Chương 4
Ta đem chuyện này nói với huynh trưởng. Huynh ấy im lặng một lúc rồi nói:
“Huynh sẽ điều tra.”
“Ừm.”
Khi xe ngựa tiến vào con ngõ dẫn đến Hầu phủ, từ xa ta đã trông thấy một bóng người đứng trước cửa.
Đến gần mới nhìn rõ, là mẫu thân.
Người khoác một chiếc áo choàng, đứng giữa gió lạnh, cũng chẳng biết đã đợi bao lâu.
Ta nhảy xuống xe, chạy tới.
“Mẫu thân, trời lạnh thế này, sao người lại đứng ở đây?”
Mẫu thân lập tức nắm lấy tay ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, vành mắt lại đỏ lên.
Người siết tay ta, giọng run run:
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Ta nắm ngược lấy tay người.
Tay người rất lạnh, nhưng lực siết lại mạnh đến kinh người.
“Mẫu thân, Thái hậu nương nương không ăn thịt người, cũng sẽ không tùy tiện bắt con nhà người khác đâu. Con là nữ nhi của mẫu thân, chuyện này sẽ không thay đổi. Loan Nhi mãi mãi không rời khỏi bên mẫu thân.”
Mẫu thân sững người, sau đó lập tức ôm chầm lấy ta.
Người không nói gì, nhưng cánh tay ôm ta siết chặt đến mức đau nhói.
Ta tựa vào lòng người, khóe môi cong lên.
Ta là Thẩm Loan, là đích nữ của Vĩnh Xương Hầu phủ, là huyện chủ do chính Thái hậu sắc phong, là bảo bối trong lòng tổ mẫu, là muội muội được huynh trưởng hết mực cưng chiều, là viên minh châu trong lòng bàn tay phụ thân mẫu thân.
Mặc kệ cái gì mà đích nữ thật hay đích nữ giả.
Ta ở đâu, nơi đó chính là nơi đích nữ Hầu phủ nên ở.
Nhưng ta thật sự không ngờ Liễu Hàm Sương vẫn chưa chịu yên phận.
Ả ở trong lao bảy ngày, lại gây ra chuyện.
Lần này không biết ả đã mua chuộc ngục tốt bằng cách nào, nhờ người đưa cho ta một lá thư.
Trên thư chỉ viết một câu:
“Thẩm Loan, ta biết mẹ ngươi là ai.”
Ta lật đi lật lại tờ giấy ba lần, khịt mũi cười khẩy, tiện tay ném vào lư hương.
Bán Hạ ghé lại hỏi có chuyện gì, ta khoát tay:
“Chó điên không cắn được người, bắt đầu sủa loạn rồi.”
Nhưng ngày hôm sau, lá thư thứ hai lại được đưa tới.
Lần này viết dài hơn, nét chữ xiêu vẹo, giống như phải nghiến răng mà viết ra.
“Mẹ ngươi không phải nha hoàn của Hầu phủ. Mẹ ngươi còn lớn tuổi hơn Hầu gia.
Mẹ ngươi sinh vào ngày mười lăm tháng sáu. Trên xương bả vai bên trái của mẹ ngươi có một nốt ruồi son.”
Ngón tay đang cầm thư của ta siết chặt.
Bán Hạ đứng bên cạnh, thấy sắc mặt ta khác thường, dè dặt lên tiếng:
“Huyện chủ?”
Ta không nói gì, gấp lá thư lại, nhét vào tay áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Huyện chủ muốn đi đâu?”
“Đi gặp Liễu Hàm Sương.”
10
Nhà lao âm u ẩm thấp. Liễu Hàm Sương co ro trong góc, tóc tai rũ rượi, gương mặt bẩn thỉu, trông chẳng khác nào một mụ đàn bà điên.
Thấy ta đến, ả lập tức nhào tới song sắt, nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi đến rồi.”
“Ai nói cho ngươi biết?”
Ta đứng bên ngoài song sắt, từ trên cao nhìn xuống ả.
“Chuyện về mẹ ta, ai nói cho ngươi?”
Khóe miệng ả ngoác ra, rỉ máu, nhưng vẫn cười.
“Ngươi sợ rồi.”
“Ta hỏi ngươi, ai nói cho ngươi biết?”
Ả hạ thấp giọng, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng.
“Thẩm Loan, ngươi hoảng rồi đúng không? Mẹ ngươi là Thái hậu… Ta đã biết rồi. Thái hậu ngày mười lăm tháng sáu từng ở chùa Quốc Tướng. Năm nay ngươi vừa tròn mười lăm tuổi. Trên vai mẹ ngươi có nốt ruồi son. Trước kia Thái hậu từng rơi xuống nước trong cung yến, người cứu bà ấy đã nhìn thấy. Thẩm Loan, mẹ ngươi chính là Thái hậu, đúng không?”
Ta không nói gì.
Nhìn biểu cảm của ta, ả bỗng cười lớn. Cười đến mức ho sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt.
“Ta biết mà! Ta biết mà! Ngươi căn bản không phải nữ nhi của Hầu phủ, ngươi là con gái riêng của Thái hậu! Ngươi không có cha! Ngươi là đồ con hoang! Ngươi…”
“Ngươi nói xong chưa?”
Ta cắt ngang, giọng điềm nhiên.
Ả sững lại, có lẽ không ngờ ta lại phản ứng như vậy.
Ta lấy hai lá thư trong tay áo ra, chậm rãi xé nát từng chút một ngay trước mặt ả.
“Ngươi đoán đúng rồi.”
Ta nhìn ả.
“Mẹ ta quả thật là Thái hậu.”
Hai mắt Liễu Hàm Sương lập tức mở lớn.
Ta cụp mắt, khẽ cười.
“Nhưng thế thì sao? Ngươi cứ đi tố cáo đi. Ngươi cứ nói với Kinh Triệu Doãn, nói với cả thiên hạ rằng mẹ của Huyện chủ Hữu Ninh là Thái hậu, xem có ai tin ngươi không.”
Ả há miệng, không thốt nên lời.
“Một kẻ giả tạo khế thư, lừa gạt Hầu phủ, mưu toan làm loạn huyết thống Hầu phủ như ngươi, lời ngươi nói có ai tin không?”
Ta bước lên một bước, cách song sắt nhìn thẳng vào ả.
“Đến chứng cứ ngươi còn không có, chỉ dựa vào hai lá thư này sao?”
Sắc mặt Liễu Hàm Sương từng chút một trắng bệch.
“Ngươi điều tra lâu như vậy, cuối cùng chỉ tra ra được ngày mười lăm tháng sáu?”
Giọng ta rất khẽ:
“Liễu Hàm Sương, người đứng sau ngươi cũng chẳng lợi hại gì nhỉ. Ta nói cho ngươi biết, mẹ ta quả thật sinh vào ngày mười lăm tháng sáu, nhưng ngươi biết ngày mười lăm tháng sáu là ngày gì không?
Là sinh thần của Thái hậu nương nương. Hằng năm vào ngày mười lăm tháng sáu, cả kinh thành đều chúc thọ Thái hậu. Ngươi lấy chuyện này làm chứng cứ? Đầu óc ngươi có vấn đề à?”
Môi ả run lên, không nói nổi lời nào.
Ta lùi lại một bước, phủi phủi lớp bụi vốn chẳng hề tồn tại trên người.
“Ngươi đoán đúng, nhưng ngươi không thể chứng minh. Cứ ngoan ngoãn ở trong lao đi.”
Ta xoay người bước ra ngoài.
Phía sau, Liễu Hàm Sương hét lên:
“Thẩm Loan! Ngươi đắc ý cái gì! Ngươi cũng chỉ là con gái riêng mà thôi! Sinh phụ của ngươi không rõ…”
11
Ta dừng bước, quay đầu nhìn ả.
“Liễu Hàm Sương, tốt nhất ngươi nên cầu mong mình chết luôn trong ngục. Bởi nếu ngươi còn có thể ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.”
Ả lập tức im bặt.
Ta bước ra khỏi nhà lao, ánh nắng chói mắt khiến ta phải nheo mắt.
Bán Hạ tiến lên, đưa khăn cho ta. Ta nhận lấy, lau tay.
“Huyện chủ, ả ta…”
“Không sao.”
Ta ném khăn cho nàng.
“Về thôi.”
Trên xe ngựa, ta nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Bán Hạ dè dặt hỏi:
“Huyện chủ, hai lá thư kia…”
“Đốt rồi.”
“Vậy lời ả nói…”
“Bán Hạ.”
Ta mở mắt nhìn nàng.
“Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn phải biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.”
Nàng rụt cổ, không dám lên tiếng nữa.
Ta lại nhắm mắt.
Ngày mười lăm tháng sáu, sinh thần của Thái hậu.
Trên xương bả vai bên trái có nốt ruồi son.
Điều đầu tiên ai cũng biết, nhưng điều thứ hai…
Người biết được chẳng có mấy ai.
Ta mở mắt, vén rèm xe.
“Vào cung.”
Thái hậu thấy ta bước vào, hơi bất ngờ.
Ta quỳ xuống hành lễ, còn chưa kịp lên tiếng, người đã đặt bút son xuống, ngoắc tay gọi ta.
“Lại đây.”
Ta bước tới, ngồi xuống bên chân người, tựa đầu lên đầu gối.
“Sao vậy?”
Người vuốt tóc ta, giọng dịu dàng.
“Ai bắt nạt con?”
“Mẫu hậu.”
Ta buồn bực nói:
“Có người đoán ra rồi.”
Tay người khựng lại.
Ta nhìn người, nghiêm túc nói:
“Liễu Hàm Sương. Nhưng cũng có thể là người đứng sau ả. Bọn họ đã biết thân phận của người.”
Thái hậu không nói gì.
Trong điện yên tĩnh một lúc, sau đó người khẽ cười.
“Cũng có chút bản lĩnh.”
“Ả nói trên vai người có một nốt ruồi son.”
Ta ngẩng đầu nhìn người.
“Mẫu hậu, chuyện này có những ai biết?”
Thái hậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Người biết không ít. Năm đó ta rơi xuống nước được cứu, có mấy vị mệnh phụ đều ở đó, người nhìn thấy cũng nhiều.”
“Vậy còn ngày mười lăm tháng sáu?”
“Sinh thần của ta, ai mà chẳng biết.”
Ta mím môi.
Thái hậu cúi đầu nhìn ta, bỗng đưa tay véo má ta.
“Hữu Ninh.”
“Vâng?”
“Con đang sợ điều gì?”
12
Ta sững người.
Đúng vậy, ta đang sợ điều gì?
Cho dù Liễu Hàm Sương đã đoán ra, cho dù ả có nói ra ngoài thì sao?
Thái hậu là mẹ ta. Chỉ cần chính miệng người không thừa nhận, chuyện này dù có truyền ra ngoài, cũng chẳng ai tin.
Ta cụp mắt, khẽ nói:
“Không phải sợ, chỉ là con không muốn gây thêm phiền phức cho người.”
Thái hậu im lặng một lúc.
Sau đó người kéo ta đứng dậy, để ta ngồi bên cạnh. Người nắm lấy tay ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Hữu Ninh, con là nữ nhi của ta, cả đời này đều là như vậy. Bất kể ai nói gì, bất kể ai biết chuyện gì, con vẫn là nữ nhi của ta. Sự thật này không ai có thể thay đổi.
Là lỗi của ta, ta nguyện nhận. Bây giờ ta có thể chống đỡ tất cả, không cần để nữ nhi của ta phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa.”
Ta nhìn người.
Người là Thái hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng lúc này ánh mắt người nhìn ta cũng giống hệt mọi người mẹ trên thế gian.
Sống mũi ta hơi cay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Con biết rồi, mẫu hậu. Nhưng con cảm thấy như bây giờ đã rất tốt.”
Người véo nhẹ mũi ta.
“Khóc cái gì? Không có tiền đồ. Đều nghe con hết. Ta sẽ sắp xếp cho con một thân phận khiến không ai còn dám nói gì nữa.
Đến lúc đó lời đồn tự khắc tan biến. Liễu Hàm Sương, mẫu hậu cũng sẽ xử lý giúp con. Người đứng sau ả, mẫu hậu cũng sẽ bắt cho bằng được.
Hữu Ninh của ta chỉ cần làm nữ nhi vui vẻ, hạnh phúc nhất kinh thành là được.”
“Con có khóc đâu.”
“Mắt con đỏ rồi.”
“Là gió thổi.”
“Trong điện lấy đâu ra gió?”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha