Chương 6
Được rồi, thực ra ngoài việc thấy hay ra ta chẳng nghe ra gì khác, bởi vì ta hoàn toàn không hiểu đàn. Nếu là Quân Trạch ở đây, chắc chắn có thể thảo luận với Trác Văn Quân một hai điều.
Trác Văn Quân lắc đầu: "Không bằng một góc Tương Như."
Ta bĩu môi: "Đã nghĩ kỹ chưa? Chưa thì ta đi đây."
"Công tử muốn nghe câu chuyện của bọn ta không?"
Nói đến chuyện này, ta mới thấy hứng thú: "Được thôi, như vậy cũng tiện cho việc chữa bệnh cho ngươi."
Cuộc gặp gỡ giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân là ở yến tiệc của cha nàng, Trác Vương Tôn.
Lúc đó, Tư Mã Tương Như đang đàn qua rèm trúc, nhìn thấy bóng dáng của Trác Văn Quân. Chỉ một bóng dáng, hắn ta đã biết, đó là người hắn ta tìm kiếm. Thế là, hắn ta ngẫy hứng gảy lên bài "Phượng Cầu Hoàng" để tỏ tình với Trác Văn Quân.
Trác Văn Quân, một nữ tử chưa thành hôn đã thành góa phụ, trái tim như đóa đào tháng ba đang chớm nở, làm sao ngăn được sự nở rộ. Vén rèm trúc lên, chỉ liếc nhìn từ xa, nàng cũng đã biết, hắn ta là nam nhân nàng muốn cả đời. Nàng trốn đi cùng nam nhân mới gặp một lần. Không còn để ý gì nữa, trốn đi trong đêm.
"Ta từ bỏ vinh hoa phú quý, không chê hắn ta nhà nghèo một xu cũng không có, thậm chí còn mở quán rượu ở chợ để kiếm sống."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó... sau đó thì như công tử đã thấy, hắn ta có lòng khác."
Kể từ khi bọn họ trốn đi đã hơn hai năm. Mới chỉ bảy trăm ngày đêm, Tư Mã Tương Như cũng như nhiều nam nhân khác, có lòng khác.
"Tất cả những tình yêu vừa thấy đã yêu đều là thấy sắc sinh tình." Ta cảm thán một câu nhưng không đá-nh giá thêm.
Trời hơi sáng, chắc đêm nay Tư Mã Tương Như sẽ không về.
"Trong ba ngày nếu ngươi muốn giải quyết triệt để chuyện này thì đậ-p vỡ miếng ngọc bội này."
21
Quân Trạch sau thời gian dài vắng bóng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt ta, trên mặt hắn còn vết thương.
Hắn hỏi ta: "Chuyến đi vừa rồi có vui không?"
Ta gật đầu, được nghe không ít chuyện thị phi, ăn không ít món ngon. Chuyến đi này cũng khá thú vị.
Ta hỏi hắn: "Mặt ngươi sao vậy?"
Hắn vui vẻ kể cho ta nghe những việc hắn đã làm trong thời gian qua: "Ta đã đá-nh nhau một trận với Tử Thần ở bên cạnh, hắn ta thua, phải đền cho ta mười thành trì."
"Tại sao lại đá-nh nhau?"
Ta không hiểu, người này ngoài giờ làm việc thì chỉ ru rú trong cung đọc tiểu thuyết, từ khi nào lại chủ động đi tìm người đá-nh nhau vậy?
"Ta đã suy nghĩ nghiêm túc, tuy hiện tại ta có thể nuôi được ngươi, nhưng tộc Thao Thiết các ngươi... Ta sợ những kẻ não yêu đương ở Địa phủ không đủ cho ngươi ăn nên muốn mở rộng lãnh thổ… Yên tâm ở lại Minh giới đi, nghe nói não yêu đương ở Ma giới còn ngon hơn, ta đã hẹn với Ma Vương ba ngày sau sẽ đá-nh một trận, nếu thua hắn ta sẽ cho ta thêm mười thành trì nữa. Đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được."
...
Chẳng lẽ hiện giờ ta không phải đang ăn thoải mái sao?
Trong lục giới này, ta muốn đi đâu ai dám ngăn cản!
"Quân Trạch, ta là hung thú thượng cổ, ta muốn ăn gì không ai dám ngăn cản."
Ta một lần nữa nhấn mạnh thân phận của mình.
Quân Trạch nở nụ cười chất phác: "Ta biết, nhưng ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta, ngươi ngoài ta ra cũng chẳng có bạn bè nào khác, chỉ có nguyện vọng nhỏ như vậy, có thể thỏa mãn thì ta giúp ngươi thỏa mãn!"
Huynh đệ?
Được rồi, hóa ra kẻ ngốc chính là ta. Cảm động vừa nãy đều là ảo giác. Tạm biệt!
22
Khi ta sắp rời khỏi thế giới này, cuối cùng Trác Văn Quân cũng đậ-p vỡ miếng ngọc bội ta đã tặng nàng.
Ta một lần nữa đến quán rượu, trong sân có ba người đang đối mặt nhau. Tư Mã Tương Như đang ôm một nữ nhân, không biết đã nói gì mà Trác Văn Quân đột nhiên òa khóc: "Tư Mã Tương Như, ngươi đã từng nói nguyện ý cùng ta sánh đôi, nắm tay cùng đi. Không được như ý nguyện, khiến ta phải chìm đắm trong đau khổ. Ngươi đã quên rồi sao?"
Tư Mã Tương Như quay mặt đi không dám nhìn Trác Văn Quân.
Hừ, đồ tồi, đã làm rồi còn không dám đối mặt?
"Tỷ tỷ nói gì vậy? Ngươi với lang quân có tam thư lục lễ không? Có gặp qua song thân không? Có mai mối không? Ngươi với ta đều làm việc hầu hạ người khác, đâu có gì khác nhau."
Lời nói của nữ nhân kia trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy Trác Văn Quân, khiến nàng đau đớn vô cùng.
"Đi! Các ngươi đều đi đi!"
Trác Văn Quân đẩy Tư Mã Tương Như và nữ nhân kia ra khỏi cửa, một mình ngồi sau cửa khóc nức nở.
Ta bước đến không biết nên an ủi thế nào. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn.
"Công tử, ta nguyện hiến cống phẩm cho ngươi, chỉ xin ngươi chặ-t nam nhân lừa gạt nữ tử kia thành vạn mảnh!"
Trác Văn Quân cúi đầu với ta một cái thật sâu.
Ta có chút khó xử: “Thường ngày ta đều nuốt một hơi, chặt nhỏ ra dễ mắc răng lắm. Cho nên... yêu cầu của ngươi có lẽ ta không thể thực hiện được."
Trác Văn Quân thoạt đầu sửng sốt, sau đó bật cười: "Công tử thật hài hước, vậy phiền công tử lấy đi thứ trong đầu ta, còn lại, để ta tự lo liệu vậy."
Ta thành thạo thưởng thức một bữa no nê, khi đi còn không quên mua hai bình rượu.
Nhìn Quân Trạch đang đợi ta bên ngoài cửa, ta đưa cho hắn một bình.
Hắn cười hỏi ta: "Giờ đi đâu?"
Ta suy nghĩ một chút: "Về Minh giới, xem địa bàn mới của ta, lần này, ta muốn xây bệnh viện. Bệnh viện gồm nhiều tòa nhà cao tầng, chuyên trị não yêu đương!"
"Được, nhưng một mình ngươi có bận xuể không? Ta sắp xếp một số quỷ sai cho ngươi nhé?"
"Không cần đâu, ta đã gửi thư cho các huynh đệ tỷ muội của ta rồi, trong vài ngày nữa bọn họ sẽ đến Minh giới, đến lúc đó ta... Quân Trạch! Quân Trạch! Ngươi chạy cái gì? Ngươi đứng lại cho ta!"
Hết truyện chính
Ngoại truyện 1
Ta tên Quân Trạch, là vương tương lai của Minh giới.
Tại sao nói là tương lai? Bởi vì ta mới năm mươi tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.
Mẫu thân ta nói, nếu ta không chăm chỉ tu luyện pháp thuật sẽ bị hung thú thượng cổ bắt đi ăn não.
Mẫu thân ta nói, hung thú thượng cổ không những xấu xí mà còn rất hung dữ, khi đói ngay cả đồng loại chúng cũng ăn. Ta rất sợ, vậy nên mỗi ngày đều nghiêm túc học tập đủ loại kiến thức, cố gắng trở thành một người thừa kế đủ tư cách.
Nhưng mẫu thân ta nói dối, ta cố gắng như vậy vẫn bị bắt đi. Kẻ bắt ta là một con rồng con ngay cả sừng cũng chưa mọc, hắn ta ném ta lên một hòn đảo hoang ở Đông Hải, đẩy ta cho một con thú nhỏ mập mạp: "Chúc Uyên, xem ca ca mang gì đến cho ngươi này."
Con thú nhỏ miệng vẫn còn đang ăn, ngẩng mắt nhìn ta lộ vẻ kinh ngạc: "Người, một người vô cùng đẹp."
Rồng con lạnh lùng: "Không, đây là thức ăn của ngươi. Mở to miệng ra, nuốt một hơi đi."
Con thú nhỏ cố gắng mở to miệng, cuối cùng chỉ cắn được cánh tay ta. Chẳng đau đớn gì.
Con thú nhỏ ngơ ngác nhìn rồng con: "Ca, cắn không được, người không ngon chút nào."
Rồng con đưa tay lên trán: "Quên mất ngươi mới sinh được hai canh giờ. Vậy ngươi đợi đó, để ta chặt nhỏ ra rồi cho ngươi ăn."
Không biết hắn ta lấy đâu ra một thanh đại đao dài bốn mươi mét.
Khi thanh đao sắp rơi xuống đầu ta, một luồng uy áp từ xa đến gần: "Ngạo Thiên, mau cút ra đây, tiểu tử thối, dám bắt cóc thú con của tộc khác, ngươi muốn chế-t phải không!"
"Không xong, địch đến rồi. Chạy mau!"
Thế là ta bắt đầu cuộc đào tẩu cùng bọn họ một cách không hiểu nổi.
Long Ngạo Thiên cõng con thú nhỏ, còn ta... cõng Long Ngạo Thiên. Con thú nhỏ quá đói, khi bọn ta phát hiện ra thì nó đã gặm mất một nửa phía sau đầu Long Ngạo Thiên rồi.
"Ngươi... không đau sao?"
Long Ngạo Thiên mơ hồ nhìn ta: "Cái gì?"
Long Ngạo Thiên trở thành một con rồng ngốc, một con rồng thấy châu báu là không đi nổi. Bọn ta đến một mỏ thủy tinh, Long Ngạo Thiên vui vẻ đào bới. Một rồng phụ trách đào, một thú phụ trách ăn. Sau đó hai người vì một viên thủy tinh mà đá-nh nhau. Con thú nhỏ có sức chiến đấu mạnh hơn, đá-nh ngất Long Ngạo Thiên. Ta đợi rất lâu, Long Ngạo Thiên vẫn không tỉnh, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy liên miên không dứt...
Ta và con thú nhỏ lại đợi ở ngọn núi hoang này năm mươi năm, Long Ngạo Thiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên núi này những thứ có thể ăn đã bị con thú nhỏ ăn gần hết, ta đành phải dẫn nó về Minh giới. Còn Long Ngạo Thiên... hắn ta tỉnh dậy sẽ tự biết đường về nhà chứ?
Ngoại truyện 2
Con thú nhỏ tên Chúc Uyên, là tộc nhân mới sinh của tộc Thao Thiết hung thú thượng cổ.
Năm con Thao Thiết trong ba ngày đã ăn hết lương thực dự trữ mấy trăm năm của Minh giới. Lúc ra về bọn họ còn đỏ mặt nói xin lỗi, bọn họ đã rất kiềm chế ăn ít rồi. Phụ mẫu ta tỏ ý thông cảm.
Cuộc gặp gỡ này kết thúc hoàn mỹ, mà Chúc Uyên đáng lẽ phải được đưa đi, không hiểu sao lại bị để lại.
"À thì, Chúc Uyên từ lúc sinh ra đã ở cùng Quân Trạch, nó không rời được Quân Trạch. Huynh đệ tốt mà, phải chăm sóc lẫn nhau chứ."
Ta với Chúc Uyên nhìn kho lương thực cuối cùng đã trống rỗng, mắt to trừng mắt nhỏ. Không thể để Chúc Uyên tiếp tục ăn không kiểm soát được. Ta bắt đầu thử các công thức nấu ăn với Chúc Uyên.
"Quân Trạch, ta ngửi thấy một mùi thơm rất ngon."
Bọn ta theo mùi hương tìm đến. Phát hiện một con rồng ngốc đang cười ngây ngô bên bờ sông.
"Ngươi cười cái gì?"
"Tam Công chúa Tây Hải vừa khen ta là người tốt."
Con rồng ngốc này khiến ta cảm thấy quen quen, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Chúc Uyên đã cưỡi lên cổ hắn ta, ôm đầu hắn ta lại bắt đầu gặm.
"Ư ư ư... sao ta cảm thấy đầu trống rỗng vậy?"
Ta thấy đầu con rồng ngốc chỉ có một lỗ nhỏ, vội vàng dùng pháp thuật chữa trị cho hắn ta.
"Ngươi vừa ăn cái gì vậy?"
Hắn ta ngốc như vậy, ăn xong không biết Chúc Uyên có bị ngốc không?
Chúc Uyên lắc đầu: "Không biết, nhưng ngon lắm. Quân Trạch, ta còn muốn ăn nữa."
Về sau, ta mới biết thứ đó gọi là não yêu đương. Còn ta... có lẽ cũng là một kẻ não yêu đương.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa