Chương 2
Có người bật dậy ngay tại chỗ, có người hít vào một hơi đầy kinh ngạc.
Mẹ của Chu Tự Bạch, Ngô Tú Lan, lập tức đứng phắt dậy. Sắc mặt bà ta sa sầm:
“Nguyễn Thanh Hòa, cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tự Bạch chỉ là công ty có việc gấp thôi!”
Tôi nhìn bà ta, khẽ mỉm cười.
“Dì Ngô, chính anh ta đã nói với tôi như vậy. Nếu dì cho rằng tôi nói không đúng, tôi có thể gọi điện ngay bây giờ, để anh ta tự mình giải thích.”
Môi Ngô Tú Lan run lên nhưng bà ta không dám nhận lời.
Tôi nói tiếp:
“Địa điểm, tiệc cưới và phần trang trí đều đã thanh toán xong. Mọi người đã cất công đến đây thì không thể để mọi người về tay không được.
Hôn lễ hủy bỏ nhưng tiệc vẫn cứ tiếp tục. Tiếp theo, tất cả khách mời có mặt hôm nay đều được tham gia bốc thăm. Phần thưởng sẽ được trích từ số tiền mừng cưới dự kiến và khoản bồi thường do chú rể phải chịu vì phá vỡ thỏa thuận.”
Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, lập tức bắt lời tôi:
“Đúng vậy! Hôm nay chúng ta sẽ tạm thời đổi tên thành ‘Tiệc May Mắn Thanh Hòa’! Mỗi bàn đều có phiếu bốc thăm. Giải đặc biệt là 10.000 tệ tiền mặt, ngoài ra còn có đồ gia dụng, thẻ mua sắm và phiếu ăn uống!”
Cả đại sảnh im lặng vài giây, sau đó có người không nhịn được bật cười.
Tiếng cười ấy không hề có ý chế giễu. Phần nhiều là vì mọi người đã quá kinh ngạc trước tình huống trớ trêu này, đến lúc này cuối cùng cũng tìm được một cách để phá tan bầu không khí căng thẳng.
Em họ của mẹ tôi là người đầu tiên vỗ tay:
“Con gái, làm thế mới đúng! Cơm cứ ăn, quà cứ nhận, không thể để kẻ bạc tình được lợi!”
Tiếng vỗ tay dần dần lan ra khắp hội trường.
Đường Kiến Vi đi giày cao gót từ cửa bên bước vào, phía sau là mấy nhân viên khách sạn. Cô ôm một xấp phiếu bốc thăm, trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
“Mọi người chú ý nhé, phiếu bốc thăm sẽ được phát theo từng bàn, mỗi người một phiếu. Hôm nay cô Nguyễn đã nói rồi, ai đến cũng có phần.”
Mấy người họ hàng nhà họ Chu đều lộ vẻ khó xử. Muốn bỏ về nhưng lại không tiện đứng dậy đi ngay.
Ngô Tú Lan lao đến bên sân khấu, hạ thấp giọng nói:
“Thanh Hòa, chuyện vẫn chưa được làm rõ. Cô làm ầm ĩ như vậy thì sau này Tự Bạch còn biết làm người thế nào?”
Tôi cụp mắt nhìn bà ta.
“Vậy lúc anh ta bỏ trốn khỏi đám cưới, anh ta có từng nghĩ tôi phải làm người thế nào không?”
“Đàn ông nhất thời hồ đồ, cô cũng nên chừa cho nó một đường lui.”
“Đường lui tôi chừa cho anh ta chính là để anh ta trả hết những khoản tiền mình nợ.”
Tôi đưa micro ra xa một chút. Giọng tôi không lớn nhưng đủ khiến sắc mặt bà ta càng khó coi.
“Dì Ngô, hôm nay con trai dì không đến đây là lựa chọn của chính anh ta. Đừng đem cái giá phải trả cho lỗi lầm của anh ta đẩy sang cho tôi.”
Bà ta còn định nói gì đó nhưng Đường Kiến Vi đã đặt máy tính lên bàn điều khiển và ra hiệu cho tôi.
Tôi quay lại, nói với tất cả mọi người:
“Để tránh mọi người hiểu lầm, tôi cũng đã chuẩn bị một số bằng chứng để giải thích rõ mọi chuyện. Dù sao hôm nay là tiệc cưới, không thể chỉ có bốc thăm mà chẳng có tiết mục nào được.”
Màn hình lớn sáng lên.
Hình ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình tin nhắn Chu Tự Bạch gửi cho tôi vào sáng nay.
“Hứa Niệm An về nước rồi, anh nhất định phải đi tìm cô ấy. Em đừng làm ầm lên, giúp anh giữ thể diện.”
Hình ảnh thứ hai là một bức ảnh Hứa Niệm An đăng trên trang cá nhân.
Địa điểm được gắn tại một khách sạn gần sân bay, kèm theo dòng chữ: “Cuối cùng anh ấy vẫn đến tìm tôi.”
Cả hội trường lập tức nổ tung.
Ngô Tú Lan lao tới định rút dây máy tính nhưng Đường Kiến Vi nhanh tay chặn bà ta lại:
“Dì đừng vội, phía sau vẫn còn nữa.”
Tôi ra hiệu cho nhân viên chuyển sang trang tiếp theo.
Đó là đoạn tin nhắn từ ba tháng trước, khi Chu Tự Bạch vay tiền của tôi.
Anh ta nói công ty đang bị mắc một khoản tiền phải trả cho nhà cung cấp, còn thiếu 70.000 tệ để xoay vòng. Anh ta hứa sau khi kết hôn sẽ trả lại vào tài khoản chung của hai vợ chồng.
Tôi chuyển cho anh ta 70.000 tệ.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại dùng số tiền ấy để thanh toán khoản học phí còn thiếu cho Hứa Niệm An đi du học.
Trang tiếp theo là đơn xin vay tiền có sử dụng tên tôi làm người bảo lãnh.
Anh ta chưa từng nói với tôi chuyện này, nhưng lại tự ý sử dụng bản sao căn cước công dân và mẫu chữ ký điện tử của tôi.
Tôi nhìn Ngô Tú Lan, giọng vẫn bình thản:
“Dì bảo tôi chừa cho anh ta một đường lui. Tôi cũng muốn hỏi dì một câu, tự ý dùng thông tin của vị hôn thê để vay tiền, lấy tiền của vị hôn thê nuôi bạn gái cũ, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ sao?”
Sắc mặt Ngô Tú Lan trắng bệch, không còn chút máu.
Tôi không cho bà ta có cơ hội lấy lại bình tĩnh.
“Toàn bộ bằng chứng hôm nay đã được gửi cho luật sư của tôi. Phần bốc thăm chỉ là để mọi người không phải đến đây một chuyến vô ích. Còn những khoản tiền anh ta nợ, khoản vay có bảo lãnh và những tổn thất do phá vỡ thỏa thuận, Chu Tự Bạch sẽ phải chịu trách nhiệm từng khoản một.”
Có người bên dưới lớn tiếng nói: “Nói hay lắm!”
Tôi siết chặt micro, giọng nói vang khắp hội trường.
“Hôm nay, buổi tiệc này chỉ có một chủ đề duy nhất.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước.
“Ăn mừng việc tôi đã kịp thời dừng lại trước khi tổn thất còn lớn hơn.”
Tôi không trốn về phòng trang điểm, cũng không thu mình trong sự thương hại của mọi người. Mỗi lượt bốc thăm, tôi đều tự mình lên sân khấu.
Người trúng giải đặc biệt là giáo viên cấp ba của tôi. Khi bước lên sân khấu, cô ôm tôi một cái rồi nói:
“Thanh Hòa, từ nhỏ em đã rất thông minh. Hôm nay cũng đừng vì một người không xứng đáng mà nghi ngờ bản thân.”
Tôi mỉm cười:
“Cô cứ yên tâm. Em chỉ nghi ngờ không biết anh ta có đánh giá bản thân mình quá cao hay không thôi.”
Cả hội trường lại bật cười.
Đường Kiến Vi đưa điện thoại cho tôi.
Chu Tự Bạch đã gọi liên tục hơn chục cuộc. Tin nhắn của anh ta từ “Em đang làm gì vậy?” dần biến thành “Em điên rồi sao?”, cuối cùng là “Anh sẽ về ngay, em đừng nói linh tinh nữa.”
Tôi chỉ trả lời một câu:
“Hoan nghênh anh về thanh toán.”
Nửa tiếng sau, cửa hội trường bị ai đó đẩy mạnh bật ra.
Chu Tự Bạch xông vào. Áo vest trên người nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên. Phía sau anh ta không có Hứa Niệm An. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, hiển thị video trực tiếp từ hội trường. Rõ ràng anh ta chỉ vội vã quay về sau khi biết chuyện ở đây.
Anh ta đi xuyên qua từng bàn tiệc, bước thẳng đến trước sân khấu rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Nguyễn Thanh Hòa, em làm loạn đủ chưa?”
Tôi đứng trên sân khấu, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Người từng khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng tin cậy giờ đây chẳng khác nào một con bạc vừa bị người khác lật tung những lá bài trong tay. Trên gương mặt anh ta chỉ còn lại vẻ chật vật và tức tối.
“Chưa.”
Tôi trả lời dứt khoát:
“Ngay cả chú rể anh cũng không chịu làm, sao tôi có thể để anh dễ dàng rời khỏi đây như vậy?”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha