7
5.4K
Năm thứ tư tôi bám riết lấy Chu Tấn Nhiên, nhà tôi phá sản. Bạch nguyệt quang của anh ta nhân cơ hội nói: "Cứ để cô ta nếm trải chút khổ sở, mài giũa bớt cái tính tiểu thư đi." Chu Tấn Nhiên nghe lời cô ta, bỏ mặc tôi một mình trên đường phố nước ngoài. Bốn tháng sau, tôi trở về Thủ Đô với mình đầy thương tích. Tất cả mọi người đều nghĩ, tôi vẫn sẽ tiếp tục bám dính lấy Chu Tấn Nhiên không buông. Nhưng tôi lại chủ động né tránh anh ta, còn trả lại quà cho anh ta. Triệt để vạch rõ ranh giới. Chu Tấn Nhiên cười nói với bạn bè: "Cuối cùng cũng vứt được con đỉa đói này rồi." Thế nhưng vào ngày tôi rời khỏi Thủ Đô, anh ta lại thất thần đuổi theo đến tận sân bay, run rẩy cầu xin tôi: "Sơ Niệm, em ở lại đi, chúng ta lại như trước đây, có được không?" Tôi cong mắt cười, chỉ vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình: "Chu Tấn Nhiên, anh xem, chúng ta còn có thể quay lại như trước đây bằng cách nào nữa?"