Chương 2
"Bây giờ là của ta rồi." Ta vỗ vỗ vạt giường, "Ngươi có ý kiến?"
Hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng không dám rơi xuống.
Ta chỉ vào chiếc sập nhỏ hơn bên cạnh: "Ngươi ngủ ở đó."
Hắn lại tủi thân gật gật đầu.
Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, bụng ta "ùng ục" kêu lên. Bôn ba cả ngày, ta đã sớm đói bụng rồi.
Ta nhìn về phía Triệu Triệt: "Truyền thiện."
Hắn ngẩn người: "Cái gì?"
"Ta nói, truyền thiện, ta đói rồi." Ta lặp lại một lần, "Ngươi là Thái tử, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong?"
Lúc này hắn mới phản ứng lại, nín nhịn, hướng ra ngoài hét một câu: "Người đâu! Truyền thiện!"
Giọng nói vẫn còn mang theo âm mũi nồng đậm.
Rất nhanh, sơn hào hải vị đã bày đầy một bàn. Ta cũng không khách sáo, cầm đũa lên là ăn.
Quanh năm ở quân doanh, tướng ăn của ta không tính là văn nhã, nhưng tốc độ cực nhanh. Triệu Triệt ngồi đối diện ta, từng miếng nhỏ và cơm trong bát, mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn ta.
Ta gắp một cái đùi gà, vừa gặm một miếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại trốn sau long ỷ?"
Hắn sợ tới mức run lên, rơi cả đũa.
"Ta. . . Ta sợ ngươi chọn ta. . ."
"Tại sao sợ ta chọn ngươi?"
Ta truy hỏi.
"Bởi vì. . . Bởi vì ngươi đá-nh người. . ." Hắn nhỏ giọng lầm bầm, "Cả kinh thành đều biết ta sợ ngươi, nếu ngươi lại thành Thái tử phi của ta, ta. . . Ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!"
Ta ném cái đùi gà gặm dở vào bát hắn.
"Ăn hết."
Hắn nhìn cái đùi gà dính dấu răng của ta trong bát, mặt xanh mét, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc.
"Ta. . . Ta không ăn đồ người khác ăn thừa. . ."
Ta trừng mắt, nắm chặt tay, khớp xương lại vang lên tiếng "rắc". Người hắn co rụt lại, với tốc độ sét đá-nh không kịp bưng tai chộp lấy cái đùi gà, nhắm mắt cắn mạnh một miếng lớn, nhai vài cái rồi nuốt xuống, suýt chút nữa thì nghẹn.
Lúc này ta mới hài lòng gật đầu.
"Thế mới đúng. Sau này cái gì ta ăn không hết, đều thuộc về ngươi. Nhớ kỹ, là ta chống lưng cho ngươi, không phải ngươi lấy ta. Phải phân rõ quan hệ chủ thứ."
Hắn ngậm một bọc nước mắt, liều mạng gật đầu.
Nhìn bộ dạng hèn nhát này của hắn, ta đột nhiên cảm thấy, những ngày tháng sau này trong hoàng cung, dường như cũng sẽ không quá nhàm chán. Ít nhất, nuôi một tên Thái tử làm tiểu đệ hình như cũng khá thú vị.
03
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh. Đây là thói quen dưỡng thành trong quân doanh.
Ta mở mắt, phát hiện Triệu Triệt bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa, nước miếng chảy ướt cả gối. Ta đá một cước vào thành giường của hắn.
"Dậy, luyện tập buổi sáng."
Triệu Triệt bị giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt hỏi: "Cái gì. . . Luyện tập gì?"
"Đứng tấn, luyện cơ bản." Ta nói ngắn gọn.
Cha ta từng nói, thân thể là căn bản, một ngày cũng không được lơi lỏng.
Mặt Triệu Triệt nháy mắt xụ xuống, kêu rên: "Ta không muốn! Thái phó nói rồi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, tập võ là việc của kẻ thô bỉ mới làm!"
"Ồ?" Ta nhướng mày, "Ý của ngươi là, cha ta, Trấn Bắc Đại Tướng quân, là một kẻ thô bỉ?"
Triệu Triệt sợ tới mức rùng mình một cái, tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng xua tay: "Không không không, ta không có ý đó! Khương Tướng quân là đại anh hùng!"
"Vậy ý ngươi là ta thô bỉ?"
"Ta. . . Ta. . ." Hắn lắp bắp, không biết nên tiếp lời thế nào.
Ta không kiên nhẫn dây dưa với hắn, trực tiếp ra tay, lôi hắn từ trong chăn ấm ra ngoài.
"Bớt nói nhảm, đứng tấn nửa canh giờ, đứng không xong không được ăn sáng."
Trong sân Đông Cung, Thái tử điện hạ mặc áo trong mỏng manh, đón gió lạnh đầu xuân, nước mũi nước mắt ròng ròng đứng tấn siêu vẹo. Ta ôm thanh kiếm của cha, đứng một bên giám sát.
"Lưng thẳng lên! Chân dang rộng ra chút nữa! Tay để bằng! Ngươi đang đứng tấn hay là đang làm trò đấy hả?"
"Hu hu hu. . . Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. . . Chân sắp gãy rồi. . ."
"Câm miệng, nói thêm câu nữa thì cộng thêm một khắc."
Hắn lập tức im tiếng, chỉ là nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
Thái giám cung nữ đi ngang qua đều cúi đầu, không dám thở mạnh, đi nhanh như bay, sợ bị tiểu sát tinh mới đến là ta chú ý tới.
Nửa canh giờ sau, Triệu Triệt như một đống bùn nhão liệt trên mặt đất, dậy cũng không dậy nổi. Ta kéo hắn đến phòng ăn, hắn nhìn đồ ăn sáng đầy bàn, ăn ngon lành hơn bất cứ ai. Dáng vẻ hổ lốn nuốt ngấu nghiến, khác một trời một vực với bộ dạng cao quý hôm qua.
Ăn cơm xong, bọn ta cùng đến thượng thư phòng. Thái phó là một lão già râu trắng, giảng bài cứ lắc lư cái đầu, khiến người ta buồn ngủ. Ta từ nhỏ đi theo cha lớn lên trong quân doanh, xem đều là binh pháp chiến lược, đối với mấy cái chi chi hồ giả này thật sự không có hứng thú.
Học được một nửa, ta cảm giác có người đang chọc vào cánh tay mình. Ta quay đầu lại, liền thấy Triệu Triệt đưa tới một tờ giấy.
Ta mở ra xem, bên trên dùng chữ viết lông xiêu xiêu vẹo vẹo viết một câu hỏi: "Năm ngoái tại sao ngươi lại đá-nh ta?"
Oán niệm quả thực muốn xuyên qua mặt giấy.
Ta liếc hắn một cái, hắn đang dùng vẻ mặt "ta chỉ tò mò hỏi chút thôi ngươi đừng nghĩ nhiều" nhìn ta.
Ta cầm bút, viết vào mặt sau tờ giấy: "Ngươi cướp diều của tiểu cung nữ, còn nói muốn đốt nó, ta nói ngươi hai câu, ngươi còn mắng ta là 'con nha đầu hoang dã không có cha dạy'."
Viết xong, ta ném tờ giấy trở lại.
Triệu Triệt xem xong, mặt "soạt" một cái đỏ bừng, đỏ từ má đến tận mang tai. Hắn cúi gằm mặt xuống, hồi lâu không có động tĩnh.
Ta tưởng chuyện này cứ thế là qua, không ngờ lúc sắp tan học, hắn lại đưa tới một tờ giấy.
"Xin lỗi."
Phía sau còn vẽ một hình người nhỏ đang mếu máo.
Ta ngẩn người, một nơi nào đó trong lòng dường như bị chọc nhẹ một cái, có chút cảm giác khác lạ.
Ta không trả lời hắn. Sau khi tan học, mấy vị Hoàng tử vây quanh lại, cầm đầu chính là Tam Hoàng tử Triệu Hành hôm qua chê ta xui xẻo.
"Ây da, đây không phải là Thái tử phi tương lai của chúng ta sao? Nghe nói hôm qua ngươi đã xử lý Thái tử điện hạ? Thật là oai phong quá nhỉ!"
Hắn ta nói giọng quái gở, trong mắt tràn đầy khiêu khích.
Ta còn chưa nói gì, Triệu Triệt vẫn luôn trốn sau lưng ta đột nhiên đứng ra, chắn trước mặt ta.
"Tam ca, huynh đừng nói bậy! Khương Nhu không phải Thái tử phi của ta, nàng ấy. . . nàng ấy là đại tỷ của ta!"
Triệu Hành giống như nghe được chuyện cười tày đình, cười to đầy khoa trương.
"Đại tỷ? Triệu Triệt, có phải đệ bị đá-nh cho ngu rồi không? Một nữ cô nhi không cha không mẹ, làm đại tỷ của đệ? Đệ đúng là không biết kén chọn nhỉ!"
"Huynh!" Triệu Triệt tức đến đỏ bừng mặt.
Ta kéo hắn ra, bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Triệu Hành.
"Cha mẹ ta là anh hùng, không phải để loại người như ngươi nói bậy sau lưng. Xin lỗi."
Triệu Hành cười khẩy một tiếng: "Xin lỗi? Dựa vào cái gì? Ngươi là cái. . ."
Hắn ta còn chưa nói hết câu, ta đã ra tay.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha