Chương 3
Ta cắn môi, nhẹ giọng nói, "Thần nữ, tiểu tiên biết lỗi rồi."
"Bây giờ mới biết lỗi? Muộn rồi."
Ta cố gắng đứng dậy.
"Tiểu tiên sau này không dám nữa, thần nữ, ta có một miếng ngọc bội của Bắc Xuyên thượng thần để lại khi còn ở nhân gian."
"Có thể giao cho thần nữ để chuộc tội không?"
Tư Âm không đề phòng ta.
"Đưa ta xem?"
Ta tiến vài bước, vết thương trên người rỉ máu.
"Thần nữ, ngài xem——"
Ta rút thanh kiếm gãy từ trong tay áo, bất ngờ đâm vào mặt Tư Âm.
Nàng ta vung tay đánh ta bay ngược ra, nhưng ta cắn răng chịu đựng, tự bạo đan điền bóp chết con thú trắng.
Chậc, dù có tan thành mây khói, cũng chỉ đổi được một con thú.
Tư Âm hét lên thảm thiết, vung tay ném ta xuống giếng thần ma.
Khi rơi xuống, ta vẫn cười lớn:
"Đồ ngu, trên kiếm có sát khí!"
"Vết thương này ngươi đừng hòng lành lại."
Tôi cố ý hòa nhập ma khí của một con ma vật vào thanh kiếm gãy.
Ngày ngày giữ bên mình, chịu đựng sự xâm thực của sát khí, chỉ để đến lúc này, có thể liều mạng một phen.
"Tiểu Âm! Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không phải tại vị hôn thê ở nhân gian của ngươi sao!"
"Nàng ta nhập ma rồi, còn làm ta bị thương!"
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cẩn Bắc Xuyên:
"Chết thì chết, chỉ là một người phàm thôi."
"Ngươi không sao là tốt rồi."
7.
Hai trăm năm sau, ma khí ở Thiên Chi Nhai ngày càng nặng.
Địa tiên không thể xử lý, thậm chí nhiều thượng thần cũng phải đến trừ ma để giữ cho Cửu Trọng Thiên được bình an.
"Giếng thần ma không biết bị gì, đã dậy sóng suốt hai trăm năm nay."
"Ta nghe nói, từ khi địa tiên nhập ma đó rơi xuống, giếng thần ma không còn yên ổn."
"Một địa tiên, thì có thể gây sóng gió, làm gì được?"
"Đúng vậy, mau thu dọn đi, hôm nay Bắc Xuyên thượng thần và Tư Âm thần nữ đến trừ ma, ta muốn đi xem, biết đâu có thể kiếm được chút lợi lộc."
"Ta cũng muốn đi."
"Giếng thần ma có gì mà dọn, không lẽ có ma đầu bò lên từ giếng sao?"
Hai địa tiên vừa lẩm bẩm, vừa vội vã dọn dẹp xung quanh giếng thần ma.
Sau đó nhanh chóng quay người, bay về phía Bắc Xuyên thượng thần.
Sau lưng, ma khí trong giếng thần ma cuộn trào, xé rách một khe hở.
Một bàn tay thô ráp, đầy vết sẹo, các đốt ngón tay lớn, bất ngờ nắm lấy bờ đá của giếng.
Giọng nói lười biếng vang lên: "Ngươi nói, hôm nay ai đến trừ ma?"
Hai địa tiên sững sờ tại chỗ, mắt tràn đầy sự sợ hãi.
"Ma, ma vật!"
Họ nhìn nhau, tay run rẩy cầm thanh tiên kiếm hợp lại.
Tiên kiếm hạ phẩm, đã hai trăm năm không thay đổi.
Địa tiên không có nhiều pháp lực, khi trừ ma thường bị coi như bia đỡ đạn, gặp ma vật bình thường còn có cơ hội chạy thoát, nhưng ma vật bò lên từ giếng thần ma rõ ràng không phải loại cấp thấp không có thần trí.
Kẻ bò lên, tự nhiên là ta, một kẻ vô duyên thành tiên, lại bị hại oan uổng.
Nhìn hai địa tiên run rẩy, ta không hiểu sao lại thấy buồn cười.
"Sao không nói gì? Hôm nay ai đến trừ ma?"
Tấm gương nước phản chiếu hình dáng của ta, áo trắng tóc đen, mày thanh mắt dài, nhìn rất ôn hòa lễ độ, không hiểu sao hai vị địa tiên này lại sợ hãi đến thế.
Ghét ta, lại sợ ta.
Địa tiên áo xanh run rẩy trả lời: "Là, là Bắc Xuyên thượng thần và Tư Âm thần nữ."
Ta bâjt cười, hóa ra vẫn là người quen cũ.
Địa tiên áo tím bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng xông tới: "Ma vật, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!"
Ta tránh sang một bên, dễ dàng nắm lấy cổ hắn.
Không biết hắn tên gì, cứ gọi hắn là A Tử đi.
A Tử hoảng loạn, giãy giụa bằng tay chân.
"A Tử, ngươi nói, địa tiên nhảy xuống giếng thần ma thì thế nào?"
Hắn đỏ bừng mặt, không nói nên lời.
Tôi cười tủm tỉm nhìn sang A Lục đang đứng yên bên kia.
"Ngươi nghĩ sao, A Lục?"
A Lục mắt ngấn nước: "Ta nghĩ, sẽ chết."
Ta gật đầu, rất chân thành:
"Thật sao? Dưới giếng thần ma có gì, ai cũng không chắc chắn, chỉ nói sẽ chết, chẳng phải có chút không chặt chẽ sao?"
"Thế này đi, hay là chúng ta ném A Tử xuống, xem hắn có chết không."
A Lục đứng đờ ra, mồ hôi đổ đầy trán.
Tôi lật tay, ném A Tử vào giếng thần ma.
"Ối, tuột tay."
Đồng đội tử nạn, A Lục cuối cùng không kìm được khóc lớn.
Ta ngồi xổm chờ hắn khóc một lúc lâu, thật sự đợi đến bực mình, đứng dậy dùng mũi chân đá nhẹ vào chân hắn.
"Hỏi ngươi một chuyện được không?"
8.
A Lục sụt sịt hỏi ta: "Tôn... tôn giả muốn hỏi gì vậy?"
Tôn giả?
Cách xưng hô kỳ quặc này khiến ta muốn cười.
"Địa tiên không phải đều có truyền tín phù sao, tại sao ngươi không dùng truyền tín phù để báo tin cho thượng tiên đến đây?"
A Lục nhăn nhó:
"Truyền tín phù quá quý giá, địa tiên phải dựa vào điểm tích lũy trừ ma mới đổi được."
Ta im lặng.
Cửu Trọng Thiên thật sự mỗi ngày một tệ hơn, đến truyền tín phù của địa tiên cũng bị cắt xén.
Tuy nhiên, ta cũng có thể hiểu đôi chút.
Dù sao, những thượng tiên và thượng thần bề ngoài đạo mạo này, cuộc sống cũng không dễ dàng.
"A Lục, ngươi nói, A Tử bây giờ là chết hay sống?"
A Lục im lặng, sợ rằng ta sẽ ném hắn xuống để thăm dò.
Hắn không nói, ta cũng không mong hắn nói, tiếp tục tự mình trò chuyện.
"Nếu chúng ta không nhìn, A Tử sẽ vừa sống vừa chết, ngươi nói như vậy thật tốt, không chết không sống, trường sinh bất tử."
"Thượng thần cầu trường sinh, vẫn chưa có cách."
"Không bằng ném hết vào giếng thần ma, hoặc sống hoặc chết, không đi xem kết quả, chẳng phải Cửu Trọng Thiên đều có thể trường sinh sao?"
A Lục nhìn ta với ánh mắt kinh hoàng.
Ta nghiêm túc quay người lại:
"A Lục, ngươi yên tâm, ngươi là người bạn đầu tiên ta gặp ở Cửu Trọng Thiên, ta sẽ không ném ngươi xuống."
A Lục dường như sợ đến phát điên, không nhịn được khóc lớn:
"Ai là bạn với ngươi, ngươi là đại ma đầu."
"Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, còn cùng nhau trải qua kiếp nạn lớn nhất của A Tử, sao lại không phải bạn?"
A Lục khóc lóc: "Ngươi nói bậy, ngươi còn không biết ta tên gì!"
Ta vẫy tay: "Tên chỉ là vật ngoài thân, sau này ngươi cứ gọi là A Lục đi."
A Lục ngoan ngoãn chấp nhận cái tên này.
Bởi vì thanh kiếm dài của ta đang đặt trên cổ hắn, nếu hắn không đồng ý, tôi sẽ cho hắn theo A Tử làm bạn.
"Đi thôi, A Lục, chúng ta đi xem Bắc Xuyên thượng thần và Tư Âm thần nữ trừ ma vệ đạo như thế nào."
9.
Gió lốc ở Thiên Chi Nhai vẫn như xưa.
Trên cây thần cao lớn, Tư Âm đứng kiễng chân trên tán cây, tà áo phất phơ, thiên tư ngọc cốt.
Phía trước không xa, Bắc Xuyên cầm kiếm dài, nhìn đám địa tiên nối tiếp nhau xông lên.
Ma vật có sát khí, địa tiên chạm vào sống không bằng chết.
Ma vật hôm nay đặc biệt đáng sợ, sát khí tràn ngập, máu của địa tiên nhuộm đỏ một mảng cát trắng tại Thiên Chi Nhai.
Nhưng dù vậy, thượng thần vẫn không ra tay.
"Phải tiêu hao hết sát khí của ma vật, Bắc Xuyên thượng thần mới có thể thu phục nó."
"Mọi người cố gắng lên, về nhận tiên đan, trở thành thượng tiên thì không cần đến Thiên Chi Nhai trừ ma nữa."
Ta và A Lục đứng nhìn từ xa.
Ta hỏi A Lục:
"Ngươi nói, tại sao hai vị thượng thần không xử lý ma vật trước? Địa tiên yếu đuối thế này, lỡ bị ma vật giết thì chẳng phải rất thiệt thòi sao? Chạm vào sát khí nhiều còn dễ nhập ma, thật đáng sợ."
A Lục vẫn giữ khuôn mặt đau khổ:
"Thượng thần ra tay rồi, còn đâu cơ hội cho địa tiên trừ ma? Địa tiên lập công không dễ, chỉ có Thiên Chi Nhai là cơ hội duy nhất. Chúng ta có tuổi thọ hạn chế, muốn ở lại Cửu Trọng Thiên phải đổi tiên đan, muốn đổi tiên đan phải trừ ma đổi điểm."
Ta vuốt cằm: "Ôi chao, làm địa tiên có gì tốt chứ?"
A Lục ánh mắt đầy hy vọng:
"Trở thành tiên chẳng phải tốt sao? Địa tiên tu thành thượng tiên, có thể cùng thiên địa trường thọ, hưởng phúc lộc vạn năm."
"Đó là điều tốt sao?"
"Tất nhiên là tốt!"
Ta cười, điều đó chẳng phải điều tốt gì cả.
"A Lục, ngươi nói địa tiên thực sự có thể tu thành thượng tiên sao?"
A Lục chắc chắn: "Tất nhiên!"
Đây là ý nghĩa tồn tại của hắn, theo đuổi của tiên sinh, hắn vô cùng chắc chắn.
"Nhưng những năm qua, có ai tu thành chưa?"
A Lục ngẩn người, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra tên ai.
Cuối cùng chỉ có thể yếu ớt lẩm bẩm: "Dù sao cũng có, mọi người đều nói như vậy."
Ta hiểu rõ.
"Hiểu rồi, giống như tình trạng sống chết của A Tử bây giờ."
"Ngươi đừng nói bậy, ngươi là đại ma đầu."
Làm sao ta nói bậy được?
Bởi vì ta cũng từng là địa tiên, cũng bị ma vật sát khí xâm nhập, còn từng rơi vào giếng thần ma.
Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng của Bắc Xuyên và Tư Âm.
Nửa đêm tỉnh giấc, các người có từng nghĩ qua, Vệ Tầm hèn mọn lại bò lên chưa?
Có lẽ là không nhớ nổi.
10.
Dưới sự bao vây của chư tiên, ma vật nhanh chóng hiện ra vẻ mệt mỏi, sau khi một nhóm địa tiên khác xông lên, sát khí của ma vật cuối cùng cũng tan biến.
Tư Âm và Bắc Xuyên cùng cất tiếng: "Lùi lại!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha