Chương 6
Tôi cau mày lại, tiếp tục hỏi Liễu Như Yên: “Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, rõ ràng cậu bị Trần Đông hãm hiếp nhưng sao cứ nhất quyết phải đổ lỗi cho tôi, tôi vô tội mà. Hôm đó tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, làm sao biết cậu bị cưỡng bức được? Với lại, không phải Trần Đông mới là người có tội sao”
Liễu Như Yên chỉ cười lạnh mà không trả lời tôi.
Tôi biết cô ta đề phòng nên rút điện thoại ra: “Đừng lo, tôi không ghi âm. Đơn giản là tôi chỉ muốn biết rõ nguyên nhân thôi.”
Dứt lời, tôi lục lọi áo khoác và túi quần, lật qua lật lại mấy quyển sách trong tay để chứng minh không có gì.
Liễu Như Yên thả lỏng, không còn giả vờ nữa: “Vì ghét đó thằng ngu”
“Mắc gì mày được cử đi đại học Bắc Kinh một cách dễ dàng như vậy?!”
“Tao học hành chăm chỉ như thế nhưng vẫn xếp sau mày?”
“Vì sao mày coi thường tao?”
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, Liễu Như Yên càng tức giận hơn: “Ok thôi! Mày thậm chí còn không nhớ tao đã gửi thư tình cho mày.”
Vì cái này thôi ý hả?
Vậy thì tôi cảm thấy có chút sai trái.
Tôi thực sự khá nổi tiếng và thỉnh thoảng có những bức thư tình được nhét vào bàn của tôi.
Một ngày có khi tôi nhận được vài bức.
Nhưng tôi chỉ muốn tập trung vào học hành để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn nên chưa tính tới việc yêu đương.
Tôi đã nhờ bạn cùng bàn vứt bỏ những chiếc phong bì màu hồng và thơm ngát đó mà không thèm nhìn đến chúng. Tôi thực sự không nhớ nổi.
“Chỉ vì điều này?”
Liễu Như Yên lắc đầu và chế nhạo: “Tất nhiên là nhiều hơn thế. Mày biết vì sao tao giúp đỡ Trần Đông không?”
“Bởi vì mày là kẻ nghèo! Mày và tao không thể chống lại gia đình Trần Đông đâu. Họ là người giàu nhất huyện chúng ta, với tài sản ròng vài trăm triệu. Chỉ cần họ muốn là mày lập tức bị cảnh sát bắt ngay hay đơn giản là là lên hot search nằm mấy ngày. Mày sao bằng Trần Đông được?”
“Bây giờ sự trong trắng của tao đã không còn, việc thi đại học cũng bó tay nên tao phải tự tìm cách cứu mình thôi?”
“Điều tao hối hận nhất là đã đi báo cảnh sát nhưng lúc đó tao đã biết Trần Đông là người giàu nhất huyện đâu!”
“Bọn họ đã hứa với tao, nếu tao có thể xử vụ án này êm xuôi thì tao sẽ chính thức trở thành bạn gái Trần Đông. Tương lai cho dù không thể làm chính thất thì cũng có thể làm bé ba không lo gì cả. Nếu mày là tao thì mày cũng sẽ làm vậy thôi.”
Càng nói, vẻ mặt Liễu Như Yên càng trở nên khinh thường hơn: “Nghĩ mình vào được Bắc Đại là ngầu lắm ý, sau này kiểu gì chẳng phải đi làm công cho người giàu.”
“Lỡ đâu mày lại làm việc dưới trướng Trần Đông, đến khi đấy nhớ gọi tao là bà chủ nha.”
11
Liễu Như Yên đã bị mê hoặc bởi những lợi ích kia.
Cô ta bắt đầu mơ mộng về tương lai, nơi mình sẽ trở thành phu nhân giàu có.
Tôi nhìn bộ dạng hết cứu của nhỏ mà lắc đầu.
Liễu Như Yên hít một hơi thật sâu rồi quăng con át chủ bài của mình xuống lần nữa:
“Bây giờ thì chọn đi. Đưa 50 vạn hoặc tiếp tục bị vu oan trên mạng.”
Tôi bình tĩnh lắc đầu: “Tôi vô tội thì cần gì phải sợ.”
Liễu Như Yên cười lạnh và gật đầu: “Đây là do mày tự chuốc lấy”
Dứt lời, sắc mặt cô ta thay đổi. Nhỏ lao lên nắm lấy tay tôi cào vào người nhỏ mấy cái.
Sau đó Liễu Như Yên vò đầu bứt tai và nhanh chóng xé nát bộ đồng phục học sinh ra thành từng mảnh trong giây lát rồi hét lên: “Cưỡng hiếp”
Cô ta vừa nói vừa quay người chạy ra ngoài.
Khi đến góc trường nhỏ dừng lại lau nước mắt rồi quay sang cười với tôi: “Mày chết chắc rồi.”
“Cái này đủ để làm bằng chứng rồi nè.”
Một giọng nói vang lên từ góc.
Trần Đông bước ra với chiếc điện thoại trên tay: “Mày không phải rất kiêu ngạo sao? Để tao cho mày biết, thế nào là cảm giác bị người khác giẫm dưới chân.”
“Tao nói mày có tội thì chính là có tội, lần này không tống mày vào tù thì tao họ Lưu!”
Trời ơi, tôi đang định nói với Liễu Như Yên là đừng ngu dây vào tôi nữa mà cô ta lại tự đâm đầu vào thế này.
“Không cần đâu, nhà tao mà có con cháu như mày thì bố tao nhảy lầu tự tử mất.”
Tôi vẫn bình tĩnh.
“Cái quái gì vậy...”
Trần Đông chỉ vào tôi, đang định nói thì hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng bộ môn và mọi người chạy tới:
“Mọi người...”
Sắc mặt Liễu Như Yên thay đổi, cô ta lập tức chạy tới ôm lấy giáo viên chủ nhiệm, trước tiên phàn nàn: “Cô, cô giúp em với. Lưu Phong lại muốn cưỡng hiếp em nữa kìa.”
Má lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, diễn viên hô li út đây chứ đâu.
Giáo viên thấy khó hiểu. Bà ấy nhìn tôi rồi nhìn Liễu Như Yên đang khóc trong lòng, sau cùng là quay sang nhìn Trần Đông đang nở một nụ cười giả tạo rồi ngước lên nói với ban giám hiệu: “Vậy gọi cảnh sát thôi.”
Tôi cũng nhún vai: “Gọi cảnh sát đi.”
Cảnh sát đến.
Tôi vô tình ngước lên góc tường giáng một đòn cuối cùng cho Trần Đông và Liễu Như Yên vẫn còn kiêu ngạo: “Tao không nói dối việc mình không ghi âm nhưng mấy hôm trước vì để ngăn chặn học sinh hút thuốc, hiệu trưởng đã lắp camera ở một vài nơi. Ông ấy thấy biến cái là cử giáo viên đi bắt ngay.”
“Đúng không, thưa thầy?”
Hiệu trưởng nén cười: “Công nhận hình ảnh âm thanh sắc nét thật.”
Nếu không thì làm sao hiệu trưởng có thể đến kịp?
Bảo vệ đã thông báo cho tôi.
Đó lý do tại sao tôi biết điều này.
Bởi vì tôi luôn là người về trễ nhất trường nên sau khi lắp camera xong, tôi đã tình cờ nhìn thấy nó.
Sắc mặt của Trần Đông và Liễu Như Yên trong nháy mắt đen như than, tôi mỉm cười.
Tôi đã cop ra một bản gửi giáo viên Bắc Đại rồi, chắc giờ này họ đã đăng một bản sao lại mạng.
Nạn nhân bỗng trở thành thủ phạm.
Người nạn nhân giúp đỡ chính là hung thủ quấy rối.
Còn tin nào hot hơn tin này cơ chứ.
Dư luận đảo chiều ngay lập tức.
Các đàn anh, đàn chị ở trường luật lại hưng phấn.
Họ đều để lại bình luận để bày tỏ ý kiến của mình.
Nhiều người đã kiến nghị giúp đỡ tôi trong vụ kiện.
Lợi dụng sự nổi tiếng tôi đã kháng cáo vụ án hãm hiếp ban đầu
Camera hành trình của xe được một cư dân mạng tung ra, dư luận lại náo loạn.
Trong video ghi rõ kẻ quấy rối là Trần Đông!
Người tung video cũng khẳng định rõ ràng mình đã nộp bản sao của video này cho cảnh sát nhưng không biết tại sao sau này tôi vẫn bị coi là nghi phạm.
Câu này còn có tính sát thương cao hơn.
Thành phố nhanh chóng thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra.
Trần Đông lập tức bị bắt.
Mặc dù Liễu Như Yên là nạn nhân nhưng cô ta cũng dính líu đến việc tung tin đồn và gài bẫy nên cũng bị giam giữ.
Chưa đầy ba ngày, văn bản điều tra, xử lý chi tiết đã được đăng tải trên mạng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Đông thực sự là một tên tội phạm hiếp dâm.
Ngoài ra, một số sĩ quan cảnh sát bị tình nghi nhận hối lộ cũng bị cách chức và chuẩn bị bắt giữ.
Tôi biết khuôn mặt của những con người đó.
Đây là mấy ông cảnh sát gài bẫy ép tôi nhận tội chứ đâu.
Với sự giúp đỡ của Đại học Bắc Kinh, các sinh viên năm cuối trường luật đã thành lập một nhóm luật sư tạm thời để giúp tôi khởi kiện dân sự để chống lại Liễu Như Yên và Trần Đông, đồng thời yêu cầu bồi thường.
Sau vụ kiện của tôi, các Hot Search được tìm kiếm liên tục trong một tháng.
Ngày phán quyết được tuyên, tôi đã thẳng tiến lên đầu danh sách.
Bởi vì ngày hôm đó là buổi phát sóng trực tiếp.
Nhiều người đổ xô vào phòng livestream đến mức chưa đầy mười phút đã có ba triệu lượt xem.
Tại tòa, các đàn anh đàn chị đã hùng biện và lấy những chứng cứ thu thập được để trình bày chi tiết từng hành vi phạm tội của Liễu Như Yên và Trần Đông.
Liễu Như Yên không chịu nổi nên ngất xỉu trước mặt mọi người.
Cuộc đời cô ta thế là xong.
Phán quyết cuối cùng đã được đưa ra.
Trần Đông bị kết tội cưỡng hiếp không đứng đắn nên phải vào tù.
Liễu Như Yên cũng vào nốt vì tội vu khống danh dự người khác.
Ngoài ra, hai người họ còn phải bồi thường cho tôi một khoản tiền tổn thất tinh thần.
Vô số cư dân mạng reo mừng chiến thắng.
Sau phiên tòa, bố mẹ của Liễu Như Yên bước đến chỉ vào mặt tôi và hỏi tại sao tôi lại muốn đuổi cùng giết tận.
“Con bé dù sao cũng là con gái. Cậu tàn nhẫn như vậy thì sau này con bé biết sống sao?”
“Cậu quá độc ác”
“Tôi sẽ không để cậu yên”
Tôi lấy máy ghi âm ra ghi lại những gì họ vừa nói và bình tĩnh đáp:
“Nếu hai người muốn trả thù thì cứ thoải mái, cháu có quyền khởi kiện.”
Sau đó, bố mẹ Liễu Như Yên chạy mất dạng luôn.
Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu được tính khí nóng nảy của Liễu Như Yên đến từ đâu.
Nhà dột từ nóc.
…
Mọi chuyện không kết thúc ở đó.
Một năm sau
Trần Gia sụp đổ.
Cái này thì nhờ công Liễu Như Yên nè. Sau những lời nói của cô ta ngày hôm đó, Trần gia bị kiểm tra toàn bộ từ trong ra ngoài.
Một chuỗi ngành công nghiệp đen chấn động được phát hiện qua điều tra.
Bố mẹ của Trần Đông lập tức bị bắt, một người thì bị phán tù chung thân, người kia thì tử hình.
Thế là gia đình được đoàn tụ trong tù rồi còn gì.
……
Ngày thi tuyển sinh đại học.
Các sinh viên bước vào chiến trường.
Tôi ổn định tâm trạng và tìm được một công việc hè tại một công ty luật.
Sau kỳ nghỉ này, tôi sẽ chính thức mở ra một chương mới của cuộc đời.
Tôi đã có một cuộc sống rất thoải mái trong những năm đại học.
Nhờ sự nổi tiếng của vụ án năm đó, mọi người trong ngành đều chăm sóc tôi.
......
Liễu Như Yên đã chết.
Trần Đông tức giận vì Liễu Như Yên chính là nguyên nhân khiến gia đình cậu ta tan nát.
Sau khi ra tù, cậu ta đã đâm nhỏ đến chết.
Thế là cậu ta lại vào tù nhưng lần này Trần Đông bị phán tử hình.
Nhân tiện, nhờ vụ việc đó tôi cũng được gọi bằng nhiều tên mới.
Biệt danh ở trường của tôi là, “Anh trai Hot Search”.
......
Tôi đã thành công trong việc học cao học và lấy bằng tiến sĩ.
Ngay khi bước sang tuổi 30, tôi đã trở thành ngôi sao trong lĩnh vực pháp lý và thành công trở thành đối tác của một công ty luật nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Sự nghiệp của tôi ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Tôi đã thực hiện thành công mong muốn của mình.
Tôi đã mua một căn nhà và một chiếc ô tô ở Bắc Kinh và về cơ bản tôi hoàn toàn tự do về mặt tài chính.
Hàng năm tôi đều mang quà đến thăm cô chủ nhiệm.
Cảm ơn sự giúp đỡ hết mình của bà ấy đối với tôi hồi đó.
Mẹ tôi đã nghỉ hưu hoàn toàn. Bà đang đi du lịch hoặc nhảy múa ở quảng trường. Mẹ tôi cũng ngày càng trẻ ra.
Ở cuộc đời này, tôi đã sống một cách trọn vẹn.
(Xong)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa