Chương 3
Tô Uyển đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ tôi dẫn cả nhà tới là hành động.
Và khi cả gia đình tôi kéo đến như vũ bão. Đúng lúc Tô Uyển đang đóng vai con dâu hiếu thảo, ngồi bên cạnh bà mẹ chồng tương lai giả vờ trò chuyện mẫu tử thắm tình.
Thẩm Hữu Thành bước vào, mặt mày còn đang phơi phới. Cho đến khi thấy cả nhà chúng tôi… Hắn lập tức hóa đá.
Miệng há ra rồi lại ngậm vào, lặp đi lặp lại như một con cá mắc cạn. Há mồm thở dốc nhưng không thốt nổi câu hoàn chỉnh nào: “Tư… Tư Nghiên… Em, mọi người… sao lại đến đây?”
Trước mắt tôi, những dòng bình luận đang điên cuồng cười tới đập bàn:
【HAHAHA! Tra nam CPU bị cháy rồi!】
【Nhìn cái bản mặt hắn kìa, cười chec mất!】
【Đây chính là hiện trường ‘xử công khai’ đó mọi người!】
【Xem gã tra nam này xoay xở kiểu gì, tôi sống vì những pha drama thế này đấy!】
【Đã chụp ảnh những biểu cảm nét căng của tra nam rồi nhé!】
Mẹ tôi đưa mắt sắc như dao lia qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tô Uyển: “Tiểu Thẩm, cô gái này là ai?”
“Là… là…” Thẩm Hữu Thành ấp a ấp úng, nửa ngày vẫn không nặn ra được câu trả lời cho tử tế.
Mẹ hắn cuống lên, lập tức đứng dậy nói to dõng dạc: “Đây là cháu gái bên họ ngoại nhà tôi!”
Rõ ràng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bà ta và con trai đã thống nhất kịch bản có lợi nhất cho cả hai. Tô Uyển tay vẫn bưng tách trà nóng, cả người khựng lại như sắp vỡ vụn thành từng mảnh.
Cô ấy không tin vào tai mình, mà quay sang hỏi lại: “Tôi là cháu gái của bà?”
“Đúng, đúng vậy! Cô ấy là em họ xa bên ngoại nhà cháu. Mọi người ít qua đây nên chưa gặp bao giờ là bình thường, cô ấy hôm nay tình cờ tới thăm mẹ của cháu thôi!” Thẩm Hữu Thành hoàn hồn lại, vội vã hùa theo lời nói dối.
Mẹ hắn cũng đứng một bên gật đầu liên tục, bà ta chắc hẳn nghĩ rằng Tô Uyển sẽ yếu mềm như mọi lần.
Nhưng họ đã hoàn toàn đánh giá sai… Bây giờ, Tô Uyển chỉ muốn bùng nổ.
—
Tô Uyển vung tay hất thẳng ly trà nóng vào mặt mẹ Thẩm Hữu Thành:
“Cháu gái bên ngoại nhà bà là cái quái gì?”
“Tôi và Thẩm Hữu Thành yêu nhau bảy năm, chính bà đã từng đích thân đến nhà tôi dạm hỏi vậy mà giờ nói thế à? Mở miệng là chối bay chối biến, bà muốn biến tôi thành họ hàng của bà á?”
“Vừa nãy còn gọi tôi là ‘con dâu ngoan’, giờ muốn trở mặt nhanh thế sao? Bình thường nhà các người ăn cơm hay ăn phân đấy? Sao mở miệng ra là thấy thối rồi!”
“Tiểu… Tiểu Uyển…” Mẹ của Thẩm Hữu Thành thấy vậy thì giật mình sợ hãi, thốt không nổi thành lời.
“Tiểu cái đầu bà! Tôi với Thẩm Hữu Thành quen nhau bảy năm, sống chung cũng năm năm rồi. Tôi đổ biết bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức vào cả hai mẹ con các người. Trong lòng các người không biết xấu hổ là gì à?!” Tô Uyển còn đang sôi máu chuẩn bị bùng nổ tiếp.
Thấy thế, tôi đã vội lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ con bọn họ, giọng lạnh nhạt: “Nếu chị ấy là bạn gái của Thẩm Hữu Thành, vậy tôi là ai? Hôm qua tôi và anh ta vừa đi cục dân chính.”
“Tôi quen anh ta cũng bốn năm trời, chưa từng nghe đến sự tồn tại của chị. Chẳng lẽ Thẩm Hữu Thành biết phân thân chi thuật?” Tôi cố ý giả bộ ngu ngơ hỏi, rồi quay sang nhìn Thẩm Hữu Thành.
Bây giờ, mặt của hắn đã trắng bệch như xác không hồn.
“Anh không định giải thích gì à?” Tôi tiếp tục hỏi.
Thẩm Hữu Thành gượng cười, mà nụ cười đó còn khó coi hơn cả khi khóc:
“Tư Nghiên, không phải như em nghĩ đâu… Chuyện này… thật ra cô ấy là em họ anh.”
“Chỉ là đầu óc có hơi… không được tỉnh táo, hay tưởng tượng ra mấy thứ kỳ cục. Em nhìn cái cách cô ấy phát điên khi nãy mà xem, có giống người bình thường không?”
“Với lại, nếu thật sự anh có mối quan hệ như thế với cô ấy, chẳng lẽ em không phát hiện ra từ lâu rồi à?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mẹ của hắn lập tức hùa theo: “Con bé này từ nhỏ tinh thần đã có vấn đề, mấy năm gần đây khá lên được chút nhưng có ai ngờ hôm nay lại phát bệnh!”
Chỉ vài câu, hai mẹ con đã chụp cho Tô Uyển cái mũ… bị bệnh tâm thần. Thậm chí còn định dắt ba mẹ tôi ra ngoài, để né tránh sự việc.
Nhưng ba mẹ tôi không phải hạng người dễ bị dắt mũi.
7.
Lúc đang giằng co, tôi bỗng nghe thấy tiếng Doãn Lệ vang lên bên ngoài cửa:
“Các bảo bối ơi, đây chính là nhà bạn trai của chị nha! Mọi người không phải luôn tò mò muốn biết anh người yêu của livestreamer là ai à? Hôm nay chị dắt các em đi ngắm khuôn mặt thật nè!”
“Cả nhà ai hóng thì spam 666 lên nào! Livestreamer hôm nay mở màn sớm cho các em mở mang tầm mắt!”
“Nhớ thả thật nhiều hoa và quà nha, đầu bảng được điểm danh đó!”
Giọng nói của cô ấy mỗi lúc một gần, tôi và Tô Uyển nhìn nhau đầy ăn ý— không cần nói cũng hiểu.
Cũng tới rồi! Cuối cùng cô ấy cũng mang theo nguyên một dàn fan cuồng nhiệt đến tận nơi!
Tôi không chần chừ, lao thẳng về phía Thẩm Hữu Thành… Vung tay tát một cú trời giáng.
“Đồ khốn, với cái đầu óc chỉ thừa nhau thai của anh mà cũng bày đặt qua mặt tôi à? Anh có nghe rõ mình đang nói cái gì không?! Bên trong thì bảo người ta thần kinh, vậy còn cô gái ngoài kia là gì? Cũng có bệnh luôn chắc?” Tôi chửi hắn vuốt mặt không kịp.
“Cái này… anh… cái đó…” Thẩm Hữu Thành lắp bắp, chưa định hình được toàn bộ tình huống.
Không để hắn lắp bắp thêm câu nào, tôi lại tặng thêm vài cái bạt tai nữa:
“Ăn no rửng mỡ à? Hôm qua vừa dắt tôi đi đăng ký kết hôn, hôm nay bạn gái mới mọc lên như nấm sau mưa!”
“Ai biết thì gọi là lừa tình lừa tiền, lừa cả niềm tin. Không biết lại tưởng anh đang đóng phim cung đấu đa tuyến đấy!”
“Anh muốn làm diễn viên thì tôi không cản, nhưng muốn kéo tôi diễn cùng thì anh là cái thá gì?!”
Ngay bên cạnh, Tô Uyển cũng không nhịn được mà vớ luôn ấm nước trên bàn chạy ra. Giằng co trong chớp mắt, cả bình nước sôi tung lên cao… Đổ đúng vào chỗ hiểm của Thẩm Hữu Thành.
Tiếng hét chói tai, xé họng của hắn vang khắp căn nhà.
Lúc này Doãn Lệ, như vừa kịp phản ứng lại chuyện đang xảy ra. Cô ấy giơ điện thoại livestream chạy bổ vào và gào lên: “CÁI GÌ VẬY?! Hai người đang làm gì với chồng tôi thế hả?!”
“Chồng chị? Chị gái ơi, đây là bạn trai bảy năm của tôi đấy! Anh ta nói rõ ràng sẽ cưới tôi trong năm nay, vậy mà khi nãy còn dám vì cô gái kia mà vu cho tôi là bị tâm thần!” Tô Uyển chỉ tay vào tôi, giọng đầy uất ức.
“Tôi mới là người yêu bốn năm của anh ta!” Tôi chẳng nói chẳng rằng, lại tặng thêm cho Thẩm Hữu Thành hai cú bạt tai như trời giáng.
Sau đó tôi móc ra tờ đơn đăng ký kết hôn đã được chuẩn bị từ trước, mở toang trước ống kính livestream trên điện thoại của Doãn Lệ: “Mọi người nhìn cho rõ đi! Đây là người vào ngày hôm qua, suýt chút nữa đã thành chồng tôi! Ba mẹ tôi còn đang đứng ở đây, mọi người có thể hỏi họ xem tôi và hắn đã yêu nhau bao lâu. Hai bên gia đình đã gặp nhau bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu bữa cơm và rồi lúc dạm ngõ nhà hắn đưa bao nhiêu lễ vật!”
Tô Uyển tiếp lời, giọng đầy chua chát: “Còn tôi thì sao? Tôi là người yêu của anh ta suốt bảy năm trời đấy!”
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, dân mạng trong livestream còn ai không hiểu nữa?
Cả phòng phát sóng vỡ òa trong tiếng kinh ngạc, phẫn nộ và hoang mang. Thực ra đây là vở diễn ‘ba cô gái tranh giành một chàng’ mà chúng tôi đã lên kịch bản sẵn từ trước, chỉ để giúp Thẩm Hữu Thành... ‘nổi tiếng’!
Từng tấm ảnh, từng đoạn video được lần lượt đưa ra từ điện thoại của cả ba chúng tôi… Phía bên kia màn hình, dân mạng đã chửi tên tra nam này lên tới nóc.
Người thì quay màn hình bảo sẽ đăng lên phốt tra nam, người thì tỏ ra xót xa cho ba đứa con gái bị lừa chúng tôi. Còn có nhiều người thì khuyên chúng tôi… nên báo công an.
Nhưng nếu chuyện này mà báo công an là giải quyết được, thì chúng tôi đã không phải làm căng đến mức livestream thế này.
Nói cho cùng, những gì Thẩm Hữu Thành làm mới chỉ dừng ở mặt đạo đức.
Hắn có thể lừa tình, lừa cảm xúc hay thậm chí lừa tiền. Nhưng pháp luật không thể trừng trị hắn, ngoại trừ món nợ hơn 1,1 triệu tệ của Tô Uyển.
Mà món nợ đó, hắn hoàn toàn có thể ‘trả lại’ là xong.
Lúc này, đám bình luận trước mắt tôi đã bùng nổ tới cực độ:
【Tra nam sắp hết đường sống rồi!】
【Lên tay đi chị em! Chúng tôi xem mà hồi hộp tới phát nghiện luôn!】
【Công khai xử lý như này mới đã cái nư!】
【Hiện trường thảm họa của ‘bậc thầy quản lý thời gian’ đã tới!】
【Tôi chỉ muốn thấy hắn chec tại chỗ hôm nay luôn cho xong!】
8.
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, Thẩm Hữu Thành còn đâu dám cãi lại gì nữa?
Hắn ôm chặt ‘của quý’, dúm dó như con chim cút và cúi rạp đầu mà không hé được nửa lời. Mẹ của hắn cũng như bị ai đánh tới câm, bà ta co rúm nép vào góc tường không dám thở mạnh.
Nhưng hai mẹ con họ im lặng không có nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt.
Khi tôi vẫn còn đang cao giọng ‘bóc phốt trực tiếp’ trước camera livestream, thì không rõ là Tô Uyển hay Doãn Lệ ra tay trước. Đến lúc tôi quay lại… Cả hai đã tóm gọn Thẩm Hữu Thành vào góc tường.
Quả nhiên, Doãn Lệ là dạng nóng tính khó lường. Cô ấy túm cổ áo hắn giật mạnh một cái, rồi không nói không rằng mà tặng luôn một cú ‘đoạn tử tuyệt tôn cước’!
Thẩm Hữu Thành gập người rú lên trong đau đớn, chưa kịp hoàn hồn thì cái tát của Tô Uyển đã vung tới như gió lốc.
Thấy chị em ‘ra đòn’ quá mạnh tay, tôi sao có thể đứng ngoài?
Tôi lập tức dúi điện thoại vào tay mẹ, xắn tay áo lên và lao vào chiến tuyến.
Trong lúc hỗn chiến:
Có người tát mặt
Có người đá trứng
Có người để lại dấu móng vuốt trên cái bản mặt mà hắn từng tự hào
Thậm chí còn có người xé rách cả quần áo hắn
Đừng hỏi là ai đã đánh, nếu có hỏi thì tức là chúng tôi đã bị phản bội đến phát điên.
Khi cảnh sát có mặt, Thẩm Hữu Thành đã biến thành một cục nhân dạng không rõ. Mặt mũi bầm tím cùng sưng vù, còn mẹ của hắn thì như thể đang gào khóc giữa nghĩa trang hoang vắng.
Bà ta la lên om sòm: “Tôi phải kiện các người! Ai cho phép các người đánh con trai tôi? Phải đền viện phí, các người đang hợp sức bắt nạt một mình nó!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha