Chương 5
13
Sau đó, rất lâu tôi không nghe thấy tin tức gì của cô em kế.
Phương Ẩn Niên lo sợ cô ta âm thầm làm điều xấu, đặc biệt phái người theo dõi cô ta.
Phát hiện cô ta thật sự đã ngoan ngoãn.
Chỉ là an tâm dưỡng thai.
Nghe nói cô ta còn tìm mối quan hệ, đặc biệt kiểm tra giới tính thai nhi, là con trai.
Biết kết quả xong, cả nhà ba người bọn họ vui mừng như Tết.
Dù công ty vừa phá sản, nhà bị tịch thu, cũng không có chút buồn bã nào.
Bởi vì bọn họ cho rằng, cháu trai đầu lòng của Phương gia vẫn ở trong bụng cô em kế.
Đến lúc đó họ sẽ lợi dụng điều này để uy hiếp bố mẹ chồng, không sợ không cầu được vinh hoa phú quý.
Chỉ tiếc, nước cờ của họ sẽ thất bại.
Thời gian nhanh chóng đến ngày tôi sinh con.
Vì suốt thời gian mang thai, tôi đã ăn uống một cách khoa học.
Cho nên đứa bé sinh rất thuận lợi.
Nhưng Phương Ẩn Niên vẫn sợ hãi, sau khi tôi ra ngoài, liên tục nắm tay tôi, khóc nói:
"Vợ ơi, sinh con thật đáng sợ, sau này anh sẽ đi triệt sản, chúng ta sẽ không sinh nữa."
Bố mẹ chồng cũng đều đồng ý, dù sao lúc trước bố chồng cũng sợ mẹ chồng chịu khổ, chỉ muốn có một đứa con là Phương Ẩn Niên.
Tôi sinh được một cô con gái, đứa trẻ vừa sinh ra đã hơi nhăn nheo, không được đẹp lắm.
Nhưng bố mẹ chồng và Phương Ẩn Niên đều yêu không rời tay, tranh nhau ôm.
Bố mẹ chồng còn tuyên bố ngay tại chỗ, sau này gia sản sẽ do con gái tôi thừa kế.
Chỉ tiếc chúng tôi chưa kịp ăn mừng, cô em kế đã ôm đứa trẻ xuất hiện.
14
Cùng với cô ta còn có bố tôi và mẹ kế.
Bố mẹ chồng vừa thấy cô em kế, lập tức mặt đen lại:
"Cô đến nhà chúng tôi làm gì, những chuyện bẩn thỉu mà cô đã làm còn không thấy ghê tởm sao?"
Bố tôi lúc này cũng biết Phương Ẩn Niên đã hại công ty ông phá sản, nên không giả vờ nữa, lập tức vô lại nói:
"Lần này chúng tôi đến, là dẫn cháu ngoại đến tìm bố ruột của nó."
Cô em kế lập tức quỳ xuống đất ôm đứa trẻ.
"Chú ơi, dì ơi, cháu biết chuyện hôm đó khiến hai người thất vọng về cháu. Nhưng cháu muốn nói với hai người, đứa trẻ này thực ra là của anh Ẩn Niên."
Bố mẹ chồng lập tức trợn mắt, mắng cô ta:
"Cô đang nói bậy gì vậy, chuyện này không thể nào."
Tôi cũng lên tiếng:
"Đúng vậy, cô có chứng cứ gì chứng minh đứa trẻ là của chồng tôi không?"
Cô em kế do dự, dù sao chuyện lén lấy bao cao su này quá mức xấu hổ.
Cô ta im lặng một lúc, vẫn cắn răng nói ra:
“Lúc hai người về nhà mẹ đẻ, tôi trộm bao cao su hai người đã dùng tiêm vào cơ thể mình, cho nên mới có đứa bé này.”
"Tôi thừa nhận thủ đoạn của mình không được đẹp đẽ, nhưng đứa trẻ này đúng là của anh Ẩn Niên, mấy người cứ việc đi làm xét nghiệm ADN đi."
Câu nói của cô ta thật sự quá sốc.
Dù là bố mẹ chồng kiến thức rộng rãi, cũng bị khiếp sợ nói không ra lời.
Mẹ kế thấy cả nhà chúng tôi chậm chạp không tỏ thái độ, nóng nảy:
"Dù sao đứa nhỏ này là của các ngươi, các ngươi không nhận cũng phải nhận.
"Còn về phần Lâm Sang, tôi thấy cô vẫn nên chủ động ly hôn đi. Đứa trẻ mà con gái tôi sinh ra chính là cháu trai của Phương gia, so với đứa con gái của cô thì có giá trị hơn nhiều."
Cô em kế cũng lên tiếng:
"Đúng vậy, chị, bây giờ em dù sao cũng đã sinh cho Phương gia một cậu con trai, mọi thứ đương nhiên phải đặt con cái lên hàng đầu. Để đảm bảo tương lai cho con, chị vẫn nên ly hôn để tạo điều kiện cho chúng em đi."
Phương Ẩn Niên nhìn gia đình họ diễn kịch, không nhịn được cười.
"Gia đình các người muốn để con nhận tổ quy tông, cho con một gia đình hoàn chỉnh phải không? Vậy thì tốt, tôi sẽ giúp các người."
Anh quay người đi ra ngoài.
Khi mọi người đang không hiểu, anh nhanh chóng quay lại.
Chỉ có điều lần này, bên cạnh anh còn có Lý quản gia, người đang đi khập khiễng.
Lý Quản gia nhìn thấy đứa trẻ trong tay cô em kế, vui vẻ muốn đón đứa bé từ tay cô ta.
Cô em kế thấy ông, có lẽ là nhớ lại đêm ân ái đó, ghê tởm lùi lại liên tục.
Nhưng Phương Ẩn Niên lại cố tình đẩy ông về phía cô em kế:
"Tránh cái gì, không phải cô muốn để con có một gia đình hoàn chỉnh sao? Sao mà bố ruột của đứa trẻ muốn xem con, cô lại không cho xem vậy?"
Cô em kế nghe thấy câu này, đột ngột ngẩng đầu, chất vấn Phương Ẩn Niên:
"Ý của anh là gì?"
Tôi tiếp lời: "Tất nhiên là nghĩa đen thôi, Lý quản gia chẳng phải là bố ruột của đứa trẻ đó sao."
Cô em kế nghe thấy lời tôi, như phát điên, kéo Lý quản gia đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm.
15
Kết quả ra cũng nhanh, đứa trẻ đúng là con của Lý quản gia, không sai chút nào.
Cô em kế biết được câu trả lời này, biết mình đã bị tính kế.
Cô ta phát điên chạy đến nhà tôi, muốn giết tôi.
Chỉ tiếc bên cạnh tôi có nhiều bảo vệ, cô ta hoàn toàn không có cơ hội.
Cô ta thấy không giết được tôi, liền chuyển mọi thù hận sang mẹ kế.
Cuối cùng cô ta đã giết chết mẹ ruột của mình, đâm vào người bà ta mười mấy nhát.
Nghe nói cô ta vừa đâm vừa gào thét:
"Đều là do bà hủy hoại tôi, nếu không phải bà cho tôi ý tưởng này, tôi cũng sẽ không sinh ra đứa trẻ ghê tởm đó."
Chỉ có điều cô em kế không bị kết án tử hình.
Bởi vì cô ta đã hoàn toàn bị tâm thần.
Còn đứa trẻ của cô ta, lại được Lý quản gia chăm sóc rất tốt.
Còn về phần bố tôi, bị những biến cố liên tiếp đánh gục, không đứng dậy nổi.
Sau khi tìm tôi xin tiền mấy lần không được, nghe nói bên Đông Nam Á kiếm tiền nhanh, đã đi qua đó làm ăn, sau đó không bao giờ quay lại.
Tất cả mọi thứ kết thúc, tôi và Phương Ẩn Niên đến mộ mẹ tôi, nói với bà rằng tôi đã báo thù.
Phương Ẩn Niên nắm tay tôi, cùng tôi nói với mẹ: "
Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ thay mẹ luôn bảo vệ Sang Sang."
Tôi quay đầu, mỉm cười với anh.
Tay trong tay cùng anh xuống núi.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa