Chương 6
Tôi lập tức giữ tay em họ lại: “Đừng đi, không đáng đâu!”
Bà già đó chính là đang cố chọc giận để ép chúng tôi nổi nóng giữa đám đông —tôi không ngu đến mức mắc bẫy.
Tôi chỉ ghi lại đầy đủ mọi bằng chứng, rồi bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát. Bà cụ làm ầm một hồi, thấy tôi không phản ứng gì thì dần dần cũng hết hơi và giọng yếu ớt đi thấy rõ.
Màn kịch được đầu tư rầm rộ cuối cùng cũng hạ màn trong sự thất vọng, đám đông ‘quần chúng chính nghĩa’ cũng lần lượt tản ra.
10.
Khi cảnh sát tới để điều tra.
Không ngờ vừa thấy họ, bà cụ nhà 302 lập tức mở cửa và bước ra với dáng đi tập tễnh quen thuộc. Vừa thấy cảnh sát đã làm như gặp người thân:
“Các đồng chí à, cuối cùng cũng tới rồi! Người ta quá đáng lắm rồi!”
“Họ đánh cháu tôi, còn muốn giec tôi nữa. Mau bắt bọn họ lại đi!”
Cảnh sát định trấn an bà, nhưng bà ta cứ một mực gào lên đòi đưa em họ tôi đi. Tôi lạnh lùng đứng một bên nhìn bà ta khóc lóc ăn vạ, không ngờ mặt mũi bà cụ này dày đến mức tự dựng chuyện rồi còn chủ động đi tố cáo trước.
Đợi bà ta làm loạn một hồi, tôi mới lên tiếng: “Đồng chí cảnh sát, anh có thể kiểm tra camera giám sát của tòa nhà. Đúng là em tôi từng có va chạm với cháu trai bà ta, nhưng hoàn toàn không hề ra tay với bà ấy!”
Cảnh sát thấy tôi bình tĩnh hơn hẳn bà cụ lớn tuổi đang ăn vạ kia, liền gật đầu nói sẽ liên hệ với ban quản lý để lấy đoạn camera hành lang.
Tôi lại tiếp lời: “Tôi gọi điện nhờ cảnh sát đến không phải vì tranh chấp với bà ta, mà là vì bà ấy tung tin bịa đặt và vu khống tôi làm nghề không đàng hoàng.”
Nói rồi tôi đưa điện thoại ra, chiếu lại video tôi quay được vào buổi chiều.
Xem xong, cảnh sát đưa ra kết luận: “Bà ta có hành vi nói bóng gió nhằm dẫn dắt dư luận, có thể cấu thành vu khống và phỉ báng người khác.”
Bà cụ nghe vậy liền quay sang tôi, trợn mắt tru tréo:
“Đồng chí cảnh sát, cậu phải nhìn cho rõ! Tôi nói toàn sự thật, không có vu khống gì hết!”
“Cô ta trẻ tuổi mà không đi làm. Ngày ngủ đêm dậy, không phải người đoan chính thì là cái gì?”
“Rõ ràng là loại đàn bà được đàn ông bao nuôi còn gì!”
Vừa dứt lời, em họ tôi đã siết chặt nắm tay. Ánh mắt bừng bừng lửa giận như sắp xông tới ăn thua đủ.
Tôi vội vươn tay chặn trước người nó và ra hiệu đừng manh động. Sự thật vẫn là sự thật, để xem bà ta còn lật ngược được trắng đen đến đâu.
Sau khi cảnh sát xem lại toàn bộ camera hành lang và nắm rõ đầu đuôi sự việc, họ kết luận: Va chạm trước đó giữa em tôi và thằng bé là mâu thuẫn hàng xóm, có thể giải quyết dân sự.
Tôi cũng cung cấp hợp đồng ký kết với bên biên tập để chứng minh công việc của mình.
Cuối cùng, cảnh sát yêu cầu bà cụ phải công khai xin lỗi và bồi thường vì đã bịa đặt cùng bôi nhọ danh dự người khác.
Tất nhiên là bà ta không chấp nhận hình phạt này, trợn mắt gào lên:
“Cậu cảnh sát, cậu cũng theo họ bắt nạt tôi! Một bà già sao?”
“Có phải các người nhận lợi lộc gì từ nhà họ không?”
“Tôi nói cho cậu biết, con trai tôi là quan chức đấy! Đến lúc đó mà điều tra thì đừng trách!”
Cảnh sát phụ trách hòa giải dở khóc dở cười, giải thích bao lần cũng vô ích. Cuối cùng, bà ta lăn đùng ra giữa sàn gào khóc và tung chiêu ‘giở bệnh cũ’. Đòi lên cơn đau tim, với hy vọng ép cảnh sát đổi quyết định.
Vài người tính bước đến đỡ, nhưng bà ta lập tức la to: “Ai dám đụng vào tôi! Tôi bệnh tim đấy!”
Tôi và em họ nhìn nhau, mấy trò này quá quen rồi. Không còn cách nào khác, cảnh sát đành gọi điện mời con trai bà ta tới.
Lúc này tôi mới biết, cái người ‘con trai làm quan’ mà bà ta luôn miệng khoe. Hóa ra cũng sống chung trong thành phố này.
Người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, bụng bự và đầu hói kiểu ‘Địa Trung Hải’. Ông ta vừa bước vào đồn cảnh sát đã rất thành thạo móc thuốc lá ra, cười cười bắt chuyện làm thân.
Cảnh sát hoàn toàn không mắc bẫy, họ thẳng tay gạt đi điếu thuốc mà ông ta chìa ra. Sau đó bình tĩnh trình bày lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Điều khiến ai cũng bất ngờ là gã đàn ông đầu hói kia lại liên tục cúi đầu xin lỗi, nói là do mình không chăm sóc tốt cho mẹ già. Bà cụ thì không ngừng kéo áo ông ta, vẻ mặt đầy bất mãn nhưng ông ta lại tỏ ra như chẳng hề hay biết.
Tôi đứng một bên nhìn, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ —người đàn ông này sao khác hẳn với cái kiểu vênh váo, ‘bố đời’ suốt ngày gào trên nhóm cư dân thế?
Nhờ có sự ‘gia nhập’ của người con trai, quá trình hòa giải diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Sau khi đôi bên thương lượng, tôi đồng ý trả 800 tệ phí kiểm tra sức khỏe. Còn bà cụ thì phải công khai xin lỗi tôi trong nhóm cư dân.
Lúc tôi thanh toán tiền bồi thường, em họ tôi cứ liên tục hỏi cảnh sát: “Không có cách nào dùng tạm giam để trừ vào tiền phạt à? Tôi sẵn sàng vào đồn ở vài ngày cũng được!”
Cảnh sát nghe mà mặt méo xệch, vội xua tay nói không cần thiết đến thế đâu. Có lẽ cả đời họ cũng mới nghe thấy kiểu yêu cầu kỳ quặc thế này lần đầu.
Sau khi trả tiền, em họ tôi lẩm bẩm với tôi bằng giọng tiếc nuối: “Biết vậy lúc đầu đừng nổi nóng… chỗ tiền này mua được bao nhiêu suất gà rán chứ…”
Tôi: “…”
Trên đường rời khỏi đồn cảnh sát, tôi tình cờ nghe thấy gã đàn ông đầu hói đang mất kiên nhẫn quát mẹ mình:
“Mẹ, con đã bảo rồi. Đừng có gây chuyện đến tận đồn công an!”
“Xảy ra chuyện lớn, con còn giữ được việc nữa không? Việc của con đặc thù lắm đấy!”
“Chuyện gì cũng phải bàn bạc từ từ, không phải muốn làm gì thì làm!”
Bà cụ dù mặt mày không cam tâm, nhưng cũng không dám hé lời cãi lại. Nghe bà ta suốt ngày lải nhải ‘con trai làm quan lớn’, tôi bắt đầu nghi ngờ trong lòng.
Sau đó, tôi cố tình nhờ bạn bè tra thử tên của gã đàn ông kia.
Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, đúng là tra ra được thật. Và điều khiến người ta cười không nổi mà cũng chẳng tức nổi, là…
Ông ta thậm chí còn không có biên chế chính thức, chỉ là một lao động hợp đồng tạm thời.
11.
Tôi lập tức gửi đơn tố cáo lên Cục thuế, báo cáo hành vi vi phạm nghiệp vụ của gã hói đầu nhà 302.
Lúc đó tôi mới nhớ ra chuyện trốn thuế mà bà cụ từng lôi ra nói chính là thế nào.
Trước đây, do cơ cấu nội bộ bên bộ phận biên tập có thay đổi nên khi kê khai thu nhập họ bị sót phần thuế của tôi. Một tháng sau mới phát hiện ra lỗ hổng đó, họ lập tức thông báo sẽ bù khoản này trong kỳ sau.
Vậy mà bà cụ lại biết được chuyện này thì chỉ có một khả năng duy nhất: con trai bà ta đã lén điều tra thông tin cá nhân của tôi.
Theo những gì tôi nắm được, cán bộ ngành thuế không được tự ý truy xuất hay tiết lộ thông tin thuế của người khác nếu chưa có sự đồng ý.
Ai ngờ phòng bị cả thiên hạ, cuối cùng lại thua trong chính cái miệng của mẹ ruột mình. Đằng nào nhà họ cũng khiến em họ tôi mất việc, tôi báo anh ta bị điều tra cũng xem như trả đủ nợ.
Khoảng một tuần sau, tôi nhận được phản hồi chính thức —họ sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm túc nội dung tôi tố cáo.
Chưa đến hai ngày sau, gã đàn ông hói đầu đã tức tối xông tới nhà tôi: “Con đĩ kia, có phải mày viết đơn tố cáo không?!”
Vừa dứt câu, em họ tôi đã mặt tối sầm. Nó lập tức chắn trước mặt tôi và nói: “Mày vừa gọi ai là con đĩ đấy?”
Gã kia biết rõ em tôi là người từng vào trại, nên lập tức biến sắc và hốt hoảng lắp bắp: “Không… không ai cả, tôi chỉ… nói lỡ lời thôi.”
Em họ tôi nhìn chằm chằm, giọng lạnh như băng:
“Tao nói cho mày biết, tao không ngại vào đồn lần nữa đâu. Nhà mày còn dám bén mảng tới gần chị tao một lần nữa, tao không ngại ra tay.”
“Lần trước là con trai mày, lần sau đến lượt mày đấy!”
“Mà nếu tao lỡ cầm dao… thì tao giec ai đấy, cũng không biết được đâu?”
Sát khí năm xưa vẫn còn nguyên vẹn, khiến gã đàn ông mặt cắt không còn giọt máu. Hắn im bặt không dám nói thêm câu nào.
Sau khi đóng cửa lại, em tôi vỗ ngực nói với vẻ mặt nghiêm túc cam kết: “Chị yên tâm, có em ở đây. Sẽ không ai dám bắt nạt chị đâu!”
Chỉ mấy ngày sau, cả nhà 302 bị dọa đến mức bán nhà chuyển đi.
Người mới dọn đến là một cặp vợ chồng trung niên vừa nghỉ hưu, hôm đầu tiên đã lễ phép mang sang một miếng bánh nhỏ làm quà chào hỏi. Cả hai rất thân thiện, còn nói có chuyện gì thì cứ thoải mái trao đổi.
Em họ tôi tuy vẫn chưa tìm được công việc chính thức phù hợp, nhưng đã mua một chiếc xe máy điện để chạy giao hàng.
Công việc tuy vất vả nhưng linh hoạt và ít bị người soi mói, nó phù hợp với tình trạng hiện tại của thằng bé.
Em họ của tôi còn nói sẽ không quay về quê nữa, ở lại thành phố cũng rất tốt rồi.
Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định dọn nhà khi hợp đồng thuê hết hạn. Dù sao ở đây, mặc dù căn hộ 302 đã chuyển đi nhưng những lời đồn cũ vẫn có thể ảnh hưởng đến em tôi.
Chuyển sang khu mới, cuộc sống sẽ dần ổn định lại.
Tuy em họ tôi vẫn ít nói như trước, nhưng tần suất trêu chọc tôi cũng nhiều hơn. Quá khứ nặng nề kia như đang dần rời xa nó.
Và tôi tin sẽ có một ngày, em ấy không còn phải bận tâm đến những lời đàm tiếu nữa.
(Toàn văn hoàn).
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa