Chương 5
——
Bà Tôn có hai cháu gái, đứa lớn mười tuổi và đứa nhỏ tám tuổi.
Từ một giờ chiều, hai đứa đã ngồi chờ sẵn ngoài cửa hướng ánh mắt trông ngóng từng giây từng phút.
"Bố! Mẹ!" Hai bóng dáng bụi bặm, mệt mỏi cuối cùng cũng xuất hiện trước cổng nhà.
Khoảnh khắc đó, tất cả sự chờ đợi đều trở nên xứng đáng.
Bình luận trên mạng đã có rất nhiều người, buồn buồn đăng lên những dòng tâm trạng:
【Là một đứa trẻ từng phải sống xa bố mẹ, tôi không kìm được nước mắt. Ai hiểu cảm giác này chứ?】
【Thật lòng mà nói, nếu đã không thể nuôi con bên cạnh, thì tốt nhất đừng sinh ra. Hết lần này đến lần khác chia ly, đối với bọn trẻ chẳng phải cũng là một kiểu tàn nhẫn sao?】
【Không hiểu sao, chỉ cần nhìn hai đứa trẻ ngồi trên ghế nhỏ, ngóng ra cửa chờ đợi, tôi bỗng dưng muốn khóc. Cứ như nhìn thấy chính mình hồi bé vậy...】
12.
Khi Chu Sách và mọi người xong việc thì trời đã tối hẳn. Đường làng vào ban đêm rất khó nhận biết, nên tôi quyết định đi đón họ về.
Lúc đến ruộng lúa, tôi thấy Chu Sách trông chẳng khác gì một chú cún con lấm lem, đang chờ chủ nhân đến đón.
Anh ấy giải thích: "Lúc trời chưa tối hẳn, tôi đã bảo Tô Giản về trước để giúp mọi người nấu cơm rồi."
Trong màn đêm, chúng tôi sóng bước đi cạnh nhau. Bên tai là tiếng côn trùng rả rích, trước mắt là bầu trời đầy sao. Dưới ánh trăng, bóng của Chu Sách cao lớn phủ lên bóng tôi tạo ra một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Khoan đã... cái cảm giác kỳ quái này lại xuất hiện rồi.
Sao tôi lại có cảm giác như mình đang đón người chồng vừa đi làm đồng về vậy?
Chu Sách nhìn hai bên đường, thắc mắc: "Rõ ràng hai bên toàn nhà tự xây, nhưng sao chỉ có lác đác vài ngọn đèn sáng? Không có ai ở nhà à?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh mà chậm rãi đáp: "Người trẻ đều rời quê đi làm xa, nhiều nhà bỏ không. Còn những cụ già ở lại thì muốn tiết kiệm điện, ban đêm chẳng nỡ bật đèn."
Nhìn bóng dáng còng lưng, lặng lẽ bận rộn bên ngoài những căn nhà tối om sống mũi tôi bất giác cay cay.
Chúng tôi đi hướng về nhà, còn bình luận của dân mạng thì hướng lên màn hình:
【Chuyện gì thế này? Sao tôi cảm thấy Lâm Tự và Chu Sách có gì đó đáng ship quá vậy?】
【Hai người sóng vai đi trên con đường làng, cảm giác vợ chồng sao lại mạnh thế này?!】
【Tự nhiên nhớ bà nội tôi quá. Ở nhà cũng vậy, bà không bao giờ nỡ bật đèn vào buổi tối, khiến căn nhà tối om chỉ có mỗi bà.】
【Tôi cũng nhớ bà ngoại rồi... Cuối tuần này phải về thăm bà mới được, chắc bà sẽ vui lắm.】
【Tôi cũng muốn về, nhưng bà đã không còn trên đời nữa...】
【Huhu... chỉ là xem một show thực tế thôi mà, sao mắt tôi lại ướt thế này...】
13.
Con trai và con dâu của bà Tôn làm việc nhanh nhẹn, chỉ trong hai ngày đã gần như hoàn thành hết công việc trên đồng.
Nhưng sau một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi, lại đến lúc chia xa.
Cô bé tám tuổi nhỏ hơn níu chặt áo mẹ không chịu buông, vừa khóc vừa hét: "Mẹ đừng đi, mẹ ơi!"
Còn cô bé mười tuổi, có lẽ vì đã hiểu chuyện quá sớm nên chỉ lặng lẽ kéo em gái, không nói một lời nào.
Đứng ở cửa, cô bé chỉ dõi theo bóng lưng cha mẹ rời đi với đôi mắt ngấn nước, nhưng không khóc mà chỉ len lén quay đi vụng về lau nước mắt bằng tay áo. Cô bé cứ nhìn mãi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, hình bóng cha mẹ cũng sẽ biến mất theo.
"Bố mẹ ơi, năm nay Tết đến sớm một chút nhé, về thăm bọn con sớm hơn được không?"
"Được, được. Con mau vào nhà đi, đừng tiễn nữa!" Người đàn ông chở vợ trên chiếc xe máy cũ, trước khi đi liền ném vội một xấp tiền lên bàn ngoài sân rồi phóng xe đi mất.
Bà Tôn vội nhặt tiền lên định chạy theo, nhưng bị cô bé mười tuổi kéo lại: "Họ đi xa rồi, có đuổi cũng không kịp đâu bà ơi."
Bà Tôn cầm tiền, đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy đưa lên lau nước mắt.
Người ta vẫn nói: "Chia xa là để những lần gặp lại trở nên đáng quý hơn."
Nhưng đã chia xa biết bao nhiêu lần rồi... tại sao mỗi lần đoàn tụ vẫn cứ ngắn ngủi đến vậy?
Người lớn và trẻ con, ai nấy đều lặng lẽ lau nước mắt. Ngay cả chúng tôi, những người ngoài cuộc cũng không thể kìm nén được cảm xúc.
"Thật sự quá đáng thương..." Giọng Trình Thanh nghẹn lại, mũi cô hơi đỏ lên.
"Tôi là đàn ông mà còn không chịu nổi." Tô Giản nhìn đi chỗ khác, mắt hơi đỏ.
Hứa Hựu Ninh không nói gì, chỉ im lặng lau nước mắt, rồi lặng lẽ quay về phòng.
【Huhu... thương cô bé lớn quá, em ấy quá hiểu chuyện...】
【Tôi ghét nhất từ 'hiểu chuyện'. Nếu có thể chọn, ai lại muốn trở thành một đứa trẻ quá hiểu chuyện chứ?】
【'Hiểu chuyện'— từ này vốn dĩ đã là một loại xiềng xích đạo đức!】
14.
Hôm nay là buổi quay cuối cùng của Hoàng hôn bên bàn ăn. Cả nhóm quyết định quây quần trong sân, đốt lửa trại cùng nhau nấu lẩu để kết thúc hành trình.
"Nhưng mà… chúng ta không có gói gia vị lẩu!" Tô Giản nhíu mày nói.
"Sẽ có thôi." Tôi nhìn về phía tổ đạo diễn, chắc chắn nói: "Bọn họ nhất định có."
"Nhưng liệu họ có đưa cho chúng ta không?" Hứa Hựu Ninh hỏi với giọng rất nhỏ.
"Để chị Trình Thanh đi hỏi Trình Lãng xin thử xem." Chu Sách vừa cúi đầu nhóm lửa, vừa lên tiếng.
"Tôi á?" Trình Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy đi hỏi.
Không lâu sau, chị ấy quay lại trên tay cầm theo gói gia vị lẩu.
"Khoan đã, sao tên Trình keo kiệt đó lại phân biệt đối xử thế? Tôi xin thì không được, nhưng chị Trình Thanh hỏi lại có ngay?" Tô Giản tức tối than phiền.
——
Rượu mơ pha với đá có vị thanh ngọt và sảng khoái, giúp cân bằng vị béo của lẩu. Dưới ánh lửa bập bùng, một chút men say bắt đầu dâng lên.
Trình Thanh mắt hơi mơ màng, vung tay nói lớn: "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ hủy hợp đồng. Tôi muốn sống như thế này!"
Chị ấy hết lắc đầu rồi lại lắc vai, trông không khác gì người đã ngấm hơi men.
"Ăn những món ngon, uống những thứ mình thích, ngắm cảnh núi non, gặp gỡ những con người khác nhau..." Chị vừa nói vừa gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh sự khao khát.
Không khí rộn ràng dưới bầu trời đêm.
Cả nhóm đồng loạt chuốc rượu đạo diễn, mà còn là rượu trắng nguyên chất. Kết quả là Trình Lãng bị chuốc say bí tỉ, cuối cùng buột miệng nói ra sự thật chôn giấu bấy lâu nay.
"Trình Thanh, tôi thích em."
Cả hai nhân vật chính đều say đến bất tỉnh nhân sự, để lại chúng tôi đứng nhìn nhau ngỡ ngàng.
Nhưng sáng hôm sau, cả hai lại hoàn toàn quên sạch những gì đã xảy ra!
Không sao cả.
Internet sẽ thay họ ghi nhớ điều này.
【Aaaaa! Tôi biết ngay đạo diễn Trình Lãng thích Trình Thanh mà!】
【Trình Thanh: Có ếch!
Trình Lãng: Tạm dừng quay, để tôi bắt!
Hứa Hựu Ninh: Có cóc ghẻ!
Trình Lãng: Lấy máy quay, quay cận mặt nó cho tôi!】
【Trình Lãng tội quá, thầm thích bao năm. Mượn rượu tỏ tình xong sáng dậy lại quên béng mất, tiếp tục hành trình đơn phương đi anh...】
【Nhưng khoan đã, tôi thấy Trình Thanh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi! Không cần phải dốc hết mình cho cái công ty rác rưởi đó nữa!】
【Đợi chút… có ai để ý không? Hứa Hựu Ninh trông không ổn lắm. Cứ lặng lẽ lau nước mắt suốt, liệu có vấn đề tâm lý gì không?】
【Đúng rồi! Tôi cũng thấy cô ấy có gì đó rất lạ… Miệng thì cười, nhưng đôi mắt lại đong đầy nỗi buồn.】
15.
Sau khi "Hoàng hôn bên bàn ăn" lên sóng, tỷ lệ người xem liên tiếp bùng nổ khiến ai cũng mơ ước về một cuộc sống bình yên, tựa như câu thơ: "Hái cúc dưới hàng rào đông, thảnh thơi nhìn núi Nam."
Danh tiếng của tôi cũng được tẩy trắng hoàn toàn.
Cả tôi và Chu Sách, trong suốt chương trình chỉ biết ăn và ăn.
Một người suốt ngày chỉ lo ăn uống, có thể có tâm tư xấu xa gì chứ?
Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng, thì tin tức về Hứa Hựu Ninh bất ngờ leo lên top hot search.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha