dạy lâu thì khéo hại con tôi thêm thì có.”
“Sinh viên làm thêm giờ đầy ngoài kia, không có cô thì tôi kiếm người khác!”
Hai bên cãi nhau to đến mức mấy nhà hàng xóm đều ra xem náo nhiệt, còn tôi thì đứng sau cánh cửa nghe được trọn vẹn cả đoạn kịch hay. Sinh viên kia tức phát khóc bỏ đi, Điền Tiểu Mẫn còn không chịu trả tiền.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha