Chương 6
"Ta lớn lên ở Bắc Cương mà," Ta cười cười, đưa tay lau nước mắt cho hắn, động tác có chút vụng về, "Yên tâm, ta không chế-t được đâu. Đám người man rợ đó, nếu dám bắt nạt ta, ta sẽ vặn đầu bọn chúng xuống."
Hắn nhìn ta, khóc càng dữ hơn.
Ta biết hắn thật sự đang lo lắng cho ta. Loại cảm giác được người khác để trong lòng này, rất xa lạ, cũng rất ấm áp.
Mấy ngày tiếp theo, không khí của cả Đông Cung đều hạ xuống điểm đóng băng. Triệu Triệt làm cái gì cũng không có tinh thần, đi học thì mất tập trung, ăn cơm không ngon miệng, ngay cả lúc ta phạt hắn đứng tấn, hắn cũng không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
Ta thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu.
Ý chỉ hòa thân, giống như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, mãi vẫn chưa rơi xuống. Ta đoán, Thánh thượng cũng đang do dự. Dù sao ông ấy cũng là huynh đệ kết nghĩa của cha ta, đối với ta, chung quy vẫn còn vài phần tình nghĩa.
Đêm hôm đó, ta đang ngủ say, đột nhiên bị một trận động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Ta chợt mở mắt, tính cảnh giác dưỡng thành quanh năm trong quân doanh khiến ta lập tức xoay người xuống giường, vơ lấy thanh kiếm ở đầu giường. Ngoài cửa sổ, mấy bóng đen chợt lóe qua.
"Có thích khách!"
Ta hạ thấp giọng, hô một tiếng với Triệu Triệt đang ngủ ở gian ngoài.
Triệu Triệt bị giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp phản ứng, cửa tẩm điện đã bị "rầm" một tiếng tông ra. Mấy tên thích khách bịt mặt áo đen xông vào, tay cầm lưỡi dao sắc bén, mục tiêu rõ ràng, chỉ thẳng vào giường của Triệu Triệt.
"Bảo vệ Thái tử!"
Ta quát to một tiếng, vung kiếm đón đầu.
Kiếm pháp của ta là do cha đích thân dạy, mở rộng đóng rộng, lối đá-nh lấy mạng đổi mạng. Nhưng đối phương đông người thế mạnh, hơn nữa tên nào cũng là cao thủ.
Ta rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, trên cánh tay bị rạch một đường, má-u tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ tay áo. Triệu Triệt sợ tới mức trốn ở góc giường, sắc mặt trắng bệch. Một tên áo đen vòng qua ta, một đao chém về phía Triệu Triệt.
"Cẩn thận!"
Ta không kịp nghĩ nhiều, phi thân nhào tới, chắn trước mặt Triệu Triệt.
Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt, rõ ràng có thể nghe thấy. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ sau lưng, ta rên lên một tiếng, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.
"Khương Nhu!"
Triệu Triệt phát ra một tiếng thét thê lương, hắn nhìn má-u tươi sau lưng ta, đôi mắt nháy mắt đỏ ngầu. Ta không biết hắn lấy đâu ra sức lực, đẩy mạnh ta ra, chộp lấy một cái lư hương bằng đồng thau ở đầu giường, dùng hết sức lực toàn thân, ném mạnh về phía tên áo đen kia.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Tên áo đen bị ném lảo đảo một cái, còn chưa kịp phản ứng, Triệu Triệt đã xông lên, gắt gao ôm chặt lấy chân hắn, há miệng cắn xuống.
Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập và tiếng va chạm của áo giáp.
"Cấm quân ở đây! Bảo vệ Thái tử!"
Đám người áo đen thấy tình thế không ổn, nhìn nhau một cái, nhanh chóng rút lui.
Ta không chống đỡ được nữa, ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, ta nhìn thấy Triệu Triệt vừa lăn vừa bò chạy về phía ta, trên mặt đầy nước mắt và nước mũi. Hắn ôm lấy ta, không ngừng gọi tên ta.
"Khương Nhu! Ngươi đừng chế-t! Ngươi ngàn vạn lần đừng chế-t mà! Ta. . . Ta còn chưa cưới ngươi về nhà mà!"
Ta nhếch khóe miệng, muốn cười, nhưng làm thế nào cũng cười không nổi. Cái tên ngốc này, đã là lúc nào rồi, còn nhớ thương chuyện này.
08
Ta mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, ta lại trở về quân doanh ở Bắc Cương. Cha ta mặc áo giáp, đang dạy ta bắn tên, mẹ ta ở một bên, cười vá áo cho bọn ta. Ánh mặt trời rất đẹp, gió cát cũng mang theo hơi ấm. Ta không muốn tỉnh lại.
"Khương Nhu, ngươi mau tỉnh lại đi. . . Ngươi mà không tỉnh, ta sẽ. . . Ta sẽ đốt hết binh thư của ngươi đấy. . ."
"Khương Nhu, Thái y nói ngươi bị thương rất nặng, nhưng ngươi nhất định sẽ không sao, đúng không?"
"Khương Nhu, nếu ngươi chế-t, ta sẽ đi nói với Phụ hoàng, ta đi Bắc Cương hòa thân. . ."
Bên tai, vẫn luôn có một giọng nói khóc lóc tỉ tê, ồn ào khiến ta đau đầu. Ta khó khăn mở mắt ra, ánh sáng chói mắt khiến ta lại nhắm mắt lại.
"Nàng ấy tỉnh rồi! Nàng ấy tỉnh rồi! Mau đi gọi Thái y!"
Là giọng của Triệu Triệt, mang theo sự vui sướng tột độ.
Ta chậm rãi thích ứng với ánh sáng, mở mắt ra lần nữa. Đập vào mắt, là khuôn mặt phóng đại của Triệu Triệt với hai quầng thâm to đùng. Hắn gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn ra.
"Nước. . ." Ta mở miệng, cổ họng khô khốc như muốn bốc hỏa.
"Nước! Mau mang nước tới!"
Hắn luống cuống tay chân bưng tới một ly nước, cẩn thận từng li từng tí đút cho ta uống.
Dòng nước ấm áp thấm vào cổ họng ta, ta cảm giác mình sống lại rồi.
Ta cử động một chút, vết thương sau lưng truyền đến một trận đau đớn như bị xé rách.
"Đừng động đậy!"
Hắn vội vàng đè ta lại, "Thái y nói ngươi bị thương đến gân cốt, phải tĩnh dưỡng cho tốt."
Ta nằm trên giường, nhìn quanh bốn phía. Đây không phải Đông Cung, bài trí hoa lệ hơn, trong không khí còn tràn ngập mùi Long Diên Hương thoang thoảng.
"Đây là đâu?"
"Đây là tẩm điện của phụ hoàng, thiên điện của Càn Thanh cung." Hắn giải thích, "Sau khi ngươi xảy ra chuyện, phụ hoàng sợ Đông Cung không an toàn, liền đón cả hai chúng ta qua đây. Ngươi đã hôn mê ba ngày rồi."
Ba ngày. . .
Ta giãy giụa muốn ngồi dậy: "Đám thích khách kia. . ."
"Đều bắt được rồi!" Triệu Triệt nhắc tới chuyện này, vẻ mặt đầy căm hận, "Là Tam ca. . . Là người của Tam Hoàng tử Triệu Hành! Hắn ta muốn giế-t chúng ta, ngụy trang thành tai nạn, sau đó hắn ta có thể làm Thái tử rồi!"
Ta cũng không bất ngờ. Hoàng gia tranh đấu, xưa nay vẫn vậy.
"Phụ hoàng đã giam lỏng hắn ta rồi, mẫu phi của hắn ta cũng bị đày vào lãnh cung. Khương Nhu, chúng ta an toàn rồi."
Hắn nắm tay ta, trong giọng nói vẫn còn mang theo sự sợ hãi.
Ta nhìn hắn, hỏi một vấn đề khác mà ta quan tâm: "Chuyện hòa thân. . ."
Vẻ mặt Triệu Triệt bỗng chốc trở nên rất kỳ quái.
"Ngươi đoán xem?" Hắn đột nhiên cười, giống như con mèo vừa trộm được mỡ, "Phụ hoàng tra ra, chuyện hòa thân lần này cũng là do Tam ca giật dây sau lưng! Hắn ta lén lút cấu kết với một bộ lạc nào đó ở Bắc Cương, chính là muốn mượn danh nghĩa hòa thân, đưa 'nữ nhi Trấn Bắc Đại Tướng Quân' là ngươi qua đó làm con tin, để tiện cho hắn ta hành sự sau này!"
Ta ngẩn người. Không ngờ bên trong còn có nhiều uẩn khúc như vậy.
"Bây giờ thì tốt rồi, Tam ca ngã ngựa, chuyện hòa thân tự nhiên cũng không giải quyết mà xong." Triệu Triệt thở phào nhẹ nhõm, "Phụ hoàng nói rồi, ngươi là nữ nhi công thần của Đại Chu ta, còn là ân nhân cứu mạng của Thái tử, ai còn dám nhắc đến chuyện hòa thân thì để kẻ đó tự mình đi!"
Trái tim đang treo lơ lửng của ta, cuối cùng cũng hạ xuống.
Ta nằm trên giường tròn một tháng. Một tháng này, Triệu Triệt tấc bước không rời canh giữ bên cạnh ta. Đút ta ăn cơm, lau mặt cho ta, thậm chí. . . còn vụng về giúp ta thay thuốc.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha