Chương 4
Những người xung quanh nhìn chằm chằm chúng tôi. Lời này vừa thốt ra, mọi người không nhịn được mà cười phá lên.
“Ôi, không ngờ Từ Mạnh Chiêu lại có tâm tư này nhỉ.”
“Khó bình luận thật, chúc cô ta thành công vậy.”
“Thật không biết xấu hổ, tôi nói thẳng, tôi đi trước đây.”
Đối với những lời này, tôi làm như không nghe thấy. Tôi ôm túi, đi về phía họ. Anh trai thấy vậy, liền nói: “Xin lỗi, cô vẫn nên tập trung vào diễn xuất đi. Tôi không thích cô.”
Anh ta không nói ra chuyện tôi chặn xe anh ta ở bãi đậu. Có lẽ là muốn giữ thể diện cho tôi. Nhưng mặt tôi vẫn không khỏi đỏ bừng.
“Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, không phải là tỏ tình.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Lâm Mộng sững sờ, chặn trước mặt anh trai, lớn tiếng nói: “Đi đi!”
12.
Anh trai tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
Ở một góc không người, tôi lấy ra báo cáo giám định huyết thống, gọi một tiếng: “Anh.”
Anh ta sững sờ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi nói: “Cô gọi tôi là gì?”
“Em mới là em gái ruột của anh!” Tôi chỉ vào kết quả trên báo cáo.
Anh ta cẩn thận xem xét khuôn mặt tôi, rồi im lặng.
“Chuyện này rất quan trọng, anh nghĩ em nên đi giám định lại một lần nữa.” Anh ta nói.
“Dù làm bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ như nhau thôi.”
Tôi gật đầu.
---
Nhìn vào báo cáo vẫn ghi dòng chữ “Qua giám định, có tồn tại quan hệ huyết thống”, anh ta hít một hơi thật sâu.
“Anh sẽ nói với gia đình. Em gái, em đã chịu khổ rồi.” Anh ta có phần khó khăn, mới thốt ra được hai chữ “em gái”.
Sau đó anh ta trao đổi thông tin liên lạc với tôi. Mọi việc tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng. Lâm Mộng giấu diếm gia đình như vậy, xem ra những người khác quả thật không biết chuyện. Nhưng lòng tôi vẫn có chút bất an.
Màn kịch thiên kim thật giả, tôi chỉ thấy nhiều trong tiểu thuyết. Gia đình bênh vực thiên kim giả, mặc cho thiên kim thật bị bắt nạt, không phải là hiếm. Những tình tiết này, liệu có xảy ra không?
Tôi bắt đầu thu thập bằng chứng Lâm Mộng hãm hại, bắt nạt tôi. Bao gồm cả buổi phỏng vấn lần trước, ghi âm cuộc gọi với đạo diễn, bài đăng gốc cô ta vu khống tôi bắt nạt trên Weibo, và bằng chứng tôi bị bạo lực mạng.
Trước đây không công khai, là vì tôi biết, dù có công khai, cũng không ai đứng ra làm chủ cho tôi. Tôi đăng lên cũng sẽ bị ép xuống. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi cược rằng, gia đình họ Lâm là những người bình thường.
13.
Điện thoại của anh trai nhanh chóng gọi đến.
“Ba mẹ đều rất muốn gặp em. Em gửi địa chỉ, anh đến đón em đi ăn cơm.”
“Lâm Mộng có ở đó không? Em không muốn gặp cô ta.” Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ run.
Anh ta nhanh chóng nói một tiếng “được”.
Lòng tôi thấp thỏm không yên. Chiếc xe nhanh chóng đến.
Sau khi lên xe, anh ta liên tục giới thiệu cho tôi về tình hình gia đình.
“Em trông có vẻ cứng rắn, không cần phải căng thẳng như vậy. Ba mẹ đều rất dễ nói chuyện.”
“Bọn anh đã tìm hiểu, em trước đây đã sống rất khổ. Nhưng em yên tâm, từ nay về sau, sẽ không ai bắt nạt em nữa.”
Nhân lúc đèn đỏ, anh ta quay đầu nhìn tôi, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
Nơi hẹn là một nhà hàng tư gia, mang đậm phong cách Giang Nam. Tôi nắm chặt vạt áo, có chút do dự. Ở đây ngay cả một nhân viên phục vụ bình thường, trông cũng có vẻ sang trọng, quý phái hơn tôi.
Có lẽ vì chúng tôi mặc đồ đôi. Tôi nhanh chóng nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. Người phụ nữ trông có chút tuổi nhưng vẫn còn nét quyến rũ, chắc là mẹ tôi.
Bà thấy tôi liền đứng dậy, đi về phía tôi.
“Con gái, mẹ là mẹ của con đây.”
Tôi sững người mấy chục giây, rồi ôm lấy bà, gọi: “Mẹ.”
“Ừ!” Bà có chút vui mừng. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy xót xa.
Tôi nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, một cách trôi chảy. Vì khoảnh khắc này, tôi đã diễn tập rất lâu.
“Con rất nhớ ba mẹ, vừa gặp mọi người, con đã cảm nhận được sự gắn kết của duyên phận, không kìm được muốn thân thiết với mọi người.”
“Con biết ba mẹ đã nuôi nấng Lâm Mộng nhiều năm, chắc chắn tình cảm rất sâu đậm, con cũng không muốn tranh giành sự yêu thương, con chỉ… con chỉ quá cô đơn rồi.”
“Con ngay cả cấp ba cũng không được học…” Tôi dùng một giọng điệu rất nhẹ nhàng, lướt qua những tổn thương mà Lâm Mộng đã gây ra cho tôi, nhưng ánh mắt nhìn họ lại tràn đầy sự tin tưởng và dựa dẫm.
Dù sao tôi cũng là một diễn viên, dù là thật lòng hay giả dối, tôi cũng phải diễn tốt vở kịch nhận lại người thân ngày hôm nay.
“Yên tâm, con mới là con gái ruột của chúng ta, Lâm Mộng không thể nào hơn con được!” Mẹ tôi lập tức nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy ra những bằng chứng đã chuẩn bị sẵn về việc Lâm Mộng bắt nạt tôi. Ba người, mỗi người một bản, không cần chuyền tay nhau. Trên bàn có vài món ăn nhẹ, xem ra họ còn chưa chính thức gọi món. Có vẻ họ coi trọng tôi hơn tôi tưởng.
14.
“Quá đáng! Lâm Mộng lại làm ra chuyện như vậy, thật khiến ta thất vọng.”
Tôi lập tức bổ sung: “Thật ra cô ấy chính là vì nghe được sự thật về thân thế, nên mới làm tất cả những chuyện này.” (nu9 diễn nên xưng cô ấy)
“Biết sự thật rồi còn cố tình giấu giếm, thậm chí còn hãm hại con!” Mẹ tôi tức đến đỏ cả mắt.
Mẹ con đồng lòng. Đây chính là sức mạnh của huyết thống, thật kỳ diệu.
“Không sao đâu mẹ, cô ấy chỉ sợ con cướp mất tình yêu thương của ba mẹ thôi, con không tranh với cô ấy là được mà.” Tôi tỏ vẻ ngây thơ nói.
“Nó học bao nhiêu sách vở đều vứt đi đâu hết rồi. Mạnh Chiêu, con không cần phải nói giúp nó.” Mẹ tôi nắm chặt tay tôi.
Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến cha mẹ trước đây của mình, số phận thật khổ cực. Tôi còn chưa kịp để họ hưởng phúc.
“Gọi món đi, Mạnh Chiêu. Không biết con thích ăn gì, nên lúc nãy ba mẹ chưa gọi.” Cha tôi xen vào.
Anh trai đưa thực đơn cho tôi. Giá các món ăn trên thực đơn đối với tôi quả thật là một con số trên trời. Ở giới giải trí, vì số tiền tôi thực sự nhận đượ không nhiều, nên chưa bao giờ được ăn những món đắt đỏ như vậy.
Tôi chỉ vào ba món rẻ nhất trên đó.
“Con gọi xong rồi, mọi người gọi đi.” Tôi xoay thực đơn lại.
Anh trai chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt của cha mẹ cũng có chút phức tạp.
“Không cần phải tiết kiệm tiền cho ba mẹ đâu, Mạnh Chiêu.”
Tôi cố ý làm vậy. Gọi những món rẻ nhất. Một lần nữa khơi dậy lòng thương cảm của họ đối với tôi.
Thấy ánh mắt họ chân thành như vậy, tôi nói: “Con không kén chọn đâu, có cơm ăn là được rồi.”
“Vậy thì cứ gọi những món đặc trưng đi, con cũng không biết ba mẹ và anh trai thích ăn gì.”
“Được.”
Bữa cơm này, ai nấy đều ăn trong tâm trạng ngổn ngang. Lúc ra về, mẹ tôi đề nghị đón tôi về nhà ở.
“Lâm Mộng cũng ở nhà sao ạ? Con… con không muốn ở cùng cô ấy.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Nó dọn ra ngoài từ lâu rồi.” Mẹ tôi lập tức trả lời.
15.
Họ thật sự muốn đứng ra bảo vệ tôi. Không cần tôi phải lên tiếng, họ cũng sẽ chủ động giải quyết mọi chuyện cho tôi.
Giống như bây giờ.
Đạo diễn của “Hướng Dương Tái Sinh” đăng bài xin lỗi: [Buổi phỏng vấn trước đây đều là chiêu trò quảng bá phim, Từ Mạnh Chiêu ở phim trường không hề bắt nạt Lâm Mộng, tất cả đều là giả. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất.]
Khu bình luận toàn là lời chửi mắng ông ta.
Tôi cũng đã hủy hợp đồng với Hoa Nhĩ. Người quản lý cũ mặt dày mày dạn đến xin lỗi tôi. Tôi tát thẳng một cái vào mặt chị ta, nói: “Bây giờ mới xin lỗi, muộn rồi!”
Tôi không phải là Thánh Mẫu. Những người đã từng có thù với tôi, tôi sẽ không tha cho một ai. Quả báo này, có thể là bây giờ, có thể là tương lai, sẽ lần lượt đến với họ.
Tập đoàn Lâm thị cũng công khai tuyên bố: [Không có bất kỳ quan hệ nào với Lâm Mộng], đồng thời tag tôi vào, tuyên bố tôi mới là thiên kim thật sự.
Lâm Mộng trước đây trong giới luôn mang danh tiểu thư tập đoàn Lâm thị, đàn áp người khác, tranh giành tài nguyên. Bây giờ mất đi chỗ dựa này, với cách làm việc ngông cuồng của cô ta, chẳng mấy chốc sẽ bị trả thù.
Khu bình luận của tập đoàn Lâm thị nhanh chóng thu hút rất nhiều cư dân mạng hóng chuyện.
[Chuyện gì đây? Kịch bản thiên kim thật giả bước ra đời thực à?]
[Trời đất, trong đầu tôi vừa lướt qua một cuốn tiểu thuyết thiên kim thật giả.]
[Cười chết tôi rồi, một thiên kim thật ngay cả trung cấp còn chưa học xong, làm sao so được với Mộng Mộng.]
Tôi không gặp lại Lâm Mộng nữa, chắc là bị cha mẹ đuổi đi rồi. Không có những màn kịch tranh giành tình thương với thiên kim giả, bị cô ta bắt nạt.
Đúng vậy, cha mẹ bình thường nào mà không yêu thương con ruột của mình? Dù có tình cảm với Lâm Mộng, nhưng sau khi biết những gì cô ta đã làm với tôi, liệu có thể tiếp tục yêu thương được nữa không?
Tôi thuận nước đẩy thuyền, phơi bày sự thật về việc Lâm Mộng vu khống tôi bắt nạt. Weibo của cô ta, hoàn toàn thất thủ. Giống hệt như tôi lúc đầu. Chỉ có điều lần này, không còn ai khống chế bình luận, gỡ bài cho cô ta nữa. Hot search cũng không biến mất. Cứ treo mãi trên đó.
Cô ta đã hưởng thụ đãi ngộ của tiểu thư nhà họ Lâm bao nhiêu năm, bây giờ cũng nên trả lại rồi.
16.
Tôi nhận lại gia đình họ Lâm, mọi thứ như một giấc mơ. Trong hai mươi năm trước, cuộc sống như vậy tôi ngay cả mơ cũng không dám.
Lâm Mộng cũng tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Cô ta đã quen với cuộc sống xa hoa lãng phí, làm sao có thể thích ứng lại với cuộc sống cơm áo gạo tiền bình thường được nữa?
Số tiền mà Lâm gia cho cô ta, nhanh chóng bị cô ta tiêu xài hết. Để tiếp tục duy trì cuộc sống xa hoa, nghe nói cô ta đã “đi biển” (làm gái).
Anh trai nhắc đến chuyện này, ánh mắt đầy thất vọng.
Tôi nghiêng đầu, nói: “Anh trai muốn làm gì, cho cô ta tiền à?”
Anh ta sững người một lúc, rồi lắc đầu nói: “Tất nhiên là không. Anh chỉ cảm thấy anh vô tâm, nó đã đối xử với em như vậy, anh nghĩ đến việc em trước đây đã sống khổ sở như thế…”
Tôi cười, ngắt lời anh ta: “Được rồi, nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc mà.”
Tôi không còn quan tâm đến kết cục của Lâm Mộng nữa. Cô ta đã không còn cùng đẳng cấp với tôi. Nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Cuối cùng, tôi đến trước mộ mẹ tôi, đặt một bó hoa cúc.
Dưới ánh nắng, tôi nói: “Mẹ yên tâm, con bây giờ sống rất tốt.”
Còn về Lâm Mộng, tôi không hề nhắc đến. Dù là đối với người mẹ nhầm lẫn trước đây của tôi, hay người mẹ nhầm lẫn bây giờ của cô ta. Cô ta đều không xứng làm con gái của bất kỳ cặp cha mẹ nào trong số họ.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa