Chương 1
1.
Tôi là nữ minh tinh bị ghét nhất trên mạng tên là Lâm Tự.
Ở lễ trao giải thì bám lấy ảnh đế, trong concert thì ‘tình cờ’ xuất hiện gần idol hàng đầu, thậm chí ngay cả đám cưới người khác cũng không quên giành spotlight...
Bình luận trên mạng bây giờ nhìn thấy nhiều nhất, chỉ có thể là sự chê trách hướng về tôi:
"Ánh mắt của Lâm Tự cứ như dán chặt lên người Sách ca của chúng ta vậy!"
"Cô ta điên rồi sao? Nghĩ gì mà dám ké fame cả Chu Sách? Không biết anh ấy là nhị thiếu gia của tập đoàn Chu thị à? Lêu lêu, ai cũng muốn bám vào thì tự hại chính mình thôi!"
"Một người đến đám cưới bạn thân mà còn cố giật spotlight thì tốt đẹp gì cho cam? Cầu xin ‘trà xanh’ Lâm Tự rút khỏi giới giải trí ngay lập tức!"
Tôi nhìn vào phần bình luận ngập tràn hận ý và vài tài khoản truyền thông quen thuộc, mà ngán ngẩm suy nghĩ: Lại là trò của công ty rác rưởi kia.
Nói thẳng nhé, việc tôi có danh tiếng thế này trong giới giải trí. 10% là vì gương mặt của tôi mang nét chanh chua khiến người ta khó ưa, còn 90% là do công ty nhất quyết muốn tôi đi theo con đường ‘bị ghét để nổi tiếng’.
Trong lễ trao giải, lúc ảnh đế cầm cúp nước mắt lưng tròng.
Thì không hiểu sao công ty điên khùng đó lại ghép một bức ảnh tôi cười tươi như hoa, bên cạnh còn ghi caption: "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được nó, hãy cố lên nhé!"
Đến chính tôi nhìn còn thấy đáng ăn đòn, chứ đừng nói dân mạng.
Chu Sách tổ chức concert, tôi đang ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi cách đó hai mươi dặm. Công ty lập tức mua hot search: "Lâm Tự đến concert cổ vũ bạn trai!" để ám chỉ Chu Sách là người yêu tôi.
Kết quả thì sao chứ?
Fan của Chu Sách khiến tôi hiểu ra vì sao hoa hồng lại đỏ như thế.
Lâm Hiểu tổ chức đám cưới, mấy gã phù rể nhân lúc vui đùa lại giở trò sàm sỡ phù dâu, tay chân không yên phận thậm chí còn cố ý kéo váy các cô gái. Tôi không nhịn được, liền tiện tay tống cả đám vào viện.
Cuối cùng, công ty đăng thông báo xin lỗi nói rằng tôi ‘không nên giành spotlight của cô dâu’.
Cứ như thế, hết chuyện này rồi tới sự kiện khác khiến cho, suốt ba năm qua danh tiếng của tôi chẳng khác gì một hộp cá trích thối.
Công ty dốc toàn lực biến tôi thành một ‘drama queen’, vừa ngu ngốc lại còn xấu xa suốt ngày ham ké fame.
Nhưng tôi không giận. Hừ, tôi hoàn toàn không giận.
Tôi lấy chiếc thìa mộc ngư, gõ ‘cốc cốc cốc’ một cách nhàn nhã. Vừa gõ vừa nhét đầy miệng nào là bánh khoai môn, tiramisu, bánh mì sữa dừa, mochi kem...
Đang ăn uống ngon lành thì, tiếng chuông điện thoại dồn dập của quản lý phá tan sự yên bình: "Nhanh chuẩn bị đi, tối nay có bữa tiệc đấy. Một ông chủ lớn, đích thân chỉ định muốn bàn hợp tác với em."
"Không đi ~" Tôi kéo dài giọng lười biếng đáp, ngữ khí đầy khinh thường.
Quản lý có vẻ không ngờ tôi dám ngông cuồng như vậy, chị ta sững lại một chút rồi quát lên giận dữ: "Lâm Tự, thái độ này của cô là sao? Cô tưởng mình có chút danh tiếng rồi là có thể chống đối tôi à?!"
Tôi cười khẩy, đáp lời: "Thì sao chứ? Tôi ký hợp đồng làm việc với công ty, chứ không phải bán mình cho các người. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cô lấy quyền gì mà lên mặt với tôi? Dù danh tiếng của tôi bây giờ có tệ đến đâu, nhưng ít nhất diễn xuất vẫn ổn. Ký với một công ty mới chắc cũng chẳng phải vấn đề gì lớn."
Giọng quản lý lập tức cao vút: "Lâm Tự, cô điên rồi sao? Hợp đồng của cô vẫn chưa hết hạn đâu!"
Phiền chec đi được. Tôi nhíu mày, lạnh nhạt đưa điện thoại ra xa tai.
Thấy tôi im lặng, cô ta lập tức giễu cợt: "Không đi? Cô có tiền đền phí vi phạm hợp đồng không?"
Tôi giả vờ rầu rĩ: "Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ nhỉ?"
Cô ta tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi, đang định mở miệng nói tiếp.
Tôi liền chậm rãi lên giọng: "Ấy chec, tôi vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng… Ai ngờ lại vừa đủ tiền đền bù hợp đồng này! Ôi dào, thế này thì cái cây hái ra tiền của mấy người coi như mất rồi, phải làm sao bây giờ đây?"
Mỉa mai xong, tôi dứt khoát cúp máy. Sau đó, lập tức liên hệ luật sư để hủy hợp đồng.
Nghĩ đến việc sắp được thoát khỏi cái công ty rác rưởi đó, tôi thấy cả người nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng!
Tâm trạng quá tốt, chắc phải tự thưởng cho mình ba ngày du lịch xả láng thôi!
2.
Nói là làm, tôi chuẩn bị hành lý và xách đi luôn trong ngày.
Trong ba ngày đó, tôi đã đặt chân đến năm thành phố. Chạy đến mức tưởng như chân sắp bốc cháy, chỉ để kịp thưởng thức trà sáng ở thành phố A, món tráng miệng ở thành phố B, đồ uống ở thành phố C, lẩu ở thành phố D và chợ đêm ở thành phố E.
Mỗi ngày mở mắt ra là một khung cảnh khác nhau, sống vui vẻ chẳng khác gì một chú chó con được chạy tung tăng khắp nơi.
Điều tôi không ngờ, là còn có một người cùng tôi đi ‘du lịch giới hạn’.
Tay paparazzi số một trong giới giải trí trên là Tiểu Trác (phiên bản kiệt sức) đã đăng bài:
"Ban đầu tôi chỉ định theo dõi vụ lùm xùm tình cảm giữa Lâm Tự và Chu Sách thôi. Ai mà ngờ, con người này trong ba ngày ngắn ngủi có thể bay qua năm thành phố, tôi suýt thì gãy chân vì đi theo cô ta! Cuối cùng chỉ quay được những thứ này?"
Trong video của anh ta, tôi hết ăn bánh bao, quẩy nóng… Rồi lại đến: há cảo, bánh đậu xanh, lẩu, đồ nướng, ẩm thực Tứ Xuyên, Quảng Đông, bánh mì, bánh ngọt...
Ờm... rốt cuộc anh theo dõi tôi để săn tin hay quay vlog du lịch cho tôi vậy?
Đọc xong bài đăng của Tiểu Trác, dân mạng ngạc nhiên không ngờ:
"Cô ấy... không ngủ luôn à?"
"Ba ngày năm thành phố, đúng là kiểu ‘du lịch đặc công’!"
"Ba ngày ăn hơn hai mươi quán, còn chưa tính đồ ăn vặt! Lâm Tự, cô cho tôi mượn cái dạ dày của cô đi! Ai hiểu được nỗi khổ, khi có đồ ăn ngon bày trước mặt mà không thể ăn hết chứ!"
"Một người yêu ăn uống, thì dù có thế nào cũng không thể quá xấu xa. Đây chính là triết lý thiện ác của tôi, xin mọi người hãy tin vào sức mạnh của đồ ăn!"
Làm nghề này bao năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy phần bình luận thân thiện như vậy. Quá xúc động, tôi nhanh tay để lại bình luận: "Bình luận được lên top 1, tôi sẽ ‘hôn’ người đó đi ăn!"
Không ngờ người đứng đầu bình luận lại chính là Chu Sách– nam thần hàng đầu showbiz.
Chu Sách: "Tôi đã sẵn sàng! Nhà cô hay nhà tôi?"
Tôi chớp chớp mắt hoang mang không hiểu gì, sau khi dụi dụi nhìn lại. Đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn không tin được chữ mình vừa gõ là ‘hôn’ chứ không phải ‘mời’...
Bừng tỉnh, tôi lập tức spam cả chục biểu cảm quỳ lạy xin lỗi. Tay run run gõ từng chữ trả lời:
Lâm Tự: "Tôi... tôi đánh nhầm chữ, không phải 'hôn' mà là 'mời'. Thầy Chu minh giám, tiểu nhân tuyệt đối không có ý định ké fame!"
Biểu cảm chú chó hoạt hình trong sticker cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, cộng với câu trả lời của tôi nhìn vừa tấu hài vừa đáng thương.
Cộng đồng mạng lại thêm lần nữa cười nhạo:
"Cú quỳ lạy xin lỗi này của Lâm Tự hài quá!"
"Ai hiểu được cảm giác vừa định chửi cô ta ké fame, thì cô ta xin lỗi nhanh đến mức mình không kịp mở miệng?"
"Lâm Tự, người con gái đầu tiên né được drama chỉ nhờ tốc độ xin lỗi!"
Chu Sách: "Không sao, cũng chẳng khác biệt lắm. Nhưng khoan đã... không phải cô thấy tôi đứng top bình luận nên muốn đổi ý đấy chứ? *nghi ngờ* *nghi ngờ*"
Lâm Tự: "Làm gì có chuyện đó… Tôi là người như vậy sao? Bánh quy hay mì gói, tùy anh chọn."
Chu Sách: "..."
Chu Sách: "Mời tôi đi ăn hay để tôi hôn thay ăn, cô chọn đi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha