Chương 3
Ta vui mừng: "Thịt thỏ nướng ngon đấy, lâu rồi không được ăn."
"Lát nữa chúng ta làm ý tứ một chút, cắt một miếng nhỏ cho phụ hoàng, kiếm chút hảo cảm của hắn."
"Được, đều nghe con."
Ta và Doãn Hành vội vàng bắt đầu nhóm lửa, tiếc là thủ pháp vụng về, trong cung khói mù mịt, lửa còn chưa nhóm lên được, lại đem cấm quân đến.
Nhìn cấm quân xách xô nước lao vào, ta tê liệt người.
Chuyện này làm lớn, tối đó Hoàng hậu liền gọi ta đến cung nàng ấy quỳ.
Nghe thấy Hoàng hậu muốn cho ma ma đá-nh lòng bàn tay ta, Doãn Hành lập tức gào khóc, cẳng chân đạp một cái liền chạy ra ngoài. Ta biết, đứa trẻ này đi tìm cứu binh rồi.
Một bản tử vừa đá-nh xuống, Hoàng thượng liền hỏa tốc chạy đến. Tiếng dừng tay đó còn hét lạc cả giọng.
"Chuyện nhỏ như vậy, răn dạy vài câu không phải xong rồi sao? Sao có thể dùng hình?"
Nói đoạn một tay túm lấy tay ta, đau lòng nhìn nhìn: "Hoàng hậu, ngươi quá đáng rồi!"
Trước đây cũng nói rồi, Hoàng thượng luôn cảm thấy mắc nợ ta. Nhìn những ngón tay tròn trịa của ta sưng vù lên, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
Đối mặt với sự trách móc của Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng có chút cạn lời.
Nàng ấy không có tâm nhãn gì, nói chuyện thẳng thắn: "Hoàng thượng, nàng ta sắp đốt trụi hoàng cung rồi, ngài còn thiên vị nàng ta sao?"
"Hoàng hậu, việc này là ngươi không đúng rồi, con ta một tấm lòng hiếu thảo, chẳng qua chỉ là muốn nướng con thỏ cho ta nếm thử, người liền làm quá lên như vậy, đá-nh mẹ đẻ của nó!"
"Thay vì trách Lương Phi, không bằng trách trẫm! Là trẫm không dạy tốt Doãn Hành!"
Ta nhìn thoáng qua Doãn Hành đang thu mình sau lưng Hoàng thượng, nó chớp chớp mắt với ta. Khoản nịnh hót này, con ta được chân truyền sâu sắc từ cha.
Sau chuyện đó, Hoàng đế cõng ta, Doãn Hành nắm lấy vạt áo hắn, bóng dáng ba người dưới ánh chiều tà càng lúc càng dài. Ừm, giống ba cái quẩy. Trong đầu lướt qua quẩy chiên giòn ăn tháng trước, không nhịn được, mút mút nước miếng.
Doãn Hành vẫn đang thở dài: "Cha, đó là con thỏ đầu tiên con săn được, tiếc là ngài chưa được nếm!"
Tiếng cha này trực tiếp làm cho vị lão nhân Tam Tầm chấn động, mắt chứa lệ nóng.
"Con ngoan, ngày mai cha đưa con đi săn con lớn hơn."
Ta nhìn khung cảnh cha hiền con hiếu này, không nhịn được thở dài: Ở khoản nắm thóp Hoàng đế này, ta còn phải học hỏi nhiều.
Tình cảm của Hoàng thượng đối với ta rất phức tạp, chính là đơn thuần cảm thấy ta sống trong một nhóm người thông minh không dễ dàng gì, tăng thêm vài phần thương hại. Thế là đối với ta và Doãn Hành đều tăng thêm vài phần dung túng.
Hai câu hắn thường nói là: "Lương Phi chỉ là thích ăn chút thôi mà, nàng ấy có thể làm chuyện gì quá đáng?"
"Doãn Hành nghịch ngợm một chút, nhưng trẻ con đều như vậy, mọi người nhẫn nhịn chút là qua rồi."
Từng có lúc, mọi người đều nói Hoàng đế quá mức thiên vị mẹ con ta. Thế là coi bọn ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những năm trước có phi tần sảy thai, đổ oan ta mưu hại hoàng tự, bệ hạ còn không thèm làm theo quy trình, trực tiếp ban chế-t.
Hắn cười lạnh: "Ngươi nói xem ngươi đổ lỗi cho ai không đổ, cứ phải đổ cho nàng ấy?"
Hoàng thượng tự tin mù quáng vào chỉ số thông minh của ta.
Ta cầm bánh ngọt phụ họa: "Đúng vậy, mấy ngày nay ta đều ăn bánh ngọt ở Ngự thư phòng, cũng không nhìn thấy ngươi."
Dần dần, mọi người chơi cung đấu không mang theo ta nữa, vì đấu người khác Hoàng thượng mắt nhắm mắt mở. Đấu đến chỗ ta, Hoàng thượng lật bàn.
Ngươi nói cái gì? Ngươi nói con mèo nhỏ chỉ biết ăn do ta nuôi biết cung đấu?
Xạo ke.
Sau này thời gian lâu rồi, mọi người đều biết, Hoàng đế thiên vị bọn ta như vậy là vì hắn căn bản không coi Doãn Hành là người thừa kế để bồi dưỡng, mà cái thùng cơm là ta đây, phía sau không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không cấu thành bất kỳ đe dọa nào với hoàng quyền.
Tân Hoàng hậu tìm ta gây phiền phức vài lần, sau này đại khái cũng cảm thấy không thú vị, trực tiếp đuổi ta đi. Còn bảo ta không có việc gì đừng lượn lờ trước mặt nàng ấy.
Ta nghe nàng ấy và tâm phúc lẩm bẩm: "Chẳng qua là một phi tần không có não, ma ma ngươi nghĩ nhiều rồi."
Ta phụ họa trong lòng: [Ai nói không phải chứ?]
Đường đi muôn vạn nẻo, ta chỉ nhắm một đường. Võ công tron thiên hạ, chỉ có ẩn mình là không thể phá.
5
Ngày Du Quý phi bị phế, ta đang ở trong phòng ăn bát đá bào do cung nữ mới làm.
Khi nghe được tin này, ta còn ngẩn người ra một chút. Theo bản năng phản bác: "Làm sao có thể? Đó là Du Quý phi đấy!"
Du Quý phi, thanh mai trúc mã của Hoàng thượng.
Ta là người biết rõ địa vị của Du Quý phi trong lòng Hoàng thượng nhất. Vị Quý phi được sủng ái tột bậc từ Đông Cung đến nay. Có nhan sắc, có gia thế, có tài hoa. Nàng ta bằng sức một mình, đấu đổ hai đời Hoàng hậu. Lại bằng thủ đoạn sấm sét, trấn áp toàn bộ phi tần hậu cung. Hậu cung này gần như đến mức nghe "Du" là biến sắc.
Chỉ dụ phế phi là ban xuống buổi sáng, buổi chiều liền nghe nói nàng ta tìm ta.
Khi ta đến, nàng ta đang ngồi trong sân đá-nh cờ. Trên mặt trút bỏ lớp trang điểm đậm, tiên nữ xinh đẹp nay đuôi mắt cũng đã có vết chân chim.
Nàng ta thấy ta, cười một tiếng.
"Dung Tưởng Tưởng, có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ ngươi."
"Ngươi nhìn xem, rõ ràng ngươi còn lớn hơn ta một tuổi, nhìn qua lại trẻ hơn ta không ít."
Ta im lặng, vị Quý phi này vốn dĩ không coi trọng ta. Cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà tìm ta tán gẫu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha