
7
3.2K
Trên đường đi dâng hương cầu phúc quay về, ta bất ngờ bị người lôi vào rừng sâu, trở thành thuốc giải “sống” cho Trấn Viễn tướng quân oai danh lừng lẫy thiên hạ. Một tháng sau, ta được chẩn đoán đã mang thai, lúc phụ mẫu đang định lén đưa ta đi phá bỏ cái thai, lão phu nhân của phủ tướng quân đã tự mình tìm tới cửa. Trấn Viễn tướng quân thân táng Bắc Cương, lão phu nhân khóc lóc cầu xin ta giữ lại giọt máu duy nhất của phủ tướng quân. Thế là ta được mười dặm hồng trang rước vào phủ tướng quân, chín tháng sau, thuận lợi hạ sinh một đứa bé trai. Mười tám năm sau, phu quân được cho là đã chết của ta dắt theo kiều thê xinh đẹp và một cặp nhi tử, nhi nữ quay về. Tên phu quân được hời kia nói hắn chưa từng yêu ta, chuyện trước kia giữa chúng ta chỉ là sai lầm, hắn hy vọng ta có thể thức thời chủ động rời đi. Để cảm tạ ta bao năm qua đã giúp hắn tận hiếu, hắn rộng lượng cho phép ta mang theo đồ của mình rời đi. Ngoài mặt, ta giả vờ khóc tới mức cào xé tim gan, nhưng trong lòng lại cười tới nghiêng trời lệch đất. Sau đó, ta mang theo số bạc khổng lồ đã tích góp suốt mười tám năm qua, tay dắt nhi tử sắp đỗ Trạng Nguyên, nghênh ngang rời phủ, tự lập môn hộ.