Chương 4
Giang Mị Nhi tay chân luống cuống kéo lại vạt váy, mặt đỏ bừng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
“Không! Không phải ta! Ta không có vết bớt!”
15
Thừa lúc ánh mắt mọi người đều dồn lên người Giang Mị Nhi.
Ta nghiêng người, nhét một chiếc yếm màu đỏ thắm vào lòng bàn tay Trần Đại Tráng.
Đây là thứ đêm qua ta thừa lúc Giang Mị Nhi ngủ say, mò vào phòng nó vẽ xong vết bớt rồi tiện tay cuỗm lấy.
Một góc có thêu một chữ 【Mị】 nho nhỏ.
Giọng ta nhỏ lại, chỉ có một mình hắn nghe thấy.
“Cơ hội cho ngươi rồi đấy. Phụ thân ta yêu thương đứa con gái nào nhất, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Ngươi cưới muội muội ta, so với cưới ta lời hơn nhiều.”
Ta khựng lại một chút, giọng điệu mang theo sự đe dọa.
“Dù sao ta cũng biết chút võ thuật quyền cước, trước đây có thể đập ngất ngươi, sau này cũng có thể làm thịt ngươi. Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.”
Hơi thở Trần Đại Tráng rõ ràng khựng lại một nhịp.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vai ta, rơi trên người Giang Mị Nhi đang thút thít khóc lóc bên kia.
Nàng đang che mặt, giữa các kẽ ngón tay lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo yếu đuối, vô cùng đáng thương.
Trong mắt hắn xẹt qua một tia tinh ma.
Tiếng lòng con trâu già lại vang lên lần nữa:
【Chủ nhân! Đồng ý với nàng ta đi! Con mụ này nàng ta là ác quỷ!】
【Hu hu hu nàng ta hạ độc ta rồi! Ta không muốn chết a a a a!】
【Ngươi cưới con nhỏ kia đi! Dễ nắm thóp! So với cưới con Diêm Vương này lời hơn gấp vạn lần!】
Trần Đại Tráng cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Hắn xé họng gào to:
“Lại là ta nhớ nhầm rồi! Người có hôn ước với ta là nhị tiểu thư Giang Mị Nhi!”
Tiếng khóc của Giang Mị Nhi đột ngột dừng lại.
Nàng buông bàn tay che mặt xuống, trố tròn mắt, giọng nói sắc nhọn.
“Ngươi nói bậy! Ta không có! Ta căn bản không quen biết ngươi——”
Trần Đại Tráng thong thả, từ trong ngực móc ra chiếc yếm màu đỏ thắm.
“Đây là lần trước khi ân ái, nàng để lại làm tín vật cho ta, bên trên còn thêu tên của nàng đấy.”
Ta nhân thế cầm lấy chiếc yếm đó, giơ cao khỏi đầu, xoay người một vòng tại chỗ.
Để dân chúng xem náo nhiệt đều nhìn thấy rõ ràng minh bạch.
Dưới ánh nắng mặt trời, chữ 【Mị】 thêu bằng chỉ bạc phản quang, chói mắt vô cùng.
Đây đúng thật là bằng chứng như núi rồi.
Chiều gió trong đám đông đột ngột quay ngoắt:
“Chậc chậc chậc! Ra là nhị tiểu thư cùng người ta tư định chung thân, giờ chê người ta chân thọt rồi, liền muốn hắt nước bẩn lên đầu đích tỷ!”
“May mà người ta còn giữ lại tín vật, không thì đại tiểu thư thật sự là trôi sông cũng không sạch rồi!”
“Đứa thứ nữ này quả nhiên không tốt đẹp, tâm địa độc ác thế này? Đến cả tỷ tỷ ruột cũng muốn hại!”
Chẳng biết là ai trong đám đông cất tiếng hô to một câu.
“Nghe nói đại tiểu thư từ nhỏ đã mất mẹ, mới năm tuổi đã bị Tể tướng tống ra trang viên rồi, mười mấy năm không ngó ngàng tới. Chậc chậc, không ngờ đường đường Phủ Tể tướng, lại khắc nghiệt với đích nữ như thế!”
Trong tiếng bàn tán bắt đầu lẫn tạp sự bất mãn đối với phụ thân và sự đồng cảm dành cho ta.
Gương mặt giả nua của phụ thân tím tái lại.
Hận không thể tìm ngay một kẽ đất mà chui tọt xuống.
16
Thân thể Giang Mị Nhi đột nhiên mềm nhũn, ngả nghiêng sang một bên.
Phụ thân nhân thế đỡ lấy nó, quay người liền đi vào trong phủ, vạt áo mang theo một luồng gió.
Ta kịp thời chặn ông ta lại:
“Phụ thân, giờ người thông dâm với người ta là muội muội rồi, sao ngài không đoạn tuyệt quan hệ với nàng vậy?”
Phụ thân vừa giận vừa tức, nén giọng từ kẽ răng nhả ra hai chữ.
“Câm miệng.”
Mí mắt Giang Mị Nhi trong vòng tay ông ta, giật giật một cách khó mà phát giác.
Ra là giả vờ ngất.
Ta rủ mắt, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng.
“Phụ thân quả nhiên thiên vị. Khi con bị oan uổng, ngài nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Tới lượt muội muội, đến một lời nặng nề ngài cũng không nỡ nói.”
Mọi người bắt đầu đòi lại công bằng cho ta:
“Đúng đấy, đại tiểu thư ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, về phủ lại còn bị chà đạp thế này......”
“Cái sự thiên vị này của Tể tướng, đến giả vờ cũng lười giả vờ nữa rồi.”
“Nghe nói đứa thứ nữ này chỉ là dưỡng nữ, ta thấy e là dã chủng thì có?”
Con trâu già vội vã nhắc nhở Trần Đại Tráng:
【Chủ nhân! Ngươi ngẩn ngơ làm cái gì đấy? Trước mặt mọi người, mau chóng bắt Tể tướng cho một lời giải thích đi chứ!】
Trần Đại Tráng hiểu ý, gần như là gào lên:
“Nhạc phụ đại nhân! Ngài cho ta một câu chắc chắn đi chứ!”
“Ta thế này có tính là con rể được ngài thừa nhận chưa? Nếu ngài nhận, ta liền ở lại; nếu ngài không nhận, ta liền...... Ta liền dắt trâu của ta, lên nha môn đòi lại công lý!”
Ánh mắt phụ thân rơi trên người con trâu già.
Nó đang trìu mến dùng đầu hủi vào đầu gối Trần Đại Tráng, mũi hủi vào lòng bàn tay hắn, cái đuôi quạt rất vui vẻ.
Rõ ràng đang nói cho tất cả mọi người biết:
Đây mới là chủ nhân chân chính của nó, nó chỉ nhận mỗi người này.
Trần Đại Tráng lần này cũng lanh lợi rồi.
Hai tay cầm lấy dây cương con trâu già, giọng điệu thành khẩn.
“Nhạc phụ đại nhân! Con trâu này là sính lễ ta trao!”
Phụ thân im lặng một hồi lâu.
Ông ta cuối cùng cũng gật đầu.
“Ngươi và Mị Nhi đã vậy, thì cứ chọn ngày lành tháng tốt, vào phủ tể tướng ở rể đi.”
Lời vừa dứt, Giang Mị Nhi trong vòng tay ông ta không thể giả vờ nổi nữa.
Nàng mở mắt ra, vùng vẫy gào lên:
“Cha! Con không gả! Con không gả cho cái gã thọt này! Ngài không thể——”
Phụ thân cúi đầu trừng mắt nhìn nàng, răng ken két nghiến chặt.
“Câm miệng.”
“Cha!”
“Tiếp tục ngất cho ta!”
Giang Mị Nhi còn muốn gào thêm.
Phụ thân bất mãn giơ tay, một phát bịt chặt miệng nàng lại.
Vừa lôi vừa bế tha nàng vào trong phủ.
17
Trần Đại Tráng đem con trâu già coi như lá bùa hộ mệnh, đi đâu cũng dắt theo.
Ăn cơm dắt theo, đi xí dắt theo.
Đến cả nghỉ ngơi ban đêm cũng buộc trâu ở bên sập.
Phụ thân sai quản sự đi dắt trâu.
Bảo đã là sính lễ thì nên sớm bàn giao cho phủ, chăm sóc dạy dỗ đàng hoàng để chuẩn bị dâng lên.
Trần Đại Tráng không đồng ý:
“Nhạc phụ đại nhân, con trâu này của ta từ nhỏ lớn lên cùng ta, rời khỏi ta là nó không ăn không uống đâu. Trước khi ta ở rể, ta phải tự tay chăm sóc, bằng không nó nổi giận lên, e là làm thương quý nhân trong phủ.”
Phụ thân tức mà không thể làm gì được.
Ông ta chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, định ngày cưới của Trần Đại Tráng và Giang Mị Nhi vào bảy ngày sau.
Tin tức truyền tới viện của Giang Mị Nhi xong.
Nàng lại khóc lại quậy.
Còn lôi ra dải lụa trắng đòi thắt cổ.
Phụ thân quay sang nhìn một cái, chỉ mắng một câu “đừng có ở trong phòng đánh đu”, rồi quay người đi mất.
Từ đó Giang Mị Nhi liền yên ắng lại.
Mỗi ngày tới giờ ăn cơm thì ăn cơm, tới giờ trang điểm thì trang điểm, nha hoàn đo kích thước áo cưới cho nàng nàng cũng ngoan ngoãn đứng dang hai tay ra.
Nhưng ta biết.
Nàng nhất định đang chờ thời cơ tung ra chiêu lớn.
18
Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng.
Đông Mai đã bưng chén yến sào chưng đẩy cửa đi vào.
“Đại tiểu thư, hôm nay nhà bếp đặc biệt chưng cho người chén yến sào.”
Nàng mở nắp ra, một luồng hương thơm ngọt ngào liền tỏa ra, nghe qua thì chẳng thấy có gì bất thường.
Ta đang định giơ tay ra nhận.
Tiếng lòng con trâu già lại truyền qua:
【Không phải chứ, Giang Mị Nhi lại cũng hạ độc ta sao?】
【Thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cũng là đại hôn của chủ nhân, ta cũng tới thưởng thức hương vị của đại tiểu thư xem sao!】
【Những ngày qua nàng ta không ít lần ăn hiếp ta, hôm nay ta nhất định phải cho nàng ta biết sự lợi hại của ta!】
【Chủ nhân hiện tại đã là con rể Phủ Tể tướng rồi, ta thêm vài ngày nữa là thành thần trâu của Thánh thượng rồi! Dù cho có làm chết nàng ta, Tể tướng cũng chẳng quản đâu.】
Ta buông tay xuống.
Hơi thở Đông Mai rõ ràng khựng lại một nhịp.
Ánh mắt nàng nhanh như chớp liếc nhìn ta một cái rồi lại rũ xuống.
“Đại tiểu thư...... Sao thế? Là yến sào không hợp khẩu vị của người sao? Hay là nô tì lại đổi cho người chén khác.”
“Thưởng cho ngươi đấy.”
Ta đẩy chén yến sào tới trước mặt nàng.
Mặt Đông Mai xám xịt, môi run rẩy, liều mạng lắc đầu.
“Nô, nô tì sao dám uống đồ bổ của đại tiểu thư......”
Chưa đợi nàng nói xong, ta từ trong tay áo rút ra một chiếc đoản đao, kề vào cổ nanf.
“Đại tiểu thư——”
Chân Đông Mai mềm nhũn, cả người suýt chút nữa quỳ xuống.
“Nô tì cái gì cũng nói! Là, là nhị tiểu thư đưa cho nô tì một gói thuốc, bảo nô tì bỏ vào đồ ăn của người, sau đó lại, lại dắt con trâu ở viện sau tới phòng người......”
Nàng càng nói càng run, nước mắt rơi lộp bộp xuống.
Thừa lúc nàng mở miệng khóc lóc báo cáo.
Ta búng ngón tay một cái, viên thuốc rơi chuẩn xác vào trong cuống họng nàng.
Đông Mai không kịp đề phòng, 【Ừng ực】 một tiếng nuốt chửng xuống.
Sau khi hồi phục tinh thần, nàng ôm lấy cổ mình, hoảng sợ trố mắt nhìn ta.
“Đại tiểu thư, người cho nô tì ăn cái gì thế?”
“Thất nhật đoạn tràng tán.”
Ta ngồi xuống lại, thong thả mở lời.
“Ngươi nếu muốn giữ mạng, từ hôm nay trở đi hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Việc thành xong xuôi, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, còn thả ngươi rời khỏi Phủ Tể tướng.”
Ta giơ tay vuốt vuốt nếp nhăn trên tay áo.
“Nếu không chịu......”
Đông Mai 【Bụp】 một tiếng quỳ phục xuống.
“Nô tì cái gì cũng nghe theo người! Đại tiểu thư người cứ việc dặn dò!”
Ta nhếch môi:
“Ngươi đi mời phụ thân qua đây. Nói là thần trâu có điểm kỳ lạ.”
19
Phụ thân tới nhanh hơn so với ta tưởng tượng.
Người còn chưa bước qua cửa, giọng nói đã bước trước truyền vào, mang theo sự nóng lòng không nén nổi.
“Thần trâu xảy ra chuyện gì rồi?”
Ông ta bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt vội vã quét một vòng trong phòng.
Không thấy bóng dáng con trâu đâu, lại rơi ngược về trên người ta, lông mày xoắn thành một thắt nút.
Ta cúi người hành lễ.
“Phụ thân, ta biết ngài rất gấp, nhưng ngài hãy từ từ đã.”
Ta đưa chén yến sào tới trước mặt phụ thân.
“Ngài uống chút nước nhuận giọng trước đã. Trâu ta đã sai người dắt qua rồi, một chút nữa ta lại nói tỉ mỉ với ngài.”
Phụ thân cũng không nghĩ nhiều.
Ông ta là chạy bộ qua đây, quả thực có chút khát rồi.
Cầm lấy một cái ừng ực ngửa cổ uống sạch bách.
Ta nhận lấy chén trống đặt lại lên khay, mỉm cười.
“Phụ thân ngồi nghỉ chút, ta ra cửa xem thần trâu tới đâu rồi.”
Nói xong xoay người bước ra khỏi cửa, nghiêng người nấp vào bóng râm của cột hành lang.
Trong phòng phụ thân vẫn đang ngồi ngay ngắn đàng hoàng.
Không lâu sau.
Đông Mai dắt con trâu già tới trước cửa.
Mắt nó đỏ ngầu lên, tiếng lòng vô cùng nôn nóng:
【Nóng...... Nóng quá......】
【Con mụ đó hạ độc ta mạnh quá...... Cửa, cửa sao còn chưa mở......】
Đông Mai giơ tay đẩy cửa phòng ra, nghiêng người nhường sang một bên.
Con trâu già như mũi tên rời khỏi cung lao tọt vào trong.
Đông Mai nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha