Chương 1
01
Ta tên là Khương Nhu, chữ Nhu trong nhu mễ (gạo nếp). Cha ta nói, hy vọng cả đời này ta đều có thể mềm mềm dẻo dẻo, ăn mặc không lo. Kết quả, năm sáu tuổi, ông ấy và mẹ cùng tử trận ở Bắc Cương, ta bị xem như bài vị chiến công, được đưa về kinh thành.
Trên Kim Loan điện, ánh mắt văn võ bá quan nhìn ta vừa thương hại lại vừa phức tạp. Thánh thượng ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của cha ta, đại thúc trên danh nghĩa của ta, vành mắt đỏ hoe.
"Hài tử ngoan, sau này nơi đây chính là nhà của con. Cha mẹ con đều là đại anh hùng tận trung vì nước, trẫm không thể để con chịu thiệt thòi."
Ông ấy dừng lại một chút, quét mắt nhìn mấy nhi tử đang đứng dưới thềm, phất tay một cái.
"Hôm nay trẫm sẽ chỉ cho con một hôn sự, nhi tử của trẫm, con nhìn trúng đứa nào, sau này cứ để nó bảo vệ con cả đời!"
Lời này vừa thốt ra, cả triều văn võ đều vỡ tổ. Vì nữ cô nhi nhà tướng mà tuyển phu ngay trên triều? Chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ!
Mấy vị Hoàng tử ăn mặc chải chuốt, sắc mặt lại càng muôn hình muôn vẻ.
Đứng ở phía trước nhất là Tam Hoàng tử Triệu Hành, vẻ mặt đầy ghét bỏ lùi lại một bước, còn lấy tay áo phẩy phẩy trước mũi một cách đầy khoa trương.
"Phụ hoàng, nhi thần không muốn. Cha mẹ nàng ta vừa chế-t, trên người toàn mùi người chế-t, quá xui xẻo!"
Ngũ Hoàng tử Triệu Tuần đứng bên cạnh hắn ta cũng hùa theo, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:
"Con có nghe nói rồi, trên đường con nhóc này từ Bắc Cương về đây, một tiếng cũng không ho he, e là một đứa câm bị dọa cho ngốc rồi phải không? Con mới không thèm lấy một đứa câm."
Ta ôm thanh kiếm của cha, lạnh lùng nhìn bọn họ, giống như đang xem hai con khỉ nhảy nhót lung tung.
Sắc mặt Thánh thượng trầm xuống, đang định nổi giận thì Hoàng hậu ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ: "Bệ hạ, trẻ con còn nhỏ, nói không lựa lời, ngài đừng nóng giận. Hơn nữa, nha đầu Khương gia vừa gặp đại nạn, lúc này bàn chuyện cưới gả có phải là hơi sớm quá không?"
Bà ấy ngoài miệng nói là muốn tốt cho ta, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía nhi tử ruột của mình, Thái tử Triệu Triệt. Ta nương theo ánh mắt của bà ấy nhìn qua, cảm thấy buồn cười.
Khá lắm, các Hoàng tử khác đều đứng dưới thềm, chỉ có một mình hắn lén lén lút lút trốn sau cột trụ rồng của long ỷ, chỉ lộ ra một đôi mắt đảo lia lịa, đang kinh hoàng trộm nhìn ta.
Thấy ánh mắt ta quét tới, hắn "vút" một cái rụt đầu về, giống hệt con chim cút bị dọa sợ.
Hiển nhiên Thánh thượng cũng phát hiện ra hắn, giận sôi má-u: "Triệu Triệt, cút ra đây cho trẫm! Trốn cái gì mà trốn!"
Tiểu Thái tử lề mề dịch ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, xua tay lia lịa về phía ta, mếu máo kêu lên: "Phụ hoàng, con không muốn! Nàng ta. . . Năm ngoái nàng ta về kinh, còn, còn đá-nh con! Nàng ta hung dữ lắm!"
Lời này vừa thốt ra, cả đại điện tĩnh lặng như chế-t. Ánh mắt của tất cả mọi người, "soạt" một cái, toàn bộ đều tập trung lên người ta. Khiếp sợ, nghi hoặc, khó tin. Một nữ cô nhi nhỏ bé gầy yếu sáu tuổi, vừa mới mất song thân, lại đá-nh Thái tử đương triều?
Ta đón nhận ánh mắt của mọi người, mặt không cảm xúc đi đến giữa đại điện, đặt thanh kiếm đang ôm trong ngực xuống đất cái "keng". Sau đó, ta giơ ngón tay lên, vượt qua hai vị Hoàng tử đang trưng ra vẻ mặt "ngươi ngàn vạn lần đừng chọn ta" ở phía trước, chỉ thẳng vào vị Thái tử điện hạ đang sắp khóc đến nơi kia.
Ta toét miệng cười với hắn, lộ ra hai chiếc răng khểnh mới thay còn chưa mọc hết, từng câu từng chữ, nói một cách vô cùng rõ ràng:
"Chính là hắn.”
"Sau này ngươi là người của ta, ta chống lưng cho ngươi."
02
Tiếng ta vừa dứt, Tiểu Thái tử "oa" một tiếng khóc òa lên. Tiếng khóc kinh thiên động địa, bong bóng mũi cũng phập phồng bay ra.
"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Nhi thần không muốn đâu! Nàng ta sẽ đá-nh chế-t con mất!"
Hoàng hậu đau lòng không thôi, vội vàng chạy xuống ôm lấy hắn dỗ dành, vừa dỗ còn vừa trừng mắt nhìn ta.
Thánh thượng thì bị chọc tức đến mức gân xanh trên trán giật đùng đùng, chỉ vào Triệu Triệt mắng: "Đồ không có tiền đồ! Câm miệng cho trẫm! Thể diện của trẫm đều bị con làm mất sạch rồi!"
Cha ta là Trấn Bắc Đại Tướng Quân, quanh năm đóng quân ở biên cương. Năm ngoái Thánh thượng ban ân, cho phép mẹ đưa ta về kinh thăm người thân một lần. Chính là ở trong cung, ta đã gặp vị Thái tử điện hạ này. Hắn dẫn theo một đám thái giám cung nữ, dương dương tự đắc cướp diều của một tiểu cung nữ khác, còn đẩy người ta ngã xuống đất.
Ta đi lên lý luận, hắn nghểnh cổ nói: "Cả thiên hạ đều là của cha ta, một cái diều rách thì sao chứ? Ta còn muốn đốt nó đi nữa kìa!"
Tính ta vốn nóng nảy, ngay tại chỗ đè hắn xuống đất đá-nh cho một trận. Hắn khóc lóc gọi người, kết quả đám thái giám bên cạnh hắn, còn không đá-nh lại được thân vệ bên cạnh mẹ ta.
Từ đó về sau, vị Thái tử điện hạ này cứ thấy ta là đi đường vòng. Không ngờ, một năm trôi qua, bọn ta lại gặp nhau. Hắn vẫn hèn nhát như vậy, ta vẫn ngang ngược như thế.
Có lẽ Thánh thượng cảm thấy chỉ có ta mới trị được nhi tử vô pháp vô thiên này của ông ấy nên bất chấp sự phản đối của văn võ bá quan và Hoàng hậu, ngay tại chỗ quyết định.
"Được! Có phong phạm của cha con năm xưa! Từ hôm nay, con sẽ chuyển vào Đông Cung, cùng đọc sách tập võ với Thái tử! Trẫm đã nói, ai dám có dị nghị?"
Hoàng mệnh khó trái. Buổi chiều hôm đó, ta mang theo một tay nải nhỏ, cùng thanh kiếm của cha còn cao hơn cả người ta, dọn vào Đông Cung tráng lệ.
Triệu Triệt tự nhốt mình trong tẩm điện, khóc lóc la lối không cho ta vào.
"Ngươi đi đi! Ta không muốn ở cùng ngươi! Đồ cọp cái!"
Ta ném tay nải xuống đất, hoạt động cổ tay một chút, khớp xương phát ra tiếng "rắc rắc" giòn tan. Đây là ta học được trong quân doanh, động tác khởi động trước khi đá-nh nhau.
Ta đối diện với cánh cửa, cười lạnh một tiếng: "Triệu Triệt, ta đếm ba tiếng, ngươi mà không mở cửa, ta sẽ dỡ cửa của ngươi ra. Đến lúc đó, ta không đảm bảo nắm đấm của ta có vô tình rơi vào mặt ngươi hay không đâu."
"Một."
"Hai."
Tiếng khóc trong phòng khựng lại.
"Ba. . ."
"Két" một tiếng, cửa từ bên trong hé ra một khe hở. Triệu Triệt với đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, thút thít nhìn ta, vẻ mặt đầy tủi thân và sợ hãi.
"Ngươi. . . Ngươi không được đá-nh vào mặt, đá-nh vào mặt ngày mai không gặp Thái phó được đâu."
Ta hài lòng đi vào, nghênh ngang đá-nh giá một vòng tẩm điện của hắn.
"Chậc chậc, thật xa hoa."
Lớn hơn lều trại của ta ở Bắc Cương nhiều.
Ta chọn chiếc giường lớn gần cửa sổ, dựa thanh kiếm của mình vào đầu giường, sau đó quay đầu nhìn hắn.
"Từ hôm nay, chiếc giường này thuộc về ta."
Miệng Triệu Triệt lập tức méo xệch, mắt thấy hạt đậu vàng sắp rơi xuống.
"Đó, đó là giường của ta mà. . ."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha