Chương 4
Nàng ta đẩy một chén trà tới trước mặt ta.
"Ta chưa từng làm khó ngươi, thậm chí lúc ngươi sinh con còn giúp ngươi một tay."
"Hôm nay, ta muốn cầu ngươi một việc."
"Đợi ta đi rồi, ngươi có thể giúp ta chăm sóc tốt Gia Hứa của ta không?"
Gia Hứa là Công chúa nàng ta sinh năm ngoái. Khá được Hoàng thượng yêu thương.
Ta cắn môi có chút khó xử. Ta muốn nói phi tần tự sát là trọng tội, liên lụy cả tộc. Ta muốn nói trong lòng Hoàng thượng có nàng ta. Nhưng nhìn Lý Du từng kiêu ngạo không ai bì nổi nay ánh mắt ảm đạm, không còn một chút thần thái nào, ta liền biết, nói gì cũng vô dụng
Ta cố gắng giãy giụa: "Nhưng ta không giỏi nuôi con."
Nàng ta cười, một giọt lệ lại trượt theo đuôi mắt, trên bàn đá lập tức nở ra một đóa hoa tàn:
"Ngươi chỉ cần... nuôi theo cách nuôi Doãn Hành là được. Ta cảm thấy Doãn Hành rất tốt."
Doãn Hành trời không sợ đất không sợ, dù biết Quý phi không dễ chọc, vẫn thường xuyên đến cung nàng ta ăn chực.
Ta thở dài, đành phải nhận lời.
Du Quý phi thông minh hơn người, nàng ta đã nói muốn ta nuôi, tất nhiên là đã làm xong mọi chuẩn bị.
Đợi ta đi xa, lại thấy nàng ta hất văng bàn cờ.
"Miệng hắn nói yêu ta, lại dung túng tiện nhân kia hại chế-t đứa con đầu tiên của ta. Nói trong lòng có ta, lại chưa bao giờ chịu cho ta ngôi vị Hoàng hậu.”
"Hắn vừa nuôi dưỡng dã tâm của ta, vừa chèn ép nhà mẹ đẻ của ta.”
"Hắn dung túng ta hại chế-t hai đời Hoàng hậu, lại vừa chờ thời cơ chín muồi, nhổ tận gốc cả tộc ta.
"Ngươi nói hắn thực sự từng yêu ta sao?"
Ta cứng đờ người, kiềm chế mình không quay đầu lại.
Dường như cuối cùng ta đã hiểu câu nói kia của Hoàng đế khi ngủ bên cạnh ta.
Hắn nói: "Đế vương là không có chân tâm."
Bây giờ, ta tin rồi.
Du Quý phi vẻ vang nhiều năm, một ly rượu độc kết thúc vào đêm đó.
Mọi người đều tưởng là rượu độc Hoàng thượng ban. Nhưng ta biết, là nàng ta tự uống.
Đấu đổ Du Quý phi, trông Hoàng hậu có vẻ cũng không vui vẻ gì, toàn bộ hoàng cung đều tử khí trầm trầm.
Sau ngày đó, Hoàng thượng không còn đến hậu cung nữa. Nghe nói hắn bệnh một trận, nhưng không cho phép phi tần đến thăm.
Ta ngoan ngoãn ôm Gia Hứa đến cầu Hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy ta khăng khăng nhận nuôi Gia Hứa, cười châm biếm:
"Ngươi có biết, mẫu phi của nó đã bị Hoàng thượng chán ghét hoàn toàn, phía sau không còn chỗ dựa, kiếp này không bao giờ còn cơ hội xoay người không? Ngươi còn dám nhận nuôi nó?"
Ta chỉ ôm đứa trẻ, quỳ trước thềm đá lạnh lẽo trần tình: "Đứa trẻ là vô tội."
Năm đó ta cũng như vậy, ôm Doãn Hành cầu Hoàng thượng cho con ta một con đường sống.
Ngày đó, là Du Quý phi giúp ta cầu tình.
Nàng ta nói: "Chính mẹ mới nuôi tốt được con mình."
Vì câu nói này, Hoàng thượng phong ta thân phận thấp kém làm Lương Phi.
Hoàng hậu không đồng ý, chỉ nói để ta tự nói với Hoàng thượng. Ta không được phép liền mang con của Du Quý phi đi, vài ngày sau, Hoàng thượng mặt không cảm xúc xuất hiện trước mặt ta.
"Lương Phi, có phải trẫm quá dung túng nàng rồi không?"
Ta biết, hiển nhiên chuyện này chạm vào vảy ngược của hắn. Sự tồn tại của nó không có thời khắc nào là ngừng nhắc nhở Hoàng thượng, hắn từng làm gì với Du Quý phi.
Ta chỉ về phía hai đứa bé không xa. Doãn Hành nắm tay Gia Hứa tập đi. Đứa bé không bao giờ chịu xuống đất đi một bước, lúc này đang dang hai tay, cười hì hì đi về phía ca ca.
"Hoàng thượng, nó không chỉ là nữ nhi của Du Quý phi, còn là muội muội của Doãn Hành."
"Quan hệ huyết thống chính là kỳ diệu như vậy, ngài nhìn tiểu tử Doãn Hành này xem, có khi nào cẩn thận như vậy chưa?"
Hắn nhìn từ xa một lúc, quay người bỏ đi.
Hoàng đế chưa từng trải qua cảm giác này, khi còn nhỏ đã chưa từng có. Nhưng lúc này, nhìn con cái của mình hòa hợp như vậy, hắn lại cảm thấy có chút nhói lòng.
Nếu thuở nhỏ hắn có một mẫu phi yêu hắn, có một muội muội sưởi ấm cho hắn, liệu có phải hắn sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ không?
Hắn không biết, cũng không muốn biết.
6
Lần này hình như Hoàng thượng thực sự giận rồi.
Ta suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra, đại khái là hắn cảm thấy ta vượt quá giới hạn.
Người có mắt đều nhìn ra được, Gia Hứa không thoát khỏi vận mệnh bị hắn chán ghét. Mà ta, nữ nhân dựa vào sự sủng ái của hắn mà sống, càng nên bo bo giữ minh. Thế nhưng ta lại không có. Hắn đang giận. Giận ta láo xược như vậy.
Tất nhiên, chuyệ này cũng là sau khi ta bị ép dọn khỏi Gia Khánh cung mới hiểu ra.
Mấy ngày nay Thúy Ngạc lo đến mức miệng mọc mụn, sáng tối ám chỉ bảo ta đưa Gia Hứa đi.
Ta giả vờ làm chim cút, ngoài ta ra, còn ai sẽ đi quản nó chứ?
Tiểu cung nữ biết dỗ dành ta kia ở bên cạnh làm bánh xốp.
Nàng ấy không cho là đúng: "Nương nương, từ trước đến nay trong lòng Hoàng thượng người có hình tượng không có tâm nhãn, nô tỳ cảm thấy không cần người dỗ, Hoàng thượng tự mình sẽ dỗ tốt chính mình thôi."
"Câu đó nói thế nào nhỉ, chỉ cần người kiên trì làm chính mình, dù là Hoàng đế cũng phải nhượng bộ người."
Ta gãi đầu. Cái này đúng sao?
Nhi tử ta ngược lại nhìn thoáng, ngày đầu tiên dọn vào Chung Túy cung đã bắt đầu tính toán đào ao, trồng hoa sen.
Cung điện mới lớn gấp mấy lần trước, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh. Phi tần bình thường không đến đây, khỏi phải nói, thật sự rất thích hợp nuôi khỉ con.
Những ngày sau đó rất bình tĩnh. Cũng không thể nói như vậy. Mọi thứ khác đều ổn, chỉ là cơm nước không ổn định, một ngày tốt, một ngày kém.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha