
Tác giả Zhihu
Nhóm dịch Ú nu phơi nắng
11
28K
Mẹ tôi là nữ chính “bị câm” trong một bộ truyện ngược luyến tình thâm, còn bố tôi là một tổng tài vừa bá đạo vừa ngốc nghếch. Thân là con gái của họ, tôi trước bị tông xe, sau bị đào mộ. Mẹ tôi chỉ biết quỳ rạp trên đất, gào thét một cách điên loạn: "Đừng đào, đừng đào nữa!", nhưng lại không nói đó là mộ của tôi. Mãi đến khi hộp tro cốt của tôi bị bạch nguyệt quang của bố tôi đá vỡ, phần lớn tro bị gió cuốn trôi xuống cống rãnh, trợ lý đến muộn mới nói ra toàn bộ sự thật. Lúc này mẹ tôi mới mở miệng nói được, buông lời tàn nhẫn với bố tôi: "Cố Nam Đình, tôi không còn yêu anh nữa!" Bố tôi vì một câu "không yêu nữa" mà suy sụp tinh thần, bắt đầu một màn truy thê hỏa táng đầy sướt mướt. Ha ha. Tôi là một thứ rẻ mạt đến thế à? Tôi đáng bị biến thành mắt xích trong trò chơi ngược luyến tình thâm của hai người sao?