Chương 1
1.
"Hứa Lại Lại! Lần thứ ba rồi! Tháng này là lần thứ ba rồi đấy! Em lại vì đánh nhau mà lên đây gặp tôi!"
Thầy giám thị chỉ vào mái tóc vàng chóe của tôi và gào lên.
"Em nhuộm cái đầu vàng này rồi tưởng mình vô địch thiên hạ chắc?"
Tôi lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ, tránh xa phạm vi phun nước bọt của thầy.
"Thầy Mục, em đã giải thích mấy lần rồi mà, em bẩm sinh thiếu kẽm nên tóc vàng tự nhiên, chuyện này đâu thể trách em được!"
Thầy giám thị ôm ngực, tu ừng ực mấy ngụm nước.
"Tôi đã gọi phụ huynh của em đến rồi!"
"Em đánh bạn học Phương Nam Tinh, em có biết cậu ta là..."
Phương Nam Tinh?
Không biết, không quen!
Tôi đang định cãi lại vài câu thì cửa phòng bị đẩy ra.
Một người phụ nữ lao "vèo" vào, ôm chầm lấy tôi.
"Vừa gà mờ lại vừa thích cà khịa! Đúng là con gái của tôi rồi, không sai vào đâu được!"
Bà khóc như mưa, nâng mặt tôi lên ngắm trái ngắm phải.
"Mái tóc vàng này, ánh mắt bướng bỉnh này, y hệt ba con hồi trẻ!"
Tôi ngơ ngác nhìn thầy giám thị, thấy thầy cũng đang ngơ ngác y như tôi.
"Bà Phương, có phải bà nhận nhầm con rồi không?"
"Thầy Mục, đây là đứa con gái thất lạc mười tám năm của tôi đó!"
Người phụ nữ kích động nắm chặt tay tôi.
"Năm đó bệnh viện trao nhầm con, tôi cũng vừa mới biết thôi!"
Não tôi lập tức treo máy.
"Vậy, cậu là đồ giả? Còn tôi là hàng thật?"
Phương Nam Tinh liếc xéo tôi một cái.
Tôi cười hề hề.
Tuyệt vời!
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa!
Tôi quyết định sẽ dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, cho cậu ta nếm thử chút ác ý đến từ vị trí của một cô tiểu thư thật sự.
Giây tiếp theo.
Tôi nằm lăn ra đất, ôm đầu rên hừ hừ.
"Ui da, đau đầu quá... chắc chắn là do cú đẩy của Phương Nam Tinh lúc nãy."
Phương Nam Tinh trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
Tôi lén nhìn cậu ta qua kẽ tay, tiếp tục giả vờ yếu đuối.
"Mẹ xem kìa, cậu ta bắt nạt con mà không dám nhận."
Kỹ năng diễn xuất của tiểu thư thật, kích hoạt!
Mẹ nuôi chậm rãi bước vào, khóe miệng giật giật.
Bà đá nhẹ vào mông tôi.
"Dậy, đừng giả vờ nữa. Anh trai mày là đai đen Taekwondo đấy, mày chọc nó làm gì?"
Tôi: "???"
Tôi bật dậy như một con cá chép.
"Anh trai?! Anh trai nào?! Cậu ta không phải là con gái sao?!"
Cậu ta trông xinh đẹp thế kia!
Vậy mà lại là con trai?
Văn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Sắc mặt Phương Nam Tinh tái mét, cậu ta quay đầu đi, không muốn để ý đến tôi nữa.
"Cậu là con trai, sao cậu không lên tiếng nói chứ?"
Tôi vừa đau buồn vừa phẫn uất nói.
Nếu không thì tôi cũng đâu đến nỗi thấy cậu ta đi nhầm toilet rồi thì sống chết lôi cậu ta vào nhà vệ sinh nữ.
Mẹ Phương thở dài một tiếng.
"Lại Lại, Nam Tinh không phải không muốn nói, mà là... không thể nói được."
Tôi sững sờ.
Chết tiệt!
Mình đã bắt nạt một người câm ư?
Phương Nam Tinh cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt, những ngón tay thon dài nhanh chóng ra dấu vài cái.
Mẹ nuôi của tôi giải thích: "Nó nói, nó chưa kịp nói thì đã bị con túm lấy tay rồi."
Tôi há hốc miệng, bỗng nhớ đến ba nuôi của mình.
Ông cũng là người câm.
Vậy là, Phương Nam Tinh di truyền chứng câm từ ba nuôi của tôi.
Còn tôi thì di truyền mái tóc vàng từ ba ruột ư?
Nhưng ba nuôi tuy bị câm, lại là bậc thầy nói nhiều trong giới người câm, ba ra dấu tay cứ như Naruto đang kết ấn vậy.
Mỗi lần ba "nói chuyện" với tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu, cứ như thể đang tham gia đại hội kết ấn, nhanh đến mức hoa cả mắt.
Tôi thất thểu quay về lớp học, trong đầu vẫn văng vẳng lời mẹ nuôi nói.
"Hồi đó vừa sinh xong thì gặp ngay động đất, bệnh viện hỗn loạn như một mớ bòng bong. Mẹ đi tìm Nam Tinh mà không thấy, nên đành vơ đại một đứa rồi chạy thoát thân."
Mẹ Phương nói thêm vào.
"Mẹ cũng vậy, sau đó mẹ có quay lại tìm, nhưng đó chỉ là một bệnh viện nhỏ, hồ sơ không đầy đủ. Sau đó viện trưởng lại còn bị đi tù vì tội nhận hối lộ nữa."
Mẹ nuôi của tôi chen vào: "Mẹ là do đi du lịch nên sinh sớm."
Khóe miệng tôi giật giật.
"Thì ra không phải là bế nhầm, mà là hai mẹ cứ vơ đại một đứa à?"
Mẹ nuôi và mẹ Phương đồng thời nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự.
…
2.
"Hứa Lại Lại! Ngẩn ra cái gì đấy?"
Bạn cùng bàn Tiền Đa Đa huých cùi chỏ vào tôi, nhỏ giọng hỏi.
"Nghe nói cậu đánh cả thái tử gia nhà họ Phương à?"
"Cậu ta da mỏng thịt mềm thế, lỡ cậu đánh cậu ta bị thương, đám người theo đuổi cậu ta có thể vây đánh cậu đấy!"
Tôi…
Cậu ta còn có người theo đuổi nữa cơ à?
Hiểu lầm này to thật rồi.
"Là cậu ta đánh tớ. Cậu biết cậu ta là con trai à?"
Tiền Đa Đa kinh ngạc đến mức vô thức nói lớn hơn.
"Biết chứ! Tuy cậu ta trông khá xinh đẹp, lần trước còn bị một bạn nam tỏ tình công khai, nhưng sau đó cậu ta cũng đã đính chính rồi, chuẩn men một trăm phần trăm!"
"Nhưng mà, cậu ta trông yếu đuối mỏng manh thế kia, đánh được cậu sao?"
Tôi vừa định mở miệng giải thích rằng Phương Nam Tinh thực ra là đai đen Taekwondo.
Một viên phấn bay thẳng vào giữa trán tôi!
"Hứa Lại Lại! Lại nói chuyện riêng?"
Thầy giáo trừng mắt giận dữ.
"Em không nghe giảng thì ra cuối lớp đứng cho tôi!"
Tôi tiu nghỉu xách sách giáo khoa ra đứng ở cuối lớp, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Phương Nam Tinh đang đi ngang qua cửa sổ.
Cậu ta nhướng mày với tôi, nhanh chóng ra dấu vài cái rồi thản nhiên bỏ đi.
Tôi dụi dụi mắt, cậu ta đang nói "đáng đời" đúng không?
Cậu ta nói tôi đáng đời á?!
Hứ!
Tôi tức đến mức bất lực gào thét trong câm lặng.
Sau giờ học, tài xế nhà họ Phương đến đón tôi về nhà họ Phương.
Ba mẹ nuôi của tôi cũng ở đó.
Hai gia đình hẹn nhau ăn một bữa cơm nhân buổi nhận lại người thân.
Mẹ nuôi nói nhà mẹ gần đây đang vào mùa vải thiều bội thu, nên định để tôi ở lại nhà họ Phương, tiện thể bồi đắp tình cảm.
Còn về phần Phương Nam Tinh, cậu ta cũng sẽ ở lại nhà họ Phương.
Thành tích của cậu ta tốt, không thể để ảnh hưởng đến việc học được.
Hai gia đình quyết định sẽ cùng nhau nuôi nấng chúng tôi.
Tôi bĩu môi, thấy không đúng lắm.
Trong tiểu thuyết đều nói rồi, tiểu thư thật đã về đúng vị trí thì thiếu gia giả cũng phải quay về chứ.
Mẹ nuôi cười tủm tỉm đề nghị.
"Vừa hay Nam Tinh học giỏi, có thể dạy kèm cho Lại Lại."
Tôi trợn tròn mắt, bảo một người câm dạy kèm cho tôi á?
Mẹ Phương nói: "Lại Lại, Nam Tinh là học sinh đứng nhất khối đấy, dạy con là quá đủ rồi."
Đứng nhất khối á?
Một đứa học dốt như tôi trước giờ có bao giờ quan tâm ai đứng nhất đâu.
Chỉ biết ai đội sổ của lớp thôi.
Dĩ nhiên đó là tôi rồi.
Mẹ Phương dịu dàng bồi thêm một nhát.
"Với lại Nam Tinh rất kiên nhẫn, thằng bé chắc chắn sẽ là một người anh trai tốt."
Anh trai tốt nào lại đi đánh mình một trận, rồi còn cười nhạo mình đáng đời không?
Hai người này có hiểu lầm gì về hai chữ "anh trai" không vậy?
Phương Nam Tinh khẽ nhếch miệng, hai tay ra dấu.
"Mỗi tối hai tiếng, bắt đầu từ hôm nay."
Tôi xoay người định bỏ chạy thì bị ba nuôi giữ chặt vai lại.
Ông ra dấu tay với tốc độ cực nhanh.
"Lại Lại, con mà thi đỗ đại học, ba sẽ giúp con đi hủy hôn ước từ bé."
Tôi vui như điên.
"Ba! Sao ba không nói sớm!"
Ba mẹ đã định cho tôi một mối hôn ước từ khi tôi còn nhỏ.
Thằng mập đó trời sinh đã không ưa tôi.
Chúng tôi đánh nhau từ mẫu giáo lên đến tiểu học.
Mãi cho đến khi nhà nó đột nhiên phất lên rồi chuyển đi, đoạn nghiệt duyên này mới chấm dứt.
Bao năm nay, tôi điên cuồng thu nhận đàn em, chính là để chờ ngày thằng mập đó quay về, đánh cho nó rụng hết cả răng!
Ba nuôi nháy mắt, ra dấu.
"Nói sớm thì con có chịu đi học không hay lại trốn học?"
Tôi…
Nói cũng có lý thật.
Mà nói sớm thì tôi cũng có học vào đâu.
Mẹ Phương hỏi mẹ nuôi, tôi còn có hôn ước từ bé ư?
Mẹ nuôi gật đầu.
"Hồi nhỏ nó cứ khóc lóc đòi gả cho người ta, còn tụt quần người ta rồi trèo lên cây dọa người ta phải cưới mình. Cho nên..."
Không đúng!
Trong ký ức của tôi, là thằng mập đó cướp cây kẹo mút của tôi.
Tôi tức quá nên mới tụt quần nó, trèo lên cây bắt nó quỳ xuống gọi mình là bà cố.
Nếu không thì sẽ cho "con chim nhỏ" của nó nổi tiếng khắp thiên hạ!
Sau bữa cơm, tôi đau khổ cầm bài kiểm tra toán đi tìm Phương Nam Tinh.
Cậu ta nhìn bài kiểm tra 33 điểm của tôi, khóe mắt giật giật.
Tôi bất mãn.
"Đây là điểm sàn của tôi, chứ đâu phải điểm giới hạn."
Phương Nam Tinh ra dấu.
"Vậy thì điểm sàn của cậu cũng thấp thật đấy."
Tôi tức!
3
Cậu ta dạy tôi hai tiếng đồng hồ, vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu vừa dùng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói, hiệu quả cũng không tệ.
Những kiến thức kỳ lạ cứ thế chui vào đầu tôi.
Khi kết thúc, Phương Nam Tinh hỏi tôi chuyện vị hôn phu là thế nào?
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
"Ai thèm cưới nó chứ. Lộ Tân Niên, tên khốn đó tốt nhất nên cầu nguyện đừng để tôi gặp lại, nếu không..."
Sắc mặt Phương Nam Tinh trông có vẻ kỳ lạ, cậu ta gõ chữ.
"Cậu ta tên là Lộ Tân Niên?"
Tôi: "Ừm!"
Tôi chợt đảo mắt một vòng.
Năm ngoái nhà họ Lộ về quê cúng bái tổ tiên, tôi nghe ba mẹ Lộ Tân Niên nói cậu ta đang học ở trường cấp ba C bên cạnh.
Phương Nam Tinh đánh nhau giỏi như vậy, nhờ cậu ta đi hủy hôn cùng mình, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Tôi cười híp cả mắt.
"Hay là, cậu đi hủy hôn với tớ nhé?"
"Nó không chịu hủy, cậu cứ đánh cho đến khi nó chịu thì thôi!"
Khóe miệng Phương Nam Tinh giật giật.
Cậu ta ra dấu: "Này! Cậu cười cái gì! Chuyện này rất nghiêm túc đó biết không! Hôn ước từ bé đấy! Thời đại nào rồi chứ!"
Cậu ta lại ra dấu: "Vậy cậu muốn hủy hôn?"
"Tất nhiên rồi! Tàn dư phong kiến thế này nhất định phải bị xóa bỏ!"
Phương Nam Tinh ra vẻ đăm chiêu.
"Tớ có thể đi cùng cậu."
Mắt tôi sáng lên.
"Thật không? Cậu chịu làm tay chân cho tớ à?"
Cậu ta nhướng mày: "Để xem tình hình đã."
Xem tình hình?
Cậu ta là đai đen Taekwondo mà còn không đánh lại một thằng mập sao?
Tôi xoa tay, hăm hở.
"Vậy thì tan học ngày mai đi luôn!"
Tan học ngày hôm sau, tôi lôi Phương Nam Tinh đi thẳng đến trường cấp ba C.
Trên đường đi tôi vẫn lải nhải không ngừng.
"Tớ hỏi thăm rồi, Lộ Tân Niên không học Taekwondo gì hết!"
"Đợi đàn em của tớ gửi ảnh qua là chúng ta biết mặt mũi thằng chó đó thế nào ngay!"
"Lát nữa cứ nhìn hiệu lệnh của tớ mà làm, nếu nó không đồng ý hủy hôn, cậu cho nó một cú quật qua vai!"
Đến cổng trường cấp ba C, tôi nhìn trái ngó phải, tìm kiếm bóng dáng thằng mập trong trí nhớ.
Nhưng đàn em mãi vẫn chưa gửi ảnh tới, làm tôi sốt ruột đến mức dậm chân bình bịch.
"Hiệu suất làm việc kém quá đi mất!"
Tôi tiện tay kéo một bạn nam đi ngang qua lại.
"Bạn ơi, cho hỏi bạn có biết Lộ Tân Niên trường bạn không? Cậu ấy về chưa? Có thể dẫn tôi đi tìm cậu ấy được không?"
Bạn nam kia còn chưa kịp trả lời, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói.
"Phương Nam Tinh."
Tôi ngước mắt lên nhìn, lập tức như bị sét đánh ngang tai.
Bạn nam trước mắt có ngũ quan tinh xảo đến mức khó tin, da trắng nõn, sống mũi cao thẳng. Đôi môi vừa đỏ vừa quyến rũ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như thể đã nhìn thấy định mệnh của đời mình.
"Ôi vãi!"
Tôi vô thức nắm chặt lấy cổ tay Phương Nam Tinh.
"Anh trai, đó là bạn anh à? Em gả cho anh ấy được không?"
Biểu cảm của Phương Nam Tinh trở nên rất kỳ quặc, cậu ta chậm rãi ra dấu.
"Đó chính là Lộ Tân Niên."
Tôi…
Tôi quay đầu lại một cách cứng nhắc, giọng nói cũng lạc đi.
"Cậu nói ai cơ?!"
Phương Nam Tinh gật đầu.
"Lại Lại, lâu rồi không gặp."
Lộ Tân Niên lên tiếng, cười lên để lộ một lúm đồng tiền.
Thằng mập đó?!
Là Lộ Tân Niên, người đã bị tôi tụt quần ư?!
Cậu ta đã cao hơn tôi gần một cái đầu rồi!
Điện thoại rung lên, đàn em cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới.
Tôi nhấn mở ra xem, là ảnh của Lộ Tân Niên trên bảng vàng danh dự của trường, không ngờ còn là người đứng nhất trong kỳ thi tháng lần trước.
Thôi xong!
Lại là một học bá nữa!
Ngay sau đó lại có một tin nhắn nữa được gửi đến.
[Đại ca, nghe nói Lộ Tân Niên có người trong lòng rồi! Chị tìm cậu ta làm gì thế?]
Tôi sững người một lúc, trong lòng có cảm giác như vừa mất đi một triệu đô.
"Sao thế?"
Phương Nam Tinh dùng điện thoại gõ chữ hỏi tôi.
Tôi: "Không có gì, mẹ gọi chúng ta về ăn cơm!"
"Lại Lại." Lộ Tân Niên gọi tôi.
Tôi không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay.
"Nhận nhầm người rồi, tôi tên là Tả Tả!"
Buổi tối, tôi biến đau thương thành sức ăn, một mình xử đẹp hai đĩa chân giò kho tàu.
Mẹ Phương nhìn mà ngây người.
"Lại Lại, con không ăn trưa à?"
"Đâu có đâu ạ."
Tôi nhồm nhoàm đầy thịt trong miệng, nói không rõ chữ.
"Chỉ là tự nhiên cảm thấy, chân giò ngon quá thôi ạ."
Phương Nam Tinh ở bên cạnh lặng lẽ rót cho tôi một cốc nước.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha