Chương 4
Nhưng… nhân dân là con mắt sáng như gương, và cảnh sát cũng thế.
Dù Thẩm Hữu Thành lúc ấy áo quần te tua, mặt mày thê thảm. Nhưng sau khi nghe rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cảnh sát cũng chỉ biết trầm mặc.
Cuối cùng, tất cả chúng tôi được mời về đồn để làm việc.
Mọi thứ đúng như chúng tôi đã đoán trước: Chuyện này phải hòa giải dân sự.
Tô Uyển nhanh chóng rút ra bằng chứng chuyển khoản và ảnh chụp tin nhắn, yêu cầu Thẩm Hữu Thành trả lại toàn bộ khoản chi phí trong 7 năm qua. Tổng cộng 1,17 triệu tệ.
Nếu không trả, bị ghi thành tội lừa đảo là chắc chắn. Tôi và Doãn Lệ cũng xuất trình sao kê chuyển khoản.
Không sai, gã này không chỉ lừa tình mà còn lừa tiền.
Tên ‘tự xưng là tinh anh thành phố’ này, suốt mấy năm qua đều vin vào cái cớ yêu đương để vay tiền chúng tôi không ngớt.
Lý do vay thì đủ kiểu, từ ‘mẹ bị bệnh nặng’ cho đến ‘đầu tư tài chính’… Chẳng thiếu kịch bản, cũng chẳng thiếu lý do.
Tuy tôi và Doãn Lệ không giàu bằng Tô Uyển, nhưng tính ra tôi mất cũng mấy 50.000 tệ vào tay hắn. Còn Doãn Lệ cũng hơn 110.000 tệ.
Và nếu hắn không trả, đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Chỉ tiếc một điều, Thẩm Hữu Thành không phải loại mù luật. Ngay tại đồn, hắn cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ… Còn ấn định ngày trả trước mặt cảnh sát.
Chúng tôi đánh cũng đã đánh, làm ầm cũng đã làm. Giờ còn cầm được giấy cam kết đàng hoàng.
Cứ tưởng vậy là coi như hết chuyện, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo mà thôi!
Ai ngờ… lúc vừa rời khỏi đồn, Thẩm Hữu Thành bất thình lình quăng lại một câu: “Ba con đàn bà điên! Đừng tưởng tôi không biết mấy cô thông đồng với nhau! Chuyện này… chưa xong đâu!”
What, hắn nói gì cơ?!
Ba chúng tôi quay sang nhìn nhau… Và trong ánh mắt kia, lấp ló một tia hứng khởi không thể che giấu.
9.
Bước ra khỏi đồn công an, gió đêm lướt qua má tôi vẫn còn nóng rực.
Tôi quay sang hai người còn lại và nở nụ cười: “Hai chị nghe thấy hắn vừa nói gì chưa? Gã cặn bã ấy còn dám tỏ ra mình là nạn nhân, và dọa sẽ trả đũa tụi mình đấy.”
“Đến đi, cứ để bão giông mạnh mẽ cuốn tới đi nào!” Doãn Lệ đứng dưới đèn đường, hai mắt sáng rực như đốt pháo.
Tô Uyển thì vẫn trĩu nặng lo âu: “Hai đứa không hiểu đâu… Thẩm Hữu Thành là kiểu người chơi bẩn không đáy, chuyện gì hắn cũng dám làm!”
“Chị yên tâm! Ban ngày ban mặt, em không tin hắn còn có thể lật trắng thành đen. Với lại hôm nay livestream của Doãn Lệ chắc chắn sẽ có tác dụng, lát nữa tụi mình cùng chia sẻ lại video. Phải cố đẩy hắn lên hot search mới được.” Tôi vỗ vai an ủi Tô Uyển.
Doãn Lệ cũng tiếp lời: “Chứ gì nữa, chẳng lẽ hắn dám thuê người đánh chúng ta chắc? Thời buổi này là xã hội pháp trị rồi! Hắn mà dám đụng vào người em, dưới 20.000 tệ là em không chịu rời giường nổi đâu!”
Tối hôm đó, ba đứa chúng tôi tấp vào một quán vỉa hè ăn đêm. Uống rượu cùng cụng ly, say đến không biết trời đất là gì.
Ba người phụ nữ vốn chỉ là người xa lạ, nhưng vì một gã đàn ông khốn nạn mà đứng cùng chiến tuyến với nhau.
Trận chiến hôm nay, nhìn thì có vẻ chúng tôi thắng. Nhưng thật ra, lại thua mất quá nhiều!
Một người phụ nữ có bao nhiêu năm tuổi xuân đẹp nhất? Lại có bao nhiêu lần dám yêu mà không toan tính, không giữ lại cho mình một con đường lui?
Gã cặn bã đó không chỉ vắt kiệt thanh xuân của chúng tôi, mà còn lấy đi luôn niềm tin và khả năng yêu một lần nữa… Đến cuối cùng, ba đứa ôm nhau mà khóc.
Trên màn hình livestream, đám bình luận vẫn bay nhảy như ruồi:
【Tối nay tra nam chắc mất ngủ, đau tim tới nhỏ máu luôn rồi!】
【Đánh không chec thì phải đánh tiếp, đánh tới khi chec rồi mới thôi!】
【Cảnh xử công khai quá đã, chị em nhớ chuẩn bị kỹ. Tên khốn ra nam này không dễ bỏ qua đâu!】
【Đúng, tên khốn này mà phản đòn là sớm muộn thôi!】
【Chị em hãy ‘kết liễu’ hắn đi, đừng nương tay nữa!】
---
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì bị một cuộc gọi từ Doãn Lệ đánh thức.
Giọng cô ấy sắc đến mức gần như đâm thủng màng nhĩ tôi: “Mau lên, vào diễn đàn thành phố coi liền đi! Tên súc sinh Thẩm Hữu Thành bắt đầu phản đòn rồi, hắn bôi nhọ tụi mình như điên kia kìa!”
“Hả???” Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
“Thằng khốn ấy đăng bài nói tụi mình là nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên đi gài bẫy đàn ông thành đạt! Còn up hình tụi mình đầy đủ, vu khống bọn mình là ‘liên minh lừa đảo tình-tiền’!” Nghe giọng Doãn Lệ, thì có vẻ cô ấy đã tức tới phát điên rồi.
Tôi chưa kịp thở đã gắt lên: “Chụp màn hình ngay, chúng ta phải lưu lại bằng chứng liền!”
Thời buổi này không phải cứ mở mồm ra là được miễn trách nhiệm, vu khống giờ là tội hình sự đấy.
Tôi biết Thẩm Hữu Thành có hiểu một chút về pháp luật, nhưng vẫn là không đủ nhiều. Nếu không, hắn cũng chẳng dám chơi trò lật ngược trắng đen thế này với chúng tôi.
Tôi vội lên diễn đàn thành phố, và đúng như lời Doãn Lệ nói. Vừa đọc xong, tôi suýt tức đến vỡ phổi.
Gã cẩu nam đó viết bài theo kiểu ‘mở đầu một tấm ảnh, phần còn lại là tự bịa hết’.
Không những thế, hắn còn nhận lời phỏng vấn của một kênh tự truyền thông. Vừa khóc vừa kể khổ, dựng hẳn một câu chuyện cảm động về ‘trai ngoan hiền lành bị ba cô gái xấu xa lừa tình, lừa tiền’.
Không trách sao Doãn Lệ điên tiết như vậy. Tôi vừa đọc vừa chửi, bài tay cật lực chụp màn hình từng đoạn một.
Nhưng còn chưa kịp lưu xong bằng chứng, điện thoại của tôi lại đổ chuông… là Thẩm Hữu Thành gọi tới.
10.
Ngay khi nhấn nút nghe máy, tôi cũng đồng thời bật chế độ ghi âm lên.
“Chu Tư Nghiên, bài đăng kia xem rồi chứ? Quên nói với cô, trong tay tôi còn vài thứ khác của cô đấy. Nếu không muốn bị công khai thì ngoan ngoãn trả lại tiền sính lễ, rồi quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi ngay.”
“Thứ gì?” Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi.
Giọng Thẩm Hữu Thành tỏ vẻ đầy đắc ý: “Tất nhiên là mấy thứ riêng tư nhạy cảm, toàn chụp lúc cô ngủ. Để thể hiện thành ý, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô một đoạn ngắn để cô xem thử.”
Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo cùng dữ tợn: “Cả đời này tôi chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Chu Tư Nghiên, mấy người phải trả giá cho những gì đã làm!”
“Vậy tức là… anh định dùng ảnh riêng tư tôi không hề hay biết để uy hiếp? Rồi sau đó đòi tiền chuộc mới chịu xóa đi?” Tôi hỏi lại.
“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Hắn cộc lốc rồi cúp máy luôn.
Tôi lập tức gọi cho Tô Uyển và Doãn Lệ, bảo họ nếu nhận được cuộc gọi từ hắn thì đều phải bật ghi âm ngay.
Trước đây chúng tôi còn lo không có cách tống hắn vào tù, giờ thì tốt rồi— tự hắn đã dâng bằng chứng bằng cả hai tay, không nhận mới là có lỗi với chính mình!
Không ngờ, đám bình luận trong livestream còn phẫn nộ hơn cả tôi:
【Tôi muốn chửi thề, tra nam đúng là cặn bã cỡ tận cùng!】
【Cái này không thể nhịn nổi, phải xử tới bến luôn!】
【Giá mà tôi có thể hack được điện thoại hắn nhỉ? Chắc chắn bên trong đó có đầy bằng chứng.】
【Phải đấy, còn cái group gì… Chuyên dạy tán gái của hắn nữa, chắc chắn là cùng một ổ.】
【Chị em, đánh sập hắn đi!】
—-----
Tôi chỉ im lặng vài giây, rồi lập tức đi tìm ba mẹ. Mọi người thường đồn rằng Thẩm Hữu Thành quyết định cưới tôi là vì tôi có ngoại hình dễ nhìn.
Nhưng sự thật không phải vậy… Mối quan hệ và địa vị xã hội của ba mẹ tôi mới là thứ hắn nhắm đến.
Nếu không, sao hắn có thể bỏ qua Tô Uyển nhiều tiền. Mà lại chọn tôi làm ‘cô dâu tương lai’ chứ?
Hắn cần là ‘mạng lưới’ quan hệ, chứ không phải tình yêu.
Sau khi nghe tôi kể rõ mọi chuyện, ba của tôi lập tức gọi hơn chục cuộc điện thoại. Huy động mọi mối quan hệ để điều tra cái group ‘dạy cách tán gái’ mà Thẩm Hữu Thành lập ra là thứ gì.
Khi cả nhà tôi còn đang căng mình hành động… Thì tôi bị tố cáo.
Một email nặc danh được gửi tới công ty tôi, tố cáo tôi sống buông thả và thường xuyên có quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông. Thậm chí còn từng phá thai.
Khi phòng nhân sự báo lại, giọng họ vừa nghiêm túc vừa lúng túng: “Chúng tôi không tin những cáo buộc này là thật, nhưng theo quy trình thì vẫn phải mời cô làm việc cùng. Sếp trên cũng đã dặn, tạm thời cô cứ nghỉ phép và chờ mọi chuyện lắng xuống đã.”
“Mọi người có tìm được địa chỉ IP không?” Tôi bình tĩnh hỏi.
“Đó là địa chỉ ảo, không lần ra được! Nhưng cô yên tâm, dù là thật hay giả thì công ty cũng không can thiệp chuyện riêng của nhân viên.” Nhân viên phòng nhân sự nghiêm túc nói với tôi.
“Cảm ơn anh!” Tôi gật đầu.
Tôi còn chưa kịp xử lý cho xong chuyện bên mình… Thì phía Tô Uyển và Doãn Lệ cũng lần lượt gặp nạn.
Tiệm cà phê nơi Tô Uyển làm việc bất ngờ bị kiểm tra vệ sinh và buộc phải tạm ngưng hoạt động. Còn Doãn Lệ thì bị học viên tố cáo có ‘hành vi không đúng chuẩn mực’, dẫn đến việc bị đình chỉ giảng dạy.
Ba người chúng tôi đâu phải đồ ngốc. Chuyện đã tới mức này, ai mà không nhận ra đây là đòn trả thù của Thẩm Hữu Thành?
Quả nhiên, Tô Uyển đã đoán đúng ngay từ đầu. Hắn không chỉ bẩn, mà còn rất thâm độc.
11.
Ba chúng tôi hẹn nhau gặp mặt.
Doãn Lệ tức đến mức mặt mày vặn vẹo: “Thẩm Hữu Thành là cái đồ khốn kiếp! Không moi được cái da đầu của hắn ra, thì coi như tôi sống uổng một kiếp!”
“Bình tĩnh đi đã! Tên khốn đó đã chơi đến mức này, thì chúng ta cũng phải chơi tới bến với hắn luôn. Em đã gom được một phần bằng chứng rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ riêng tội lén chụp ảnh riêng tư phụ nữ trái ý muốn, thì có tống được hắn vào tù cũng chẳng ở được bao lâu.” Tôi bình tĩnh đặt cốc nước về phía đối diện.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha